Tiền Phong số 67

14 XÃ HỘI n Thứ Bảy n Ngày 8/3/2025 “Em có nghe tiếng sấm/ Báo một cơn mưa rào/ Em có nhìn trời thẳm/ Cháy bùng những vì sao/Em có nghe thời cuộc/Run trong từng cọng rau/Đói nghèo và dung tục/ Nhận chìm bao thanh cao/Hoa nở chẳng vì đâu/Khi vàng con mắt đói/Bởi xóm làng thương nhau/Bếp mỗi chiều vẫn khói/Đã trở thành giả dối/Những câu thơ ngọt ngào/ Đã trở thành tội lỗi/Nếu chỉ ngồi khen nhau/Sống mới khó làm sao/ Nữa là còn tranh đấu/Nữa là còn sáng tạo/Nữa là còn yêu nhau”. Nhà văn Triệu Xuân từng viết, vào cuối những năm 1990, khi ông đọc bài thơ Sống mới khó làm sao cho nhiều người nghe, người ta không tin được đây là thơ Khuất Quang Thụy. Bởi họ đều biết Khuất Quang Thụy là tác giả của hàng chục cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn, ít ai biết ông còn làm thơ và làm hay đến thế. Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đánh giá: “Khuất Quang Thụy là nhà văn đa tài. Ông đến với thơ ca trước khi đến với văn chương. Hồi ở chiến trường ông đã có bài thơ Hoa trên đường: Em gái giao liên chưa biết làm thơ/Sao em nói những lời rất đẹp/Thấy trên đường dọc ngang dấu dép/Em bảo rằng mặt đất trải đầy hoa/Đưa bộ đội hành quân trong mưa/Dép tuột quai em xách tay lủng lẳng/Đất thì đỏ mà chân em thì trắng/Hoa dấu chân em gửi lại trên đường/ Năm cánh xòe về một hướng - Tiền phương. Bài thơ này từng được rất nhiều chiến sĩ ta yêu thích”. Mặc dù đến với văn chương bắt đầu bằng thơ nhưng Khuất Quang Thụy để lại dấu ấn đậm nét trong văn xuôi với những cuốn tiểu thuyết dày dặn về đề tài chiến tranh và người lính: Trong cơn gió lốc dày hơn 500 trang, Không phải trò đùa, gần 600 trang… Trong cơn gió lốc từng là hiện tượng ăn khách một thời. Tiểu thuyết xuất bản lần đầu năm 1980, phát hành tới 50.000 bản. Nhà thơ Trần Đăng Khoa khẳng định, Khuất Quang Thụy là một nhà văn viết khỏe. Ngoài cụm 3 tiểu thuyết giúp ông được vinh danh ở Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật 2007, còn có thể kể đến các tiểu thuyết khác của ông: Trước ngưỡng cửa bình minh, Thềm nắng, Giữa ba ngôi chúa, Những bức tường lửa, Đối chiến, Đỉnh cao hoang vắng… Chưa kể Khuất Quang Thụy còn làm thơ, viết kịch bản phim. Tác giả Sống mới khó làm sao là người Sơn Tây, như ông từng giới thiệu bằng thơ: “Cái giọng Sơn Tây nghe ngồ ngộ/Ríu ra như nước sông Hồng”. Ông tự tin rằng, sống ở Hà Nội mấy chục năm mà Hà Nội không làm gì được ông, không cải tạo được ông chút nào, ông vẫn là người Sơn Tây, từ tiếng nói đến cách sống. Văn hóa xứ Đoài đẫm trong ông. Nhà văn Phong Lan, NXB Hội Nhà văn chia sẻ: “Được làm việc với một nhà văn lớn cùng quê xứ Đoài là ước mơ từ thời niên thiếu của tôi. Khuất Quang Thụy rất đặc biệt trong cách trói buộc người khác, dù người đó là ai cũng không dễ dàng rời bỏ được mối quan hệ với ông. Tôi từng là một nhân viên cấp dưới của