Tiền Phong số 70

12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 11/3/2025 Trong diễn biến mới nhất, lực lượng đặc nhiệm Nga đã di chuyển hàng dặm qua một đường ống dẫn khí lớn gần thị trấn Sudzha, thực hiện cuộc tấn công bất ngờ nhằm đẩy lùi quân Ukraine ở khu vực thuộc tỉnh Kursk, miền tây nước Nga, các blogger quân sự ủng hộ Nga tuyên bố. Hàng nghìn binh lính Ukraine đã chiếm khoảng 1.300 km2 của tỉnh Kursk vào tháng 8 năm ngoái. Kiev tuyên bố đây là nỗ lực nhằm giành lợi thế trong các cuộc đàm phán tương lai và buộc Nga phải điều chuyển lực lượng quân sự từ miền đông Ukraine. Trong bản cập nhật hằng ngày mới nhất về tình hình tại Kursk, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng của họ đã tái chiếm làng Lebedevka, đồng thời kiểm soát Novenke, một khu dân cư nhỏ bên kia biên giới thuộc vùng Sumy của Ukraine. Yuri Podolyaka, một blogger quân sự người Ukraine ủng hộ Nga, tuyên bố lực lượng đặc nhiệm Nga đã di chuyển hàng dặm bên trong đường ống dẫn khí lớn, thậm chí một số người còn ẩn náu trong đường ống nhiều ngày trước khi bất ngờ tấn công quân Ukraine từ phía sau gần Sudzha. Sudzha là nơi có các trạm trung chuyển và đo lường khí đốt quan trọng, thuộc hệ thống đường ống từng vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga vào hệ thống truyền dẫn của Ukraine để đưa sang châu Âu. Theo blogger chiến tranh thân Nga có biệt danh “Two Majors”, một trận chiến lớn đang diễn ra tại Sudzha và quân đội Nga đã gây bất ngờ cho binh lính Ukraine khi tiến vào khu vực này qua đường ống dẫn khí lớn. Các kênh Telegram ủng hộ Nga đăng tải hình ảnh lực lượng đặc nhiệm đeo mặt nạ phòng độc và mang đèn chiếu sáng khi di chuyển bên trong một đường ống lớn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, binh lính Nga đã sử dụng đường ống dẫn khí để cố gắng giành lại địa bàn, nhưng lực lượng đổ bộ trên không của Ukraine phát hiện nhanh chóng và tấn công bằng rốc-két, pháo binh và máy bay không người lái (UAV), gây tổn thất cho quân Nga. Các bước tiến của quân đội Nga trên chiến trường và sự thay đổi chính sách đột ngột của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Ukraine và Nga đang khiến châu Âu lo ngại rằng Kiev có thể thua trong cuộc xung đột. Mỹ đã tạm dừng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine trong tháng này, sau khi cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 28/2 trở thành cuộc cãi vã ngay trước ống kính truyền thông. Cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi phát xít Đức xâm lược Liên Xô năm 1941. Những tuần và tháng gần đây, quân đội Nga đã đẩy lùi quân đội Ukraine trên mặt trận Kursk, đặt hàng chục nghìn binh lính Ukraine vào thế bị bao vây. “Chiến sự vẫn tiếp diễn suốt đêm tại Sudzha”, ông Podolyaka cho biết và nói thêm rằng một phần thị trấn đã nằm dưới kiểm soát của Nga. Theo blogger chiến tranh Yuri Kotenok, quân Ukraine đang di chuyển trang thiết bị ra khỏi Sudzha, tiến gần hơn về phía biên giới. “Hiện tại, các đơn vị của chúng tôi đang tấn công ở phía đông bắc Sudzha và giao tranh đang diễn ra tại khu vực đường Lomonosov cũng như khu công nghiệp của thị trấn”, Kotenok thông báo. LỢI THẾ QUÂN SỐ Yuriy Butusov, một blogger quân sự Ukraine, cảnh báo rằng quân đội Nga và Triều Tiên ở Kursk đang có “lợi thế đáng kể về quân số” và “liên tục tấn công”. Khoảng 12.000 binh sĩ Triều Tiên đã được triển khai đến Kursk, giúp tăng cường các chiến dịch tấn công của Nga trong lãnh thổ nước này. Nếu Mátxcơva giành lại toàn bộ Kursk, họ có thể dồn lực lượng sang miền đông Ukraine. “Mọi thứ rất khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn đang chiến đấu. Lính Triều Tiên cứ tiếp tục kéo đến”, một người lính Ukraine nói với CNN. Theo blogger quân sự Nga Yuriy Kotenok, quân đội Nga đang tấn công Sudzha từ nhiều hướng. “Bất kỳ động thái nào của đối phương trong khu vực này đều bị UAV của chúng ta phát hiện và binh lực cũng như trang thiết bị của đối phương đang bị tấn công”, ông viết trên Telegram. Kotenok cũng nói rằng có thông tin cho thấy Ukraine có thể sẽ rút khỏi tỉnh Kursk “dựa trên tình hình hiện tại”. Sternenko, một blogger Ukraine, nhận định tình hình hậu cần “đã ở mức nghiêm trọng”. Một khó khăn khác là “tình trạng đường sá kém”. Khi thời tiết ấm lên vào mùa xuân, mặt đất sẽ tan băng, khiến đường sá trở nên lầy lội và khó di chuyển hơn. “Tất cả những yếu tố này đều có lợi cho phía Nga”, ông nhận định. Kiev lo ngại bước tiến của Nga có thể cắt đứt nguồn cung cấp cho lực lượng Ukraine ở Kursk. Trong một báo cáo đưa ra tháng trước, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tại Mỹ ước tính Ukraine có tối đa 30.000 binh sĩ đóng tại khu vực này. Cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk từng là một đòn nặng nề với Mátxcơva, gây nghi ngờ về khả năng bảo vệ biên giới của nước này. Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ đó đã nhiều lần cam kết sẽ giành lại toàn bộ quyền kiểm soát khu vực. Kiev đến nay đã mất khoảng một nửa lãnh thổ mà họ từng kiểm soát ở Kursk. Trước những bước tiến của Nga, một số blogger Ukraine đặt câu hỏi liệu chiến dịch tại Kursk có còn giá trị chiến lược hay không. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói điều này. Nhưng có lẽ đã đến lúc đóng cửa mặt trận Kursk”, blogger Serhii Flesh nhận xét. “Xét về việc phân tán nguồn lực của đối phương, tôi nghĩ chiến dịch này đã hoàn toàn đạt được mục tiêu của nó. Nhưng xét về mặt đàm phán chính trị, giá trị của nó giờ đã trở nên đáng nghi ngờ”, ông nhận định. THU LOAN (theo CNN, Reuters) Trong cuộc bỏ phiếu của đảng ngày 9/3, ông Carney, 59 tuổi, giành được 86% phiếu, đánh bại cựu Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland. Ông Carney sẽ tiếp quản vị trí điều hành đất nước vào thời điểm hỗn loạn ở Canada, trong bối cảnh đang diễn ra một cuộc chiến tranh thương mại với đồng minh lâu năm dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Có người đang cố gắng làm suy yếu nền kinh tế của chúng ta. Ông ta đang tấn công người lao động, gia đình và doanh nghiệp Canada. Chúng ta không thể để ông ta thành công”, ông Carney nói về ông Trump. “Đây sẽ không phải là công việc như bình thường. Chúng ta sẽ phải làm những điều mà trước đây chúng ta chưa từng tưởng tượng, với tốc độ mà chúng ta không nghĩ là có thể, ông nói thêm. Tháng 1 vừa qua, ông Trudeau tuyên bố sẽ từ chức sau hơn 9 năm nắm quyền, sau thời gian tỷ lệ ủng hộ ông giảm mạnh, buộc đảng Tự do cầm quyền phải tổ chức một cuộc đua để tìm người thay thế ông. “Đừng nhầm lẫn, đây là thời điểm quyết định của quốc gia. Dân chủ không phải là điều hiển nhiên. Tự do không phải là điều hiển nhiên. Ngay cả Canada cũng không phải là điều hiển nhiên”, ông Trudeau nói. Ông Carney là một chính trị gia mới vào nghề. Ông khẳng định rằng ông là người phù hợp nhất để vực dậy đảng và dẫn dắt nỗ lực đối phó trong cuộc chiến thương mại với Tổng thống Trump, người đang đe dọa áp thêm thuế quan, điều có thể làm tê liệt nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Canada. Ông Trudeau đã áp mức thuế trả đũa 30 tỷ đô la Canada với Mỹ để đáp trả. “Chính phủ của tôi sẽ duy trì mức thuế cho đến khi người Mỹ tỏ ra tôn trọng chúng ta”, ông Carney tuyên bố. Chiến thắng của ông Carney đánh dấu lần đầu tiên một người không có nền tảng chính trị dày dạn trở thành thủ tướng Canada. Ông khẳng định rằng kinh nghiệm của ông với tư cách người đầu tiên giữ chức thống đốc của 2 ngân hàng trung ương thuộc G7, gồm Canada và Anh, cho thấy ông là ứng cử viên tốt nhất để đối phó với Tổng thống Trump. Khởi đầu mới cho đảng Tự do dưới thời ông Carney, kết hợp với bối cảnh Mỹ tăng thuế quan và những lời chế giễu liên tục của nhà lãnh đạo Mỹ về việc sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ đã tạo nên sự hồi phục đáng kể cho đảng Tự do. Đầu năm nay, đảng này tụt lại trong cuộc đua, nhưng đến nay đã ngang hàng với đảng Bảo thủ do chính trị gia kỳ cựu Pierre Poilievre lãnh đạo. Tại một cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Canada ở Ottawa ngày 9/3, vài chục người Canada giơ các biểu ngữ phản đối ông Trump mà không đề cập chính trị trong nước. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy cả đảng Tự do và đảng Bảo thủ đều không thể thành lập chính phủ đa số. Một cuộc tổng tuyển cử phải được tổ chức trước ngày 20/10. Hai nguồn tin của đảng Tự do cho biết, ông Carney sẽ kêu gọi bầu cử trong những tuần tới, nghĩa là tổng tuyển cử có thể diễn ra sớm hơn nhiều. THU LOAN (theo Reuters, AP) Sự hiện diện của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga đã xấu đi nghiêm trọng, khi bước tiến của quân Nga đe dọa lợi thế đàm phán lãnh thổ duy nhất của Kiev vào thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột. Ông Mark Carney, cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền của Canada và sẽ kế nhiệm ông Justin Trudeau làm thủ tướng. Lính Ukraine canh gác ở thị trấn Sudza, tháng 8/2024 ẢNH: REUTERS Đường ống UrengoyPomary-Uzhgorod có từ thời Liên Xô, từng vận chuyển khí đốt từ Tây Siberia qua Sudzha tới Ukraine. Ukraine đã chấm dứt toàn bộ hoạt động trung chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ nước này. Ukraine sắp đánh mất quân bài mặc cả duy nhất Thủ tướng Canada kế nhiệm gửi thông điệp cứng rắn đến ông Trump Thủ tướng Canada kế nhiệm Mark Carney ẢNH: AP

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==