10 nThứ Sáu n Ngày 14/3/2025 ĐỜI SỐNG CƠ SỞ CHO THUÊ TRỌ KHÔNG ĐẢM BẢO PCCC: KON TUM: Câu chuyện về những chủ nhà trọ "bất lực" và những người thuê thấp thỏm lo mất nơi cư ngụ giá rẻ đang trở thành tâm điểm chú ý. NỖI LO LỚN TRONG CON NGÕ NHỎ Chủ một nhà trọ 5 tầng tại ngõ 64 Kim Giang (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) cho biết: cuối năm 2024, đoàn kiểm tra đến, chỉ ra loạt vấn đề về PCCC như: xe chữa cháy không tiếp cận được; chưa có giải pháp ngăn cháy lan cầu thang với hành lang các tầng; chưa đảm bảo giải pháp ngăn cháy lan; không đảm bảo số lượng giải pháp thoát nạn; chưa trang bị hệ thống báo cháy; chưa trang bị họng nước chữa cháy… Với nỗ lực tối đa, gia đình ông đã lắp thêm hệ thống báo cháy và ngăn cháy lan ở cầu thang, nhưng một số vấn đề khác thì “bó tay”. “Ngõ nhỏ thế này, xe cứu hỏa làm sao vào? Họng nước cứu hỏa gia đình cũng không thể trang bị được do không có đường ống đấu nối. Chúng tôi cũng cố gắng khắc phục rồi, nếu cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động thì cũng phải chấp nhận thôi”, chủ cơ sở thở dài. Không chỉ trường hợp nêu trên, tại quận Thanh Xuân có rất nhiều cơ sở chưa khắc phục được những tồn tại về PCCC. Theo thống kê của UBND quận Thanh Xuân, trên địa bàn quận có 1.234 cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Hầu hết, các tồn tại đã được cơ quan chức năng quận Thanh Xuân chỉ ra là không đảm bảo cho xe chữa cháy tiếp cận; chưa có giải pháp ngăn cháy lan giữa các khu vực có công năng khác nhau; không đảm bảo kích thước lối thoát nạn, chưa trang bị phòng cháy chữa cháy… Con ngõ 279 đường Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) - nơi có nhiều nhà dân treo biển cho thuê trọ. Ông Nguyễn Văn K. chủ một khu trọ 5 phòng cho biết, vài năm trước, các con ông ra ở riêng không có nhu cầu sử dụng nên cải tạo phòng để cho thuê, mỗi phòng trọ cũng thu được 1,5- 2,5 triệu đồng/tháng. Nhưng hiện nay, khu trọ của gia đình ông cũng đang đối diện với nguy cơ phải dừng hoạt động vì không đáp ứng được quy định về PCCC. "Bây giờ xây mới thì gia đình không có tiền, còn nếu phải đóng cửa thì gia đình chẳng biết lấy gì mưu sinh" - ông K. chia sẻ. Ở một góc độ lo lắng khác, Nguyễn Thị Vân (20 tuổi, quê Ninh Bình) sinh viên một trường đại học cho biết, hơn 1 năm qua, chị và bạn cùng quê thuê một phòng trọ cấp 4 tại phường Vĩnh Hưng với giá 1,4 triệu đồng/ tháng. Cùng với chi phí điện, nước, gửi xe... trung bình hết 1 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng qua, chủ nhà đã tăng thêm 100.000 đồng/ phòng/tháng với lý do phải đầu tư thêm chi phí PCCC. Vân cho biết mỗi tháng, gia đình ở quê làm nông nghiệp nên mỗi tháng chỉ hỗ trợ được 2 triệu đồng. Để có tiền sinh hoạt, đóng học Vân đi làm thêm gia sư, mỗi tuần 3 buổi với tiền công 150.000 đồng/buổi. "Em cũng muốn thuê phòng trọ rộng rãi, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép nên phải lựa chọn những khu giá rẻ cho tiết kiệm", Vân chia sẻ. CÒN NHIỀU VƯỚNG MẮC Ông Cao Minh Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) cho biết, trên địa bàn phường có khoảng 270 cơ sở cho thuê trọ, trong đó có hơn 30 cơ sở do công an quản lý. Theo ông Thắng, các cơ sở thuê trọ trên địa bàn phường chủ yếu là nhà cấp 1, nhà dưới 5 tầng được người dân đầu tư xây dựng từ hàng chục năm trước, hiện xuống cấp. Nếu chiếu theo quy định, hầu hết không đáp ứng yêu cầu về PCCC. Bên cạnh đó, các nhà tạm, cơ sở thu gom phế liệu ở lẫn trong khu dân cư nên nguy cơ cháy nổ rất cao. Hiện nay, UBND phường phối hợp với công an phường đang tiến hành rà soát lại PCCC của các cơ sở cho thuê trọ. Đồng thời, tuyên truyền, vận động chủ các cơ sở bổ sung trang thiết bị PCCC, mở lối thoát nạn thứ 2. Trường hợp nào không đáp ứng được thì yêu cầu đình chỉ hoạt động. Còn theo ông Nguyễn Hải Tú, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), trên địa bàn phường có 324 cơ sở cho thuê trọ. Trong đó, nhiều cơ sở trọ nằm trong khu vực ngách nhỏ, xe cứu hỏa không di chuyển được vào được. Thời gian qua, lực lượng chức năng phường đã lập nhiều đoàn kiểm tra, xử phạt trên 120 triệu đồng; ban hành 308 quyết định đình chỉ hoạt động, chủ yếu các lỗi thiếu lối thoát nạn, thiếu giải pháp ngăn cháy, thiếu phương tiện, dụng cụ PCCC. Đến nay, 164 cơ sở đã khắc phục giải pháp ngăn cháy, 120 cơ sở khắc phục giải pháp lối thoát nạn, 95 cơ cở đã khắc phục cả 2 lỗi trên. Với những cơ sở chưa chấp hành tốt các quy định Chỉ thị số 19, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động. Nếu không đáp ứng được yêu cầu sẽ xử lý theo quy định. THANH HIẾU Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến hạn chót (30/3) mà Thủ tướng Chính phủ đặt ra trong Chỉ thị 19/CT-TTg về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), nhưng hàng nghìn nhà trọ tại Hà Nội vẫn đang loay hoay xoay xở để đáp ứng yêu cầu về PCCC. Xung quanh hồ, hàng loạt máy bơm hoạt động hết công suất. Ông Bùi Văn Tươi (thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô) cho biết, tuy nước hồ đã cạn đáy nhưng người dân vẫn phải sử dụng máy để bơm nước luân phiên. Mỗi ngày, ông phải cố gắng chắt chiu số nước ít ỏi còn lại trong các vũng nước nhỏ để tưới cho 1,5ha cà phê của gia đình. “Hai năm trở lại đây, cứ vào mùa khô là hồ thủy lợi Tà Kang lại cạn trơ đáy. Khoảng trên 10ha của bà con xung quanh đều trong tình trạng thiếu nước, nhiều vườn cà phê thiếu nước khiến cây còi cọc, chết khô, giảm năng suất. Giờ đây, bà con chỉ còn dựa dẫm vào số nước mạch ngầm ít ỏi còn lại trong hồ để vượt qua đợt hạn hán này”, ông Tươi thở dài. Cách đó không xa, ông Bùi Xuân Tường đã phải đào giếng khoan để có nước tưới tiêu cho khoảng 7 sào cà phê và 1ha tiêu. “Bà con trong khu vực nhiều lần ý kiến với chính quyền về tình trạng hồ thủy lợi này cạn nước, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp khắc phục”, ông Tường nói. Tương tự tại hồ thủy lợi A2 (xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, Kon Tum) do nhu cầu tưới tiêu của người dân tăng cao, mực nước hồ đã rút xuống một nửa. Tuy nhiên trước tình trạng hạn hán có nguy cơ kéo dài, hàng chục hộ dân đang rất lo lắng không đủ nước tưới trong đợt mùa khô năm nay. Theo ông Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng thôn 4 (xã Đăk Mar), trên địa bàn đang có hai hồ thủy lợi là A1 và A2 cung cấp nước cho khoảng trên 90ha cà phê. Mùa khô năm ngoái, khoảng 80 hộ gia đình thiếu nước khiến năng suất cà phê bị giảm. Mặc dù nhiều lần người dân ý kiến với chính quyền về việc tu sửa, nâng cao các hồ chứa nhưng đến nay chính quyền vẫn chưa có đủ ngân sách để triển khai. Theo Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Kon Tum, tính đến thời điểm hiện tại có 5 công trình, hồ chứa thủy lợi đang có nguy cơ thiếu nước tưới gồm hồ chứa Tân Điền, hồ chứa Cà Tiên, đập thủy lợi Kon Trang Kla, trạm bơm Tà Rộp và trạm bơm Tà Wắc. Dự báo nếu tình trạng nắng nóng tiếp tục kéo dài đến tháng 5/2025, nhiều hộ đập sẽ cạn nước, khoảng 1.827ha cây trồng dự kiến có khả năng xảy ra khô hạn, thiếu nước tại các khu vực như TP.Kon Tum, Đăk Hà, Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Kon Rẫy, Đăk Tô,... NGUYÊN LÊ Hồ thủy lợi cạn trơ đáy Hiện đang giữa mùa khô, nhiều hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã cạn trơ đáy. Hồ thủy lợi Tà Kang (xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, Kon Tum) rộng hàng chục ngàn mét vuông chỉ còn lại những vũng nước nhỏ. Nước hồ đã cạn đáy nhưng người dân vẫn phải sử dụng máy để bơm nước luân phiên tại các vũng nước nhỏ Loay hoay trước nguy cơ đóng cửa Lối vào một khu trọ tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai Tin buồn Báo Tiền Phong và gia đình thương tiếc báo tin: Ông: Đào Quản Sinh năm: 1939 Nguyên phóng viên báo Tiền Phong, là bố đẻ của Đ/c Đào Phương Thúy, nhân viên Ban Thư ký Tòa soạn báo In. Từ trần hồi: 21 giờ 50 phút, ngày 27/02/2025 (tức ngày 30 tháng 1 năm Ất Tỵ). Hưởng thọ: 87 tuổi. Lễ viếng và truy điệu tổ chức từ: 09 giờ 30 phút đến 10 giờ 15 phút, Thứ Bảy ngày 15/03/2025 tại Nhà tang lễ Thành phố 125 Phùng Hưng, Hà Nội. Hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn vũ Văn Điển Lễ an táng: 14 giờ ngày 15/3/2025 tại Nghĩa trang Yên Kỳ, Hà Nội. BÁO TIỀN PHONG VÀ GIA ĐÌNH KÍNH BÁO Ngày 24/6/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 19/CTTTg, trong đó yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo tổ chức rà soát, kiểm tra, phân loại, hướng dẫn các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ (chung cư mini), nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ). Theo đó, người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình phải cam kết, có lộ trình thực hiện các giải pháp tăng cường PCCC do UBND cấp tỉnh ban hành và phải hoàn thành thực hiện các giải pháp trước 30/3. Nếu không phải dừng hoạt động cho đến khi thực hiện xong.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==