Tiền Phong số 66

Ngày 6/3, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Theo điều tra, lúc 6h ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM nhận được tin báo về việc một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị 1 nhóm người (trong đó có người Việt Nam và người Trung Quốc) bắt cóc tống tiền. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo PC02 phối hợp với các phòng nghiệp vụ khẩn trương truy xét, đảm bảo an toàn tính mạng cho người bị bắt cóc. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, sau 4 giờ truy xét, các trinh sát đã xác định được manh mối các đối tượng Ma Cai (SN 1976) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Fan Guohui (SN 1986); Li Chuang (SN 1978, cùng quốc tịch Trung Quốc); Huỳnh Văn Toàn (SN 1995, quê Bình Định); Lê Thị Bích Xuyên (SN 1990, quê Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1994, quê Bình Định) là nhóm giúp sức cho 3 đối tượng người Trung Quốc bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Đáng chú ý, nơi con tin đang bị giữ thuộc xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) tiếp giáp huyện Hóc Môn là khu vực có địa hình hiểm trở, cây cối um tùm, nằm cách xa khu dân cư. Do đó, phương án tổ chức bắt, giải cứu được PC02 lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ. Khi phát hiện bị công an vây bắt, nhóm đối tượng manh động, liều lĩnh mang hung khí chống trả, chuẩn bị nhiều đồ vật, phương tiện để tẩu thoát. Với tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng, vận dụng linh hoạt các phương án đánh bắt, sự kiên quyết, khôn khéo và nghiệp vụ sắc bén, Công an TPHCM đã bắt giữ nhóm đối tượng, đảm bảo an toàn tính mạng cho con tin và lực lượng tham gia đánh bắt. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong đó, Ma Cai, Fan Guohui, Li Chuang đã bàn bạc, lên kế hoạch bắt cóc, uy hiếp, đe dọa và yêu cầu nạn nhân phải chuyển số tiền hơn 600.000 tiền số (tương đương 10 tỷ đồng). Do chưa thông thạo địa bàn tại Việt Nam, chúng thuê nhóm đối tượng người Việt Nam là Toàn, Xuyên, Vũ theo dõi thói quen sinh hoạt của nạn nhân, cung cấp các thông tin cần thiết và cho tiền hoa hồng lên đến hàng chục triệu đồng sau mỗi lần đáp ứng được yêu cầu của chúng đưa ra. Sau thời gian theo dõi, lúc 0h ngày 28/2, phát hiện nạn nhân vừa xuống xe ô tô, ngay lập tức Fan GuoHui cùng nhóm đối tượng Việt Nam áp sát bắt giữ đưa lên xe 4 chỗ chở đi. Ma Cai cùng với Li Chuang đi xe máy chạy theo phía sau có nhiệm vụ quan sát, cảnh giới. Sau đó, cả nhóm đưa nạn nhân đến bãi đất trống và uy hiếp tống tiền. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, PC02 đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Ma Cai, Fan GuoHui, Li Chuang, Xuyên, Toàn về tội “Bắt người trái pháp luật” và tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Vũ về tội “Bắt người trái pháp luật”. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. HOÀNG THUẬN Sau 4 giờ truy xét, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 6 đối tượng vì đã bắt cóc người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc. Từ trái qua, Ma Cai, Fan Guohui và Li Chuang ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Phá băng nhóm bắt cóc đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng 15 nThứ Sáu n Ngày 7/3/2025 PHÁP LUẬT Cùng bị kết án về tội danh này có: Ngô Văn Dương (SN 1994, ở Hà Nội) bị tuyên án 30 tháng tù; Nguyễn Đức Thành (SN 1992, ở Bắc Ninh) lĩnh 24 tháng tù; Nguyễn Thị Quỳnh Liên (SN 1981, ở Hà Nội) lĩnh 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thế Trung (SN 1994, ở Hà Nội) lĩnh 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Nguyễn Thế Quân (SN 1994, ở Hà Nội) lĩnh 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Về dân sự, tòa buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại cho Công ty Đấu giá Thanh Xuân hơn 250 triệu đồng; bồi thường cho khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá hơn 165 triệu đồng. HĐXX cũng tuyên tịch thu khoản đặt cọc hơn 3,6 tỷ đồng của các bị cáo để sung công quỹ. Theo cáo trạng , Viện kiểm sát xác định, tháng 11/2024, khi biết Công ty Đấu giá Thanh Xuân chuẩn bị đấu giá đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn), từ ngày 26/11/202429/11/2024, Tuấn, Dương, Thành, Trung, Quân, Liên đã bàn bạc, trao đổi góp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá 58 thửa đất tại thôn Đông