Tiền Phong số 71

10 nThứ Tư n Ngày 12/3/2025 ĐỜI SỐNG PHẢN HỒI THÔNG TIN 3 BÃI CÁT TUNG HOÀNH DỌC SÔNG ĐUỐNG: Huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) là vùng trồng hành tăm lớn nhất tỉnh Nghệ An với diện tích gần 300ha và cũng là một trong những thủ phủ trồng cây đặc sản lớn nhất cả nước. Nghề trồng hành của người dân đã có từ nhiều năm nay. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp nên hành tăm trồng tại huyện Nghi Lộc cho củ to, mùi thơm đặc trưng mà không nơi nào có được. Bà Hoàng Thị Nhâm (SN 1971, trú xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An) cho hay, thông thường từ tháng 7 hằng năm, người dân sẽ bắt đầu xuống ruộng làm đất trồng hành. Sau hơn 7 tháng chăm sóc, đến tháng 3 hằng năm, hành sẽ cho thu hoạch. Do thời gian trồng dài nên quá trình chăm sóc, người dân sẽ trồng xen canh thêm ngô hoặc các loại rau màu khác để tăng thêm thu nhập. “Đợt đầu vụ, hành tăm được thương lái đến thu mua từ 60.000 đến 70.000 đồng/1kg. Tuy nhiên càng vào chính vụ thì giá càng rớt. Hôm trước giá còn ở mức 30.000 đồng thì hôm nay đã rơi xuống chỉ còn 28.000 đồng. Giá cứ rớt xuống từng ngày khiến người nông dân chúng tôi không còn lời lãi gì nữa”, bà Nhâm nói. Người dân ở vựa hành cho hay, những năm trước hành tăm được giá, giúp nông dân trồng hành có thu nhập tốt hơn nhiều so với trồng lúa, lạc. Nguyên nhân hành tăm xuống giá thấp là do thời điểm này mọi người cùng thu hoạch đại trà nên nguồn cung tăng. Trong khi đó, củ hành tăm chủ yếu được tiêu thụ thông qua thương lái địa phương. Sau khi thu mua, sơ chế, củ hành tăm được bán lại cho tiểu thương ở các chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và vùng phụ cận. Hơn nữa, hành tăm cũng là loại cây trồng thu hoạch theo mùa vụ. Vì thế, khi thu hoạch đại trà, sản lượng lớn thường dẫn đến tình trạng xuống giá. Để hỗ trợ người trồng tiêu thụ hành, Hội Nông dân xã Nghi Thuận đã vận động, xây dựng mô hình tổ hợp tác sản xuất hành tăm theo hướng VietGAP. Đến nay, sản phẩm hành tăm của tổ hợp tác đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm OCOP 3 sao và từng bước được tiêu thụ ổn định. NGỌC TÚ Nghịch lý tiểu thương sợ tăng giá thịt heo Các tiểu thương bán thịt heo tại Đà Nẵng kêu trời vì giá thịt heo leo thang liên tục, khách mua èo uột. Ghi nhận tại chợ đầu mối Hòa Cường, hầu như các quầy thịt heo đều giảm một nửa số lượng thịt so với trước. Chị Nguyễn Thị Chung cho hay bán thịt gần 20 năm, chưa bao giờ buôn bán khó khăn như bây giờ. “Từ ra Tết đến nay giá heo móc hàm tăng liên tục, có thời điểm mỗi ngày tăng 2.000 đồng/kg, không biết báo với bạn hàng ra sao cả. Ngày nào cũng đòi nhích lên thì họ không chịu, mình để giá cũ thì chịu lỗ sấp mặt. Đến giờ thịt móc hàm đã gần 110.000 đồng/kg, cứ đà tăng thì buôn bán kiểu gì?”, chị Chung thở dài. Chị nói thêm, trước đây mỗi ngày chị móc hàm 2 con heo, chủ yếu bán sỉ nhưng giờ chỉ móc một con do giá “trên trời”, hàng quán than không có lời nên lấy ít. Chị Ngô Thị Chiếc một tiểu thương tại đây cũng giảm hơn một nửa số lượng thịt so với trước đây vì không “đu” nổi giá heo ngày một leo thang. Thịt ba chỉ, sườn được bán 140.000 - 160.000 đồng/kg; thịt mông, vai, giò từ 110.000 đồng/kg; các loại xương cùi, xương vai, xương đuôi khoảng 100.000 đồng/kg. Còn lại da, mỡ chỉ vài chục ngàn/kg. Theo chị, trước đây từng có thời điểm giá thịt tăng cao, tuy nhiên sức mua vẫn ấm hơn hiện tại. “Ra Tết đến nay tôi chủ yếu bỏ thịt cho các quán bán bún, nhà hàng chứ hiếm có khách lẻ. Chợ hôm nào hôm nấy vắng hoe, có hôm không bán lẻ được lạng thịt nào”, chị kể. Tại chợ Đống Đa, hàng thịt cả tháng qua trong tình trạng đìu hiu, đến trưa những bàn thịt vẫn đầy ắp. Chị Mỹ Nhung, chuyên bán thịt lẻ mỗi ngày chỉ dám soạn ra giữa bàn khoảng 20kg, có hôm trầy trật đến chiều tối mới hết. Chị lắc đầu kêu giá heo quá cao, như ba chỉ lấy từ lò mổ về đã 130.000 đồng. Dù mỗi kg bán ra chỉ lời 5.000 -10.000 đồng nhưng vẫn hiếm người mua. Chị nhẩm tính, với số lượng thịt như vậy, nếu bán trơn tru thì chỉ lời trên dưới 100.000 đồng, còn ế ẩm buộc phải bán huề vốn hoặc lỗ để khỏi tồn hàng. Các tiểu thương khác cũng chia sẻ, giá thịt quá “chát” mà sức mua èo uột nên làm không có lời. Tuy nhiên ai cũng phải bám quầy vì sợ mất khách, mất mối. Đặc biệt nếu không lấy thịt trong thời điểm này thì về sau giá hạ xuống, các lò mổ sẽ không cung cấp thịt