TRANG 5 Sôi động Chủ Nhật Đỏ tại TPHCM THỨ HAI 10/3/2025 SÕ 69 0977.456.112 TRANG 3 THỦ TƯỚNG CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CHÍNH PHỦ TRANG 11 ĐỀ NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU ĐỒNG TIỀN LƯỢNG TỬ “QFS TNCVN" RA TRÌNH BÁO TRANG 15 TRANG 4 “Chìa khóa” để tăng trưởng hai con sÕ Chiếc ô hạt nhân của Pháp có đủ bảo vệ châu Âu? Điểm nghẽn xây dựng cơ sở vật chất TRANG 12 TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM VÀ PHU NHÂN THĂM CẤP NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA INDONESIA Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quân sự Halim Perdanakusuma, Jakarta ẢNH: THỐNG NHẤT/TTXVN TRANG 2 Trưởng Ban giám khảo: Chúng tôi đã thấy nhiều thí sinh tiềm năng Thí sinh choáng ngợp Quy trình chấm thi nghiêm ngặt Top 18 thí sinh lọt vào Chung khảo ẢNH: PHẠM NGUYỄN TRANG 8+9 ẤN TƯỢNG top 18 vào Chung khảo SƠ KHẢO KHU VỰC PHÍA NAM HOA HẬU VIỆT NAM 2024: PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN: QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG ĐH: Tại sân bay quân sự Halim Perdanakusuma, 7 phát đại bác bắn chào mừng - nghi thức trang trọng thể hiện sự coi trọng của Indonesia đÕi với chuyến thăm của Tổng Bí thư và Phu nhân.
2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 10/3/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Theo TTXVN, đúng 13h20 ngày 9/3, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quân sự Halim Perdanakusuma, Thủ đô Jakarta, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN từ ngày 9-11/3, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Halim Perdanakusuma, về phía Indonesia có: Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Thủy sản Sakti Wahyu Trenggono; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi và nhiều quan chức Indonesia. Phía Việt Nam có: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông và Phu nhân; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương, cùng đông đảo cán bộ Đại sứ quán và Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân từ trên máy bay bước xuống thảm danh dự, đi giữa hai hàng tiêu binh, dừng lại trước quốc kỳ hai nước và cúi chào; bắt tay các quan chức Indonesia và đại diện phía Việt Nam ra đón. Tại sân bay quân sự Halim Perdanakusuma, 7 phát đại bác bắn chào mừng - nghi thức trang trọng thể hiện sự coi trọng của Indonesia đối với chuyến thăm của Tổng Bí thư và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Indonesia sau gần 8 năm (kể từ tháng 8/2017) và là chuyến thăm lịch sử, lần đầu tiên Tổng Bí thư Việt Nam thăm Ban Thư ký ASEAN. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp Việt Nam kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Indonesia, là nước đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1955. Sau 70 năm, nhất là sau khi quan hệ Đối tác Chiến lược được thiết lập (năm 2013), hợp tác giữa hai nước ngày càng toàn diện và sâu rộng hơn; trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên cả trên bình diện song phương và diễn đàn đa phương. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, dấu mốc lịch sử khởi đầu cho tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế. Những đóng góp của Việt Nam gắn liền với những bước phát triển đầy ý nghĩa của ASEAN, góp phần củng cố Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và rộng mở. Trước đó, sáng 9/3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm Indonesia, Ban Thư ký ASEAN và Singapore từ ngày 9-13/3. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục thể hiện sự triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, coi trọng quan hệ với các nước láng giềng trong khu vực của Đảng và Nhà nước ta, trong đó có hai đối tác quan trọng là Indonesia và Singapore; thể hiện mạnh mẽ hơn nữa tinh thần chủ động, trách nhiệm và sáng tạo của Việt Nam với những đóng góp thiết thực, cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng tương lai của ASEAN. PV (Theo TTXVN) Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Indonesia Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quân sự Halim Perdanakusuma, Jakarta ẢNH: THỐNG NHẤT/TTXVN Tại sân bay quân sự Halim Perdanakusuma, 7 phát đại bác bắn chào mừng - nghi thức trang trọng thể hiện sự coi trọng của Indonesia đối với chuyến thăm của Tổng Bí thư và Phu nhân. Tham gia Hội chợ triển lãm có 435 gian hàng, quy tụ 180 đơn vị từ các tỉnh, thành trong nước và quốc tế, diễn ra từ ngày 9-13/3. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái cho biết, Đắk Lắk được mệnh danh là “Thủ phủ cà phê” của Việt Nam. Tỉnh sở hữu diện tích trồng cà phê lớn nhất cả nước, năm 2023 được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận có hơn 212 nghìn ha. Sản lượng cà phê hàng năm của tỉnh bình quân hơn 535 nghìn tấn. Tỉnh Đắk Lắk rất tự hào góp phần đưa Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê thế giới. Hội chợ nhằm đẩy mạnh quảng bá, tôn vinh thương hiệu cà phê Việt Nam nói chung, cà phê Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột nói riêng; đồng thời nhằm xúc tiến đầu tư, kết nối giao thương, góp phần xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột là “Thành phố cà phê của thế giới”. