Tiền Phong số 72

10 nThứ Năm n Ngày 13/3/2025 ĐỜI SỐNG MIỄN HỌC PHÍ CHO HỌC SINH TRƯỜNG CÔNG LẬP: PHỤ HUYNH, HỌC SINH PHẤN KHỞI Gia đình chị Nguyễn Thị Nhàn (44 tuổi), ở thôn Tân Tiến, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, có sáu người con, đứa lớn học lớp 8, đứa nhỏ mới ba tuổi. Nhà đông con, việc cân đối chi tiêu chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Một mình chị ở nhà làm nương rẫy, chăn nuôi thêm đàn gà. Còn chồng chị đi làm thuê dưới Hà Nội, mỗi tháng chắt bóp gửi tiền về lo cho vợ con. Với một gia đình chị Nhàn, chuyện học hành của con cái luôn là nỗi trăn trở. Chị Nhàn tính toán, mỗi năm, tiền học phí, sách vở, quần áo, đồ dùng cho mỗi đứa cũng tốn từ 6 đến 7 triệu đồng. “Sáu đứa, nhân lên là một khoản lớn. Đến kỳ đóng học phí, tôi lại chạy vạy khắp nơi”, chị Nhàn bộc bạch. Thế nhưng, nỗi lo ấy sắp thành chuyện cũ khi từ năm học 20252026, toàn bộ học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên cả nước sẽ được miễn học phí. Nghe tin này, chị Nhàn mừng rơi nước mắt. “Chính sách của Đảng, Nhà nước thật sự ý nghĩa với những người nghèo như tôi. Ít nhất, giờ tôi không còn thấp thỏm lo tiền học phí cho các con nữa”. Không chỉ được miễn học phí, gia đình chị Nhàn còn nằm trong diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Một mái nhà vững chãi, một tương lai sáng sủa hơn cho con cái - những điều mà trước đây chị chưa dám nghĩ tới, nay đang dần trở thành hiện thực. Chị Bùi Thị Giang (33 tuổi, xóm Dưng, xã Hiền Lương, Đà Bắc, Hòa Bình) cho biết, hai vợ chồng chị sinh 4 người con, hiện nay 3 cháu đang học tập tại Trường Tiểu học - Trung học cơ sở xã Hiền Lương. Vợ chồng chị Giang là người ở nơi khác đến xã Hiền Lương lập nghiệp nhưng không có công việc ổn định. Chị ở nhà chăm đứa con mới sinh, một mình chồng đi làm thuê nuôi cả nhà, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. “Cứ đến kỳ đóng học phí, vợ chồng phải vay mượn tiền khắp nơi để đóng học cho con. Khi hay tin nhà nước miễn học phí cho học sinh, chúng tôi rất vui. Tiết kiệm tiền học phí, chúng tôi sẽ mua cây con giống phát triển sản xuất, để có điều kiện chăm lo cho con cái. Đặc biệt, tôi có điều kiện cho con học tập đến nơi, đến chốn sau này xây dựng tương lai”, chị Giang chia sẻ. TẠO ĐỘNG LỰC HỌC TẬP Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, thầy cô, học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ mấy ngày nay cũng rộn ràng niềm vui khi chính sách miễn học phí được công bố. Hiệu trưởng Phan Thị Thanh Nhàn cho biết, khi nắm được chủ trương này, không chỉ ban giám hiệu, giáo viên mà cả phụ huynh, học sinh đều phấn khởi. “Trường có 546 học sinh, trong đó, nhiều em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật đã được miễn học phí lâu nay. Mức học phí 25.000 đồng/tháng không lớn, nhưng với nhiều gia đình khó khăn, đó vẫn là một gánh nặng. Nay được miễn học phí toàn bộ, các em sẽ không còn phải lo lắng, phụ huynh nhẹ bớt gánh nặng”, cô Nhàn chia sẻ. Theo cô Nhàn, không chỉ giúp đỡ về tài chính, chính sách này còn là động lực để học sinh miền núi tiếp tục con đường học tập, để các em thấy được sự nhân văn, ưu việt của chế độ xã hội của nước ta. Cô Sa Thị Thời, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, cho rằng, việc miễn học phí cho học sinh khối công lập cả nước là chủ trương rất nhân văn của Đảng, Nhà nước. Chính sách có tác động lớn đến đời sống nhân dân, đặc biệt là người dân miền núi như xã Hiền Lương. Việc miễn học phí sẽ giúp nhiều phụ huynh không phải lo chạy vạy đóng học phí cho con em mình hàng tháng. Điều quan trọng, chính sách này tạo động lực lớn để người dân miền núi tích cực cho con đến trường. “Ở xã Hiền Lương, nhiều hộ không nằm trong diện hộ nghèo, nhưng đời sống vẫn rất khó khăn. Việc cho con theo học đã là một sự cố gắng của phụ huynh, đặc biệt là những gia đình đông con. Thậm chí, nhiều phụ huynh không thể đóng học phí theo tháng, mà khi nào bán được đàn lợn, lứa