Tiền Phong số 69

14 n Thứ Hai n Ngày 10/3/2025 THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ Tôi tên là Lê Thị Bích Thủy, trên đường về nhà tôi có đánh rơi Hợp đồng mua bán căn hộ CH09-03/2019/HĐMB ngày 8/11/2019. Ai nhặt được xin liên hệ giúp tôi theo số điện thoại: 0903.146.599. Tôi xin trân trọng cám ơn! Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng tại huyện Côn Đảo. Theo ông Tài Anh, Côn Đảo là địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo, đồng thời là một điểm đến có giá trị cao về lịch sử, văn hóa và du lịch. Tuy nhiên, hệ thống điện hiện tại của huyện đảo chủ yếu dựa vào nguồn diesel với công suất hạn chế (11,8 MW), chưa thể đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai. Theo kế hoạch, dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo triển khai thi công từ tháng 3/2025 và dự kiến hoàn thành và đóng điện trong năm 2025. Dự án có tổng mức đầu tư 4.923 tỷ đồng; quy mô gồm đường dây 110kV dài 103,7km, trong đó có 17,5km đường dây trên không qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng, 77,7km cáp ngầm xuyên biển và 8,5km cáp ngầm trên Côn Đảo. Dự án còn bao gồm việc mở rộng trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và xây dựng trạm biến áp 110/22kV GIS tại Côn Đảo. Dự kiến sau khi hoàn thành công trình, tuyến đường dây sẽ cấp điện cho huyện Côn Đảo với tổng công suất khoảng 29MW vào năm 2026, 55MW vào năm 2030 và 90MW vào năm 2035. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cung cấp điện cho biển đảo, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương đã giao EVN làm chủ đầu tư Dự án cấp điện từ lưới điện Quốc gia cho huyện Côn Đảo, Ban Quản lý Dự án Điện 3 (EVNPMB3) chịu trách nhiệm quản lý dự án. Để đạt được tiến độ đề ra, EVN yêu cầu Ban Quản lý Dự án Điện 3, các nhà thầu thi công, đơn vị cung cấp vật tư thiết bị và tư vấn thiết kế tập trung nguồn lực, tổ chức thi công liên tục 24/7, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao khu vực biển cho dự án. “Đây là dự án cấp điện 110kV trên 100km có tính chất khó khăn, phức tạp bậc nhất, chia nhiều giai đoạn và gói thầu nhất trong số các dự án mà EVN làm chủ đầu tư”, ông Tài Anh cho hay. Với những đặc thù như vậy, EVN đã huy động lực lượng tinh nhuệ nhất trong tập đoàn cũng như các nhà thầu tốt nhất hiện nay ở Việt Nam tham gia thi công, thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo và tăng cường an ninh năng lượng biển đảo. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhấn mạnh, dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo nguồn điện ổn định, an toàn cho huyện Côn Đảo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phục vụ mục tiêu tăng trưởng của đất nước. Theo ông Mẫn, tỉnh Sóc Trăng ủng hộ hoàn toàn dự án, từ việc thúc đẩy thủ tục pháp lý cho đến việc tạo điều kiện thuận lợi để thi công, đặc biệt là trong giải phóng mặt bằng. Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng chỉ đạo thị xã Vĩnh Châu tập trung hỗ trợ tối đa, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng cần vận động bà con nhân dân tạo điều kiện cho xây dựng đường dây, đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện khác để các nhà thầu thực hiện được thuận lợi, đưa dự án đóng điện đúng kế hoạch. Đánh giá cao và bày tỏ sự ghi nhận đối với những nỗ lực của EVN trong thời gian qua để triển khai thực hiện dự án một cách khẩn trương và hiệu quả, ông Lê Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tin tưởng, dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của huyện nói riêng và tỉnh nhà nói chung, đồng thời chính là biểu tượng của quyết tâm, ý chí, tinh thần hữu nghị giữa nhân dân 2 tỉnh Sóc Trăng và Bà Rịa - Vũng Tàu, là trách nhiệm, sứ mệnh và khát vọng phát triển của toàn ngành Điện