Tiền Phong số 69

Phát biểu được HLV Polking đưa ra sau trận hòa Thép Xanh Nam Định 1-1 ở vòng 16, diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối 8/3. CAHN bị đối thủ dẫn trước và chỉ giữ lại được 1 điểm nhờ pha làm bàn của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Kết quả khiến CAHN giậm chân ở vị trí thứ 6 với 22 điểm, kém Nam Định đầu bảng 9 điểm và Thể Công Viettel (thứ 2) 6 điểm. Sau chức vô địch đầy bất ngờ ở mùa giải đầu tiên thăng hạng, CAHN đang cho thấy sự thiếu ổn định về lối chơi và thành tích, đặc biệt mùa giải năm nay. Có khá nhiều nguyên nhân dẫn tới việc đội bóng của ông Mano Polking đang thất thế trong cuộc đua vô địch. Đầu tiên, có thể thấy hiệu suất ghi bàn của CAHN không quá kém so với tốp đầu. Cụ thể họ có 23 bàn thắng, chỉ sau CLB Hà Nội (24) và Nam Định (28). Tuy nhiên, phần lớn trong số này thuộc về ngoại binh. Chỉ riêng Leonardo Artur và Alan ghi tới 16 bàn. Đây cũng là 2 chân sút đứng thứ 2 và 3 trong danh sách “dội bom” ở V-League sau vòng 16. Phần còn lại của CAHN chơi không hiệu quả, ngôi sao sáng nhất và được nhiều chờ đợi nhất, Nguyễn Quang Hải mới chỉ có 2 bàn thắng. Đây là hiệu suất thấp khó tin với cầu thủ được ông Park Hang-seo đánh giá là tiền vệ tấn công hay bậc nhất bóng đá Việt Nam. Việc Quang Hải không tỏa sáng là một chỉ dấu xấu, phần nào đó đặt ra dấu hỏi về động lực chiến đấu của các cầu thủ nội ở CAHN. Một đội bóng vô địch luôn cần hội tụ nhiều yếu tố, bao gồm sự ổn định về lối chơi, sự đoàn kết và chung hướng của cả tập thể, tỏa sáng của các ngôi sao. Sự xuất hiện của HLV Polking ở băng ghế huấn luyện cũng là hệ quả việc thường xuyên thay đổi HLV ở CAHN giai đoạn vừa qua. Nó khiến cho việc tạo dựng bản sắc và độ ổn định của CAHN gặp khó khăn. CAHN có thể chơi rất hay trước các đối thủ mạnh, nhưng cũng rất dễ để mất điểm khi gặp những đội bóng trung bình hoặc dưới cơ. Đội hình CAHN gồm nhiều ngôi sao đến từ các đội bóng khác nhau. Đó là một thuận lợi nhưng cũng khiến việc quản lý, huấn luyện trở nên khó khăn với HLV, dù ông Polking vốn khá am tường bóng đá Việt Nam cũng như V-League. Điều này thể hiện rõ qua kết quả sau 16 vòng đấu, họ thua ít (4 trận), nhưng lại mất điểm vì quá nhiều trận hoà (7 trận). TIỂU YẾN 16 THỂ THAO n Thứ Hai n Ngày 10/3/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Ông Mano Polking vừa thừa nhận cuộc đua vô địch LPBank V-League 2024/25 đang trở nên khó khăn hơn với CAHN. Đội bóng vừa tạo nên câu chuyện thần kỳ cách đây không lâu bỗng trở nên thiếu ổn định, vì sao? HLV Mano Polking và những vấn đề của CAHN Phía trước cuộc đua V-League vẫn còn khá dài, và cách biệt với nhóm đầu của CAHN chưa quá lớn. Tuy nhiên nếu không tập trung được toàn lực vào chuyên môn, CAHN khó lòng cạnh tranh được với những đội phía trên vốn thực lực tốt và lại giàu khát vọng ở mùa giải năm nay. Tiến Linh bị đau ở phút 73 sau pha va chạm với hậu vệ đối phương. Anh đã trượt một đoạn dài trước khi va vào Bùi Tiến Dũng. Tiến Linh ôm chân đau đớn. Anh được các bác sĩ chăm sóc trước khi rời sân. Thời điểm kết thúc trận đấu, người hâm mộ thấy Tiến Linh đi tập tễnh. Chưa rõ tình trạng chấn thương của Tiến Linh nhưng những hình ảnh này chắc chắn sẽ khiến đội tuyển Việt Nam lo lắng trong bối cảnh hết vòng 16 LPBank V-League 1, các