Tiền Phong số 7

4 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 7/1/2025 THƯỞNG TẾT CAO HƠN NĂM TRƯỚC Ngày 6/1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết đã tổng hợp mức lương, thưởng Tết Nguyên đán 2025 của gần 1.300 doanh nghiệp sử dụng trên 880.000 lao động ở tỉnh. Đáng mừng là năm nay mức thưởng Tết trung bình cao hơn so với năm trước. Với doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, tất cả người lao động đều được thưởng Tết với mức 8 triệu đồng/ người. Doanh nghiệp dân doanh bình quân thưởng 7 triệu đồng/ người, cao nhất gần 170 triệu đồng/người, thấp nhất gần 5 triệu đồng/người. Doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thưởng trung bình gần 11 triệu đồng/người, cao nhất là 823 triệu đồng/người, thấp nhất hơn 5 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất tại doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI thuộc về lãnh đạo. Tại Đồng Nai, các doanh nghiệp chi thưởng Tết đối với người lao động làm việc từ đủ 12 tháng trở lên. Để ghi nhận những cống hiến của người lao động, khuyến khích lao động gắn bó lâu dài, doanh nghiệp chi thưởng Tết theo thâm niên làm việc, người lao động làm việc lâu năm mức thưởng sẽ cao. Tiền thưởng Tết được doanh nghiệp chuyển cho người lao động vào giữa tháng 1/2025. Đối với lao động làm việc chưa đủ 12 tháng, doanh nghiệp không thưởng nhưng vẫn chi tiền hỗ trợ Tết. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai cho biết, ở tỉnh có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện đầy đủ chế độ lương, thưởng Tết Nguyên đán 2025 cho người lao động. So với năm trước, năm nay doanh nghiệp ở Đồng Nai tăng mức thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp tăng khoảng 10%. Năm 2024, mức lương trung bình của lao động trong doanh nghiệp dân doanh tại Đồng Nai là 7 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp FDI là 10,4 triệu đồng/người/tháng. THƯỞNG TẾT TRONG BỐI CẢNH VẪN CÒN SUY THOÁI KINH TẾ Đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre cho biết, mức thưởng Tết tại địa phương này có mức cao nhất là 185 triệu đồng ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre, kế hoạch thưởng Tết cho người lao động được các doanh nghiệp quan tâm. Nhiều doanh nghiệp đưa ra mức thưởng bằng một tháng lương. Qua khảo sát, kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán của các doanh nghiệp có mức thưởng bình quân khoảng 6,2 triệu đồng... Cụ thể, mức tiền thưởng cao nhất ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 185 triệu đồng/người; kế đến là doanh nghiệp dân doanh, với mức thưởng cao nhất là 70 triệu đồng/người. Các công ty 100% vốn nhà nước là 30 triệu đồng/ người; doanh nghiệp công ty cổ phần vốn góp nhà nước 15 triệu đồng/người. Tiền thưởng cao nhất tập trung ở các chức danh lãnh đạo trong doanh nghiệp. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre thông tin, năm 2024, tình hình kinh tế được phục hồi tuy nhiên vẫn còn tình trạng suy thoái kinh tế, ảnh hưởng bởi chiến tranh, nên một số doanh nghiệp có tình trạng thiếu đơn hàng sản xuất, đơn hàng bị cắt giảm dẫn đến tình trạng người lao động thôi việc, giảm giờ làm, nghỉ không lương… Lao động bị ảnh hưởng chủ yếu làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài nhà nước và trong ngành dệt may, da giày, điện, điện tử,... Qua khảo sát 565 doanh nghiệp có sử dụng từ 20 lao động trở lên cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách tiền lương, trả lương ngang bằng mức lương tối thiểu và không nợ lương, không vay để trả lương cho người lao động. Tiền lương bình quân trả cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước là 17,9 triệu đồng/người/ tháng; tại các doanh nghiệp cổ phần, có vốn góp của nhà nước là 8,45 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp dân doanh là 7,92 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là 7,95 triệu đồng/người/tháng. Tiền lương cao nhất trả cho lao động quản lý ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là 185 triệu đồng/ người/tháng. Doanh nghiệp có vốn góp nhà nước, công ty cổ phần là 41,940 triệu đồng/ người/tháng. Với các doanh nghiệp dân doanh, tiền lương cao nhất trả cho lao động quản lý là 91,28 triệu đồng/người/ tháng; doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tiền lương cao nhất trả cho lao động quản lý là 73,38 triệu đồng/người/tháng. Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre, toàn tỉnh có 2.691 doanh nghiệp, với 85.347 người lao động. Trong đó doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước là 16 doanh nghiệp, với 2.948 lao động; công ty cổ phần có trên 50% vốn nhà nước là 5 doanh nghiệp, với 710 lao động; công ty có vốn đầu tư nước ngoài là 61 doanh nghiệp, với 32.987 lao động; doanh nghiệp dân doanh là 2.599 doanh nghiệp, với 48.702 lao động. PV (Theo TTXVN) Tại Đồng Nai, Bến Tre, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng không ít doanh nghiệp vẫn nỗ lực lo thưởng Tết cho người lao động ở mức tốt nhất có thể. Công nhân Công ty Elite Long Thành (Đồng Nai) trong giờ làm việc ẢNH: VŨ PHONG Nỗ lực lo thưởng Tết cho công nhân Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Nai cho biết, ở tỉnh có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện đầy đủ chế độ lương, thưởng Tết Nguyên đán 2025 cho người lao động. So với năm trước, năm nay doanh nghiệp ở Đồng Nai tăng mức thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp tăng khoảng 10%. Chương trình “Bánh chưng xanh - Tết vì người nghèo” năm 2025 Trong đó, chương trình dựng cây nêu ngày Tết Xuân Ất Tỵ 2025 diễn ra tại Sân Nhà điều hành, Làng dân tộc IV, Khu các làng dân tộc. Dựng cây nêu là hoạt động ý nghĩa trong ngày Tết, theo phong tục truyền thống của dân tộc Kinh để thờ kính thần linh, thể hiện tình cảm "Uống nước nhớ nguồn", trừ bỏ những điều xấu của năm cũ, mong muốn những điều tốt đẹp và cuộc sống bình yên trong năm mới. Chương trình gói “Bánh chưng xanh - Tết vì người nghèo” năm 2025 diễn ra tại Sân lễ hội Làng dân tộc Ba Na, Khu các làng dân tộc, với khoảng 200 người tham gia. Đây là chương trình thường niên được tổ chức tại Làng, nhằm tạo không khí ngày hội sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi nguồn kinh phí đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các thế hệ người Việt Nam thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tiếp nối và phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”. Đồng thời trao những phần quà ý nghĩa tặng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cùng đón Tết cổ truyền Ất Tỵ ấm áp nghĩa tình, hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp. Ban tổ chức dự kiến chuẩn bị khoảng 660 phần quà (trị giá mỗi túi quà từ 1 đến 2 triệu đồng) từ nguồn huy động tài trợ, để trao cho các đối tượng chính sách, các hộ khó khăn xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (200 suất); xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (150 suất); thị xã Sơn Tây, huyện Thạch Thất, Ba Vì, Hà Nội (50 suất); Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội (100 suất); Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xóm Muỗi, xã Yên Bài, thị xã Sơn Tây, Hà Nội (50 suất) và đồng bào đang sinh hoạt hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (110 suất). PHƯƠNG HÀ Ở Sơn La, đồng bào Mông thường đón Tết cổ truyền (Nào Pê Chầu) sớm hơn Tết Nguyên đán 1 tháng, bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên để giữ gìn nét văn hóa truyền thống, giáo dục cho con cháu luôn hướng về cội nguồn. Những ngày này, không khí vui Xuân đón Tết nhộn nhịp khắp bản làng. Các gia đình bắt đầu mổ lợn, gà để làm lễ tạ ơn tổ tiên, trời đất phù hộ đồng bào có sức khỏe tốt, mùa màng bội thu và mọi điều may mắn trong năm qua. Tùy điều kiện kinh tế, công việc của mỗi gia đình, Tết thường diễn ra từ 10-15 ngày với phần lễ và hội. Phần lễ diễn ra từ chiều 30 Tết đến hết chiều mùng 3 Tết, nghi lễ chủ yếu tại các gia đình, trưởng dòng họ để cầu mong sức khỏe dồi dào, may mắn, mưa thuận, gió hòa, cây cối xanh tốt, mùa màng bội thu. Ngày 29 Tết, các gia đình bắt đầu ngâm gạo nếp để sáng sớm hôm sau sẽ đồ chín giã bánh giày. Đây là loại bánh không thể thiếu trong mâm cúng vào dịp Lễ, Tết của người Mông. Những ngày Tết, các thành viên quây quần cùng nhau mổ lợn, gà, làm các món ăn để mời họ hàng, bạn bè, khách đến chơi. Trong 3 ngày Tết, người Mông không tiêu tiền, không lao động vì cho rằng nếu không nghỉ ngơi thì năm đó sẽ vất vả. Ngoài ra, người Mông quan niệm “vạn vật hữu linh” nên họ dùng giấy dán vào các vật dụng, công cụ lao động với ý nghĩa cuối năm chúng cũng cần được nghỉ ngơi như con người. Phần hội diễn ra hằng ngày cho đến khi hết Tết. Đến xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên những ngày Tết, du khách có thể tìm hiểu các loại hình văn hóa đặc sắc, phong tục tập quán của đồng bào Mông, hòa mình trong trò chơi dân gian, nghệ thuật trình diễn, tạo nên bức tranh đa sắc màu về văn hóa vùng cao. QUANG QUYẾT Đồng bào Mông ở Sơn La rộn ràng đón Tết cổ truyền Tham gia ném Pao trong ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông ở xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La ẢNH: TTXVN Ngày 6/1, thông tin từ Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, chương trình “Bánh chưng xanh - Tết vì người nghèo” năm 2025 sẽ diễn ra tại Làng vào ngày 19/1 (tức 20 tháng Chạp năm Giáp Thìn).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==