ông nhưng chưa bao giờ làm công việc của mình chỉ bằng trách nhiệm, mà luôn tự ý thức làm việc với Khuất Quang Thụy bằng sự trân trọng và tự trọng”. Khuất Quang Thụy mang trọng bệnh nhưng ông giấu bệnh. Cho nên nhiều nhà văn, nhà thơ bất ngờ khi ông ra đi ở tuổi 75. Người thân, đồng nghiệp tiễn ông về xứ Đoài mây trắng. Lại nhớ đến những câu thơ ông viết về cuộc đời mình, một cuộc đời sinh động, giàu trải nghiệm từ đời lính đến đời thường: “Tôi để ngỏ đời tôi/Mặc mưa sa bão táp/Tôi để ngỏ thơ tôi/ Cho người đời đến đọc/Tôi để ngỏ tim tôi/Chờ em vào cấu xé/Chán rồi thì em đi/Nhớ em về lại nhé”. NÔNG HỒNG DIỆU Trong cơn gió lốc, Không phải trò đùa, Góc tăm tối cuối cùng là những tiểu thuyết làm nên tên tuổi Khuất Quang Thụy. Cụm tiểu thuyết này cũng giúp ông được vinh danh Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật 2007. Nhà văn Khuất Quang Thụy để lại dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực văn xuôi Yêu thích vẻ đẹp độc đáo của cá betta (còn gọi là cá chọi), anh Võ Thanh Hải tận dụng không gian bên hông nhà để lập bể xi măng nuôi cá. Sau nhiều năm gắn bó, tìm tòi và học hỏi, anh quyết định đầu tư nghiêm túc vào việc nhân giống betta. Năm 2017, với hơn 5 triệu đồng vốn, anh mua giống cá, xây bể nuôi và tăng dần quy mô. Theo anh Hải, cá betta nổi tiếng với bộ vây đa sắc, thường được mệnh danh là “trang sức phương Đông”. Dù hiếu chiến, nhưng chính đặc điểm này giúp loài cá này trở nên cuốn hút, đặc biệt khi xòe vây để “khoe sắc”. Liên tục tính toán, học hỏi từ các trại nuôi chuyên nghiệp, anh Hải đã tạo ra những dòng cá betta chất lượng cao. “Tôi tìm hiểu từ mạng, sách báo và những người đi trước. Càng khám phá, tôi càng nhận ra tiềm năng lớn của loài cá này”, anh Hải chia sẻ. Hiện nay, trại cá 200m2 của anh Hải duy trì số lượng 5.000 - 6.000 con, cung cấp hàng ngàn cặp cá cho thị trường. BIẾN ĐAM MÊ THÀNH THU NHẬP KHỦNG Anh Hải đang nuôi 6 dòng cá betta nổi bật như Galaxy, Nemo Multicolor, Metallic, Red Fancy, Black Nemo... Những dòng cá này có màu sắc rực rỡ, dễ nuôi và đang rất được ưa chuộng. Cá betta trưởng thành có kích thước chỉ khoảng hai đốt ngón tay. Người nuôi có thể dễ dàng tìm kiếm nguồn thức ăn tự nhiên như trùng chỉ, trứng nước, lăng quăng… mà không cần đầu tư bể kính lớn hay thiết bị hỗ trợ như sục khí, đèn sưởi. Loài cá này có thể sống tốt trong môi trường nước thường, ngay cả khi được nuôi trong các bể thủy tinh mini hay lọ nhựa. Theo anh Hải, sau 2,5 - 3 tháng nuôi, cá giống sẽ được tách riêng vào từng lọ thủy tinh khoảng một tháng để hoàn thiện màu sắc và vây kỳ. Khi đạt chuẩn kích thước, màu sắc, cá sẽ được xuất bán “Cá betta đẹp được đánh giá dựa trên màu sắc, hình dáng và độ khó khi lai tạo. Từ 3 - 4 tháng tuổi, cá sẽ phát triển hoàn chỉnh, lúc này có thể chọn lọc ra những cặp bố mẹ đẹp nhất để nhân giống”, chủ trại cá