12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 12/3/2025 Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã có cuộc hội đàm thành công. Hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ song phương giữa Việt Nam và Indonesia. Trên cơ sở những thành tựu của khuôn khổ Đối tác chiến lược hiện nay, hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, tạo nên dấu mốc quan trọng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Với việc nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới, hai nhà lãnh đạo cam kết đưa quan hệ bước sang một chương mới. Hai bên cam kết làm sâu sắc hơn hợp tác trên tất cả các kênh, bao gồm giao lưu nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Hai nước đặt ra mục tiêu thương mại song phương đạt 18 tỷ USD vào năm 2028 và sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế liên ngành. Hai nhà lãnh đạo đồng ý mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới vì một tương lai bền vững như kinh tế xanh, an ninh lương thực và an ninh năng lượng, ngành công nghiệp Halal, nghề cá, nông nghiệp, hợp tác biển, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tài chính, ngân hàng. THÚC ĐẨY ASEAN ĐOÀN KẾT, TỰ CƯỜNG Hai nhà lãnh đạo cam kết tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác và phối hợp giải quyết các thách thức toàn cầu trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị. Hai bên tái khẳng định tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và cam kết thúc đẩy ASEAN đoàn kết, tự cường, phát huy vai trò trung tâm và bao trùm, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương để giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu cùng quan tâm. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Indonesia kêu gọi tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, tự kiềm chế và tránh các hành động có thể làm leo thang căng thẳng. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và duy trì, thúc đẩy môi trường thuận lợi cho đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), đồng thời khuyến khích sớm hoàn tất một COC hiệu quả và thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Hai bên công nhận UNCLOS là khuôn khổ pháp lý cho tất cả các hoạt động trên biển và đại dương và tái khẳng định tầm quan trọng chiến lược của UNCLOS trong việc cung cấp cơ sở pháp lý cho hợp tác hàng hải khu vực và toàn cầu. BÌNH GIANG Trưa 11/3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Jakarta, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia và thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN. Với việc nâng quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cam kết đưa quan hệ bước sang một chương mới. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay quân sự Halim Perdanakusuma trưa 11/3 ẢNH: TTXVN Sau khi kết thúc chuyến thăm Indonesia, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thực hiện chuyến thăm chính thức Singapore. Đưa quan hệ Việt Nam-Indonesia sang chương mới Theo kế hoạch, họ bàn các vấn đề như quy mô của lực lượng, địa điểm và quan trọng nhất là các lựa chọn quân sự nếu xảy ra hành động vi phạm. Cuộc họp tại Paris là nỗ lực của Pháp và Anh nhằm tập hợp các quốc gia tham gia “liên minh những người sẵn sàng” bảo vệ Ukraine, bằng cách lập ra một lực lượng trấn an Ukraine và răn đe Nga. Cuộc họp lần này có sự tham dự của gần như tất cả 32 quốc gia trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng không có Mỹ, mà có các quốc gia trong Khối thịnh vượng chung và hai cường quốc châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc, một quan chức quân sự Pháp nói. Các quan chức tham gia cho biết quân đội của họ có thể và sẵn sàng đóng góp những gì, có thể là quân đội, vũ khí hoặc hỗ trợ khác. Họ phải tìm ra câu trả lời cho vấn đề quan trọng là một liên minh như vậy sẽ phản ứng như thế nào nếu thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine bị vi phạm trong tương lai, hay liên minh sẽ phản ứng quân sự như thế nào khi Nga mở chiến dịch quân sự một lần nữa. Các quan chức phương Tây và Ukraine cho biết, dù có rất nhiều ý tưởng và quyết tâm, nhưng đến nay vẫn chưa có kế hoạch chắc chắn nào cho lựa chọn quân sự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh đề xuất này nhưng cũng vẫn hoài nghi. Trong cuộc phỏng vấn với AP vào tháng 2 vừa qua, ông cho rằng chỉ riêng một lực lượng như vậy sẽ không đủ để đảm bảo an ninh cho Ukraine, mà cần được Mỹ và châu Âu hỗ trợ bằng vũ khí, còn Kiev sẽ tiếp tục phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của mình. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có vẻ muốn từ bỏ cam kết bảo vệ an ninh cho châu Âu, kế hoạch của Pháp và Anh có thể sẽ tạo ra một lực lượng được trang bị đủ sức mạnh để ngăn Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine một lần nữa. Một quan chức quân sự Pháp cho biết, lực lượng mới có thể được hỗ trợ bởi vũ khí hạng nặng, sẵn sàng hành động chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm. Pháp và Anh đang mở rộng phạm vi tìm kiếm các quốc gia sẵn sàng ủng hộ kế hoạch và cung cấp sức mạnh cho lực lượng này. Hội nghị ngày 11/3 không chỉ có đại diện các quốc gia NATO và Liên minh châu Âu mà có cả các quốc gia châu Á và châu Đại Dương. Úc, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc tham gia hội nghị từ xa. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có quân đội lớn nhất trong NATO và có ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ, cũng tham dự. Mỹ, thành viên có sức mạnh quân sự lớn nhất của NATO, không được mời vì các quốc gia châu Âu muốn chứng tỏ họ có khả năng gánh vác phần lớn nhiệm vụ bảo vệ Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quan chức quân sự Pháp cho biết. BÌNH GIANG (theo AP) Ngày 11/3, lãnh đạo quân sự của 32 quốc gia họp tại Paris để bàn chuyện thành lập một lực lượng quốc tế để ngăn chặn xung đột tái diễn ở Ukraine, sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Lãnh đạo quân đội 32 nước bàn điều quân đến Ukraine Người Ukraine cầm cờ Ukraine và châu Âu khi Tháp Eiffel được thắp sáng bằng màu cờ của Ukraine vào dịp tròn 3 năm nổ ra cuộc xung đột ẢNH: AP Kế hoạch hòa bình của Nga Ngày 10/3, Kyiv Post đưa tin, mối quan hệ song phương ấm lên giữa Washington và Mátxcơva đã khuyến khích Điện Kremlin đưa ra một loạt yêu cầu không thể thương lượng mà họ hy vọng sẽ đóng vai trò nền tảng cho bất kỳ giải pháp hòa bình nào. Nhiều nguồn tin trong cộng đồng ngoại giao và tình báo Ukraine có hiểu biết trực tiếp về các yêu cầu của Nga đã xác nhận rằng, các quan chức Mỹ nói rằng, họ sẵn sàng nhượng bộ ít nhất bốn điểm chính trong kế hoạch của Nga. Một là, chấm dứt hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine (Nga nhấn mạnh rằng tất cả các chuyến hàng vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và đào tạo cho các lực lượng của Ukraine phải chấm dứt. Vẫn chưa rõ liệu yêu cầu này chỉ áp dụng cho viện trợ của Mỹ hay mở rộng sang viện trợ của châu Âu. Hai là, công nhận các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Nga đang tìm kiếm sự công nhận quốc tế đối với Crimea, Kherson, Zaporizhzhia, “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” là lãnh thổ của Nga. Năm 2022, ngay trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã chính thức đưa các khu vực này vào Hiến pháp của mình. Ba là, khôi phục vị thế của văn hóa, ngôn ngữ và nhà thờ Nga. Mátxcơva muốn khôi phục vị thế nổi bật của văn hóa Nga tại Ukraine bằng cách đưa tiếng Nga, phương tiện truyền thông Nga và Nhà thờ Chính thống giáo Nga trở lại cuộc sống thường ngày - những bước đi sẽ đảo ngược hiệu quả các chính sách sau năm 2014 của Ukraine nhằm giảm ảnh hưởng của Nga. Bốn là, quay trở lại các điều khoản của Thỏa thuận Istanbul. Điện Kremlin đang thúc đẩy “quay trở lại các điều khoản của thỏa thuận Istanbul về mọi vấn đề”. Thỏa thuận Istanbul là một tập hợp các đề xuất hòa bình dự thảo được đàm phán giữa Ukraine và Nga vào tháng 3/2022, bao gồm các cuộc thảo luận về tính trung lập của Ukraine, các đảm bảo an ninh và các hạn chế đối với quân đội của nước này để đổi lấy việc rút quân của Nga. Một nhóm tác giả Mỹ vừa công bố “Kế hoạch hòa bình thông qua sức mạnh ở Ukraine”. Họ nhận định: “Ukraine, châu Âu và Mỹ phải tập trung vào bốn ưu tiên: Tăng cường quân sự cho Ukraine, gây thêm áp lực kinh tế lên Nga (nhưng nới lỏng lệnh trừng phạt nếu Nga tuân thủ thỏa thuận), giải quyết nhu cầu an ninh và kinh tế của Ukraine thông qua tư cách thành viên EU và ngăn chặn Nga bằng cách cấp cho Ukraine tư cách thành viên NATO”. THÁI AN (theo Kyiv Post, Foreign Policy)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==