Lai. Viện kiểm sát cáo buộc, cả nhóm thống nhất từ vòng 1 đến vòng 4 sẽ đấu giá theo trình tự, trả giá dưới mức giá mà Tuấn ấn định từ trước. Kết quả đấu giá ở vòng 4 nếu thấy những người tham gia đấu giá khác trả giá vượt mức tối đa mà Tuấn đã ấn định thì đến vòng 5 các bị cáo sẽ trả giá cao bất thường. Sau đó, tới vòng 6, các bị cáo sẽ không trả giá nhằm mục đích “để phiên đấu giá không thành công” buộc phải tổ chức đấu giá lại. Kết quả điều tra xác định có 36/58 thửa đất bị nhóm Tuấn, Dương, Thành, Trung, Liên và Quân bàn bạc, thông đồng cố ý nâng giá 36 thửa đất ở vòng thứ năm với giá cao bất thường từ 59,4 triệu đồng/m2 đến 30 tỷ đồng/m2. Đến vòng thứ 6 thì tất cả 6 bị cáo đều không bỏ giá. Sau khi đấu giá viên công bố kết quả đấu giá ở vòng thứ 5, do nhóm của Tuấn “bỏ giá cao bất thường” nên nhiều khách hàng chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại khu vực đấu giá vì cho rằng các đối tượng đã có hành vi phá cuộc đấu giá. Viện kiểm sát cho rằng, hành vi nâng giá của các bị cáo đã vi phạm Điều 9, khoản 5 Luật Đấu giá tài sản, hậu quả gây thiệt hại gần 420 triệu đồng. XIN HƯỞNG KHOAN HỒNG Tại tòa,các bị cáo đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội, họ khẳng định làm theo hướng dẫn của Phạm Ngọc Tuấn. Nói lời sau cùng, cả 6 người đều xin hưởng khoan hồng của pháp luật, mong sớm trở về với gia đình. HĐXX đánh giá, các bị cáo đều là những người có hiểu biết nhưng vì động cơ vụ lợi đã gây ra hành vi phạm tội, làm bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến hoạt động bán đấu giá tài sản. Xét vai trò của 6 bị cáo, tòa sơ thẩm cho rằng, Phạm Ngọc Tuấn là người khởi xướng, rủ rê, bàn bạc và chỉ đạo cả nhóm thực hiện hành vi vi phạm. Tuấn cũng là bị cáo góp nhiều tiền nhất để tham gia đấu giá, khi đấu giá 3/36 thửa đất Tuấn trả giá rất cao rồi không tiếp tục trả nữa. Tiếp đó, Ngô Văn Dương là bị cáo hưởng ứng, thực hành tích cực nhất và rủ 4 người còn lại tham gia phi vụ phạm pháp này, còn các bị cáo khác giữ vai trò thứ yếu. HOÀNG AN Ngày 6/3, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án “thổi” giá phiên đấu giá đất ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Tuấn (SN 1991, ở Hà Nội) mức án 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”. VỤ TRẢ GIÁ 30 TỶ ĐỒNG/M2 ĐẤT Ở SÓC SƠN: Kẻ cầm đầu lĩnh 3 năm tù Bị cáo Phạm Ngọc Tuấn, chủ mưu vụ án Kết quả điều tra xác định có 36/58 thửa đất bị nhóm Tuấn, Dương, Thành, Trung, Liên và Quân bàn bạc, thông đồng cố ý nâng giá 36 thửa đất ở vòng thứ năm với giá cao bất thường từ 59,4 triệu đồng/m2 đến 30 tỷ đồng/m2. Ngày 6/3, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Hoàng Ngọc Phương (23 tuổi), Huỳnh Anh Duy (30 tuổi), Nguyễn Tiến Phát (30 tuổi) và Lê Hồng Chân (30 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Khoảng 18h30 ngày 28/2, Phương nhậu cùng với Phát, Duy, Chân tại một quán trên đường Trần Thị Điệu, phường Phước Long B, TP Thủ Đức. Đến 20h30 cùng ngày, cả 4 người cùng nhau về chân cầu Nam Long (phường Phước Long B, TP Thủ Đức) tiếp tục ăn nhậu. Đến hơn 23h, Phương nhận được cuộc gọi từ một thanh niên, mời đến một quán nhậu ở đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A (TP Thủ Đức) để gặp gỡ. Trong cuộc trò chuyện, Phương bị người này dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng nên bức xúc. Thời điểm này, Phát, Duy và Chân ngồi kế bên nên nghe toàn bộ nội dung cuộc điện thoại. Sau đó, nhóm của Phương cùng nhau đến quán nhậu để đánh dằn mặt thanh niên trên. Đến nơi, Phương cầm ly đập xuống bàn, những người còn lại cầm hung khí xông vào chém nhóm thanh niên khiến họ bỏ chạy loạn xạ, nhiều tài sản của quán bị hư hỏng. Vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ khẩn cấp nhóm của Phương, đưa về trụ sở lấy lời khai. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. HOÀNG THUẬN Bắt cô gái trong vụ kéo hội vào quán chém người Quảng cáo THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ Tôi là Nguyễn Thị Thanh Lan, ngày 21/2/2025 trên đường Võ Thị Hồi, xã Xuân Thới, huyện Hóc Môn tôi có đánh rơi Hợp đồng mua bán căn hộ số S5013214 của bà Nguyễn Thị Thanh Lan ký với Công ty CP Phát triển Thành phố xanh của dự án Vinhome Grand Park, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Ai nhặt được xin vui lòng viên hệ với tôi theo số điện thoại 0888067666. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==