chia sẻ. Để duy trì trại cá quy mô như hiện nay, anh Hải phải dành nhiều công sức trong khâu chăm sóc, đặc biệt là giai đoạn ép giống và dưỡng cá con. Chỉ cần một chút sơ suất, cá có thể mắc bệnh, mất giá trị hoặc phát triển không đạt chuẩn. Đặc biệt, thời điểm giao mùa là thách thức lớn đối với người nuôi. “Những con cá có giá vài triệu đồng phải đạt chuẩn từ màu sắc đến vây kỳ. Đây là nguồn giống chất lượng, được các trại cá tìm mua để lai tạo ra thế hệ cá đẹp hơn”, anh Hải cho biết. Không chỉ kinh doanh thành công, anh Hải còn tích cực quảng bá hình ảnh cá betta Việt Nam ra thị trường quốc tế thông qua các video đăng tải trên mạng xã hội. Đồng thời, anh cũng ghi dấu ấn trong nhiều cuộc thi cá betta trong nước và quốc tế. NHẬT HUY Với số vốn khởi nghiệp vỏn vẹn 5 triệu đồng, anh Võ Thanh Hải (28 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) đã gây dựng trại cá betta quy mô, mang về doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Làm giàu nhờ loài cá “trang sức phương Đông” Trại cá Betta 200m2 của anh Hải với vốn ban đầu chỉ 5 triệu đồng KHUẤT QUANG THỤY: Người đa tài đi về nơi xa… Xiaomi ra mắt hệ sinh thái “trí tuệ kết nối” tại MWC 2025 Tại MWC 2025, Xiaomi trình diễn hệ sinh thái “trí tuệ kết nối” với các sản phẩm đột phá, bao gồm Xiaomi 15 Series, HyperOS 2, HyperAI, các thiết bị AIoT và xe điện SU7 Ultra. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược “Người x Xe x Nhà”, nâng cao trải nghiệm kết nối liền mạch giữa thiết bị cá nhân, phương tiện di chuyển và không gian sống. Theo ông Daniel Desjarlais, Giám đốc Truyền thông Xiaomi Quốc tế, công nghệ AI và IoT giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, từ tự động hóa thiết bị gia dụng đến kết nối xe điện với hệ sinh thái số. Xiaomi HyperOS 2 ra mắt với HyperAI, hỗ trợ AI Writing, AI Art, dịch thuật và nhận diện giọng nói thời gian thực. Hệ điều hành này cũng tích hợp Google Gemini và Circle to Search, tăng cường trải nghiệm thông minh. Xiaomi tiếp tục mở rộng lĩnh vực xe điện với dòng SU7 Ultra, mẫu xe bốn cửa nhanh nhất thế giới tại Nurburgring Nordschleife. Doanh số xe điện Xiaomi đạt 135.000 xe trong năm 2024 và dự kiến đạt 300.000 xe trong năm 2025. Bên cạnh đổi mới công nghệ, Xiaomi chú trọng phát triển bền vững, tối ưu hóa sản xuất bằng nền tảng “Hyper Intelligent Manufacturing” để giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên. Hệ sinh thái “Người x Xe x Nhà” hướng tới cuộc sống xanh, hiện đại và thân thiện với môi trường. PV Mỗi tháng, trại xuất bán hàng nghìn cặp cá với giá từ 200.000 - 500.000 đồng/cặp. Những cặp cá giống đẹp, đạt chuẩn có thể lên đến vài triệu đồng. Ngoài bán sỉ và bán trực tiếp tại trại, anh Hải còn đẩy mạnh kênh bán hàng qua mạng xã hội, giúp anh thu lãi hơn 200 triệu đồng/năm.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==