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư giới thiệu sản phẩm cà phê và OCOP tiêu biểu; đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, liên kết phát triển. Thông qua các hoạt động giao lưu, kết nối và quảng bá, Hội chợ sẽ góp phần nâng cao hình ảnh Buôn Ma Thuột với thương hiệu cà phê nổi tiếng; khẳng định điểm đến hấp dẫn, giới thiệu tiềm năng du lịch, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực cà phê và sản phẩm nông nghiệp. Hội chợ còn mang ý nghĩa quan trọng nhằm hướng đến sự phát triển bền vững cho ngành cà phê Việt Nam. Tỉnh Đắk Lắk mong muốn những sản phẩm cà phê chế biến sâu, đa dạng, kết hợp công nghệ hiện đại sẽ nâng cao giá trị xuất khẩu và đưa cà phê Buôn Ma Thuột đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn cầu. Đồng thời, các hoạt động diễn ra tại Hội chợ là dịp để doanh nghiệp và nông dân cập nhật xu hướng mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng đến phát triển bền vững, gắn kết giữa bảo tồn tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế. “Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê và sản phẩm OCOP năm 2025 là minh chứng cho những nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk trong việc xây dựng, quảng bá cà phê Việt Nam nói chung, Buôn Ma Thuột nói riêng trở thành thương hiệu nổi tiếng thế giới. Tỉnh Đắk Lắk kêu gọi, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế hãy cùng chung tay để cà phê không chỉ đơn thuần là thức uống, là biểu tượng văn hóa đặc trưng kết nối mọi người trên toàn cầu mà còn là niềm tự hào của Việt Nam”, ông Trương Công Thái nhấn mạnh. Hội chợ là một trong những hoạt động chính của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, mua sắm, thưởng thức cà phê miễn phí. PV Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giảm tiền thuê đất Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, ngày 10-11/3 và chiều 14/3, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp. Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 5 dự án Luật, gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích quy định về tiêu chuẩn “tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh” trong Luật Thi đua, khen thưởng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 3 dự thảo Luật, gồm Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giảm tiền thuê đất năm 2024 và việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024. Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV. LUÂN DŨNG 435 gian hàng tham gia hội chợ triển lãm cà phê Ngày 9/3, tại Trung tâm Văn hóaDu lịch tỉnh Đắk Lắk, Ban Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, năm 2025 tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê và sản phẩm OCOP.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Miyaji Takuma - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, metro số 1 là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên tại Việt Nam và cũng là dự án viện trợ ODA lớn nhất của Nhật Bản dành cho Việt Nam từ trước đến nay. Có thể nói, đây là đại công trình biểu tượng cho sự hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam. Phía Nhật Bản luôn mong muốn tuyến metro số 1 sẽ được đông đảo người dân Việt Nam sử dụng và trở thành một hiện diện được yêu mến của Nhật Bản tại Việt Nam. Ông Furukawa Yasushi - Thứ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cũng cho biết, TPHCM là thành phố lớn nhất Việt Nam. Việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí và tắc nghẽn giao thông đang ngày càng trầm trọng do đô thị hóa đã trở thành một nhu cầu cấp thiết. Đại diện Chính phủ Nhật Bản khẳng định tuyến metro số 1 TPHCM là biểu tượng cho sự hợp tác chặt chẽ mới trong lĩnh vực đường sắt giữa Việt Nam và Nhật Bản mà Chính phủ Nhật Bản đã đóng góp vào dự án này thông qua hợp tác vốn vay ODA. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ vận hành và quản lý tuyến metro số 1 TPHCM bằng cách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của Nhật Bản. Qua đó tăng cường hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực đường sắt đô thị của thành phố”- ông Furukawa Yasushi nói. TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI METRO Theo Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM - ông Phan Công Bằng, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có tổng chiều dài 19,7 km, gồm 14 ga, kết nối từ trung tâm TPHCM đến TP. Thủ Đức. Đây là tuyến có đoạn đi ngầm đầu tiên của cả nước, áp dụng nhiều biện pháp thi công hiện đại, tiên tiến. Dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước, là dự án hợp tác kinh tế trọng điểm giữa hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản. Dự án hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại từ ngày 22/12/2024, đến nay, tuyến metro số 1 TPHCM đã phục vụ hơn 5,3 triệu lượt hành khách và đón nhận phản hồi tích cực từ người dân. Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng tuyến metro số 1 không chỉ là một công trình giao thông hiện đại, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, mà còn là dự án hợp tác kinh tế trọng điểm giữa Việt Nam và Nhật Bản, được Thủ tướng Chính phủ hai nước nhất trí ưu tiên thúc đẩy hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, đây mới chỉ bước khởi đầu bởi quá trình vận hành hoạt động và quản lý, khai thác công năng của tuyến Metro số 1 đảm bảo an toàn, hiệu năng, hiệu quả là yếu tố quan trọng cần đặc biệt chú trọng trong thời gian tới. Do đó, ông Nguyễn Văn Được đề nghị Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị và các cơ quan chức năng liên quan có phương án và kịch bản hết sức cụ thể, chi tiết để chủ động vận hành, khai thác đối với dự án này. Đồng thời, lãnh đạo UBND TPHCM cũng mong muốn mỗi người dân thành phố sẽ tiếp tục tin tưởng, ủng hộ, đồng hành trong triển khai các định hướng phát triển thời gian tới, trong đó, góp phần sử dụng hệ thống metro theo đúng quy định, vì mục đích sử dụng lâu dài và hiệu quả của công trình. “Tôi tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, nhất định TPHCM sẽ hoàn thành đầu tư đồng bộ hệ thống đường sắt đô thị trong thời gian tới, góp phần xây dựng thành phố ngang tầm với các đô thị lớn trên thế giới và vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”- ông Nguyễn Văn Được nói. HỮU HUY 3 n Thứ Hai n Ngày 10/3/2025 THỜI SỰ Ngày 9/3, UBND TPHCM đã tổ chức lễ khánh thành dự án đường sắt đô thị số 1 (metro số 1: Bến Thành - Suối Tiên) sau gần 3 tháng vận hành thương mại. Rất đông người dân đến ga Bến Thành để đi tàu metro số 1 TPHCM trong buổi sáng 9/3 ẢNH: HỮU HUY Tiền đề phát triển hệ thống đường sắt đô thị ở TPHCM Tại Hội nghị, Đảng ủy Chính phủ đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận về tình hình công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030… Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cũng đánh giá tình hình triển khai công việc theo chương trình làm việc của Đoàn Kiểm tra 1910 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thảo luận xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Chính phủ năm 2025; việc kiện toàn các cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ và một số vấn đề quan trọng khác. Cùng thảo luận, cho ý kiến cụ thể đối với các nội dung trên bám sát các quy định, hướng dẫn của Đảng, kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị và các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có chất lượng của các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Đối với việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các tiểu ban phải bảo đảm cơ cấu, thành phần, nhân sự phù hợp, gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm am hiểu sâu sắc để đóng góp tốt nhất, thực hiện các nhiệm vụ của tiểu ban; thành lập bộ phận thường trực, tổ giúp việc các tiểu ban. Bí thư Đảng ủy Chính phủ yêu cầu việc thành lập và giao nhiệm vụ tổ công tác chỉ đạo đại hội các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Chính phủ cần phù hợp với nhiệm vụ phụ trách chỉ đạo chuyên môn của lãnh đạo Đảng bộ, Chính phủ đối với các Đảng bộ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Về công tác tuyên truyền và kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu phải bám sát, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Đảng bộ Chính phủ, nhất là các ưu tiên, trọng tâm chỉ đạo, điều hành hiện nay như việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương, triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nhiều lĩnh vực. Thủ tướng yêu cầu cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các văn bản, dự thảo các chương trình, kế hoạch để Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xem xét; khẩn trương tiếp tục kiện toàn tổ chức, quy chế làm việc của các cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ theo chỉ đạo của Trung ương, các quy định của Đảng, Bộ Chính trị, nhất là Quyết định số 249 của Bộ Chính trị ngày 24/1 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ. Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, hiện nay và thời gian tới Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ cùng cả nước tiếp tục thực hiện cùng lúc nhiều công việc quan trọng như tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; thúc đẩy tăng trưởng; xây dựng văn kiện và chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước… Do đó, các Ủy viên Ban Thường vụ, các cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ tiếp tục chủ động, phát huy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao và nhân dân tin tưởng theo các quy định, quy chế của Đảng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. LUÂN DŨNG Sáng 9/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. “Metro số 1 TPHCM là dự án có quy mô, tầm cỡ, mang tính biểu tượng trong quan hệ Việt - Nhật được khánh thành trong vòng 10 năm qua kể từ dự án cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp và nhà ga T2 Sân bay quốc tế Nội Bài. Giá trị của dự án sẽ là nguồn cảm hứng mở ra những cơ hội mới để hai nước Việt - Nhật cùng mở rộng hợp tác trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng, quy mô lớn trong tương lai, đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng ngày càng cao của Việt Nam trong thời đại mới”. Ông NGUYỄN MINH VŨ - Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Thủ tướng chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị ẢNH: VGP/NHẬT BẮC
