Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) - cho biết, trong tháng 2 Việt Nam đã xuất khẩu 193.031 tấn cà phê, thu về hơn 1,08 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt mốc hơn 1 tỷ USD chỉ trong vòng một tháng. Kết quả này có được nhờ sản lượng xuất khẩu tăng cao nhất từ đầu vụ thu hoạch (từ tháng 10/2024 đến nay), dao động từ 50.000 - 155.000 tấn/tháng. Bên cạnh đó, giá cà phê xuất khẩu cũng ở mức rất cao, trung bình 5,596 USD/tấn, bao gồm cả cà phê chế biến. Tính trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 343,331 tấn cà phê, với kim ngạch đạt hơn 1,87 tỷ USD. Trong đó, lượng cà phê nhân xuất khẩu là 315.615 tấn, mang về hơn 1,65 tỷ USD. Dù khối lượng xuất khẩu giảm 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái, giá trị kim ngạch lại tăng mạnh 50%. Giá cà phê trong nước ngày 5/3 tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 131.000 - 133.000 đồng/kg, tăng từ 2.000- 3.000 đồng/kg. Giá cà phê trên thị trường thế giới cũng liên tục tăng. Cà phê Robusta (London) giao tháng 3/2025 tăng 111 USD/tấn, lên 5,597 USD/tấn; giao tháng 5/2025 tăng 102 USD/tấn, lên 5,546 USD/tấn. Cà phê Arabica (New York) giao tháng 3/2025 tăng 10,8 cent/lb, lên 397,45 cent/lb; giao tháng 5/2025 tăng 8,55 cent/lb, lên 386,75 cent/lb. VICOFA nhận định rằng, giá cà phê sẽ vẫn duy trì ở mức cao trong năm nay. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm 2024, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu sang Algeria 34.158 tấn cà phê nhân xanh, kim ngạch đạt 127,4 triệu USD. THANH HUYỀN Trong những tháng đầu năm, do nguồn cung sụt giảm, giá cà phê thế giới tăng mạnh, liên tục tạo nên "đỉnh" cao nhất trong nhiều năm qua. Điều này đã giúp cho xuất khẩu cà phê Việt Nam lần đầu tiên đạt mốc hơn 1 tỷ USD chỉ trong một tháng. Nông dân Tây Nguyên thu hoạch cà phê Lần đầu thu hơn 1 tỷ USD/tháng 15 nThứ Năm n Ngày 6/3/2025 KINH TẾ CẠN DÒNG TIỀN Nghe NH quảng bá rầm rộ nhiều chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất, bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Cty may Hòa (thành phố Thủ Đức) ngay lập tức cầm hồ sơ đến NH thương mại vay vốn nhằm đầu tư thêm máy móc, mua vật liệu, trả lương công nhân... Thế nhưng nhiều ngày qua, bà Hòa vẫn chưa thể vay vốn. “Rất khó để tiếp cận những gói vay ưu đãi lãi suất vì NH luôn “chọn mặt gửi tiền” nên đòi hỏi nhiều thủ tục, thời gian thẩm định kéo dài… Nhiều NH chào mời gói vay lãi suất thấp song khi tiếp cận tận nơi mới nhận thấy không dễ gì đáp ứng được những điều kiện mà NH đưa ra nếu không có tài sản đảm bảo” - bà Hòa cho hay. Nhắc đến chuyện vay vốn, ông Lê Mai Hữu Lâm, Tổng giám đốc Cty CP Sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi (quận Gò Vấp, TPHCM) kể: Có NH dư tiền, lãi suất vay thấp nhưng DN muốn vay vốn rẻ cũng “trần ai khoai củ”. Tôi đã đem những bất động sản có được để vay vốn ở NH, bây giờ nếu muốn đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị cho hoạt động sản xuất, mở rộng nhà xưởng thì chỉ còn cách thuê tài chính với lãi