11 nThứ Năm n Ngày 6/3/2025 PHÁP LUẬT TAND cấp cao tại TPHCM vừa có quyết định đưa vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 ra xét xử phúc thẩm từ ngày 25/3 đến ngày 21/4. HĐXX là các thẩm phán Phạm Công Mười (chủ tọa), Chung Văn Kết, Hoàng Minh Thịnh, 2 thẩm phán dự khuyết là bà Bùi Thị Thu, Nguyễn Thị Thanh. Đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM tham gia phiên tòa là các kiểm sát viên cao cấp, gồm các ông Võ Phong Lưu, Nguyễn Vi Dũng và ông Nguyễn Khánh Toàn và ông Nguyễn Văn Tùng (tham gia dự khuyết). HĐXX cho biết, có 35 cá nhân là bị hại có kháng cáo. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo là Công ty TNHH Đô thị Sing Việt, Ngân hàng SCB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt và 4 cá nhân. BÀ LAN KHÁNG CÁO HĐXX phiên phúc thẩm cho biết, tại phiên tòa sắp tới, bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Bà Lan mời 8 luật sư bào chữa, gồm các luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Giang Hồng Thanh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Bùi Phương Lan, Nguyễn Sơn Hải và Nguyễn Huyền Ly. HĐXX cũng cho biết, ngoài bà Lan, vụ án còn có 27 bị cáo khác kháng cáo, trong đó có Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan, Tổng giám đốc Công ty WMC, bị HĐXX sơ thẩm tuyên 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại bản án sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án, HĐXX TAND TPHCM tuyên ngày 17/10/2024 phạt bà Lan mức án tù chung thân cho tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền” và 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt chung của bà Lan là tù chung thân. TÂN CHÂU Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, mời 8 luật sư thuộc 2 đoàn luật sư TPHCM và Hà Nội bào chữa tại phiên tòa phúc thẩm. Bà Trương Mỹ Lan mời 8 luật sư bào chữa Bà Trương Mỹ Lan trong một phiên tòa trước đây ẢNH: TÂN CHÂU Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Lan bị TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm tuyên y án tử hình chung cho 3 tội danh “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Tham ô tài sản”. Vác kiếm giữa đường phải lên phường Ngày 5/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật đối với Phạm Lý Anh Khoa (17 tuổi, trú tại phường Hải Châu, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Trước đó, ngày 4/3, qua nắm thông tin tình hình trên không gian mạng, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng phát hiện clip đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Tiktok hình ảnh nam thanh niên cầm và vác trên vai một cây kiếm cùng chiếc xe máy dựng giữa đường với thái độ thách thức, xem thường pháp luật. Sáng 5/3, Công an phường Khuê Trung triệu tập Khoa. Nam thanh niên thừa nhận đã quay clip cầm hung khí tại đường Xuân Thủy (đoạn gần công viên Thanh Niên) để đăng lên trang Tiktok cá nhân. Clip thu hút sự chú ý, tương tác, bình luận của nhiều người. Đa số người xem clip đều cho rằng nam thanh niên ngông cuồng, xem thường pháp luật, một số người khác đề nghị cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để xác minh, xử lý nghiêm… Khi được bạn bè bình luận khuyên bảo rằng “c.an đầy ken nghe” (Công an đầy Ken nghe), Khoa trả lời “đã sợ là k đăng r b” (đã sợ là không đăng rồi bạn). Trước đó, Khoa cũng đã quay clip cầm hung khí tại đường Xuân Thủy để đăng lên trang Tiktok cá nhân. Công an phường Khuê Trung đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. NGUYỄN THÀNH Khởi tố 53 đối tượng liên quan sòng bạc lớn Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá một sòng bạc quy mô lớn do Nguyễn Minh Hùng và con trai cầm đầu. Hơn 50 đối tượng bị khởi tố, trong đó nhiều người bị bắt tạm giam. Chiều 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố bổ sung 23 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc quy mô lớn do Nguyễn Minh Hùng (SN 1966, trú huyện Chợ Mới) cùng con trai Nguyễn Đức Em (SN 1990) cầm đầu. Cơ quan chức năng bắt tạm giam 10 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Mo (SN 1991), Nguyễn Ngọc Quí (SN 1999), Nguyễn Quốc Việt (SN 2005)...; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 đối tượng khác. Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 30 bị can, bắt tạm giam 26 đối tượng, trong đó có Nguyễn Đức Em, Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2001, tên gọi khác: Cu Lì), Lê Ngọc Triết (SN 1992, tên gọi khác: Quạ Đen)... Qua điều tra, Công an tỉnh An Giang phát hiện tại xã Hòa Bình tồn tại một sòng bạc hoạt động tinh vi, thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương. Sau thời gian theo dõi, trưa 13/10/2024, lực lượng chức năng bất ngờ đột kích sòng bạc tại khu đất trống sau nhà Nguyễn Minh Hùng. Bị truy bắt, nhiều đối tượng bỏ chạy tán loạn nhưng không thoát. Công an đã tạm giữ hơn 118 triệu đồng, nhiều điện thoại di động, xe máy cùng tang vật phục vụ việc đánh bạc. Đáng chú ý, sòng bạc này được tổ chức chuyên nghiệp với nhiều lớp cửa, vách tôn cao, có người cảnh giới nghiêm ngặt. Các con bạc muốn vào phải qua nhiều chốt kiểm soát, gây khó khăn cho công tác điều tra. NHẬT HUY Các bị cáo gồm: Nguyễn Thành Nguyên (SN 1987), Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1977), Nguyễn Quốc Thanh (SN 1987) và Lý Minh Chánh (SN 1978). Theo cáo trạng, cuối tháng 4/2024, trong lúc ngồi nhậu với nhau, Nghĩa tâm sự với Nguyên đang gặp khó khăn về tiền bạc, muốn kiếm tiền tiêu xài. Nguyên nói với Nghĩa là có biết anh M.V.C (làm nghề trang trí nội thất ở Cần Thơ) có rất nhiều tiền và đề nghị bắt cóc anh C để đòi tiền chuộc, Nghĩa đồng ý. Nghĩa chuẩn bị công cụ và phương tiện để thực hiện việc bắt cóc như bình xịt hơi cay, dao và ô tô dùng để di chuyển, tìm kiếm một căn nhà thuê nhằm lừa bị hại đến để bắt cóc. Nguyên tiếp cận trao đổi với bị hại về việc sửa chữa, thiết kế nhà để bị hại tin tưởng và đồng ý đến nơi các đối tượng chuẩn bị sẵn. Nguyên lên mạng đặt mua 2 giấy căn cước công dân giả, rồi sử dụng thuê nhà, xe. Ngày 6/5/2024, Nguyên sử dụng điện thoại liên hệ với Thanh và Chánh để thuê hai người này thực hiện việc bắt người. Khoảng 15 giờ ngày 10/5/2024, tại ngôi nhà thuê ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Chánh dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt của anh C, còn Thanh dùng dao khống chế, trói chân tay anh C Sau đó, Thanh cùng Nghĩa chở anh C về khu nhà ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để giam giữ. Quá trình giam giữ anh C, Nguyên sử dụng điện thoại của anh C nhiều lần nhắn tin yêu cầu gia đình anh C chuyển 10 tỷ đồng tiền chuộc và đe dọa nếu không giao tiền hoặc báo công an thì sẽ giết anh C. Do lo sợ, gia đình anh C đã 2 lần chuyển tiền với tổng số tiền 44,5 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Nguyên sử dụng thẻ ATM của anh C rút hết tiền trong tài khoản. Khoảng 3 giờ 20 phút ngày 12/5/2024, cơ quan công an bố trí vây bắt Nguyên, giải cứu thành công anh C. Tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyên 17 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy; bị cáo Nghĩa 16 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; các bị cáo Thanh, Chánh lần lượt lĩnh 5 năm và 4 năm tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”. CẢNH KỲ Tuyên án nhóm bị cáo bắt cóc đòi 10 tỷ đồng TAND tỉnh Hậu Giang vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử nhóm đối tượng thực hiện vụ bắt cóc đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng vào năm 2024. Các bị cáo tại tòa Hình ảnh Lý Anh Khoa đăng tải Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hùng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==