Tiền Phong số 70

Sáng 10/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ cháy tòa nhà chung cư mini cao 9 tầng trên phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Đặng Mạnh Cẩm Yến (Phó Chánh Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Trong số 8 bị cáo phải hầu tòa, bị cáo Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ tòa nhà chung cư mini 9 tầng) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định tại Điều 313, khoản 3 Bộ luật Hình sự. Bảy bị cáo còn lại đều là các cựu cán bộ cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 360, khoản 3 Bộ luật Hình sự gồm cựu Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân Trần Trọng Khang (sinh năm 1960); các cựu cán bộ phường Khương Đình: Phạm Tần Anh (sinh năm 1975, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, giai đoạn từ năm 2018 đến khi bị khởi tố), Chu Xuân Sơn (sinh năm 1986, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường giai đoạn 2015-2020; thời điểm bị khởi tố là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Nam), Nguyễn Thị Kim Trang (sinh năm 1984, cán bộ địa chính-xây dựng phường giai đoạn 2010-2018; thời điểm bị khởi tố là cán bộ địa chính xây dựng phường Thanh Xuân Bắc), Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1983, cựu Phó trưởng Công an phường), Nguyễn Đình Quân (sinh năm 1983, Tổ trưởng Tổ Thanh tra Xây dựng phường giai đoạn 2014-2016; thời điểm bị khởi tố là Tổ trưởng Tổ Thanh tra xây dựng phường Nhân Chính), Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1979, cựu nhân viên hợp đồng phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị). Tại phiên tòa, có 12 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo; có mặt 10 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và 72 người là bị hại, đại diện bị hại trong vụ án, 12 bị hại và đại diện bị hại vắng mặt. Theo cáo trạng, Nghiêm Quang Minh là chủ sở hữu thửa đất có diện tích 240 m2 ở số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ. Tháng 3/2015, Minh được Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên thửa đất trên, diện tích xây dựng tầng 1 là 167,4m2, mật độ xây dựng là 70%, có tổng số 33 phòng, gồm 6 tầng, tầng lửng và tum thang. Từ ngày 14/5/2015 đến cuối tháng 12/2015, Minh xây dựng và tự ý thay đổi thiết kế công trình, xây dựng thành 9 tầng và 1 tum (vượt 3 tầng so với Giấy phép xây dựng); diện tích xây dựng tầng 1 là 240m2, mật độ xây dựng là 100%, có tổng số 45 phòng (căn hộ khép kín), vượt 12 phòng so với Giấy phép xây dựng, nhưng không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Tuy nhiên, công trình của Minh không bị bất kỳ một cơ quan, đơn vị nào của phường Khương Đình và quận Thanh Xuân kiểm tra, xử lý. Từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2016, Minh đã bán xong 45 căn hộ; đến cuối năm 2016, toàn bộ 45 căn hộ đều có người ở. Thời điểm trước khi xảy ra hỏa hoạn (12/9/2023), có 147 cư dân sinh sống trong 45 căn hộ nêu trên. Khoảng 23 giờ 20 phút ngày 12/9/2023, đường dây dẫn điện bị chập tại khu vực bình ắc quy đặt ở tầng 1 tòa nhà nên gây cháy. Sau đó, ngọn lửa bén vào dây cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường tầng 1 và lan ra xung quanh. Sau khi lực lượng chữa cháy đến dập lửa, cứu nạn, cứu hộ, đến khoảng 0 giờ 15 phút ngày 13/9/2023, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ cháy làm 56 người tử vong, 44 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 3,2 tỷ đồng. THỪA NHẬN XÂY QUÁ MẬT ĐỘ CHO PHÉP Tại tòa, bị cáo Minh thừa nhận mật độ xây dựng được duyệt chỉ 70% nhưng xây tới 100%, do khi đó nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Theo bị cáo Minh, khi xây vượt cũng không thấy cán bộ hướng dẫn hay yêu cầu lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy chữa cháy. Trong quá trình xây, Đội thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân đến một lần lúc làm móng, do không ở công trình thường xuyên nên không biết có đội thanh tra nào đến nữa không. Tiếp tục khai báo, Minh cho biết khoảng tháng 7/2015, khi xây dựng đến tầng 7, công trình bị Tổ thanh tra xây dựng phường Khương Đình lập biên bản yêu cầu ngừng thi công. Đồng thời, bị cáo bị quận Thanh