10 nThứ Ba n Ngày 11/3/2025 ĐỜI SỐNG Tự tạo nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn Ông Ksor Lân (60 tuổi) từ huyện Chư Pưh (Gia Lai) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ buổi sáng để được cấp đổi GPLX. Ông Lân phải đợi sau chừng gần chục người nữa mới đến lượt mình. Ông chia sẻ, mọi người đến làm thủ tục đều phải đợi gần 1 tiếng, tuy nhiên sau đó đều được xử lý xong. “Tôi thấy có nhiều người tới bấm số sớm nên được xử lý sớm. Tôi sẵn sàng đợi, hơi lâu nhưng vẫn thực hiện được. Các cán bộ họ đều làm không nghỉ tay mà”, ông Lân chia sẻ. Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đang tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin cấp đổi tích hợp trên VNeID; GPLX sẽ được in khoảng 3 tháng tới đây sau khi Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cấp phôi để phục vụ cấp, đổi GPLX và gửi về tận nhà cho người dân thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo công an phường của thành phố Pleiku chia sẻ, đã cử cán bộ đi tập huấn về việc cấp, đổi GPLX. Sắp tới, Công an phường sẽ hỗ trợ người dân về thủ tục này. Tại Kon Tum, tại các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX của đội sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ, lượng người dân đến ở mức trung bình, không xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum, cán bộ CSGT được bố trí một cách khoa học từ khâu hướng dẫn làm hồ sơ đến tiếp nhận và thực hiện thủ tục. Ông Nguyễn Xuân Hải (trú thành phố Kon Tum) chia sẻ: “Sau khi nghe thông tin chuyển đổi đơn vị phụ trách cấp đổi, tôi cũng tranh thủ đi sớm để đổi lại bằng để tránh tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên khi đến làm việc, tôi thấy quy trình được giữ nguyên, cán bộ CSGT giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận lợi cho người dân. Tôi rất ủng hộ việc chuyển đổi này”. Ông Hồ Đức Anh (trú thành phố Kon Tum) bày tỏ, việc chuyển giao các thủ tục liên quan đến xe, giấy phép về cùng một đơn vị giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức đi lại. Đồng thời, người dân có thể tự chọn việc đăng ký hồ sơ thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia và được cán bộ CSGT hướng dẫn chu đáo, tận tình. Ông Ân Ngọc Giêrêmi (trú thị trấn Đăk Glei, Kon Tum) nói: “Vì ở xa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép, tôi đã tranh thủ đi từ 5h để kịp công việc. Tuy nhiên khi đến nơi, tôi vô cùng bất ngờ vì mọi thủ tục đều làm nhanh chóng, dễ dàng. Các cán bộ CSGT còn hướng dẫn tôi cách đăng ký hồ sơ thông qua Cổng dịch vụ công để sau này không cần phải di chuyển xa nữa”. TIỀN LÊ - NGUYÊN LÊ Từ việc thu gom phế liệu như vỏ chai, lon bia, giấy vụn… những người phụ nữ ở Quảng Ngãi đã biến rác thải thành nguồn kinh phí hỗ trợ hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. KHI RÁC THẢI TRỞ THÀNH NGUỒN LỰC Đã thành thói quen, mỗi tuần hai lần, chị Nguyễn Thị Hiệp (trú thôn 6, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi) lại mang các loại vỏ chai, vỏ lon, giấy bìa… đến khu vực tập kết của mô hình “Ngôi nhà xanh” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nghĩa Dũng thực hiện. Trước đây, chị không phân loại mà bỏ chung các loại rác. Nhưng từ khi biết đến mô hình thu gom phế liệu gây quỹ, chị Hiệp đã thay đổi thói quen của mình. “Không chỉ mang rác tái chế cho vào khu vực tập kết, những lúc rảnh tôi còn đi dọc các tuyến đường để thu gom vỏ chai, vỏ lon… Đối với tôi, đây không chỉ là hành động bảo vệ môi trường mà còn là một cách để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”, chị Hiệp nói. Mô hình “Ngôi nhà xanh” được Hội LHPN xã Nghĩa Dũng (thành phố Quảng Ngãi) triển khai từ tháng 6/2022. Tại mỗi thôn đều có một bể chứa rác thải nhựa tái chế có mái che. Mọi người có thể mang phế liệu đến bỏ vào. Sau khoảng 2-3 tháng bể đầy, chị em phụ nữ sẽ phân loại và bán, số tiền thu được dùng để giúp đỡ những phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Hoài Vi, Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Dũng cho biết, từ ngày thành lập đến nay, mô hình “Ngôi nhà xanh” đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, hưởng