Tiền Phong số 69

Rao bán nhung hươu “ảo” chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng Quách Thị Nương không có công việc ổn định, nhưng do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, đối tượng này đã sử dụng mạng xã hội đăng tin kinh doanh hươu, nhung hươu lừa đảo 13 tỷ đồng. Ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Quách Thị Nương (SN 1981, trú tại xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình); hiện cư trú tại xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Quách Thị Nương không có công việc ổn định, nhưng do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, đối tượng này đã lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Nương sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo để đăng tải thông tin giả mạo, tạo vỏ bọc rằng mình có các mối quan hệ làm ăn lớn, chuyên kinh doanh hươu, nhung hươu và các loại thảo dược quý. Sau khi tạo dựng lòng tin với nhiều người, Nương dụ dỗ, kêu gọi đầu tư, hứa hẹn mức lợi nhuận cao trong thời gian ngắn nếu góp vốn buôn bán nhung hươu. Tin tưởng lời hứa này, nhiều nạn nhân đã chuyển tiền đầu tư nhưng thực tế, số tiền đó không được sử dụng để kinh doanh mà bị Nương chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 7/2023 đến tháng 10/2024, Quách Thị Nương đã lừa đảo và chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng của nhiều bị hại, trong đó có: Chị Ng.T.T (trú tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình); Chị Đ.T.T.H, chị T.T.L, chị P.T.M (cùng trú tại huyện Nho Quan, Ninh Bình). Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định pháp luật. Đ.H Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội. Theo trình báo, sau khi hôn nhân đổ vỡ, chị M. ngại tiếp xúc với mối quan hệ mới. Mới đây, chị được mời vào nhóm Facebook câu lạc bộ Hẹn hò - Kết nối tình yêu. Sau khi vào nhóm, chị liên tục được quản lý nhóm nhắn tin trò chuyện, thuyết phục kết bạn với các thành viên khác để trò chuyện, “tìm hiểu” nhau. Từ yêu cầu, tiêu chuẩn về bạn trai của chị M., người này cung cấp thông tin về “bạch mã hoàng tử” tên Quốc Dũng. Theo giới thiệu, Dũng có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, vợ đã mất 5 năm trước, hiện đang nuôi con gái 13 tuổi, có nhu cầu tìm người để “bầu bạn”. Tuy nhiên, chị không liên hệ với nhau qua Zalo, Facebook hay điện thoại mà phải chuyển sang ứng dụng Telegram để kết nối. Trong nhóm Telegram, chị được mời tham gia trò chơi “Quay thưởng tình yêu”. Người chơi tạm đóng 1 triệu đồng tiền phí, nếu trúng thưởng sẽ được gặp đối tượng mà chương trình giới thiệu trước đó, đồng thời sẽ được hoàn trả khoản phí này. Tuy nhiên, sau đó chị được yêu cầu đóng tiếp các khoản phí như: xác minh danh tính trước khi gặp mặt, hợp đồng kết nối tình yêu, xác nhận giao dịch, kích hoạt tài khoản... Khoản phí sau cao hơn trước, nếu không tiếp tục đóng phí theo yêu cầu, các giao dịch trước đó sẽ bị hủy, đồng nghĩa toàn bộ số tiền đã đóng bị mất. Sau khi đóng hơn 86 triệu đồng để kích hoạt tài khoản, chị M. nhận được thông báo hệ thống có lỗi, phải kích hoạt lại và yêu cầu nộp thêm tiền. Người phụ nữ này ngày càng “lún sâu” bởi các yêu cầu từ chương trình. “Tôi không còn tiền để đóng tiếp theo yêu cầu, họ bảo chỉ cần 2 bước nữa là hoàn thành và sẽ trả lại toàn bộ khi hai bên gặp gỡ, xác định mối quan hệ. Nếu không đóng tiếp, toàn bộ số tiền đã chuyển khoản trước đó sẽ mất. Lo sợ mất khoản tiền lớn, tôi phải vay mượn bạn bè để đóng. Lúc này, tôi đã đóng tổng cộng 764 triệu đồng, không thể vay mượn được thêm thì phát hiện tài khoản Telegram người của chương trình biến mất, Fanpage hẹn hò kia cũng đã không còn”, chị M. trình bày. Trung tá Hà Huy Đức, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hình thức lừa đảo này không phải là mới. Các đối tượng lừa đảo thường dùng các chiêu trò tâm lý, dẫn dắt nạn nhân sập bẫy cho đến khi họ cạn kiệt tài chính. Người dùng mạng xã hội tuyệt đối cảnh giác với các nhóm hẹn hò, mai mối trên Facebook, Telegram. THU HIỀN Mong gặp được “bạch mã hoàng tử” do dịch vụ hẹn hò online giới thiệu, người phụ nữ ở Nghệ An bị lừa đóng hơn 760 triệu đồng tiền phí xác minh danh tính, hợp đồng kết nối tình yêu,... Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tiếp nhận trình báo của người dân Mất hơn 760 triệu đồng vì mong gặp “bạch mã hoàng tử” 11 nThứ Hai n Ngày 10/3/2025 PHÁP LUẬT Theo Công an TP Hà Nội, Hồ Quốc Thân (SN 1992, thường trú thị trấn Trà Lân, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; chỗ ở Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) thành lập Công ty Cổ phần Triệu nụ cười và làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty. Để điều hành hoạt động công ty, Thân đã bổ nhiệm một loạt phó tổng giám đốc phụ trách các mảng công việc khác nhau, gồm: Ngô Hùng Cường - phụ trách khối hành chính tổng hợp; Đặng Hữu Mỳ - phụ trách khối lượng tử QFS, Đặng Đỗ Thu Nga - phụ trách truyền thông, Hồ Phương Thảo - thanh tra nội bộ, Bùi Hoàn - phụ trách thương mại, Kế toán trưởng Võ Thị Thanh Vân. Giữa tháng 4/2024, Thân bắt đầu chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử “QFS TNCVN” - đây là đồng tiền do Thân tự phát hành. Các đối tượng này đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về đồng tiền “QFS TNCVN” nhằm thu hút các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp. “Các đối tượng đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc được tiếp nhận nguồn tiền di sản 48 nước và Kho vàng Bác Hồ... nhằm phát hành đồng tiền điện tử “QFS TNCVN” - Cơ quan Công an thông tin. Sau đó, các đối tượng bán cho người dân với giá 3,4 triệu đồng đến 6 triệu đồng/ QFS TNCVN; còn bán cho Doanh nghiệp với giá 39 - 52 triệu đồng/QFS TNCVN với hứa hẹn sẽ trả cho cá nhân sở hữu “QFS TNCVN” số tiền 100 triệu đồng/QFS TNCVN hoặc hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 3 - 5 tỷ đồng/ QFS TNCVN. Khi cơ quan Công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng tiền “QFS TNCVN”. Tổng số tiền chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng được đối tượng sử dụng vào mục đích khác nhau. Ngoài ra, Công ty CP Triệu nụ cười còn mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười và đã đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Các cửa hàng này kinh doanh sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa. Công ty của Thân còn phát hành “thẻ an sinh” trả trước 2,6 triệu đồng... Trong thời gian 1 năm, khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần (vào thứ 7, chủ nhật). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, Công ty này đã phát hành được khoảng hơn 2.000 thẻ. Để bán “thẻ an sinh”, Thân tổ chức các buổi livestream trên Facebook, Youtube và họp trực tuyến trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau, sử dụng lời giảng của Phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và một lòng hướng thiện để lan tỏa thông tin về hoạt động của Công ty tới nhiều người. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ trong két sắt tại phòng làm việc của Hồ Quốc Thân 72 tờ USD giả... Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp sở hữu đồng “QFS TNCVN” đến Cơ quan điều tra để trình báo trước ngày 31/3/2025. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội, địa chỉ số 89 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội (điều tra viên Nguyễn Văn Cường, sđt 0692.194.085). THANH HÀ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự “Tàng trữ tiền giả” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Công ty Triệu nụ cười do đối tượng Hồ Quốc Thân làm Tổng Giám đốc. Hồ Quốc Thân (giữa) tại các sự kiện Công ty Triệu nụ cười ẢNH: CACC Đề nghị người sở hữu đồng tiền lượng tử “QFS TNCVN" ra trình báo Đối tượng Quách Thị Nương tại cơ quan Công an

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==