Tiền Phong số 70

13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ Ba n Ngày 11/3/2025 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường Ngân hàngVietcombank diễn ra ngày 7/3 đã bổ nhiệm ông Lê Quang Vinh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 kiêm Tổng Giám đốc từ ngày 7/3/2025. Thời hạn bổ nhiệm thành viên HĐQT bằng với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 -2028; thời hạn bổ nhiệm tổng giám đốc là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Trước khi được bổ nhiệm, ông Lê Quang Vinh là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank. Lần giở lại lý lịch: Ông Lê Quang Vinh sinh năm 1976, vốn dĩ là cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân đi kèm sau đó là thạc sĩ tài chính, Đại học New South Wales, Australia. Ông Vinh là thế hệ 7x gắn bó với Vietcombank ngay từ năm 1999. Với 26 năm công tác tại Vietcombank, ông Vinh đã trải qua nhiều vị trí quan trọng như: Phó Phòng đầu tư dự án; Phó phòng Chính sách và sản phẩm ngân hàng bán lẻ; Phó Giám đốc, Giám đốc Công ty cho thuê tài chính Vietcombank; Trưởng phòng Quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank.Ông Lê Quang Vinh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Vietcombank từ tháng 12/2017. Từ tháng 7/2024 đến nay làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Vietcombank. Trong điều hành công việc, ông Vĩnh là người rất nhanh nhẹn, quyết đoán, luôn linh hoạt nắm bắt xu hướng thị trường. Ban điều hành Vietcombank hiện là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất hệ thống. Trong năm 2024, ngân hàng này ghi nhận hơn 42.236 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 2% so với năm liền trước. Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Hai chỉ tiêu tài chính quan trọng nhất của ngân hàng gồm cho vay khách hàng đạt gần 1,45 triệu tỷ đồng, tăng 14% và tiền gửi của khách hàng đạt hơn 1,51 triệu tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Vietcombank (mã: VCB) mới đây thông báo 13/3 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021. Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành hơn 2,76 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ phát hành tới 49,5%. Đây là đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu cao kỷ lục của nhà băng này. Đợt phát hành cổ phiếu thưởng cao nhất mà nhà băng này từng thực hiện là vào năm 2016 với tỷ lệ 35%. Vietcombank trả cổ tức cao ngay đầu năm 2025 sau khi chưa thực hiện đợt chi trả nào trong năm 2024. Lần chia cổ tức gần nhất diễn ra vào tháng 8/2023 khi nhà băng này phát hành gần 857 triệu cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2019 và 2020. Là ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất hệ thống, tuy nhiên, vì đặc thù hoạt động, quá trình chi trả cổ tức của ngân hàng này cần phải được nhiều cơ quan chức năng phê duyệt. Thêm nữa, việc này phải đi xin từng năm, theo trình tự khiến cho thời gian phê duyệt bị kéo dài. Ngoài đợt chia cổ tức sắp tới, Vietcombank còn có 2 phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu khác đang chờ cơ quan chức năng phê duyệt. Tính đến cuối quý IV/2024, lợi nhuận chưa phân phối của Vietcombank ở mức gần 107.700 tỷ đồng, chiếm gần 1/4 tổng lợi nhuận chưa phân phối của 27 ngân hàng trên sàn. K.H- N.MAI CHO VAY ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Gia đình anh Trần Như Hào ở xã Thủy Tân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mất sớm, mẹ đau ốm thường xuyên, cả 3 anh em phải bươn chải đủ nghề nhưng cuộc sống vẫn muôn vàn khó khăn. Trong khi đang loay hoay tìm công việc phù hợp để phụ giúp gia đình, anh Hào nắm được thông tin có nguồn vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài của NHCSXH thị xã Hương Thủy. Vui mừng vì gặp được “phao cứu sinh”, từ năm 2018 đến nay, lần lượt cả 3 anh em đã đi Nhật Bản nhờ vốn vay chính sách. “Mặc dù vừa làm vừa học nhưng nhờ biết tiết kiệm và chi tiêu hợp lý, hàng tháng, mỗi người gửi cho mẹ từ 25 - 30 triệu đồng. Nhờ đi làm việc ở nước ngoài, 3 anh em tôi không chỉ giúp gia đình trang trải nợ nần, xây được ngôi nhà khang trang cho mẹ mà còn tích lũy cho bản thân một số vốn để làm ăn kinh tế sau này”, anh Hào chia sẻ. Theo Giám đốc NHCSXH thị xã Châu Đình Ngữ, bên cạnh nguồn vốn từ Trung ương, hàng năm, UBND thị xã Hương Thủy trích ngân sách hơn 1 tỷ đồng ủy thác qua NHCSXH thị xã để cho vay theo Nghị quyết 06 năm 2021 