10 nThứ Hai n Ngày 10/3/2025 ĐỜI SỐNG Nhiều người trẻ mắc bệnh dạ dày do áp lực học tập Ngày 9/3, lãnh đạo UBND xã Cát Thành (huyện Phù Cát, Bình Định) cho hay, trong quá trình khai thác hải sản trên biển, ngư dân địa phương đã phát hiện và giải cứu con đồi mồi bị mắc lưới, hỗ trợ thả về biển an toàn. Trước đó, tàu cá số hiệu BĐ 93077-TS của ngư dân Đàng Văn Cấm (50 tuổi, thôn Hóa Lạc, xã Cát Thành), khi đang hành nghề tại vùng biển cách cảng cá Đề Gi khoảng 90 hải lý về hướng Đông thì phát hiện một con đồi mồi bị mắc vào lưới. Con đồi mồi nặng khoảng 12kg, dài khoảng 0,6m. Con đồi mồi mà ngư dân thả trở lại biển là đồi mồi dứa (có tên khoa học là Lepidochelys olivacea), thuộc loài nguy cấp theo phân loại của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). Theo thống kê của ngành thủy sản Bình Định, từ đầu năm đến nay, ngư dân các xã Nhơn Châu, Nhơn Lý (TP. Quy Nhơn) và Cát Thành (huyện Phù Cát) đã giải cứu 3 con rùa biển, gồm 2 con vích và 1 con đồi mồi dứa. Tính từ năm 2016 đến nay, ngư dân tỉnh Bình Định đã chủ động báo tin, tham gia vận động thả và cứu hộ 39 con rùa biển (gồm 22 đồi mồi, 13 vích, 4 đồi mồi dứa) và bảo vệ 13 ổ trứng rùa biển với 663 rùa con về biển an toàn tại khu vực biển Kỳ Co Nhơn Lý, mũi Cồn thuộc xã Nhơn Hải và bãi Đông thuộc xã đảo Nhơn Châu. TRƯƠNG ĐỊNH HÀ TĨNH: Cán bộ sở bị xử phạt vì bình luận chuyện sáp nhập tỉnh Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với T.D.T (trú phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh), do có bình luận nội dung khiếm nhã, phân biệt địa phương trên mạng xã hội TikTok. Theo xác định của cơ quan công an, ngày 6/3, anh T. vào mạng xã hội TikTok và thấy bài viết của tài khoản “Hieu Vu Trung” liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trong quá trình tranh luận, anh T. đã bình luận một số lời lẽ mang tính kích động, so sánh khiếm nhã về điều kiện kinh tế, xã hội giữa các địa phương, gây bức xúc trong dư luận. Tại buổi làm việc với công an, T.D.T thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Ngoài việc xử phạt 7,5 triệu đồng, chủ tài khoản T.D.T còn cam kết không tái phạm. T.D.T hiện công tác tại phòng Thanh tra, Sở Tài chính Hà Tĩnh. HOÀI NAM Theo các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiêu hóa - Gan Mật Tụy (Bệnh viện Bạch Mai), thủng ổ loét là biến chứng nặng nề của bệnh loét dạ dày tá tràng và là hậu quả của mất cân bằng giữa các yếu tố tấn công (acid, pepsin) và hệ thống bảo vệ niêm mạc của dạ dày, tá tràng. Thủng ổ loét dạ dày - tá tràng phát hiện và xử trí muộn có tỉ lệ tử vong từ 2,5-10%. Căn bệnh này xuất hiện nhiều ở lứa tuổi học đường do áp lực học hành, thi cử, đặc biệt thời điểm cuối năm học hoặc trước các kì thi. Bệnh viện E đưa ra cảnh báo về bệnh lí viêm loét dạ dày, tá tràng ở trẻ em và thanh thiếu niên. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các áp lực học hành. Mới đây, bệnh viện này tiếp nhận trường hợp N.H.V (nữ, 15 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, cơn đau lan khắp ổ bụng. Trước đó, bệnh nhi hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lí tiêu hóa. Qua khám lâm sàng và hình ảnh siêu âm, các bác sĩ phát hiện khí và dịch tự do trong ổ bụng - dấu hiệu điển hình của thủng tạng rỗng. Các bác sĩ hội chẩn cấp cứu và xác định, bệnh nhi bị viêm phúc mạc do thủng ổ loét mặt trước hành tá tràng. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu khâu lỗ thủng hành tá tràng có kích thước 5mm, đồng thời làm sạch ổ bụng để tránh nguy cơ nhiễm trùng. Trước đó, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N.T.T (nữ, 20 tuổi, ở Hà Nội), bị thủng ổ loét hành tá tràng trên nền viêm loét mạn tính. Người bệnh có tiền sử viêm loét dạ dày nhưng chưa điều trị dứt điểm. Khi vào viện, người bệnh đau bụng vùng thượng vị đột ngột, dữ dội… được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng ổ loét hành tá tràng lỗ lớn (đường kính 0,5cm). Tình trạng của bệnh nhân rất nguy hiểm, thậm chí có thể tử vong nếu không xử lí tổn thương nhanh chóng. Suốt 1 tháng nay, bé M.