Tiền Phong số 7

6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 7/1/2025 TĂNG QUYỀN LỢI CỦA THÍ SINH YẾU THẾ Chia sẻ với phóng viên, PGS. TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), cho hay, dự thảo quy chế tuyển sinh được đăng tải công khai lấy ý kiến rộng rãi. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp, Ban soạn thảo sẽ đề xuất lãnh đạo Bộ GD&ĐT điều chỉnh một số điểm so với dự thảo đã công bố. Cụ thể, điều chỉnh thứ nhất là bỏ xét tuyển sớm (xét tuyển sớm được hiểu là tuyển sinh trước khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT). Vì hệ thống tuyển sinh đã ưu việt, dù xét tuyển sớm hay xét tuyển chung, thí sinh vẫn đặt toàn bộ nguyện vọng lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Bà Thủy nhấn mạnh, khái niệm sớm ở đây là về mặt thời gian nhận hồ sơ xét tuyển, có nghĩa là bỏ xét tuyển sớm còn phương thức tuyển sinh của trường ĐH không thay đổi, quyền lợi của thí sinh vẫn được đảm bảo. Thậm chí, không xét tuyển sớm, quyền lợi của những thí sinh không có điều kiện tham gia các kì thi tuyển sinh riêng còn đảm bảo hơn. Như vậy, với điều chỉnh này, có thể hiểu, Bộ GD&ĐT chỉ bỏ xét tuyển sớm, còn các phương thức xét tuyển, trường ĐH vẫn sử dụng. Ví dụ trước đây, một số trường sử dụng phương thức xét học bạ, xét chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển sớm, với quy định bỏ xét tuyển sớm, các trường vẫn sử dụng các phương thức này nhưng thời gian xét tuyển được lùi về thời điểm xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT. Điều chỉnh thứ hai là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với thí sinh xét tuyển khối ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe (có cấp chứng chỉ hành nghề). Theo dự thảo, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển 2 khối ngành này căn cứ vào kết quả học tập 3 năm THPT. Bà Thủy thông tin, Bộ nhận được ý kiến của thí sinh tự do phản ánh là không còn cơ hội quay lại cải thiện kết quả học lực THPT để đủ điều kiện tham gia xét tuyển. Do đó, Vụ Giáo dục ĐH sẽ bổ sung ngưỡng đảm bảo đầu vào từ điểm kì thi tốt nghiệp THPT để thí sinh có thể lựa chọn một trong 2, hoặc căn cứ vào điểm học tập THPT hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT; không ràng buộc đồng thời cả 2 điều kiện như trong dự thảo (ngoài kết quả học bạ 3 năm THPT còn điều kiện điểm sàn thi tốt nghiệp THPT). Liên quan đến các tổ hợp xét tuyển, bà Thủy nói thêm, quy chế có quy định về kĩ thuật khi xây dựng tổ hợp xét tuyển cho một ngành hoặc một nhóm ngành. Theo đó, số lượng các môn chung giữa các tổ hợp phải giống nhau 50% trở lên. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng “lạm phát” số lượng tổ hợp tuyển sinh trong một ngành; bắt buộc các trường phải đưa ra các tổ hợp có môn cốt lõi cho ngành đào tạo. Ví dụ, ngành kĩ thuật thì các môn cốt lõi là Toán, Vật lí, không thể tuyển cả tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) như tình trạng vừa qua. TẠO SÂN CHƠI BÌNH ĐẲNG TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân ủng hộ chủ trương bỏ xét tuyển sớm từ năm 2025. Bản chất là chuyển thời điểm xét tuyển về thời điểm công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT. Như vậy, ngoài tuyển thẳng (theo quy định của Bộ GD&ĐT đối với thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế), các phương thức xét tuyển trong toàn hệ thống sẽ chỉ xét sau khi có kết quả kì thi tốt nghiệp THPT. Khi đó, các trường ĐH rất thuận lợi vì đã có đầy đủ thông tin của thí sinh (điểm thi tốt nghiệp, học bạ, đối tượng và khu vực ưu tiên), tránh được những sai sót đáng tiếc về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên. Ông Ngô Quốc Trinh, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải chia sẻ, những năm trước, nhà trường xét tuyển sớm đối với phương thức xét học bạ THPT. Trong dự thảo quy chế tuyển sinh năm nay, Bộ GD&ĐT khống chế chỉ tiêu xét tuyển sớm là 20%, con số này tính ra không nhiều đối với một số trường. Ông Trinh ủng hộ phương án bỏ xét tuyển sớm để các trường tập trung nguồn lực cho đợt xét tuyển chung. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh: “Bỏ xét tuyển sớm để tạo sân chơi chung an toàn cho tất cả các trường. Vì thời gian qua, việc xét tuyển sớm làm rối loạn các trường THPT. Khi các trường cạnh tranh xét tuyển sớm, học sinh lớp 12 sang học kì II không tập trung học tập vì đã biết kết quả xét tuyển ĐH. Chúng tôi không muốn vì cạnh tranh của các trường ĐH mà bậc học phổ thông xáo trộn”. Đại diện nhiều trường ĐH khác cũng ủng hộ đề xuất bỏ hẳn xét tuyển sớm của Vụ Giáo dục ĐH. Việc xét tuyển sớm chỉ làm gia tăng áp lực cho học sinh. Trước đây, học sinh chỉ áp lực với một kỳ thi duy nhất là tốt nghiệp THPT, nay học sinh áp lực ngay từ lớp 10 để chuẩn bị cho các điều kiện xét tuyển sớm, đáp ứng yêu cầu riêng của từng trường. NGHIÊM HUÊ Bỏ xét tuyển sớm, bổ sung ngưỡng đảm bảo đầu vào đối với nhóm ngành Sư phạm, nhóm ngành Sức khỏe - Y dược (có cấp chứng chỉ hành nghề) là hai điểm mới trong dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2025 mà Ban soạn thảo vừa điều chỉnh. Các trường đại học ủng hộ bỏ xét tuyển sớm Lâm Uyên, nữ sinh Trường liên cấp Olympia, người vừa trúng tuyển sớm Trường đại học Dartmouth với học bổng trị giá 8,5 tỷ đồng, chia sẻ, với nền tảng ngoại ngữ tốt, từ lớp 9, em đã thi thử IELTS đạt 8.0 và trong lần đầu tiên thi SAT đạt kết quả 1.540 điểm. Để cho hội đồng tuyển sinh thấy ngoài điểm số, mình còn là người nổi trội ở nhiều lĩnh vực. Lâm Uyên lặn biển từ năm 12 tuổi. Nữ sinh chia sẻ, trong bài luận, em dành phần lớn thời lượng để nói về đam mê, sở thích lặn biển, từ đó đúc rút ra những kinh nghiệm, trải nghiệm sống gây được ấn tượng. Em Hà An vừa trúng tuyển sớm đại học Cornell (Mỹ), một trong những trường đại học danh giá, thuộc nhóm trường Ivy League, nhận thấy, các trường rất thích học sinh thể hiện năng lực và sự đam mê, tâm huyết của mình với chuyên ngành lựa chọn. An thích nhóm ngành kinh tế nên tự nghiên cứu về kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến sự đầu tư của nước ngoài ở Việt Nam. Ngoài ra, Hà An tham gia các hoạt động thể hiện sự năng động cũng như để rèn kỹ năng, kiến thức như đi dạy các bạn ở trại hè có đam mê về kinh tế, tổ chức kinh doanh trà, quần áo để quyên góp lấy tiền gây quỹ ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. “Đặc biệt, trong bài luận, mình thể hiện sự đam mê và mong muốn trong tương lai được học về luật kinh tế thương mại ở Mỹ. Với sở thích và năng lực học cùng lúc các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, em thể hiện sự cam kết sẽ theo đuổi chuyên ngành này và đã chinh phục hội đồng tuyển sinh”, Hà An nói. Chuyên gia tư vấn nghề nghiệp Dương Văn Linh, Giám đốc điều hành Career Pass Institute tại Mỹ cho rằng, với thời đại AI phát triển, ngành nghề sẽ có sự thay đổi. Cách đây 10 năm, ngành Tài chính hot nhưng hiện nay Công nghệ đang chiếm ưu thế. Trong 5-10 năm tới xu hướng ngành nghề sẽ thế nào, học sinh, phụ huynh cần có sự tìm hiểu kỹ càng. Theo ông Linh, 3 chìa khoá thúc đẩy sự chuyển dịch công việc hiện nay, gồm: Nền công nghiệp xanh, sự phát triển khoa học công nghệ và triển vọng kinh tế. Với nền công nghiệp xanh, các nước đã đặt vấn đề cách đây từ 7-10 năm và hiện các tập đoàn của Mỹ đầu tư lớn vào lĩnh vực này với các quỹ đầu tư xanh. Với các học sinh, ông Linh khuyên, nên cập nhật thông tin về AI cũng như cần thiết có sự trải nghiệm. Với sự phát triển của công nghệ, ở Mỹ các nhóm ngành liên quan dịch vụ đơn giản bị lược bỏ. Chuyên gia khuyên học sinh, nếu chọn các nhóm ngành kinh doanh, tài chính vẫn có cơ hội, tuy nhiên nên học kết hợp thêm chuyên môn khác để có lợi thế khi ra trường tìm việc. Khi chọn trường đại học, ông Linh cho rằng, học sinh cần tính toán để cân bằng giữa việc chọn ngành, năng lực và chi phí phù hợp với gia đình. Các trường đại học top đầu, chọn được ngành đam mê, thế mạnh là rất tốt nhưng các trường nhóm 40-50 vẫn rất cạnh tranh. Có những em IELTS 8.0 và hồ sơ có nhiều hoạt động xã hội nhưng vẫn trượt, do đó, quá trình rải hồ sơ, cần có phương án dự phòng. Với phụ huynh, theo vị chuyên gia này, khi lựa chọn ngành nghề trong tương lai, cần lưu ý thế mạnh của con. “Ví dụ, khoa học máy tính đang hot nhưng các ngành nghề khác vẫn có việc, không bắt con làm việc quá khó. Nếu con có thế mạnh xã hội nhưng ép học kinh tế sẽ không khác nào bắt cá leo cây, bắt khỉ lội nước, không có hiệu quả”, chuyên gia này nói. HÀ LINH Chuyên gia bày cách chọn ngành du học Trong chương trình “Hành trình apply và thành công trên đất Mỹ” do Tổ chức giáo dục Summit tổ chức chiều 5/1, các học sinh trúng tuyển đại học sớm và chuyên gia đã có những chia sẻ đáng giá về quá trình nỗ lực học tập cũng như chiến lược chọn ngành, chọn trường để thành công. Các học sinh trúng tuyển sớm các trường top đầu Mỹ chia sẻ kinh nghiệm Sinh viên nhập học năm 2024 ẢNH: NGHIÊM HUÊ PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh: “Bỏ xét tuyển sớm để tạo sân chơi chung an toàn cho tất cả các trường. Vì thời gian qua, việc xét tuyển sớm làm rối loạn các trường THPT. Khi các trường cạnh tranh xét tuyển sớm, học sinh lớp 12 sang học kì II là không tập trung học tập vì đã biết kết quả xét tuyển ĐH. Chúng tôi không muốn vì cạnh tranh của các trường ĐH mà bậc học phổ thông xáo trộn”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==