Tiền Phong số 73

12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 14/3/2025 Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảo ngược chính sách của Washington về cuộc xung đột Ukraine, khởi động các cuộc đàm phán song phương với Mátxcơva, đồng thời đình chỉ viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, nói rằng nước này phải đồng ý với các điều khoản chấm dứt xung đột. Ngày 11/3, tại cuộc họp song phương Mỹ - Ukraine ở Jeddah (Ả-rập Xê-út), Washington tuyên bố sẽ nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo sau khi Kiev bày tỏ sẵn sàng ủng hộ đề xuất ngừng bắn. Bình luận về việc này, Điện Kremlin cho biết Nga đang nghiên cứu cẩn thận kết quả cuộc họp, và sẽ chờ thông tin chi tiết từ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz. “Ông Rubio và ông Waltz nói rằng họ sẽ chuyển thông tin chi tiết cho chúng tôi qua nhiều kênh khác nhau về cuộc trò chuyện ở Jeddah. Trước tiên, chúng tôi phải nhận được thông tin”, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói. Tổng thống Trump cho biết hôm 11/3, ông hy vọng Nga sẽ đồng ý ngừng bắn và ông sẽ nói chuyện với lãnh đạo Nga trong tuần này. Reuters đưa tin hồi tháng 11, rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận với ông Trump, nhưng sẽ từ chối nhượng bộ lãnh thổ và sẽ yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). “BẪY” NGỪNG BẮN? Một nguồn tin cấp cao của Nga nói với Reuters, rằng Tổng thống Putin sẽ khó đồng ý ngừng bắn nếu Mỹ và Ukraine không đưa ra các điều khoản hợp lý. “Ông Putin khó có thể đồng ý với điều này với tình hình hiện tại”, nguồn giấu tên nói với Reuters. “Ông ấy có lập trường cứng rắn vì Nga đang tiến lên”. Nguồn tin cho rằng, nếu không có sự đảm bảo cùng với lệnh ngừng bắn, vị thế của Nga có thể nhanh chóng suy yếu. Sau đó, Nga có thể bị phương Tây đổ lỗi vì không chấm dứt xung đột. “Vì vậy, đúng là chúng tôi ủng hộ lệnh ngừng bắn bằng cả hai tay, nhưng chúng tôi cần các đảm bảo về khuôn khổ, ít nhất là từ Mỹ”, nguồn tin nói. Một nguồn tin cấp cao khác của Nga nhận định, đề xuất ngừng bắn có vẻ là một cái bẫy theo quan điểm của Mátxcơva, vì Tổng thống Putin sẽ thấy khó có thể ngăn chặn xung đột nếu không có một số đảm bảo hoặc cam kết cụ thể. Nguồn tin thứ ba của Nga nói rằng, bức tranh toàn cảnh là Mỹ đã đồng ý nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine, đồng thời tô điểm cho động thái đó bằng một đề xuất ngừng bắn. Trên Telegram ngày 12/3, ông Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, tuyên bố: “Nga đang tiến lên ở Ukraine, nên với chúng tôi thì khác. Bất kỳ thỏa thuận nào cũng đều phải phụ thuộc vào các điều khoản của chúng tôi, không phải Mỹ. Đây không phải là khoe khoang, mà thực tế là các thỏa thuận vẫn đang được ‘viết’ ở đó, ở mặt trận. Washington cũng nên hiểu điều này”. Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng một lệnh ngừng bắn ngắn hạn không phải là cách để chấm dứt xung đột. “Chúng ta không cần một lệnh ngừng bắn, chúng ta cần một nền hòa bình lâu dài được đảm bảo bằng các biện pháp cụ thể. Làm thế nào để đảm bảo những biện pháp này là một câu hỏi khó”, ông nói hồi tháng 12/2024. Trong một bài phát biểu vào tháng 6, lãnh đạo Nga đưa ra các điều khoản hòa bình của Mátxcơva, bao gồm Ukraine phải chính thức từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, đồng thời rút quân khỏi toàn bộ bốn khu vực từng thuộc Ukraine mà Nga hiện tuyên bố chủ quyền và kiểm soát phần lớn. UKRAINE LÊN TIẾNG VỀ THÔNG TIN THẤT THỦ Ở TỈNH KURSK Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, quân đội nước này sẽ chuyển đến các vị trí có lợi hơn nếu tính mạng của họ bị đe dọa. Quân đội Nga đang triển khai các lực lượng tấn công trên không và lực lượng tác chiến đặc biệt nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine, đẩy quân đội nước này ra khỏi tỉnh Kursk của Nga và chuyển giao tranh sang các tỉnh Sumy và Kharkiv của Ukraine. Ngày 12/3, truyền thông Nga đưa tin về việc lực lượng nước này giành lại Sudzha - thành phố lớn nhất mà Ukraine nắm giữ ở tỉnh Kursk. Các video trên mạng xã hội dường như cho thấy quân đội Nga đang kéo cờ ở trung tâm thành phố. Theo một số báo cáo, giao tranh vẫn đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía tây và tây bắc của Sudzha. Trong bài đăng trên Facebook, ông Syrskyi viết: “Vào những thời điểm khó khăn nhất, ưu tiên của chúng tôi là bảo vệ tính mạng của các binh sĩ Ukraine. Do đó, các đơn vị phòng thủ sẽ tiến hành các cuộc điều động đến vị trí có lợi hơn nếu cần