suất cao”. Điều làm ông Lâm "đau" nhất là có đất mà không vay được tiền. Cụ thể, hai nhà máy của Cty Cát Vạn Lợi đặt tại khu công nghiệp cơ khí ô tô (huyện Củ Chi, TPHCM). Đất ông Lâm thuê trong khu công nghiệp với thời gian 50 năm, đã trả tiền đủ ngay khi ký hợp đồng. Tuy nhiên, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại ghi đất trả tiền hàng năm. Do đó, khi DN cầm giấy này đi vay thì không được NH chấp nhận vì cho rằng nhiều rủi ro. Đáng nói, quy định này chỉ có ở TPHCM nên nhiều DN vô cùng đau khổ vì không sử dụng được tài sản để thế chấp. “Để khơi thông sản xuất, Nhà nước phải là “bà đỡ” cho những ngành sản xuất chủ lực và trụ cột của nền kinh tế. DN cần được hỗ trợ về lãi suất cũng như mở rộng điều kiện cho vay, đơn giản hóa thủ tục…” - ông Lâm nói. Ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch hội DN Cơ khí - Điện TPHCM cho rằng, các gói cho vay hỗ trợ lãi suất bị gián đoạn suốt thời gian dài, mới đây vừa được mở lại nhưng các dự án cũ chưa được hỗ trợ. Nếu muốn tham gia các chương trình kích cầu thì phải vay với Cty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM, nhưng vấn đề thẩm duyệt khó khăn hơn nhiều. Chính vì vậy đa số các DN đành phải vay NH nhưng chủ yếu vay ngắn hạn để được hưởng lãi suất thấp, sau đó lại dùng vốn ngắn hạn để đầu tư trung dài hạn. Đây là cái vòng luẩn quẩn và là rào cản lớn nhất khiến ngành cơ khí chế tạo gặp khó khăn trong việc phát triển. Đối với DN lĩnh vực nông nghiệp đa số đều thuê đất của nông dân hay lâm trường nên không có tài sản thế chấp. Trong khi đó, thời gian thuê đất chỉ có 3 năm, thời gian tiếp cận hồ sơ lâu, dòng tiền trong nông nghiệp quay vòng khá chậm nên hầu như các DN không được hưởng lãi suất ưu đãi. “Một khó khăn nữa của nông dân tham gia chuỗi liên kết là cần vốn để mua giống, phân bón… Thế nhưng tài sản trên đất là cây trồng từ 1 - 2 năm, đã ra lứa trái cây đầu tiên và mang lại doanh thu nhưng NH không xem đây là tài sản để có thể vay vốn. Vô hình trung, nông dân có đất nhưng không có tiền đầu tư, trong khi người đi thuê không có đất cũng không vay được vốn” - ông Nguyễn Văn Bảy (57 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cho biết. LINH HOẠT CHO VAY Bà Lê Thúy Loan, đại diện một DN tại quận Tân Bình cho biết, DN từng rơi vào nhóm nợ 2. Dù đã thanh toán toàn bộ khoản nợ cho NH nhưng DN vẫn bị gắn “vết sẹo tín dụng” và phải chờ đến 5 năm để được “xóa sạch” lịch sử này. Hệ quả là khi cần vốn để phục hồi và phát triển, DN phải gõ cửa nhiều NH nhưng đều bị từ chối. Ông Nguyễn Đặng Hiến, Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM nói rằng, các DN luôn đau đáu để làm sao vay được vốn NH và luôn tìm kiếm vay ở NH có lãi suất thấp. Theo ông Hiến, dù lương thực thực phẩm là ngành thiết yếu nhưng các DN đều là DN nhỏ và vừa, thậm chí siêu nhỏ. Do đó, khả năng tiếp cận vốn của DN còn nhiều hạn chế. Ông Đỗ Hà Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam cho rằng, NH cần tạo điều kiện để người dân và DN tiếp cận được vốn, có khả năng trữ hàng, từ đó