tuyển thủ sẽ tập trung. Ngay cả chấn thương nhẹ, Tiến Linh cũng không có nhiều thời gian để kịp hồi phục trước khi phục vụ đội tuyển quốc gia. Và nếu như phải rút tên trên tuyển thì Tiến Linh sẽ để lại một khoảng trống lớn. Anh đạt phong độ tốt nhất trong 1 năm qua. Anh có được 10 bàn trong màu áo Bình Dương để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới LPBank V-League 1. Bên cạnh đó là 5 pha lập công ở đội tuyển quốc gia để trở thành chân sút xuất sắc hàng đầu Việt Nam. Thành tích ấy giúp tiền đạo 27 tuổi giành Quả bóng vàng Việt Nam 2024. Trong bối cảnh đã mất Xuân Son và Văn Toàn vì chấn thương, nếu như Tiến Linh không thể hội quân thì ĐT Việt Nam sẽ thiếu đi những lựa chọn tốt nhất trên hàng công cho các trận đấu Campuchia (19/3) và Lào (25/3). Bên cạnh đó, Vĩ Hào và Tuấn Hải lại không đạt phong độ tốt nhất. Tất cả đặt ra cho HLV Kim Sang-sik một bài toán khó. Ông thiếu đi lựa chọn chất lượng, trong lúc lại không gọi Công Phượng. Có thể HLV Kim Sang-sik sẽ phải thử nghiệm triệt để trong 2 trận đấu với Lào và Campuchia. ĐẶNG LAI Tuyển Việt Nam đối diện cuộc khủng hoảng tiền đạo Tiến Linh đang đạt phong độ cao thì chấn thương Quang Hải không còn toả sáng rực rỡ như giai đoạn đỉnh cao phong độ HLV Mano Polking Các cầu thủ nhí Thể Công tìm kiếm các tài năng trẻ Khoảng 500 cầu thủ nhí tới từ 20 đội bóng đã tham gia Cúp Viettel 2025. Hoạt động giúp Thể Công Viettel tìm kiếm các tài năng trẻ kế tục lứa đàn anh Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng đi trước. Ngày 8/3/2025, Công ty Thể thao Viettel tổ chức Giải bóng đá cộng đồng Cúp Viettel 2025 tại đại bản doanh của đơn vị ở Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội. Giải đấu thường niên tiếp tục trở thành sân chơi bổ ích dành cho các bạn nhỏ, là dịp để CLB Thể Công Viettel tìm kiếm, phát hiện và tạo điều kiện cho các tài năng nhí có năng khiếu bóng đá phát triển thành cầu thủ chuyên nghiệp. Cúp Viettel 2025 có sự góp mặt của 20 đội bóng thuộc các Trung tâm và CLB bóng đá cộng đồng trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Hơn 500 VĐV nhí tiếp tục tranh tài ở 2 lứa tuổi quen thuộc là U10 (sinh năm 2015) và U11 (sinh năm 2014). Sau 50 trận đấu, chủ nhân của hai chiếc cúp vô địch đã lộ diện. Đó là đội U11 The Light Futsal và đội U10 Trung tâm Bóng đá Ngọc Hùng Hà Nội. Vua phá lưới của từng lứa tuổi lần lượt là Nguyễn Việt Anh (đội U11 VietGoal) và Nguyễn Đức Mạnh (đội U10 Trung tâm Bóng đá Ngọc Hùng Hà Nội). Trong năm nay, Công ty Thể thao Viettel dự kiến tổ chức Giải bóng đá cộng đồng Cúp Viettel từ 2 đến 3 lần. Sau thành công của Cúp Viettel 2025 (lần 1), ban tổ chức dự kiến sẽ mở rộng đối tượng tham dự cho các Trung tâm và CLB bóng đá cộng đồng bên ngoài địa bàn thủ đô Hà Nội. Các thí sinh trúng tuyển sẽ được ký hợp đồng đào tạo trẻ và được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển thành cầu thủ chuyên nghiệp, là hạt giống tương lai của CLB Thể Công Viettel cũng như bóng đá Việt Nam. TIỂU PHÙNG Với chấn thương ở cuối trận thua Thể Công Viettel 1-2, Tiến Linh đã phải rời sân giữa chừng. Tình trạng của chân sút 27 tuổi cộng với việc đội tuyển quốc gia sắp hội quân khiến HLV Kim Sang-sik đối diện cuộc khủng hoảng trên hàng công.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==