4 nThứ Hai n Ngày 10/3/2025 XÃ HỘI ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG QUAN TRỌNG NHẤT Vừa qua có nhiều ý kiến đề xuất ban hành nghị quyết mới của Đảng về kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển mới cho khu vực nhiều tiềm năng này. Ông bình luận thế nào về đề xuất trên? Đây là thời điểm rất phù hợp để Đảng ban hành Nghị quyết đột phá về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) - khu vực có nhiều tiềm năng đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và an sinh xã hội. Với tư duy, nhận thức mới về vị trí, vai trò, chắc chắn nghị quyết mới về phát triển kinh tế tư nhân nếu được ban hành sẽ tạo ra sự chuyển động mạnh mẽ, tương tự như Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ. Đã đến lúc cần coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng. Điều này phù hợp với thực tiễn và không trái với tinh thần coi kinh tế Nhà nước là chủ đạo, trong đó có việc kinh tế Nhà nước đầu tư vào các địa bàn, lĩnh vực mà kinh tế tư nhân không muốn và không thể đầu tư, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết an sinh xã hội. Ngoài ra, khi nói đến phát triển kinh tế tư nhân, chúng ta cần quan tâm đến khu vực DNNVV - chiếm khoảng 98% tổng doanh nghiệp cả nước, đóng góp rất lớn vào việc tăng trưởng kinh tế, giải quyết công việc và ngân sách Nhà nước. Đây là lực lượng quan trọng, nhưng họ đang đối mặt với vô vàn khó khăn, vướng mắc do thể chế chính sách. Chúng ta thấy, trong tháng 1/2025 có đến 58,3 nghìn doanh nghiệp - hầu hết là DNNVV - đã bỏ thị trường là một vấn đề. Do đó, cần có chính sách hỗ trợ hơn 500.000 hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp để có thể đạt mục tiêu trên 1,5 triệu doanh nghiệp trong năm 2025. Thậm chí đã đến lúc cần ban hành luật riêng về hộ kinh doanh để áp dụng đối với khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh hiện có trong cả nước. Nếu không có giải pháp quyết liệt của Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân, đồng thời tôn trọng quy luật thị trường, mục tiêu này sẽ rất khó đạt được. BỎ VỐN VÀO SẢN XUẤT THAY VÌ “CHÔN” TRONG ĐẤT Theo ông, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến hơn 58 nghìn doanh nghiệp rời khỏi thị trường trong thời gian qua? Có nhiều nguyên nhân, nhưng tôi muốn nhấn mạnh những rào cản về cơ chế và chính sách. Hiện nay, tinh thần khởi nghiệp xuống thấp. Số doanh nghiệp mới gia nhập thị trường chủ yếu chỉ có trên sổ sách đăng ký, mới bắt đầu chuẩn bị đầu tư, kinh doanh. Trong khi đó, số doanh nghiệp rời khỏi thị trường mới là cái mất thật về vốn, việc làm, sản phẩm, dịch vụ, thu ngân sách… Do đó, việc cấp bách trước mắt là cần có giải pháp kịp thời giúp doanh nghiệp hiện có vượt qua khó khăn, vướng mắc, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời vực dậy tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh. Trong đó, cần bãi bỏ ngay các quy định bất hợp lý và trái luật về hạn chế quyền tự do kinh doanh, đã vô lý sinh ra khoảng 16.000 “giấy phép mẹ, con, cháu, chắt”, đang hình sự hoá quan hệ kinh tế - dân sự, cấm doanh nhân xuất cảnh chỉ vì nợ thuế mà cơ quan thuế vẫn có khả năng thu hồi… Làm sao để doanh nghiệp, người dân tự tin, phấn khởi bỏ vốn đầu tư vào sản xuất thay vì chủ yếu gửi tiền vào ngân hàng, chuyển sang tìm kiếm chênh lệch hoặc “chôn vốn” trong bất động sản. Vậy trước mắt, chúng ta cần làm gì để hỗ trợ DNNVV vượt qua khó khăn, thưa ông? Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các DNNVV Việt Nam. Tại hội nghị, Hiệp hội DNNVV và các doanh nghiệp đã kiến nghị khá đầy đủ các giải pháp phát triển. Ở đây, tôi chỉ xin nhấn mạnh, trước hết cần bãi bỏ ngay các quy định trái luật và bất hợp lý, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng. Đồng thời, Chính phủ cần có giải pháp đáp ứng kịp thời giúp các doanh nghiệp hiện có duy trì hoạt động, vực dậy tinh thần khởi nghiệp. Ví dụ, sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển DNNVV và Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV để hỗ trợ hơn 500.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp - một mục tiêu cụ thể trong năm 2025. GIAO KPI PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG Ông có lời nhắc đến chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp. Liệu mục tiêu cả nước có 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025 có khả thi? Nếu không có giải pháp quyết sách và tôn trọng quy luật thị trường thì mục tiêu này sẽ rất khó đạt được. Chỉ tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 đã không thành công và tình hình hiện nay đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ. Các địa phương cần lãnh trách nhiệm chính trong việc phát triển DNNVV từ các hộ kinh doanh, đăng ký, cam kết đạt chỉ tiêu cụ thể tương tự như chỉ tiêu tăng trưởng năm 2025. Cần xác định kết quả phát triển DNNVV là chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và số liệu thống kê chính thức, cần có số liệu, chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có DNNVV. Quốc hội, Chính phủ cần khẩn trương đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017, các