Tiền Phong số 7

Hiệu ứng của nghị định 168 lan tỏa rất tích cực Sáng 6/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2024. Tại phiên họp, nhiều đại biểu quan tâm đến các quy định liên quan đến Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, từ khi các Nghị định về xử lý vi phạm hành chính về vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông có hiệu lực, ý thức của người dân tốt hơn. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Bộ Công an cần phối hợp các cấp, ngành kiểm tra điều kiện kỹ thuật của hệ thống đèn tín hiệu, không để người dân bị xử phạt oan. Đây là nội dung được các đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri rất quan tâm. Cùng mối quan tâm, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nói, qua theo dõi, hiệu ứng lan tỏa của nghị định rất tích cực. Chỉ sau một ngày triển khai, ý thức tham gia giao thông của người dân được cải thiện. Tuy nhiên, hệ thống tín hiệu giao thông có chỗ hoạt động chưa đảm bảo đúng quy định, còn trục trặc kỹ thuật. Ông Thanh đề nghị cơ quan chức năng quản lý, bảo trì hệ thống đèn giao thông xử lý sớm, để có cơ sở xử lý nghiêm các vi phạm. Nhấn mạnh việc triển khai, thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định về xử phạt vi phạm giao thông, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến cần đẩy mạnh hơn, nhất là qua phương tiện truyền thông, đến từng hộ, từng người. LUÂN DŨNG Về nội dung phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 4 dự án: Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Việc làm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Đây là nhóm luật đầu tiên trên tổng số 10 dự án luật đã được Kỳ họp thứ 8 thảo luận lần đầu, được các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý rất kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, phiên họp sẽ bàn và thông qua 2 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nghị quyết quy định chi tiết việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Nghị quyết quy định về việc thực hiện quy chế dân chủ trong nội bộ cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan của HĐND các cấp. Ủy ban Thường vụ sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12 và cho ý kiến đề cương giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường; đồng thời cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khoá XV vào cuối tháng 2/2025. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đại biểu bám sát tinh thần đổi mới về xây dựng pháp luật, chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, những nội dung thuộc Chính phủ thì giao về cho Chính phủ quy định; tiếp tục quán triệt Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. SẼ SỬA HÀNG TRĂM LUẬT LIÊN QUAN Chủ tịch Quốc hội lưu ý, khối lượng công việc năm 2025 rất lớn, trước mắt cần dồn sức cho kỳ họp bất thường - kỳ họp Quốc hội không tính thời gian, mà làm sao phải hoàn thành, thông qua các nghị quyết phục vụ cho việc tổng kết Nghị quyết 18 về tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, đây là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng như Bộ Chính trị. “Chúng ta không thể nói chỉ họp trong 2 hay 3 ngày, mà nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy chúng ta phải làm ngay”, nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội cho biết, sẽ sửa Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và gần 300 luật chuyên ngành và liên quan… Về việc này, Bộ Tư pháp đã tổng kết, với khoảng 4.922 văn bản, nghị định, thông tư liên quan việc điều chỉnh, sắp xếp bộ máy hành chính. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ chủ động mọi công việc để trình các nội dung theo chương trình, trên tinh thần "đúng vai, thuộc bài" như tổ chức diễn đàn Quốc hội, có thể tổ chức thêm Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách… Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, đã thống nhất cùng Thủ tướng, cơ quan soạn thảo phải tham gia từ đầu đến cuối, chứ không phải chỉ tham gia 50% rồi đưa qua cho Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra. Từ câu từ, chữ nghĩa, cơ quan soạn thảo phải chịu trách nhiệm thì luật mới có chất lượng, có tuổi thọ lâu dài. Từ bài học kinh nghiệm Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XV thông qua 18 dự án luật trong một kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị rút kinh nghiệm nghiêm túc về đảm bảo thời gian trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết để cho ý kiến và trình ra Quốc hội nghiên cứu, thảo luận. LUÂN DŨNG Sáng 6/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Phiên họp đầu tiên của năm 2025; lưu ý dồn sức hoàn thành, thông qua các nghị quyết phục vụ tổng kết Nghị quyết 18 về tinh gọn bộ máy. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 3 nThứ Ba n Ngày 7/1/2025 THỜI SỰ Chủ tịch Quốc hội lưu ý, khối lượng công việc năm 2025 rất lớn, trước mắt cần dồn sức cho kỳ họp bất thường - kỳ họp Quốc hội không tính thời gian, mà làm sao phải hoàn thành, thông qua các nghị quyết phục vụ cho việc tổng kết Nghị quyết 18 về tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả trong thời gian tới. Dồn sức phục vụ việc tinh gọn bộ máy Chỉ đạo của Chính phủ đề nghị các bộ, ban, ngành và các địa phương tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang, nhất là những người bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy phát huy tinh thần trách nhiệm, vì lợi ích chung, hy sinh lợi ích cá nhân (nếu có) để thực hiện chủ trương của Đảng. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo cũng đề nghị khẩn trương xây dựng và ban hành các tiêu chí cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và thực tiễn của bộ, ban, ngành và địa phương gắn với đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định đối tượng phải nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Trên cơ sở đó sẽ phải giảm tối thiểu 20% công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước để giảm biên chế theo phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của bộ, ban, ngành và địa phương phù hợp với lộ trình thực hiện chính sách nêu tại Nghị định số 178/2024, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao. Vào thứ 4 hàng tuần, báo cáo kết quả thực hiện và kịp thời đề xuất các giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn (nếu có) gửi về Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo của Chính phủ, để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Nghị định 178 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, có hiệu lực từ 1/1/2025, đưa ra 8 chính sách lớn để triển khai sắp xếp tinh gọn bộ máy. Qua đó, người có tuổi đời từ đủ 10 năm trở xuống so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường và đủ 5 năm trở xuống so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc để nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp hưu trí một lần cho thời gian nghỉ sớm; được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi; được hưởng trợ cấp theo thời gian công tác có trên 20 năm đóng BHXH bắt buộc. Người có tuổi đời còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu quy định và có đủ thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc để được hưởng lương hưu, thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi… THÀNH NAM Các bộ, ngành, địa phương giảm tối thiểu 20% biên chế Sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy để hoạt động hiệu quả Nghị định 168/CP có hiệu lực, ý thức người dân tham gia giao thông được nâng cao ẢNH: THÀNH LONG Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị về việc thực hiện Nghị định số 178/2024 của Chính phủ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==