thiết. Phương tiện chính được sử dụng để yểm trợ là máy bay không người lái và hỏa lực pháo binh. Tôi đã ban hành mọi mệnh lệnh cần thiết cho việc này”. Tính đến 18h ngày 12/3, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi tám cuộc tấn công của đối phương trên mặt trận Kursk. “Bất chấp áp lực gia tăng từ quân đội Nga và Triều Tiên, chúng tôi sẽ giữ vững phòng tuyến ở Kursk miễn là vẫn còn hợp lý và cần thiết”, ông nói. Theo Tổng tư lệnh Syrskyi, trong khu vực hoạt động của các nhóm quân ở Kursk, đặc biệt là ở ngoại ô thị trấn Sudzha và khu vực xung quanh, các cuộc giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra. Kiev đã phát động một cuộc tấn công lớn vào tỉnh Kursk hồi đầu tháng 8/2024, giành Sudzha và hàng chục ngôi làng khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc xâm nhập qua biên giới là một nỗ lực nhằm giành đòn bẩy cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga trong tương lai. MINH HẠNH (theo Reuters, Pravda) Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận chính thức vì đang chờ thông tin chi tiết từ Mỹ về đề xuất ngừng bắn của Ukraine. Trong khi đó, các nguồn tin cấp cao từ Mátxcơva nói rằng một thỏa thuận sẽ phải tính đến những bước tiến của Nga trên chiến trường và giải quyết những mối quan ngại của nước này. Binh sĩ Ukraine trên chiến trường ẢNH: AP Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski ngày 12/3 thông báo: "Việc cung cấp vũ khí của Mỹ từ Polloghab ở Jasionka cho Ukraine đã được nối lại". Mỹ ngưng viện trợ quân sự cho Ukraine từ ngày 3/3. Vài ngày sau, Mỹ ngưng việc chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine. Nga lo dính “bẫy” ngừng bắn ở Ukraine? ICC xác nhận trong một tuyên bố, rằng ông Duterte “đã bị chính quyền Philippines bắt giữ” và được bàn giao cho ICC. Cựu lãnh đạo 79 tuổi đến sân bay Rotterdam (Hà Lan) sáng 12/3. Ông được chuyển đến trại giam Scheveningen, và sẽ hầu tòa trong những ngày tới. Ông Duterte, lãnh đạo Philippines từ năm 2016 đến năm 2022, sẽ phải đối mặt với cáo buộc về tội ác chống lại loài người. Ông có thể trở thành cựu nguyên thủ quốc gia châu Á đầu tiên bị đưa ra xét xử tại đây. Lệnh bắt giữ của ICC nêu rõ, rằng với tư cách tổng thống, ông Duterte đã thành lập, tài trợ và trang bị vũ khí cho các đội “đặc nhiệm” thực hiện những vụ truy bắt, loại bỏ người sử dụng và buôn bán ma túy. Phát biểu trong đoạn video được ghi lại trong quá trình bắt giữ ở Manila hôm 11/3, ông Duterte đặt câu hỏi: “Căn cứ để bắt giữ tôi là gì? Tội danh mà tôi phạm phải là gì?”. Khoảng 20 người biểu tình phản đối ông Duterte đã tụ tập trước trụ sở ICC tại The Hague với các biểu ngữ, bao gồm một biểu ngữ có nội dung: “Chúng tôi yêu cầu công lý và giải trình”. Những người ủng hộ ông Duterte cũng có mặt. Cuộc chiến chống ma túy là nền tảng của chiến dịch đưa ông Duterte lên nắm quyền vào năm 2016. Trong sáu năm tại nhiệm của ông, 6.200 nghi phạm đã chết trong các hoạt động chống ma túy, theo thống kê của cảnh sát. Bà Sara Duterte, Phó Tổng thống Philippines, con gái ông Duterte, đã lên đường đến Amsterdam (Hà Lan), văn phòng của bà cho biết, nhưng không nói rõ bà sẽ làm gì hoặc dự định ở lại Hà Lan trong bao lâu. Vụ bắt giữ đánh dấu sự thay đổi đáng kinh ngạc đối với gia đình Duterte, vốn có tầm ảnh hưởng tại Philippines và từng tạo nên một liên minh đáng gờm với ông Ferdinand Marcos Jr để giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2022. Nhưng ông Marcos và phó tổng thống đã bất đồng gay gắt kể từ đó, đỉnh điểm là việc bà Sara Duterte bị Hạ viện, do những người trung thành với ông Marcos lãnh đạo, luận tội vào tháng trước. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi bà Sara phát biểu trong một cuộc họp báo vào tháng 11 năm ngoái, rằng bà sẽ thuê sát thủ để tiêu diệt Tổng thống Marcos, đệ nhất phu nhân và Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez (anh họ của tổng thống) nếu bà bị ám sát. Sau đó, bà nói rằng phát biểu của mình đã bị hiểu sai ngữ cảnh. Tổng thống Marcos khẳng định không ủng hộ việc luận tội bà, nhưng ông không có quyền lực với nhánh lập pháp. MINH HẠNH (theo Reuters) Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hiện đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) giam giữ sau khi ông bị bắt tại Manila vì cáo buộc giết người liên quan đến "cuộc chiến chống ma túy" trong quá khứ. Cựu Tổng thống Philippines Duterte bị tạm giam ở Hà Lan Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ẢNH: REUTERS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==