luật và văn bản pháp luật khác có liên quan, trong đó có Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp chưa có quy định ưu đãi thuế cho DNNVV. Từ đó, kịp thời ban hành, sửa đổi các văn bản liên quan để kịp thời khuyến khích phát triển DNNVV và chuyển đổi các hộ kinh doanh có đủ điều kiện thành doanh nghiệp như luật quy định. Ông có đề xuất gì để kết nối DNNVV với các doanh nghiệp lớn? Thủ tướng cần giao nhiệm vụ cho các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và khuyến khích doanh nghiệp lớn trong khu vực tư nhân, khu vực đầu tư nước ngoài ưu tiên đặt hàng, thu hút DNNVV tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng, đặc biệt là công ty hỗ trợ. Điều này phải dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, tạo nên hệ sinh thái bền vững. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương có văn bản phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Hiệp hội DNNVV Việt Nam để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách về thị trường, nguồn nhân lực, mặt bằng sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số… để hỗ trợ DNNVV phát triển mạnh mẽ và bền vững. Trong cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam mới đây, Tổng Bí thư lưu ý cần có giải pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ nhanh chóng vươn lên trở thành doanh nghiệp lớn. Với cộng đồng DNNVV, theo ông cần làm gì để có thể bứt phá vươn lên? Bản thân cộng đồng DNNVV Việt Nam hãy tận dụng cơ hội lịch sử này để cùng nhau vượt khó khăn, thách thức, khơi dậy tinh thần doanh nghiệp, niềm đam mê kinh doanh, làm giàu chính đáng. Các doanh nghiệp hãy cùng nhau liên doanh, liên kết, không ngừng phát triển, không ngừng lớn lên, vươn mình cùng dân tộc, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết nhiều việc làm, tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đóng thuế đúng và đủ. Xin cảm ơn ông! VĂN KIÊN (thực hiện) Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (nay là Ủy ban Kinh tế và Tài chính) cho rằng, để phát triển khu vực kinh tế tư nhân cần cấp bách bãi bỏ ngay các quy định bất hợp lý, hạn chế quyền tự do kinh doanh và sinh ra các loại “giấy phép mẹ, con, cháu, chắt”… Làm sao để doanh nghiệp, người dân tự tin bỏ vốn đầu tư vào sản xuất thay vì gửi tiền ngân hàng hoặc “chôn vốn” trong bất động sản. Theo ông Nguyễn Văn Phúc, cần có giải pháp để doanh nghiệp, người dân bỏ vốn đầu tư vào sản xuất thay vì gửi tiền vào ngân hàng hoặc “chôn vốn” trong bất động sản PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN: “Chìa khóa” để tăng trưởng hai con số "Số doanh nghiệp rời khỏi thị trường mới là cái mất thật về vốn, việc làm, sản phẩm, dịch vụ, thu ngân sách… Do đó, việc cấp bách trước mắt là cần có giải pháp kịp thời giúp doanh nghiệp hiện có vượt qua khó khăn, vướng mắc, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời vực dậy tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh. Trong đó, cần bãi bỏ ngay các quy định bất hợp lý và trái luật về hạn chế quyền tự do kinh doanh, đã vô lý sinh ra khoảng 16.000 “giấy phép mẹ, con, cháu, chắt”. Ông NGUYỄN VĂN PHÚC, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ĐẦU TUẦN rò chuyện T Tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát triển khu vực kinh tế tư nhân mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, điểm cốt yếu để tạo đột phá là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nhanh chóng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xóa bỏ các rào cản, trở lực đối với sự phát triển của doanh nghiệp, thực hiện nhất quán quan điểm “người dân và doanh nghiệp được phép làm những gì mà pháp luật không cấm”; xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí thấp; các chính sách hỗ trợ toàn diện, linh hoạt cho khu vực kinh tế tư nhân. Ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (nay là Ủy ban Kinh tế và Tài chính)
Với chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” Chủ Nhật Đỏ đang trở thành phong trào chia sẻ sự sống nhân văn cao cả trong cộng đồng. Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVII vinh dự có sự tham dự của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh văn phòng Trung ương Đoàn, Trưởng phòng Công tác đoàn phía Nam; ông Lê Thắng Lợi - Trưởng Văn phòng Đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo tại TPHCM, bác sĩ chuyên khoa II Đào Văn Sinh - Trưởng văn phòng Đại diện Bộ Y tế tại TPHCM. Trung tá Nguyễn Hữu Hạnh - Đại diện Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM; ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HungHau Holdings, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Hiến; bà Phạm Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch Điều hành Trường ĐH Văn Hiến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến. HÀNG NGHÌN NGƯỜI “CHIA SẺ SỰ SỐNG” Từ sáng sớm, các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 175 đã có mặt tại Trường Đại học Văn Hiến để tiếp nhận máu hiến. Hàng nghìn cán bộ, công nhân viên, giảng viên, sinh viên đang theo học tại trường và công tác tại Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu (HungHau