Xuân phạt hành chính 15 triệu đồng, buộc phá dỡ phần xây dựng sai phép; cưỡng chế thi hành nhưng ông hoãn đến hai tháng không thấy ai nhắc nhở. Minh cũng khẳng định, không phải “chi tiền” cho ai trong suốt hai tháng đó. Cơ quan chức năng cũng không yêu cầu gì thêm. Về nguyên nhân không tháo dỡ phần vi phạm công trình, Minh cho rằng do “nhân lực và thời tiết khi đó chưa cho phép”. Theo bị cáo Minh, vài tháng sau, ông tiếp tục cho xây lên thêm 3 tầng nữa. Địa phương và thanh tra quận cũng không ai đến nhắc nhở, cấm đoán. Trước câu trả lời của Minh, Chủ tọa hỏi “thế là làm ngơ hết à, có phải đưa tiền cho ai để được người ta làm ngơ cho xây tiếp không?”. Bị cáo Minh tái khẳng định “không cho ai tiền”, bản thân ít xuống công trình nhưng các lần xuống thì chưa lần nào thấy có cán bộ đến kiểm tra. Minh cho hay, đến tháng 4/2016 công trình hoàn thiện, bị cáo bán 45 căn hộ cho các cá nhân và hộ gia đình. Đến cuối năm đó, toàn bộ 45 căn hộ đều có người ở. Quá trình người dân sinh sống, từ năm 2018 - 2020, dù cáo trạng xác định Công an quận Thanh Xuân phát hiện nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Ngày 24/6/2020, quận Thanh Xuân ra quyết định đình chỉ hoạt động tầng một của tòa nhà. Tuy nhiên, bị cáo Minh đều khai “không ở đó nên không biết” về những lần bị phường, quận nhắc nhở, cảnh báo về việc vi phạm nguy cơ phòng cháy chữa cháy. “Sao cái gì bất lợi là bị cáo cũng nói không biết thế? Cáo trạng nêu rất nhiều lần cảnh báo, kiểm tra liên tục, bị cáo nhiều lần không chấp hành. Đài, báo, truyền hình người ta cũng đưa tin chính cái ngôi nhà này luôn, quận cũng có quyết định đình chỉ, một tháng sau công an quận lại tiếp tục có văn bản đôn đốc công tác phòng cháy chữa cháy, đã giao cho bị cáo rồi, nhưng bị cáo tiếp tục không thực hiện. Xây xong là hết trách nhiệm à?”, Chủ tọa gay gắt nói. Tới lượt mình, bị cáo Chu Xuân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, khai ngày 13/5/2015, ông được bầu làm Phó Chủ tịch UBND phường. Một ngày sau khi nhậm chức, ngày 14/5/2013, bị cáo ký hồ sơ đầu tiên về công trình xây dựng của Minh. Theo ông Sơn, do mới lên nhận chức nên ông chưa rõ các quy định về xây dựng, về bản chất hồ sơ xây dựng tòa nhà của Minh ra sao, quy mô xây dựng như thế nào, chi tiết ra sao, bị cáo không nắm được. HOÀNG AN - TTXVN Công an tỉnh Ninh Thuận phát hiện một chủ tài khoản TikTok thường hay phát trực tiếp (livestream) trên các nền tảng mạng xã hội để bán các sản phẩm may mặc. Từ tháng 5/2023 đến tháng 9/2024, chủ tài khoản TikTok đã bán hàng đạt tổng doanh thu hơn 18 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai nộp thuế cho doanh thu 2 tỷ đồng; số tiền doanh thu chênh lệch hơn 16 tỷ đồng không kê, không nộp hồ sơ khai thuế để trốn thuế số tiền hơn 241 triệu đồng. Vì thế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Trốn thuế” theo khoản 1 Điều 200 Bộ Luật Hình sự. BÌNH AN Ngày 9/3, công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng livestream kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội về hành vi “Trốn thuế”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận làm việc với đối tượng ẢNH: CACC Trốn thuế, một chủ tài khoản TikTok bị khởi tố 11 nThứ Ba n Ngày 11/3/2025 PHÁP LUẬT 72 người là bị hại, đại diện bị hại có mặt trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án cháy tòa nhà chung cư mini cao 9 tầng trên phố Khương Hạ, Hà Nội đêm 12/9/2023 khiến 56 người tử vong, 44 người bị thương. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 3 ngày. Bị cáo Chu Xuân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2015-2020 ẢNH: TTXVN Chủ chung cư và 7 cựu cán bộ hầu tòa VỤ CHÁY CHUNG CƯ MINI LÀM CHẾT 56 NGƯỜI: Những người bị thương và đại diện nạn nhân trong vụ án đã yêu cầu các bị cáo bồi thường tổng hơn 79 tỷ đồng, bao gồm các thiệt hại tài sản, chi phí liên quan... Quảng cáo THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ Tôi tên là Lê Thị Bích Thủy, trên đường về nhà tôi có đánh rơi Hợp đồng mua bán căn hộ CH09-03/2019/HĐMB ngày 8/11/2019. Ai nhặt được xin liên hệ giúp tôi theo số điện thoại: 0903.146.599. Tôi xin trân trọng cám ơn!

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==