CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI Trong suốt 36 năm tổ chức, Hoa hậu Việt Nam luôn giữ vững các giá trị riêng, ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, lần đầu tiên Ban Tổ chức gọi tên bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đây không chỉ là tiêu chí tuyển chọn thí sinh mà còn là kim chỉ nam định hình chuẩn mực vẻ đẹp của các hoa hậu Việt Nam qua từng thời kỳ. Nhan sắc luôn là yếu tố quan trọng trong mọi cuộc thi hoa hậu, nhưng với Hoa hậu Việt Nam, tiêu chí này không đơn thuần đánh giá theo vẻ ngoài mà còn chú trọng đến sự hài hòa, duyên dáng và thần thái. Văn hóa cũng là một trong những yếu tố giúp Hoa hậu Việt Nam tạo nên những giá trị bền vững khác. Các vòng thi, đặc biệt là phần Người đẹp Nhân ái hay Người đẹp Du lịch, đều lồng ghép các yếu tố văn hóa, hoạt động quảng bá di sản giúp thí sinh hiểu hơn về giá trị truyền thống và lịch sử dân tộc. Hình ảnh các hoa hậu Việt Nam luôn gắn liền với sự thanh lịch, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, đúng với tinh thần của một đại diện nhan sắc quốc gia. Đây là lý do mà các người đẹp đăng quang thường được đánh giá cao, cũng là lý do để người hâm mộ gọi cuộc thi này là “chánh cung”. Một sự độc đáo khác không thể không nhắc đến là yêu cầu đề cao vẻ đẹp trí tuệ của một cuộc thi nhan sắc. Hoa hậu Việt Nam bên cạnh việc tìm kiếm những cô gái có ngoại hình đẹp còn đặt ra yêu cầu cao về học vấn, khả năng tư duy và kỹ năng giao tiếp. Đây là điểm khác biệt lớn so với nhiều cuộc thi nhan sắc mang tính thương mại (ở đó yếu tố trình diễn đôi khi được đặt lên trên trình độ học vấn). Các hoa hậu bước ra từ cuộc thi như Phạm Ngọc Phương Anh (Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020), Đỗ Mỹ Linh (Hoa hậu Việt Nam 2016) đều có thành tích học tập ấn tượng. Ngoài ra, phần thi ứng xử trong đêm chung kết luôn được đánh giá cao vì giúp thí sinh thể hiện quan điểm cá nhân, khả năng xử lý tình huống và tầm nhìn về các vấn đề xã hội. Một tiêu chí “khó nhằn” nữa của cuộc thi tầm vóc quốc gia này nằm ở yêu cầu về tinh thần cống hiến cho cộng đồng của các thí sinh. Phần thi Người đẹp Nhân ái được xem là điểm nhấn, giúp thí sinh thể hiện lòng trắc ẩn đồng thời tạo cơ hội để họ tiếp xúc với những vấn đề thực tế của xã hội. Nhiều hoa hậu sau khi đăng quang tiếp tục các hoạt động thiện nguyện dài hơi, từ các dự án giáo dục đến hỗ trợ cộng đồng khó khăn. Đỗ Mỹ Linh, chẳng hạn, từng thực hiện dự án xây cầu cho trẻ em vùng cao sau khi đăng quang. Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy cũng tích cực tham gia nhiều chương trình hỗ trợ người yếu thế. Những hành động này đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của hoa hậu và lan tỏa những giá trị nhân văn, khẳng định ý nghĩa sâu sắc của danh hiệu này. KHÔNG CHẤP NHẬN THÍ SINH PHẪU THUẬT THẨM MỸ Trong bối cảnh nhiều cuộc thi sắc đẹp trên thế giới dần cởi mở với phẫu thuật thẩm mỹ, Hoa hậu Việt Nam vẫn giữ vững tiêu chí đề cao vẻ đẹp tự nhiên. Ban tổ chức luôn kiên định với giá trị truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của phụ nữ Việt Nam và không chấp nhận thí sinh đã can thiệp dao kéo. Trong khi nhiều cuộc thi như Hoa hậu Hoàn vũ hay Hoa hậu Hòa bình quốc tế dần chấp nhận thí sinh đã qua chỉnh sửa để phù hợp với tiêu chí hiện đại, Hoa hậu Việt Nam vẫn khuyến khích thí sinh trân trọng vẻ đẹp do cha mẹ ban tặng. Điều này không chỉ tôn vinh nét đẹp thuần khiết tự nhiên mà còn góp phần định hướng quan niệm thẩm mỹ lành mạnh trong xã hội. Không ít người đẹp từng bước ra từ cuộc thi đã chứng minh rằng nhan sắc tự nhiên có thể tỏa sáng bền vững theo thời gian. Những hoa hậu như Đặng Thu Thảo, Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy hay Thanh Thủy đều được đánh giá cao. Họ trở thành những hình mẫu truyền cảm hứng, khẳng định rằng sự tự tin và bản lĩnh mới là yếu tố làm nên sức hấp dẫn lâu dài. Duy trì tiêu chí này cũng đồng nghĩa với việc thí sinh phải chăm sóc bản thân một cách khoa học, rèn luyện sức khỏe, thần thái và phong cách để tỏa sáng theo cách riêng. HẠNH ĐỖ 9 n Thứ Năm n Ngày 6/3/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ trường hợp trẻ em lập gia đình khi mới 13, 14 tuổi, thậm chí là những cuộc hôn nhân cận huyết thống. Gần chục năm qua, những vấn đề đẩy lùi hủ tục lạc hậu, tuyên truyền chăm lo phát triển kinh tế gia đình, vận động cho con cái đi học, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng… tất cả đều có bóng dáng của bà H’Phong. “Công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ hàng đầu để định hướng đi đúng cho bà con. Tôi cùng với lãnh đạo buôn đến từng hộ gia đình lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó, đưa ra các giải pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Khi người dân đã hiểu, họ sẽ ủng hộ và tích cực hưởng ứng mọi hoạt động của địa phương”, bà H’Phong chia sẻ. Những con đường đất đỏ dần lùi vào dĩ vãng. Hôm nay, đường thênh thang trải nhựa đã nối dài những buôn xa. Nụ cười của bà như bừng sáng cả buôn. Bà bảo, mình phải làm gương từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày, như vậy mới tuyên truyền được cho bà con. Nhờ vào sự quan tâm và hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, con đường dẫn vào buôn Kuôp được xây dựng khang trang, kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế. Hàng ngày, trẻ em trong buôn đến trường đều đặn, an ninh trật tự luôn được duy trì ổn định. Buôn Kuốp hiện có trên 310 hộ dân, trong đó đồng bào Mnông và Ê đê chiếm hơn 70%. Hiện nay, buôn Kuôp còn giữ được 50 ngôi nhà sàn, nhà dài của người Ê đê, Mnông. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người trong buôn đã đạt từ 45-50 triệu đồng/người/năm. Những ngôi nhà tạm bợ đã được thay thế bằng những căn nhà khang trang, kiên cố, mang lại diện mạo mới cho buôn làng. NỮ TRƯỞNG BUÔN 9X Đứng giữa vườn cà phê xen tiêu xanh tốt, chị H’Mỹ Pang Ting, người dân buôn Dlei (xã Đắk Nuê, huyện Lắk) nói, nơi đây đã no ấm hơn nhiều rồi, bây giờ trong buôn có nhiều hộ làm nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao, thành công ấy có công của trưởng buôn H’Poh Ông. “Khi có vụ việc, phản ánh của bà con, dù đêm hay ngày, chị H’Poh Ông luôn có mặt kịp thời hóa giải những xích mích. Chị giúp đỡ các hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế”, chị H’Mỹ Pang Ting cho hay. Chị H’Poh Ông (SN 1991, xã Đắk Nuê) tốt nghiệp Khoa Luật, Trường Đại học Đà Lạt. Năm 2013, cầm tấm bằng cử nhân nhưng vì nhiều lý do khách quan không xin được việc làm phù hợp. Về quê, chứng kiến bà con còn gặp nhiều khó khăn, vì thế chị muốn đóng góp một phần sức trẻ của mình đổi thay đời sống buôn làng. Chị hăng hái tham gia các hoạt động, phong trào địa phương. Được bà con yêu mến, chính quyền tin tưởng bầu chị làm trưởng buôn khi mới 26 tuổi. H’Poh Ông bảo rằng, được lãnh đạo địa phương và bà con tin tưởng vui lắm nhưng áp lực cũng nhiều. Mình xây dựng lòng tin của bà con từ những điều thực tiễn nhất. Những buôn vùng sâu, vai trò của cán bộ phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tại cơ sở lại càng được phát huy trong tuyên truyền, vận động bà con làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ. Buôn Dlei có hơn 160 hộ, hơn 750 khẩu, trong đó có hơn 60 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu đồng bào Mnông. Đời sống bà con trong buôn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao. Với lợi thế là người địa phương, chị H’Poh Ông hiểu được phong tục, tập quán người dân nên khi tuyên truyền, vận động có nhiều thuận lợi, góp phần xây dựng được những mối quan hệ trong cộng đồng, thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc trong buôn. Hiện nay, buôn Dlei có nhiều chuyển biến tích cực, tỉ lệ hộ nghèo giảm trung bình từ 3-4%/năm. Đằng sau những sự thay đổi đó, chính là công sức kiên trì tuyên truyền, vận động của nữ thủ lĩnh 9X này. N.T Hoa hậu Việt Nam 2024 thu hút hàng trăm hồ sơ, có tới 90% là sinh viên và nhiều ứng viên hội đủ các yếu tố về nhan sắc, trí tuệ, văn hóa và khát vọng cống hiến ẢNH: NHƯ Ý Chị H’Poh Ông (trái) hỗ trợ các hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát triển kinh tế Chị H’Poh Ông, trưởng buôn Dlei Á hậu Phương Anh tâm đắc với tiêu chí không phẫu thuật thẩm mỹ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ẢNH: PHẠM NGUYỄN Ông Trần Xuân Thành, Chủ tịch UBND xã Đắk Nuê cho biết, với sức trẻ và được đào tạo bài bản, những cán bộ trẻ như chị H’Poh Ông thường rất thành thạo công nghệ thông tin, tiếp cận nhanh các văn bản, khi truyền đạt cho người dân trong các buổi họp cũng dễ hiểu; tham mưu kịp thời hơn cho chính quyền địa phương trong việc vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các phong trào thi đua ở địa phương.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==