gà mới có tiền đến đóng học cho con”, cô Thời cho hay. Tại Yên Bái, ngày 30/9/2024, HĐND tỉnh đã chính thức thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí cho học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn do ảnh hưởng của bão lũ. Tuy chính sách này được áp dụng diện rộng nhưng chưa toàn diện, lâu dài. Chính sách miễn giảm cho học sinh con gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được áp dụng nhưng vẫn cần mở rộng hơn. Thầy giáo Bùi Anh Toán, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Nguyễn Quang Bích, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, cho biết, trường hiện có 1090 học sinh, trong đó tiểu học là 513 học sinh, trung học cơ sở 577 học sinh. Toàn trường có 67 học sinh trong diện hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật và các học sinh thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được miễn giảm học phí. “Tuy trường nằm trên địa bàn thị xã, nhưng trong đó có 6 xã nằm trong vùng kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, nhiều gia đình còn khó khăn. Việc áp dụng miễn học phí, mỗi em được miễn 585 nghìn đồng/năm. Khi biết được miễn giảm như vậy, phụ huynh rất phấn khởi và biết ơn chính sách của Nhà nước”, thầy Toán chia sẻ. NHÓM PHÓNG VIÊN TÂY BẮC Việc Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho học sinh trường công lập từ mầm non đến hết THPT có ý nghĩa đặc biệt với người dân miền núi – nơi mà cái ăn, cái học cho con trẻ vẫn là nỗi lo không nhỏ… Tỉnh Lai Châu hiện có 335 trường công lập từ bậc mầm non đến THPT với trên 150 nghìn học sinh. Cô giáo Cao Lan Anh, Tổng phụ trách Đội, Trường TH&THCS Bum Tở (Mường Tè) cho hay: “Tại xã vùng cao như Bum Tở, khi nghe thông tin miễn hoàn toàn học phí, bà con ở đây rất phấn khởi. Đối với đồng bào vùng cao, mỗi khoản đóng góp vài trăm nghìn đồng cũng là khá vất vả, bởi họ thu nhập chủ yếu nhờ vào ruộng nương, khá hơn thì có con trâu, con bò. Chính sách miễn học phí sẽ động viên, khuyến khích các em đến trường lâu dài hơn”. Từ ngày 9-11/3, tại trạm dừng nghỉ tạm thuộc các dự án cao tốc thành phần QL45-Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu đã xảy ra tình trạng trạm dừng nghỉ quá tải xe vào lưu trú. Tạm trạm dừng nghỉ trên tuyến QL45-Nghi Sơn thời điểm 22h ngày 9/3 sân đỗ không còn khoảng trống để có thể tiếp nhận thêm xe ở cao tốc muốn vào. Trước tình trạng này, nhiều xe đã chấp nhận đỗ trên cao tốc chờ đợi, nhiều xe do thời gian chờ đợi lâu đã chấp nhận di chuyển tiếp. Vào ban ngày, tại các trạm dừng nghỉ từ Ninh Bình về đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh) cũng xảy ra tình trạng quá tải xe có nhu cầu vào dừng đỗ để lái xe đường dài vào nghỉ ngơi. Có thời điểm trạm ghi nhận gần 10 xe và đỗ là “khóa” cả lối vào trạm dừng nghỉ tạm. Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết hiện toàn bộ 11 dự án cao tốc Bắc Nam đưa vào sử dụng vừa qua đã có nhà đầu tư trúng thầu xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ theo tiêu chuẩn, tuy nhiên công việc này đang bị triển khai chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc mặt bằng dự án các trạm dừng nghỉ được các địa phương bàn giao chậm. NHÓM PV THỜI SỰ Xe xếp hàng trên cao tốc chờ đến lượt vào trạm dừng nghỉ Do mặt bằng xây dựng hẹp, sân bãi nhỏ, các công trình hiện có chỉ mang tính tạm bợ nên hiện nay nhiều trạm dừng nghỉ trên 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đã đưa vào sử dụng 2 năm qua đang bị quá tải, xảy ra tình trạng xe tải, container phải xếp hàng trên cao tốc chờ đến lượt. Tình trạng các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam diễn ra thường xuyên Tạo động lực học tập Một tiết học của cô trò Trường Tiểu học – Trung học cơ sở xã Hiền Lương, Đà Bắc, Hoà Bình ẢNH: VIẾT HÀ Chị Nguyễn Thị Nhàn (ở xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang) sửa soạn lại sách vở cho các con ẢNH: NGUYỄN HẢI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==