của HĐND tỉnh nhằm hỗ trợ người lao động, nhất là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có được công việc thu nhập cao, sớm thoát nghèo và vươn lên làm giàu. NHỮNG NGÔI NHÀ “CHÍNH SÁCH” “Sau khi xây nhà xong, chúng tôi chỉ còn lo làm ăn dành dụm mỗi tháng khoảng 4 triệu đồng để trả nợ cả gốc lẫn lãi. Từ nay, gia đình không còn phải thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa mưa bão về”. Đó là chia sẻ của anh Ngô Công Hoàng Anh ở xã Thủy Phù - một trong những khách hàng được vay vốn từ chương trình cho vay nhà ở xã hội tại NHCSXH thị xã Hương Thuỷ. Khi nắm được thông tin về gói vay theo chương trình nhà ở xã hội, vợ chồng anh đã đến NHCSXH thị xã làm thủ tục xin vay vốn. Sau khi được giải ngân số tiền 400 triệu đồng, cộng với nguồn tích cóp được, vợ chồng anh đã xây dựng được căn nhà mới khang trang như hiện nay. Tương tự như trường hợp của anh Hoàng Anh, việc xây dựng được căn nhà mới đối với gia đình anh Đoàn Ngọc Hùng ở phường Phú Bài là cả một bài toán khó nếu không có sự đồng hành của nguồn vốn chính sách thông qua chương trình cho vay nhà ở xã hội. Anh Hùng cho biết: Do điều kiện kinh tế còn khó khăn và đang nuôi con nhỏ nên hai vợ chồng chưa có ý định xây nhà, tuy nhiên, nhờ tư vấn của các thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn địa phương, vợ chồng anh đã tiếp cận được nguồn vốn chính sách với số tiền 500 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà. VIẾT TIẾP “GIẤC MƠ” ĐẾN TRƯỜNG Qua giới thiệu, chúng tôi đến thăm gia đình ông Hồ Thuấn ở tổ 9, phường Phú Bài. Được biết, ông Thuấn từng bị tai biến, mất sức lao động, kinh tế trong gia đình phụ thuộc vào một mình vợ ông với nguồn thu nhập ít ỏi từ buôn bán ngoài chợ. Do đó, khi 2 người con lần lượt trúng tuyển đại học, gia đình vừa mừng, vừa lo.“Nhờ tư vấn của các thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn, các con của tôi lần lượt được vay vốn ưu đãi của NHCSXH thị xã để tiếp tục theo học lên đại học. Hiện nay, người con đầu của tôi đã tốt nghiệp ra trường và có việc làm ổn định”, ông Thuấn chia sẻ. Không riêng gì các con của ông Thuấn, hàng nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Hương Thủy thực hiện hóa được giấc mơ đến trường nhờ nguồn vốn chính sách. Hiện nay, tổng dư nợ chương trình cho vay HSSV tại NHCSXH thị xã Hương Thủy đạt hơn 27 tỷ đồng, với gần 600 khách hàng là HSSV vay vốn. Bí thư Thị ủy Lê Ngọc Sơn cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, địa phương đã tập trung triển khai lồng ghép nhiều chương trình, dự án để hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, như hỗ trợ nhà ở, vật tư, phương tiện sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động,… Trong đó, nguồn vốn chính sách được xác định là “chiếc cầu nối” để người dân hiện thực hóa “giấc mơ” thoát nghèo. P.V NGUỒN VỐN NHCSXH: Hiện thực hóa giấc mơ thoát nghèo Hàng trăm hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã Hương Thủy (thành phố Huế) đã thực hiện hóa giấc mơ thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Người dân đến làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Những kết quả đạt được trong các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần giúp thị xã Hương Thủy thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. Nếu như năm 2016, Hương Thủy có 1.180 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,57%, thì đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,38%, thấp nhất toàn tỉnh. Chân dung CEO mới của Vietcombank Ngày 7/3/2025, ông Lê Quang Vinh chính thức được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vietcombank. CEO mới của Ngân hàng số 1 Việt Nam này có lý lịch khá đặc biệt: Ông Vinh sinh năm 1976 nổi bật với thành tích 26 năm công tác tại Vietcombank, đặc biệt trải qua nhiều vị trí quan trọng và luôn đóng góp tích cực vào quá trình phát triển Ngân hàng cùng tập thể Ban lãnh đạo và CBNV nhà băng. Ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường Ngân hàngVietcombank diễn ra ngày 7/3 đã bổ nhiệm ông Lê Quang Vinh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 kiêm Tổng Giám đốc từ ngày 7/3/2025. Thời hạn bổ nhiệm thành viên HĐQT bằng với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 -2028; thời hạn bổ nhiệm tổng giám đốc là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Trước khi được bổ nhiệm, ông Lê Quang Vinh là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==