Holdings) cùng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông nam TPHCM đã có mặt trong không khí sôi động của ngày hội với tinh thần “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Hào hứng khi lần thứ hai hiến máu trong chương trình Chủ Nhật Đỏ, em Nguyễn Thanh Thủy, sinh viên khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Văn Hiến cho biết: “Đây là lần thứ 2 em đăng ký hiến máu. Em hy vọng, sự chia sẻ của bản thân em và hàng nghìn người trong chương trình hôm nay sẽ góp phần giữ lại sự sống cho người bệnh cần máu khi cấp cứu, điều trị”. Thầy Đinh Công Viễn Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Văn Hiến, người đã có 30 lần hiến máu. Đây là lần thứ 6 thầy chia sẻ sự sống của mình tại chương trình Chủ Nhật Đỏ tổ chức tại trường. Trao đổi với phóng viên, thầy Viễn Phương nói: “Chủ Nhật Đỏ là ngày hội của tình yêu thương và sự sẻ chia, nơi mà tấm lòng nhân ái được lan tỏa mạnh mẽ nhất”. Ngoài việc đăng ký, thầy còn chia sẻ thông tin Chủ Nhật Đỏ đến với sinh viên và người thân của mình, những người được thầy chia sẻ thông tin đều hưởng ứng, tham gia chương trình. Mở đầu chuỗi những ngày hội nhân văn tại TPHCM, chương trình Chủ Nhật Đỏ diễn ra tại Trường Đại học Văn Hiến đã nhận được sự tham gia hiến máu của hơn 3.000 người. Cộng đồng cùng Ban giám hiệu, giảng viên, sinh viên tại trường và cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu đã san sẻ sự sống cùng đồng loại không may đang cần nguồn máu cấp cứu, điều trị. “TINH THẦN NHÂN ÁI Đà THẤM SÂU TRONG TỪNG TRÁI TIM” Phát biểu tại chương trình, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh: “Máu không chỉ là nguồn sống của cơ thể mỗi con người, mà còn là “thuốc đặc trị” cho sự sống trong những thời khắc nguy cấp. Tuy chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của những bước nhảy vọt về khoa học và công nghệ, nhưng con người vẫn chưa thể tạo ra được thứ thuốc mầu nhiệm này. Chỉ có trái tim nhân ái và tấm lòng sẻ chia của con người mới có thể hiến dâng những giọt máu quý giá, giúp hồi sinh sự sống”. Với số lượng hơn 3.000 người tham gia hiến máu trong chương trình, Tổng biên tập báo Tiền Phong cho rằng: “Tinh thần thiện nguyện, lòng nhân ái đã thấm sâu trong từng trái tim của mỗi người và không ngừng lan tỏa. Đây chính là dòng máu tinh thần nhân ái nuôi dưỡng tâm hồn mỗi chúng ta”. Nhà báo Phùng Công Sưởng tin rằng, với tinh thần này, chương trình tiếp tục mang đến nhiều hơn những giọt máu hồng, nhiều hơn những cơ hội sống cho những người kém may mắn. “Khi chúng ta hiến máu, đó không chỉ là hành động cho đi sự sống mà còn là biểu hiện cụ thể của lòng nhân ái, tình yêu thương và trách nhiệm đối với cộng đồng. Thay mặt báo Tiền Phong và Ban tổ chức, tôi xin cảm ơn sự tham gia và đồng hành của các cơ quan, tổ chức, và hàng triệu bạn đọc đã luôn tin yêu và ủng hộ chúng tôi” - nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ. Ông chia sẻ thêm, trong suốt 16 năm qua, Chủ Nhật Đỏ đã góp phần lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, thu hút sự tham gia ủng hộ của hàng triệu trái tim thiện nguyện, đóng góp hàng trăm ngàn đơn vị máu cho ngành y tế. Năm nay, bước vào lần tổ chức thứ 17, Chủ Nhật Đỏ mong muốn thúc đẩy nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Chia sẻ tại ngày hội, Thượng tá Bùi Phú Tuệ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bệnh viện Quân y 175 bày tỏ niềm vinh dự của bệnh viện khi được phối hợp cùng báo Tiền Phong và các đơn vị thực hiện Chương trình “Chủ Nhật đỏ” lần thứ 17 năm 2025. “Đây là hoạt động rất ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu, nâng cao nhận thức của mọi người trong việc hiến máu nhân đạo, phát huy nghĩa cử nhân ái, truyền thống cao đẹp của con người Việt Nam. Nguồn máu được tiếp nhận từ chương trình đã góp phần cùng Bệnh viện Quân y 175 nói riêng và các bệnh viện nói chung đáp ứng tốt nhất cho hoạt động chuyên môn trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe quân và dân cả nước”. Đây là lần thứ 6 HungHau Holdings và Trường Đại học Văn Hiến tổ chức ngày hội Chủ Nhật Đỏ. Phát biểu tại chương trình PGS.TS Trần Huy Hoàng - Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Văn Hiến đã gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Tiền Phong và Ban tổ chức đã luôn chung tay vì cộng đồng, thực hiện chương trình ý nghĩa Chủ Nhật Đỏ hiến máu cứu người. Theo PGS Huy Hoàng, chương trình “Chủ Nhật Đỏ 2025” mang mục đích cao cả là góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu, một vấn đề luôn đặt ra thách thức lớn đối với ngành Y tế, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp và điều trị bệnh lý phức tạp. Chương trình hướng đến việc khơi dậy ý thức trách nhiệm cộng đồng trong mỗi cá nhân. “Đây là dịp để chúng ta cùng nhau thể hiện sự quan tâm, đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ những người đang cần đến sự sống từ những giọt máu quý giá. Xuất phát từ thực tế trên, HungHau Holdings cùng nhà trường đã tiếp tục là đơn vị đăng cai tổ chức chương trình” - PGS Huy Hoàng nói. Với triết lý cao quý “Thành Nhân trước thành Danh”, Trường Đại học Văn Hiến không chỉ chú trọng vào việc truyền đạt kiến thức, mà còn đặc biệt