chủ động hơn về giá cả hàng hóa bằng chính sách cho vay tín chấp, thế chấp tiền, hàng hoá, hợp đồng, hoặc cho vay thế chấp dựa trên tài sản hình thành trong tương lai…, miễn là đánh giá được độ uy tín cho các bên vay. Trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với không ít khó khăn, Hiệp hội DN TPHCM (HUBA) vừa có văn bản báo cáo UBND TPHCM về tình hình hoạt động của các DN trong tháng 2 năm 2025. Trong đó, vấn đề nổi bật là tình trạng thiếu vốn của các DN, nhất là DN nhỏ và vừa đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Theo ông Nguyễn Phước Hưng, Phó chủ tịch HUBA, có tới 39% DN đang gặp khó khăn về nguồn vốn kinh doanh, trong khi 59,8% số DN khác mong muốn được hỗ trợ về tín dụng, đặc biệt là giảm lãi suất vay từ các NH. Tình hình hiện tại cho thấy nhiều DN đang rơi vào trạng thái thiếu tiền để thanh toán các khoản nợ đã đáo hạn và bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp theo. “Chúng tôi kiến nghị các tổ chức tín dụng tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho DN như đơn giản hóa thủ tục cho vay, ổn định mặt bằng lãi suất cho vay và tín dụng dựa trên dòng tiền đối với DN có đầu ra ổn định và phương án kinh doanh khả thi” - ông Hưng đề xuất. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TPHCM thông tin, tổng số tiền đăng ký tham gia gói tín dụng ưu đãi để tham gia chương trình kết nối NH - DN trên địa bàn lên đến 517.065 tỷ đồng, cao hơn mức 510.000 tỷ đồng của năm ngoái. Đối với phản ánh của DN về tiếp cận vốn, đặc biệt là các gói cho vay ưu đãi, ông Lệnh cho biết, thời gian qua, lĩnh vực xuất khẩu, ngành lương thực thực phẩm được ưu đãi rất nhiều. Lãi suất cũng rất ưu đãi vì đây là những ngành hiệu quả và là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. “Những vướng mắc của DN, chúng tôi sẽ ghi nhận và tháo gỡ trong thời gian tới. Tuy nhiên, nếu lỗi xử lý hồ sơ chậm thì chúng tôi giải quyết được còn những vấn đề thuộc về quy định, nguyên tắc tín dụng thì NH phải tuân thủ để đảm bảo an toàn tín dụng, tránh phát sinh thêm nợ xấu” - ông Lệnh nhấn mạnh. UYÊN PHƯƠNG Vòng luẩn quẩn “thiếu vốn nên đi vay, muốn vay phải thế chấp” giữa ngân hàng và doanh nghiệp (NH – DN) vẫn chưa có giải pháp triệt để. Theo các DN, có quá nhiều rào cản khi tiếp cận tín dụng NH khiến không ít đơn vị phải bỏ cuộc, buông tay. Nhiều doanh nghiệp thiếu vốn trầm trọng Hết tài sản thế chấp, nhiều DN phải vay nóng, thuê tài chính với lãi suất cao (ảnh tại Cty Cát Vạn Lợi) ẢNH: U.P Theo kiến nghị của HUBA, các NH cần chia sẻ khó khăn với cộng đồng DN nhỏ và vừa thông qua việc giảm biên lợi nhuận định mức, từ đó giảm tối đa lãi suất vay vốn. Dù nền kinh tế hiện nay khá ổn định với tỷ giá biến động không lớn (chỉ khoảng 2%/năm), mức biên lợi nhuận của các NH dao động từ 3 - 4,5%, trong khi khoản vay ngoại tệ từ các tổ chức tài chính nước ngoài chỉ có mức lãi suất từ 1,5 - 2,5%. HUBA cho rằng, mức biên lợi nhuận thấp hơn 3% là hợp lý và có thể giúp DN vượt qua khó khăn. XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==