ứng của các hội viên. “Việc tuy nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn khi làm cho nhiều người thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa trong cuộc sống hằng ngày. Không những vậy, thông qua việc bán phế thải nhựa, Hội đã thu về hơn 25 triệu đồng để tặng quà cho hội viên và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn”, chị Vi nói. Từ cuối năm 2022, mô hình “Ngôi nhà xanh” cũng được triển khai tại xã Nghĩa Thắng (huyện Tư Nghĩa). Để mô hình đạt hiệu quả cao, Hội LHPN xã đã tuyên truyền, vận động hội viên cách phân loại và thu gom rác thải tái chế đưa về khu vực tập kết của mô hình. NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Không chỉ dừng lại ở việc thu gom phế liệu, nhiều chị em phụ nữ còn chủ động tìm kiếm, vận động người dân tham gia. Bà Nguyễn Thị Mai (54 tuổi, trú xã Nghĩa Dũng) chia sẻ: “Tôi thấy mô hình này rất ý nghĩa nên rủ mấy chị em trong xóm cùng tham gia. Cứ gom được nhiều là mang lên cho Hội Phụ nữ. Nhìn thấy số tiền thu được giúp đỡ người khác, ai cũng vui”. Theo thống kê, trong năm qua, mô hình “Ngôi nhà xanh” đã thu về hàng chục triệu đồng, giúp nhiều hội viên phụ nữ khó khăn và trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Không chỉ có ý nghĩa nhân văn, mô hình này còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Nhờ hoạt động thu gom phế liệu, nhiều người dân đã dần hình thành thói quen phân loại rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chị Nguyễn Thị Tâm (ở huyện Tư Nghĩa) kể: "Từ ngày tham gia mô hình này, tôi và gia đình đã quen với việc phân loại rác. Những thứ có thể tái chế thì gom riêng, không vứt lung tung nữa. Cảm giác mình làm được một việc có ích cũng vui lắm". Ngoài mô hình “Ngôi nhà xanh”, thời gian qua, để góp phần bảo vệ môi trường, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình khác như: xử lý rác thải tại hộ gia đình; chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới; ngày Chủ nhật xanh về bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, thích ứng với biến đổi khí hậu... Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi Lê Na cho hay, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng hàng chục mô hình gắn với công tác bảo vệ môi trường nhằm huy động sự tham gia và phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Trong đó, “Ngôi nhà xanh” là mô hình mang lại hiệu quả thiết thực và được nhân rộng nhiều nhất. Tuy số tiền thu được từ mô hình của các đơn vị không lớn nhưng từ khi thực hiện thì ý thức thu gom, phân loại rác thải, giữ gìn môi trường sống của hội viên thay đổi rất nhiều. “Thời gian tới, Hội tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình, đặc biệt là tại khu vực miền núi của tỉnh để góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời vun đắp tình đoàn kết, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái thông qua việc dùng quỹ bán phế liệu giúp đỡ phụ nữ và trẻ em trong xã có hoàn cảnh khó khăn”, chị Na nhấn mạnh. NGUYỄN NGỌC Những năm gần đây, mô hình “Ngôi nhà xanh” của các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đã trở thành điểm sáng trong hoạt động bảo vệ môi trường và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Hội viên Hội LHPN xã Nghĩa Dũng (thành phố Quảng Ngãi) bỏ các loại vỏ chai, vỏ lon vào “Ngôi nhà xanh” ẢNH: NN Chị Võ Thị Thịnh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi), chia sẻ, phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, Hội đã tích cực tuyên truyền tới các chi hội và hội viên về mô hình “Ngôi nhà xanh”. Đến nay, toàn huyện có gần 20 “Ngôi nhà xanh” đều hoạt động rất tích cực và mang lại hiệu quả. “Chỉ từ những thứ tưởng như bỏ đi, chúng tôi có thể tạo ra nguồn quỹ để giúp đỡ, hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn”, chị Thịnh nói. Người dân Gia Lai, Kon Tum thong dong đổi GPLX Tại Gia Lai, lượng người đến đổi giấy phép lái xe (GPLX) khá đông, nhưng không bị tắc nghẽn; người dân Kon Tum cảm thấy hài lòng với quy trình. Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai để làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==