quan tâm đến việc rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống cho sinh viên. Mỗi sinh viên Văn Hiến đều được khuyến khích phát huy tinh thần “phụng sự” cao đẹp và lan tỏa lòng yêu thương, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, thắm tình người. Đặc biệt, cùng với hành động tham gia hiến máu mỗi sinh viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên Trường Đại học Văn Hiến và Công ty CP Phát triển Hùng Hậu còn đóng góp 200.000 đồng/người vào quỹ học bổng “Tiếp bước tới trường”, thắp sáng tương lai cho người học có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Chương trình “Chủ Nhật Đỏ 2024” đã gây quỹ thành công 600 triệu đồng vào học bổng “Tiếp bước đến trường”. VÂN SƠN - ANH NHÀN 5 n Thứ Hai n Ngày 10/3/2025 Xà HỘI Ngày 9/3, tại Trường Đại học Văn Hiến TPHCM, chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVII năm 2025 do báo Tiền Phong phối hợp với nhà trường và Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu tổ chức đã diễn ra sôi động, hơn 3.000 người tham gia hiến máu. Sôi động Chủ Nhật Đỏ tại TPHCM Hơn 3.000 người đã tham dự và hiến máu trong chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVII năm 2025 tại Trường Đại học Văn Hiến ẢNH: NGÔ TÙNG Nhà báo Phùng Công Sưçng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại chương trình Chủ Nhật Đỏ ẢNH: NGÔ TÙNG Tại chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVII, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã trao bằng khen tới Trường Đại học Văn Hiến và Công ty CP Phát triển Hùng Hậu vì có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ. Các cá nhân, đơn vị có đóng góp tích cực cho chương trình Chủ Nhật Đỏ cũng được trao tặng bằng khen. Anh Bùi Quang Huy - y viên dự khuyết Trung ương Đ¯ng, BÊ thư thứ nh´t Trung ương Đoàn trao B¹ng khen của T.Ư Đoàn cho các tập thể cÏ đÏng gÏp tiêu biểu trong chương trình Chủ Nhật Đỏ ẢNH: NGÔ TÙNG
Với những thành tích vượt trội của mình, Hưng là một trong những gương mặt trẻ xuất sắc lọt top 19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024. LUÔN TÒ MÒ TRƯỚC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG CUỘC SỐNG Trở thành “chàng trai vàng” Olympic Hóa học quốc tế, nhưng niềm đam mê, lựa chọn ban đầu của Nguyễn Hữu Tiến Hưng không phải môn Hóa học mà là tiếng Anh. Những năm tiểu học, Hưng dành nhiều thời gian cho môn ngoại ngữ yêu thích này, và sớm giao tiếp thành thạo, đọc thêm các tài liệu bằng tiếng Anh để bổ trợ việc học. Từ năm lớp 8, Hưng chuyển hướng sang môn Sinh học để theo đuổi ước mơ sau này trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, trong quá trình học, khi được làm quen với môn Hóa, nam sinh bị thu hút bởi những phản ứng hóa học hấp dẫn, từ đơn giản đến phức tạp. Hưng thường xem những video trên YouTube giải thích các hiện tượng trong cuộc sống, về các bệnh lý thường gặp, từ video của Ted-ed, giải thích đơn giản về tác nhân gây bệnh và sự tiến triển của bệnh, sau đó tìm hiểu sâu hơn cơ chế miễn dịch qua kênh Osmosis from Elsevier. Những video đó đã cuốn Hưng vào môn Hóa học lúc nào không hay. Đầu năm lớp 9, Hưng vào đội tuyển thi học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh của trường. Là học sinh tham gia đội tuyển muộn nhất (các bạn khác tham gia đội tuyển Hoá học từ năm lớp 8 - PV), Hưng phải nỗ lực gấp bội. Để đuổi kịp các bạn, Hưng thường mượn vở của bạn về ghi chép, tự mày mò học lại kiến thức trước đó, chỗ nào không hiểu cậu nhờ thầy cô và các bạn hướng dẫn. Cùng đó, cậu tích cực đọc tài liệu trên mạng, đặc biệt là các tài liệu tiếng Anh, chăm chỉ thực hiện các phản ứng Hóa học. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Tiến Hưng đã xuất sắc giành giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh môn Hoá học năm lớp 9. Với thành tích này, Hưng được tuyển thẳng vào lớp 10 chuyên Hoá Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. BÍ QUYẾT HỌC HIỆU QUẢ Những ngày đầu ở đội tuyển học sinh giỏi Hóa của Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Tiến Hưng tiếp tục gặp thử thách khi điểm số ban đầu ở đội tuyển chưa được tốt, thậm chí có lần được 20/40 điểm. “Điểm số đó khiến em bị sốc, và phải tự xốc lại mình, nhìn nhận mọi thứ để học hành nghiêm túc. Trong khoảng thời gian đó, em nhận được sự hỗ trợ tích cực từ thầy cô và dần bứt tốc khẳng định được mình”, Hưng kể. Năm lớp 11, cậu xuất sắc giành giải Nhì Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học, Huy chương Vàng Olympic Hoá học châu Á. Đây là bàn đạp giúp cậu tự tin trên hành trình chinh phục môn Hóa học để đạt được những thành công rực rỡ sau này. Mỗi ngày, Hưng dành khoảng 3 giờ đồng hồ cho môn Hóa học, thời gian còn lại cân đối học các môn khác. Cậu cho rằng, dù yêu thích môn Hóa nhưng phải cân bằng, học đều tất cả các môn, bởi kiến thức môn này sẽ bổ trợ cho môn kia. “Nếu học tốt các môn khoa học tự nhiên như Toán, Lý, Sinh, sẽ bổ trợ rất tốt cho môn Hóa. Giỏi môn tiếng Anh cũng giúp mình có phương tiện để khám phá thêm tài liệu nước ngoài, mở mang hiểu biết”, Hưng nói và chia sẻ bí quyết để học tốt, cần hiểu được căn nguyên vấn đề, nắm được kiến thức nền tảng, từ đó sẽ giải quyết được các vấn đề