lực. Việc hoàn thành dự án đúng tiến độ có ý nghĩa rất lớn, đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của cử tri, nhân dân Côn Đảo nói riêng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu đóng điện trong năm 2025, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị EVN, với vai trò chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường; các đơn vị tư vấn và thi công tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, thi đua lao động sáng tạo, tạo khí thế mới, quyết tâm mới để đạt kết quả cao nhất. THỤC QUYÊN EVN phát động thi đua ngày đêm hoàn thành dự án cấp điện lưới cho Côn Đảo Ngày 8/3/2025, tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ phát động thi đua hoàn thành các mục tiêu tiến độ thi công Dự án cấp điện từ lưới điện Quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Cao Quang Quỳnh (đầu tiên bên phải), Thành viên HĐTV trao biểu trưng 100 triệu đồng ủng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xoá nhà tạm, nhà dột nát Tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Bùi Minh Thạnh cho biết, địa phương đặt ra chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) cao vì dựa vào nhu cầu thực tế của người lao động. Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Đề án phát triển NƠXH, nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 dự kiến đầu tư khoảng 172.735 căn với tổng diện tích đất khoảng 613 ha, diện tích sàn xây dựng đạt hơn 9,5 triệu m2 đáp ứng cho 636.796 dân số, tổng mức đầu tư khoảng 87.236 tỷ đồng, cao gấp 2 lần chỉ tiêu được Chính phủ giao. Giai đoạn 2021-2025, dự kiến bố trí 159 ha diện tích đất đầu tư hoàn thành khoảng 42.514 căn NƠXH đáp ứng cho khoảng 138.188 dân số. Giai đoạn 2026-2030 dự kiến bố trí khoảng 454 ha diện tích đất, đầu tư hoàn thành khoảng 130.221 căn NƠXH cho khoảng 498.608 dân số. Đối với Đề án phát triển NƠXH, nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, toàn tỉnh Bình Dương có trên 53% dân số là người lao động ngoài tỉnh, việc xây dựng NƠXH là một trong những chính sách an sinh xã hội của tỉnh, có ý nghĩa rất quan trọng giúp cho người lao động an cư lạc nghiệp, vừa là một giải pháp hữu hiệu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đối với các huyện phía Bắc của tỉnh Bình Dương còn nhiều quỹ đất, khi quy hoạch khu, cụm công nghiệp đặc biệt quan tâm địa điểm xây NƠXH cho người lao động an cư. Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, trong năm 2025 sẽ có 4 dự án NƠXH khởi công xây dựng với quy mô diện tích đất 30 ha, khoảng 5.362 căn hộ tương đương 356.120 m2 sàn nhà ở. Trong số 4 dự án này, lớn nhất là dự án NƠXH Hòa Phú. Dự án này có tổng vốn đầu tư 2.725 tỷ đồng, xây dựng hơn 3.000 căn. Trong đó, xây dựng chung cư NƠXH với khoảng 1.666 căn, diện tích mỗi căn hộ từ 25-70 m2; xây dựng NƠXH liền kề với 1.376 căn, diện tích mỗi căn từ 60-70 m2. Khu NƠXH Hòa Phú gần các khu công nghiệp VSIP II, khu công nghiệp Phú Tân, khu công nghiệp Đồng An 2, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, nơi tập trung đông công nhân lao động. HƯƠNG CHI Công nhân lao động thêm cơ hội có nhà Ngày 9/3, khu nhà ở xã hội Hòa Phú (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã khởi công xây dựng, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp. Khu nhà ở xã hội Định Hòa - Bình Dương ẢNH: H.CHI Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Bùi Minh Thạnh cho biết, đến nay địa phương đã đưa vào sử dụng 25 dự án NƠXH độc lập trên diện tích 140 ha với gần 1,4 triệu m2 sàn xây dựng, cung cấp trên 34.000 căn hộ; trong đó, 11 dự án NƠXH có nguồn vốn ngoài ngân sách. Ngoài ra, Bình Dương còn 32 dự án nhà ở thương mại có bố trí quỹ đất xây dựng NƠXH với diện tích khoảng 85 ha.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==