Đ.H (12 tuổi, ở Hà Nội), xuất hiện tình trạng đau bụng âm ỉ vùng thượng vị, đặc biệt sau ăn và thường tự hết. Gần đây, tình trạng đau bụng của H. tăng lên, kèm theo có ợ hơi nhiều, ợ chua, nôn sau ăn. Cùng với đó, tình trạng chán ăn, mệt mỏi kéo dài khiến gia đình không khỏi lo lắng. H. được đưa tới Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC thực hiện thăm khám. Tại đây, trên hình ảnh nội soi tiêu hóa phát hiện niêm mạc lần sần, sung huyết tại vị trí hang vị dạ dày và tiền môn vị. Hành tá tràng có hai ổ loét lớn đối xứng kích thước 0,8 cm và 2cm, đáy ổ loét lớn sâu, đáy phủ giả mạc trắng. Kèm theo kết quả test vi khuẩn HP dương tính. Kết luận, bé H. bị viêm dạ dày - loét hành tá tràng, HP dương tính. Ngay lập tức, H. được yêu cầu nhập viện nội trú và điều trị theo phác đồ do bác sĩ chỉ định. DỄ NHẦM VỚI BỆNH KHÁC Trẻ em bị viêm loét dạ dày tá tràng thường dễ nhầm lẫn với các bệnh lí khác. Bác sĩ Dương Thị Thủy, chuyên khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, cho biết: “Theo các nghiên cứu, từ 8197% số trẻ mắc viêm loét dạ dày tá tràng có biểu hiện đau bụng và đây là triệu chứng thường gặp nhất tại các cơ sở y tế. Tuy vậy, đau bụng ở trẻ em thường không giống như ở người lớn. Vị trí đau bụng có thể trên rốn hoặc quanh rốn. Đau bụng thất thường có khi như giả vờ, thường liên quan đến bữa ăn (trước ăn hoặc sau ăn), tái đi tái lại. Do đó, cha mẹ thường hay nghĩ rằng trẻ nhỏ đau do rối loạn tiêu hóa, đau bụng giun… nên chủ quan, khiến việc phát hiện viêm loét dạ dày tá tràng muộn”. Biểu hiện thứ hai, trẻ thường buồn nôn và nôn. Theo nghiên cứu, trẻ có biểu hiện buồn nôn và nôn chiếm 30-47% số trẻ viêm loét dạ dày tá tràng. Nhiều trẻ có biểu hiện chán ăn do đau bụng, đầy hơi, buồn nôn nên lười ăn. Bố mẹ càng thúc ép trẻ ăn, càng dẫn đến tình trạng nặng nề hơn, không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, mà còn gây tổn thương tâm lí trẻ. Bên cạnh đó, trẻ có làn da xanh, hay chóng mặt, học tập không tập trung - biểu hiện này là hậu quả của viêm dạ dày hoặc viêm loét dạ dày tá tràng, hay xuất huyết tiêu hoá gây thiếu máu mạn tính. TS. Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và nam học (Bệnh viện E) cho biết, thủng tạng rỗng là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, có tỉ lệ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, nhiều người thường chủ quan và lầm tưởng với các triệu chứng đau bụng thông thường dẫn đến việc bệnh diễn tiến ngày càng nặng, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: viêm phúc mạc, nhiễm trùng, nhiễm độc ổ bụng, suy đa tạng… Bệnh chủ yếu gặp ở nam giới độ tuổi từ 35-65. Tuy nhiên, hiện nay số lượng người bệnh trẻ tuổi nhập viện do viêm loét dạ dày - tá tràng và biến chứng thủng tạng rỗng đang ngày một gia tăng. Nguyên nhân có thể kể đến do stress; áp lực học tập; thói quen thức khuya; ăn uống thiếu khoa học; lạm dụng thuốc giảm đau, kháng viêm mà không có chỉ định của bác sĩ, dẫn đến kích ứng niêm mạc dạ dày, làm tăng nguy cơ loét và thủng… HÀ MINH Viêm loét dạ dày - tá tràng nếu không được điều trị kịp thời, đúng cách có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí thủng dạ dày, ung thư dạ dày... Đáng chú ý, căn bệnh vốn dĩ chỉ gặp ở người lớn thì nay, các trường hợp xảy ra ở trẻ em có xu hướng ngày càng gia tăng. Các bác sĩ Bệnh viện E phẫu thuật nội soi cấp cứu bệnh nhân Bác sĩ Dương Thị Thủy, chuyên khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, khuyến cáo, khi thấy trẻ có các dấu hiệu nghi ngờ viêm loét dạ dày tá tràng, phụ huynh cần đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế có chuyên khoa Tiêu hóa nhi để được chẩn đoán sớm, điều trị đúng, kịp thời, đồng thời được bác sĩ tư vấn cụ thể cách theo dõi, chăm sóc trẻ. BÌNH ĐỊNH: Ngư dân giải cứu đồi mồi dứa quý hiếm Trong lúc đánh bắt hải sản, ngư dân Bình Định phát hiện một con đồi mồi dứa quý hiếm nặng 12kg mắc lưới liền cứu hộ, thả về biển. Con đồi mồi dứa được ngư dân thả về biển ẢNH: NVCC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==