khó. Nguyên tắc của Hưng là hạn chế thức đêm, xây dựng thời gian biểu hợp lý để cân bằng giữa học tập, nghỉ ngơi, phát triển toàn diện. Sau mỗi giờ học căng thẳng, cậu thường nghe nhạc, đọc sách, tập thể dục. Với phương pháp học đó, năm lớp 12, Hưng tiếp tục đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học và là 1 trong 4 thành viên đội tuyển Việt Nam tham gia cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế 2024. Trong những ngày “nước sôi lửa bỏng” gấp rút ôn thi cùng đội tuyển Olympic Hoá học quốc tế tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hưng đón nhận niềm vui lớn - được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3/6/2024, Hưng về Trường THPT Chuyên Bắc Ninh làm lễ kết nạp Đảng - một trong những dấu mốc đáng nhớ thời thanh xuân rực rỡ ở tuổi 18. Sau lễ kết nạp Đảng khoảng 3 tuần, Hưng lên đường đến Ả Rập Xê Út tham gia cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế. “Lên đường đi thi trong tâm thế không chỉ đơn thuần là một học sinh mà còn là một đảng viên tuổi 18 mang đến cho em cảm giác lâng lâng, vừa vui, vừa lo, vừa tự hào, vừa cảm thấy mình phải có trách nhiệm nỗ lực làm thật tốt tại cuộc thi này “, Hưng chia sẻ. Hưng khá tự tin vào bài thi Olympic Hóa học quốc tế nhưng cậu không khỏi hồi hộp, vì kết quả được giữ bí mật đến phút chót, công bố tại lễ trao giải vào đêm 29/7/2024 (giờ Việt Nam). Hưng vỡ òa hạnh phúc khi nghe xướng tên mình đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2024, với điểm thi cao nhất đoàn Việt Nam và xếp thứ 17 thế giới. Thành tích xuất sắc của chàng trai quê hương quan họ góp phần đưa đoàn Việt Nam xếp thứ 2 thế giới (đồng hạng với Mỹ) sau Trung Quốc. “Thật tự hào khi hai tiếng Việt Nam được hô vang trên đấu trường quốc tế. Đó là niềm vui, cũng là động lực lớn lao giúp bản thân em không ngủ quên trên chiến thắng mà tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước”, Hưng chia sẻ. Hưng hiện là sinh viên năm nhất Trường Đại học Y Hà Nội. Dù có hội du học nước ngoài, nhưng “chàng trai vàng” Hóa học chọn “bến đỗ” tại ngôi trường mơ ước này, để theo đuổi mục tiêu trở thành một bác sĩ giỏi, chữa bệnh cứu người. LƯU TRINH Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng cho biết, năm nay, Tháng Thanh niên diễn ra trong bối cảnh đặc biệt quan trọng khi toàn tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tuổi trẻ Bắc Ninh quyết tâm triển khai 21 công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Tháng Thanh niên năm nay với phương châm “Hành động thiết thực - Hiệu quả bền vững”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh xác lập hướng trọng tâm hoạt động đến cơ sở, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương 3 liên kết “Liên kết lực lượng - Liên kết địa bàn - Liên kết cộng đồng”. Đồng thời, các cấp Đoàn trong tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các hoạt động tình nguyện để huy động, kết nối nguồn lực và phát triển năng lực chuyên môn, góp phần thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, chung tay xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu mạnh, văn minh. Ngay sau lễ ra quân, các công trình, phần việc thanh niên đã được các cấp bộ Đoàn tỉnh triển khai như khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người cao tuổi; khánh thành công trình camera cổng trường ATGT; trao tặng tủ sách lý luận... NGUYỄN THẮNG 6 nThứ Hai n Ngày 10/3/2025 GIỚI TRẺ Giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2024 với điểm số cao nhất đoàn Việt Nam và đứng thứ 17 thế giới, chàng trai Nguyễn Hữu Tiến Hưng, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần học tập, cống hiến. Ngày 9/3, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên, với trọng tâm triển khai 21 công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Thành tích ấn tượng của Nguyễn Hữu Tiến Hưng: - Huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế năm 2024. - Huân chương Lao động hạng Nhì. - Huy chương Vàng Olympic Hóa học châu Á năm 2023. - Giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học (năm lớp 12). - Giải Nhì Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học (năm lớp 11). Nguyễn Hữu Tiến Hưng (thứ 4 từ trái qua) cùng đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng tại Olympic Hoá học quốc tế “Em muốn học trong nước xây dựng nền tảng kiến thức thật vững chắc. Sau này, có cơ hội em sẽ đi du học nước ngoài để mở mang, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng. Mục tiêu cuối cùng vẫn là trở về nước cống hiến, góp sức mình phát triển nền y học nước nhà”. NGUYỄN HỮU TIẾN HƯNG, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội “Với tinh thần ‘Đâu cần thanh niên có - Việc gì khó có thanh niên’, tôi kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên trong tỉnh hãy phát huy nhiệt huyết, trách nhiệm, sáng tạo, chung tay thực hiện thành công các mục tiêu của Tháng Thanh niên”. Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh TRẦN VĂN ĐĂNG “Chàng trai vàng” Hóa học và khát vọng cống hiến Tuổi trẻ Bắc Ninh triển khai 21 công trình thanh niên Bạn trẻ tham gia trồng cây ngay sau lễ ra quân
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==