Tiền Phong số 7

16 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 7/1/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình podcast của Lex Fridman đăng tải ngày 5/1, ông Zelensky nói rằng, người dân Ukraine đang trông cậy vào ông Trump để buộc Mátxcơva chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ông cũng cho rằng Nga sẽ leo thang ở châu Âu nếu Mỹ rời khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Sau gần 3 năm xung đột, việc ông Trump trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1 làm dấy lên hy vọng về một giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến sự, nhưng cũng khiến Kiev lo ngại một nền hòa bình chóng vánh có thể khiến họ phải trả giá đắt. Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 3 giờ được đăng trên YouTube, ông Zelensky nhắc lại lời kêu gọi cho phép Ukraine gia nhập NATO, nhấn mạnh niềm tin của Kiev, rằng thỏa thuận ngừng bắn mà không có cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ chỉ tạo cơ hội cho Nga tái vũ trang để thực hiện một cuộc tấn công mới. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Nhà Trắng dưới thời ông Trump đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại đảm bảo an ninh. Ông Zelensky cũng khẳng định, ông và tổng thống đắc cử của Mỹ có chung quan điểm về cách tiếp cận “hòa bình dựa trên sức mạnh” để chấm dứt xung đột. “Nếu không có Mỹ thì sẽ không thể có đảm bảo an ninh. Ý tôi là những đảm bảo an ninh có thể ngăn chặn Nga”, ông Zelensky nói. Phát biểu này được hiểu là Tổng thống Ukraine đánh giá các đồng minh của Kiev ở châu Âu quá yếu về quân sự để đảm đương vai trò này. Tình hình trên chiến trường đang ở mức bi quan nhất đối với Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào đầu năm 2022. Quân đội Ukraine bị Nga áp đảo về số lượng và đang để mất hết làng này đến làng khác ở vùng Donbas. Ông Zelensky cảnh báo nếu Washington rời khỏi NATO sẽ khiến liên minh quân sự này suy yếu và Nga sẽ hành động quyết liệt hơn ở châu Âu. Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng cần ngồi lại với ông Trump để xác định phương hướng hành động nhằm ngăn chặn Nga, đồng thời cho rằng các chính phủ châu Âu cũng cần có tiếng nói trong quá trình đó, trước khi Kiev có thể ngồi xuống đàm phán với Mátxcơva. Ông Zelensky cho biết, trong cuộc nói chuyện vào cuối năm ngoái, ông Trump đã ngụ ý rằng sẽ có một chuyến thăm chính thức của phái đoàn Ukraine tới Mỹ ngay sau khi ông nhậm chức. “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ gặp nhau”, ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết ông sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20/1 nếu nhận được lời mời chính thức. Cuộc phỏng vấn được công bố vào tối 5/1, cùng ngày Ukraine triển khai đợt tấn công mới vào tỉnh Kursk của Nga, nơi họ vẫn kiểm soát một vùng đất từ khi mở chiến dịch tấn công bất ngờ vào tháng 8 năm ngoái. BÌNH GIANG (theo Reuters) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng những bảo đảm an ninh cho Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga sẽ chỉ hiệu quả nếu được Mỹ thực thi, và cho biết ông hy vọng sẽ gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump sớm sau lễ nhậm chức. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ẢNH: GETTY IMAGES TỔNG THỐNG ZELENSKY: Giới chức Ukraine nói rằng hàng nghìn binh lính Triều Tiên đã được triển khai đến tỉnh Kursk để hỗ trợ lực lượng Nga ở đó. Tổng thống Ukraine ước tính, đến nay đã có khoảng 3.800 lính Triều Tiên thiệt mạng hoặc bị thương trong lúc giao tranh, nhưng ông tin Bình Nhưỡng có thể gửi thêm hàng nghìn quân nữa nếu họ muốn. Nhưng “chúng tôi biết những thiết bị đó đang làm gì”, Stale Ulriksen, một nhà nghiên cứu tại Học viện Hải quân Hoàng gia Na Uy, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây. “Một số chiếc thu thập thông tin và hình ảnh để lập bản đồ, một số làm nhiệm vụ định vị để chuẩn bị cho kịch bản xảy ra chiến tranh hoặc khủng hoảng sâu sắc”, ông nói. Ông Ulriksen cho biết giới chức Na Uy nghi ngờ những chiếc máy bay không người lái đó được phóng từ các tàu trên Biển Bắc. Ông cũng cho biết Na Uy không thể làm gì nhiều để ngăn chặn, vì những thiết bị đó bay trên vùng biển quốc tế. Trong những tuần gần đây, báo cáo về hàng loạt máy bay không người lái bí ẩn xuất hiện trên bờ biển phía đông của Mỹ khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh hỗn hợp. Các quan chức Mỹ cho biết, chỉ có 100 trong số khoảng 5.000 lần xuất hiện như vậy cần kiểm tra thêm, và đến nay chưa phát hiện máy bay không người lái nào là thiết bị do thám của nước ngoài. Nhưng câu chuyện về những chiếc máy bay không người lái xuất hiện vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm ngoái trên các căn cứ quân sự ở Anh và Đức, nơi lực lượng Mỹ đồn trú, lại hoàn toàn khác. Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với tờ New York Times, rằng các nhà phân tích quân sự phương Tây kết luận những thiết bị đó có thể đã thực hiện hoạt động theo dõi phục vụ chính phủ nước ngoài. Các quan chức quốc phòng Anh và Đức từ chối nói cụ thể. Nhiều chuyên gia cho rằng sự xuất hiện của những chiếc máy bay không người lái đó là dấu hiệu của kiểu tấn công hỗn hợp hoặc “vùng xám” nhằm vào phương Tây, kèm theo các chiến thuật quân sự, internet, kinh tế và tâm lý, nhằm âm thầm tấn công hoặc gây mất ổn định cho đối phương. Trong những trường hợp như vậy, chính quyền các nước phải tìm ra cách đối phó hiệu quả mà không gây xung đột hoặc chết người, đồng thời tìm ra quốc gia nào đứng sau. Tấn công hỗn hợp không phải là điều mới mẻ, nhưng dường như đã leo thang trong những năm gần đây. Tháng 7/2024, một loạt gói hàng phát nổ ở châu Âu. Những bưu kiện đó được đóng dấu ở Lithuania, bên trong là máy massage điện có chứa chất gốc ma-giê dễ cháy. Hai vụ nổ xảy ra tại cơ sở vận chuyển hàng hóa của hãng DHL ở Anh và Đức, và vụ thứ ba tại một công ty chuyển phát nhanh của Ba Lan. Các quan chức phương Tây và Ba Lan nghi ngờ đây là hành động thử nghiệm nhằm đưa thuốc nổ lên trên các máy bay chở hàng đến Mỹ và Canada. Nga phủ nhận việc thực hiện các cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào NATO, nói rằng họ cũng trở thành mục tiêu của kiểu tấn công như vậy. “Những gì đang diễn ra ở Ukraine là điều mà một số người gọi là chiến tranh hỗn hợp. Tôi cũng sẽ gọi đó là chiến tranh hỗn hợp”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Tucker Carlson vào đầu tháng 12 vừa qua. BÌNH GIANG (theo New York Times) Chính phủ lâm thời Syria tăng 400% lương cho nhân viên công vụ Bộ trưởng Tài chính Syria cho biết, chính phủ lâm thời sẽ tăng lương lên 400% cho nhiều nhân viên công vụ vào tháng tới sau khi hoàn tất tái cấu trúc hành chính. Khoản tăng lương, ước tính khoảng 127 triệu đô la USD, sẽ được chi trả bằng các nguồn lực nhà nước hiện có, cộng với viện trợ khu vực, đầu tư mới và các nỗ lực dỡ phong tỏa tài sản của Syria ở nước ngoài. “Đây là bước đầu tiên hướng tới giải pháp khẩn cấp cho thực trạng kinh tế của đất nước”, Mohammed Abazeed - Bộ trưởng Tài chính trong chính phủ lâm thời Syria - nói với Reuters. Các biện pháp này là một phần trong chiến lược của chính phủ lâm thời nhằm ổn định nền kinh tế của đất nước sau 13 năm xung đột và trừng phạt. Ông Abazeed cho biết, lương của nhân viên công vụ Syria dưới thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad là khoảng 25 USD/tháng. Việc tăng lương sẽ được tiến hành sau cuộc đánh giá toàn diện đối với 1,3 triệu nhân viên công vụ, để loại bỏ những nhân viên giả mạo và bảo vệ quyền lợi của những người có đủ chuyên môn, trình độ học vấn cũng như các kỹ năng cần thiết cho quá trình tái thiết. Kho bạc Nhà nước Syria đang phải đối mặt nhiều thách thức về thanh khoản phát sinh từ chiến tranh. Phần lớn khoản tiền có sẵn trong ngân hàng trung ương là tiền Syria, đã mất giá rất nhiều. Tuy nhiên, chính phủ lâm thời đã nhận được lời hứa hỗ trợ từ các nước trong khu vực, Bộ trưởng Abazeed cho biết. “Việc khởi động các khoản đầu tư vào đất nước trong tương lai gần cũng sẽ có lợi cho kho bạc nhà nước và cho phép chúng tôi tài trợ cho khoản tăng lương này”, ông nói. Chính phủ lâm thời Syria cũng hy vọng sẽ thu hồi 400 triệu USD tài sản bị đóng băng ở nước ngoài, có thể hỗ trợ các chi phí ban đầu của chính phủ. Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Mỹ ngày 6/1 có kế hoạch nới lỏng các lệnh hạn chế đối với viện trợ nhân đạo cho Syria, đẩy nhanh việc cung cấp các nhu yếu phẩm, theo tờ Wall Street Journal. MINH HẠNH (theo Reuters) Máy bay chiến đấu từ các nước NATO tham gia cuộc tập trận tại căn cứ không quân Ramstein của quân đội Mỹ ở Ramstein-Miesenbach, Đức ngày 6/6/2024 ẢNH: REUTERS Phương Tây lo lắng khi xảy ra hàng loạt hiện tượng bí ẩn “An ninh cho Ukraine chỉ hiệu quả nếu có Mỹ” Khi những chiếc máy bay không người lái bí ẩn bắt đầu xuất hiện trên các giàn khoan dầu và nhà máy điện gió ngoài khơi bờ biển Na Uy cách đây khoảng 3 năm, các quan chức nước này không biết chắc chúng đến từ đâu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==