Tiền Phong số 67

Theo lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ và nguồn tin của người dân cung cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tổ chức xác minh điều tra, nhận thấy, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tức “Tuấn Trắng” (nơi ở TP Hải Phòng, chủ cơ sở Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh, tại khu 1, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ) có nhiều hành vi vi phạm pháp luật đã gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và cả nước. Trước những chứng cứ được các trinh sát xác minh, ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng tại 2 địa chỉ trên về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh sẽ tiếp tục đấu tranh mở rộng, xem xét các hành vi sai phạm liên quan đến đất đai trong thực hiện dự án và hoạt động kinh doanh khu dịch vụ tổng hợp phục vụ xe đường dài Ngọc Anh do Nguyễn Văn Tuấn quản lý; hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản đối với nhiều bị hại khác… để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. VIẾT HÀ Ngày 7/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ bắt đối tượng Nguyễn Văn Tuấn có biệt danh “Tuấn Trắng” (sinh năm 1968) về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Đối tượng "Tuấn Trắng" nghe lệnh bắt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bắt "Tuấn trắng" để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản 11 nThứ Bảy n Ngày 8/3/2025 PHÁP LUẬT Theo tài liệu điều tra, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty CP Triệu nụ cười, tự giới thiệu bản thân là người sáng lập. Để điều hành hoạt động công ty, Hồ Quốc Thân đã bổ nhiệm Ngô Hùng Cường là Phó Tổng khối hành chính tổng hợp, Đặng Hữu Mỳ là Phụ trách khối lượng tử QFS, Đặng Đỗ Thu Nga là Phó Tổng giám đốc truyền thông, Hồ Phương Thảo là Phó Tổng thanh tra nội bộ, Bùi Hoàn là Phó Tổng phụ trách thương mại, Võ Thị Thanh Vân là Kế toán trưởng Giữa tháng 4/2024, Thân bắt đầu chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử "QFS TNCVN" - đây là đồng tiền do Thân tự phát hành. Các đối tượng này đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về đồng tiền "QFS TNCVN" nhằm thu hút các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp. Các đối tượng quảng cáo đồng tiền "QFS TNCVN" được các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, được 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11/2024 tại Việt Nam. Qua đó, cá nhân nào muốn sở hữu đồng tiền "QFS TNCVN" phải bỏ một khoản tiền mang tên "trợ duyên" từ 4-5 triệu đồng/ 1 "QFS TNCVN" và 39 triệu đồng/ 1 "QFS TNCVN" đối với doanh nghiệp. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì Thân sẽ trả lại tiền. Khi nhận được tiền chuyển vào, Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích phục vụ chi phí hoạt động của Công ty CP Triệu nụ cười, mở chuỗi cửa hàng dân sinh và trả nợ… Bên cạnh đó, công ty này đăng ký vốn điều lệ là 25 tỷ đồng, nhưng thực tế không có số vốn này và bản thân Hồ Quốc Thân cũng chỉ có số vốn chưa đến 3 tỷ đồng. Khi cơ quan Công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng tiền "QFS TNCVN", với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty CP Triệu nụ cười còn mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười và đã đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Các cửa hàng này kinh doanh sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa. Công ty của Thân còn phát hành "thẻ an sinh" trả trước 2,6 triệu đồng... Trong thời gian 1 năm, khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000đ/tuần (vào thứ 7, chủ nhật). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, Công ty này đã phát hành được khoảng hơn 2.000 thẻ. Để bán "thẻ an sinh", Thân tổ chức các buổi livestream trên Facebook, Youtube và họp trực tuyến trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau, sử dụng lời giảng của Phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và một lòng hướng thiện để lan tỏa thông tin về hoạt động của Công ty tới nhiều người. Đáng chú ý, các đối tượng còn quảng cáo về các chuỗi cửa hàng dân sinh trên phương tiện thông tin đại chúng để thu hút người tham gia. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ trong két sắt tại phòng làm việc của Hồ Quốc Thân 72 tờ USD, nghi là tiền giả. Cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định và xác định số tiền này là giả. THANH HÀ Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Hồ Quốc Thân (SN 1992, quê tỉnh Nghệ An)-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười để điều tra, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tàng trữ tiền giả". Cơ quan điều tra làm việc với Hồ Quốc Thân ẢNH: ANTĐ Giữa tháng 4/2024, Thân bắt đầu chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử "QFS TNCVN" - đây là đồng tiền do Thân tự phát hành. Các đối tượng này đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về đồng tiền "QFS TNCVN" nhằm thu hút các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp. PHÚ THỌ: Thủ đoạn lừa đảo tiền ảo của Công ty cổ phần Triệu nụ cười Bị phạt tù vì truy đuổi làm nạn nhân tử vong TAND tỉnh Kiên Giang vừa tuyên phạt 2 bị cáo Dương Gia Huy (SN 2001) và Lê Dương Trung Nguyên (SN 2002, cùng trú huyện Tri Tôn, An Giang), mỗi bị cáo 7 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là em T.T.L. (SN 2008, đã tử vong) và N.C.A. (SN 2005), cùng ngụ tại tỉnh Kiên Giang. Theo cáo trạng, Huy và Nguyên là thành viên của Ban Chỉ huy Quân sự xã Lương An Trà, được UBND xã phân công phối hợp cùng lực lượng Công an xã trong công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chiều 20/1/2023, trong lúc tuần tra, tổ công tác phát hiện T.T.L. điều khiển xe máy chở N.C.A. có dấu hiệu vi phạm giao thông. Khi tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, hai thiếu niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Nguyên và Huy quyết định truy đuổi. Khi đuổi kịp, Huy dùng gậy cao su đánh mạnh vào người A. nhiều lần, trong khi Nguyên lái xe áp sát, tạo áp lực ép xe nạn nhân. Khi đến đoạn đường vắng thuộc khu vực Mũi Tàu, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, Nguyên tăng tốc truy đuổi. Trong quá trình áp sát, Huy tiếp tục đánh vào người A. bằng gậy cao su. Sau đó, một trong hai bị cáo đã dùng chân đạp vào xe máy của nạn nhân, khiến xe mất thăng bằng và lao vào cột bê tông của cổng rào nhà dân. Cú va chạm mạnh khiến L. và A. văng ra đường, bất tỉnh tại chỗ. Hậu quả, T.T.L. bị thương tổn 95% và tử vong sau thời gian điều trị. N.C.A. bị thương tật 44%. NHẬT HUY NGHỆ AN: Bắt giữ 22 đối tượng đánh bạc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa 2 ổ nhóm với 22 đối tượng đánh bạc. Theo đó, những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã chủ trì, phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các phường, xã có liên quan, triệt xóa 2 ổ nhóm đánh bạc có tổ chức. Trong đó, ổ nhóm đánh bạc do Võ Thế Anh (SN 1981), Lê Văn Luận (SN 1980) và Ngô Quốc Hưng (SN 1981), cùng trú thành phố Vinh cầm đầu đã tổ chức đánh bạc theo hình thức xóc đĩa với sự tham gia của 15 đối tượng. Để đối phó với cơ quan công an, Võ Thế Anh cùng đồng phạm bố trí người cảnh giới, đưa đón các con bạc, thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc tại các nhà kiên cố, chuồng cọp, có hệ thống camera giám sát... Còn nhóm đánh bạc do Lê Thị Hằng (SN 1978, trú phường Vinh Tân, thành phố Vinh) cầm đầu rất liều lĩnh khi đánh bạc ngay tại tầng 2 nhà Hằng. Để đối phó với cơ quan chức năng, Hằng bố trí người cảnh giới, sau đó thu “tiền hồ” các con bạc. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng. Tổng tang vật bị thu và tạm giữ của 2 vụ án là 2 xe ô tô, trên 700 triệu đồng tiền mặt, một bộ bát đĩa, 4 quân vị, một bộ bài tú lơ khơ, 22 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Đáng nói, hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc trong 2 ổ nhóm trên đã có nhiều tiền án, tiền sự. THU HIỀN Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, Huy và Nguyên đã vượt quá thẩm quyền và nhiệm vụ của lực lượng tuần tra, sử dụng vũ lực không cần thiết, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==