cho. Tại chợ Hòa Khánh, Hòa Cầm, Cẩm Lệ… các hàng thịt vẫn chung tình trạng đìu hiu. THANH HIỀN CHÍNH QUYỀN XỬ LÝ CHƯA TRIỆT ĐỂ Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Dương Viết Cường vừa ký văn bản phản hồi báo Tiền Phong liên quan đến các bãi chứa, tập kết vật liệu xây dựng dọc bờ sông Đuống thuộc địa bàn xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. Theo đó, sau phản ánh của báo Tiền Phong, ngày 25/2, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra các bãi chứa, trung chuyển đất, cát tại khu vực dọc bờ sông Đuống, đoạn qua xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra hiện trường và các hồ sơ tài liệu có liên quan, trong đó khẳng định nội dung cơ quan báo chí phản ánh tại dọc bờ sông Đuống, đoạn qua xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm có 3 bãi trung chuyển đất, cát gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân là có căn cứ. Việc tồn tại các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng tại bờ sông Đuống thuộc địa phận xã Trung Mầu và xã Phù Đổng (nay đã hợp nhất thành xã Phù Đổng) đã có từ lâu, UBND huyện Gia Lâm, UBND xã Phù Đổng, UBND xã Trung Mầu (cũ) đã có nhiều chỉ đạo, quyết định hành chính để xử lý vi phạm. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện của UBND xã Phù Đổng, UBND xã Trung Mầu chưa triệt để làm phát sinh các tồn tại như cơ quan báo chí phản ánh. Theo chỉ đạo của UBND huyện và đoàn kiểm tra, UBND xã Phù Đổng đã củng cố rào chắn lối ra vào 3 vị trí đất bằng barie, cấm tất cả các hoạt động, sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64/CP. Hiện nay, tất cả các bến bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng tại bờ sông Đuống thuộc địa phận xã Phù Đổng đã dừng hoạt động. XE TẢI RẦM RẬP CHỞ CÁT TRONG ĐÊM Trên cơ sở báo cáo của đoàn kiểm tra, UBND huyện Gia Lâm yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến tồn tại của 3 bãi trung chuyển vật liệu xây dựng sai quy định tại xã Phù Đổng, trong đó có ông Trần Xuân Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng (nguyên Chủ tịch UBND xã Phù Đổng), ông Tạ Đình Tuyến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng. UBND huyện Gia Lâm cũng giao các phòng, ban chức năng của huyện, UBND xã Phù Đổng thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, đê điều trên địa bàn theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với diện tích đất nông nghiệp công ích tại khu vực dọc bờ sông Đuống xã Phù Đổng; yêu cầu di chuyển toàn bộ tài sản, vật tư còn lại ra khỏi khu đất; tổ chức cưỡng chế xử lý vi phạm theo Quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành… TRẦN HOÀNG Liên quan đến 3 bãi trung chuyển cát, than trái phép dọc sông Đuống cùng trên địa bàn xã Phù Đổng, UBND huyện Gia Lâm đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch và nguyên Chủ tịch xã Phù Đổng. Cảnh múc cát trong đêm tại bãi trung chuyển có tên Giang Linh đêm 23/2 Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh việc dọc bờ sông Đuống, đoạn qua xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội), có 3 bãi trung chuyển, khai thác đất, cát trái phép, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân địa phương. Ngày 20/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý. Sau chỉ đạo này, UBND huyện Gia Lâm đã đặt container, chặn barie chắn các bãi, không cho phép hoạt động. Tuy vậy, theo ghi nhận vào đêm 23/2, bãi trung chuyển Giang Linh tiếp tục “chống lệnh” cơ quan chức năng. Cho nhiều xe tải cỡ lớn bốc cát tại khu vực đã bị ngăn chặn. Container, rào chắn bị xê dịch để đơn vị này tiếp tục hoạt động trong đêm. Người dân ở thủ phủ hành tăm lo thất thu Người dân ở huyện Nghi Lộc đang vào vụ thu hoạch chính của cây đặc sản hành tăm. Tuy nhiên, giá hành tăm rớt từng ngày khiến người trồng lo lắng thất thu. Giá rớt từng ngày khiến người nông dân vừa thu hoạch hành tăm vừa lo thất thu Thịt heo tăng giá liên tục, tiểu thương Đà Nẵng kêu trời vì buôn bán khó khăn ẢNH: THANH HIỀN Yêu cầu kiểm điểm chủ tịch xã Hành tăm có rất nhiều công dụng và được ưa chuộng để làm gia vị chế biến nhiều món ăn thường ngày. Ngoài làm gia vị, trong Đông Y hành tăm còn được sử dụng như một vị thuốc để sát khuẩn, giải độc, trị cảm hàn. Chính vì công dụng rộng rãi, hành tăm rất được người dân ưa chuộng và tìm mua.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==