TRANG 6 Báo chí có mất ngôi đầu bảng? THỨ NĂM 6/3/2025 SÕ 65 0977.456.112 TRANG 8+9 Dấu ấn 36 năm Hoa hậu Việt Nam Đẩy mạnh giải ngân vÕn đầu tư công TRANG 12 ÔNG TRUMP NỖ LỰC CHẤM DỨT XUNG ĐỘT UKRAINE TRANG 2 Bền bỉ đi tìm lời giải trong khoa học dữ liệu TRANG 7 Lợi nhuận teo tóp Khó vay vốn, logistics yếu TRANG 5 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2025: ĐỀ CỬ GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2024 GỠ KHÓ cho ngành lúa gạo Thúc đẩy tăng trưởng CHUYỆN HÔM NAY Thúc đẩy quyết liệt giải ngân đầu tư công, bơm vốn ra nền kinh tế… là những nhiệm vụ được Chính phủ nêu rõ và quyết liệt yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên. XEM TIP TRANG 6 n PHẠM TUYÊN Hệ thÕng sấy, trữ lúa vẫn là điểm yếu của ngành lúa gạo tại ĐBSCL ẢNH: PV Tập trung hoàn thành Đề án sắp xếp địa giới hành chính Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trước hết phải tập trung hoàn thành Đề án sắp xếp lại địa giới các đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Bộ Chính trị để trình cấp có thẩm quyền, theo hướng sáp nhập một sÕ tỉnh, không tổ chức cấp huyện, giảm đầu mÕi để mở rộng quy mô cấp xã. TRANG 3 Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2025 ẢNH: DƯƠNG GIANG/TTXVN
2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 6/3/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Với nguồn vốn đầu tư công năm 2025 khoảng 900.000 tỷ đồng, để có thể giải ngân đạt ít nhất 95% tổng số vốn mà Thủ tướng Chính phủ giao, theo ông Thụ, cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị. “Trong bối cảnh sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị là giải pháp quan trọng để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Nếu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, thực hiện các mục tiêu kép, vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công thì sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế”, ông nói. Ông Thụ đề nghị Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương, có chế tài và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn. Các trường hợp yếu kém về năng lực, sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, chậm trễ giải ngân được điều chuyển, thay thế bằng những người có năng lực, có tinh thần phục vụ. “Nguồn lực trong xã hội, trong dân còn rất lớn, nếu giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả thì sẽ kích hoạt, thu hút được các nguồn lực này, tạo ra làn sóng đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân vào nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng”, ông nói. Một giải pháp nữa cũng được ông Thụ nhấn mạnh là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo đúng tinh thần của Trung ương: địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Theo ông, cả nước đang triển khai hàng loạt dự án cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng, nhất là đường bộ cao tốc. Ở lĩnh vực này, hai vướng mắc lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ dự án là giải phóng mặt bằng và bảo đảm nguồn vật liệu san lấp. “Các bộ, ngành và chính quyền địa phương cần phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, kịp thời giải quyết các vướng mắc, không để mặt bằng và vật liệu san lấp ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án”, ông nói. GIẢM LÃI SUẤT, BƠM 2,5 TRIỆU TỶ ĐỒNG VÀO NỀN KINH TẾ Liên quan chính sách tiền tệ, trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 5/3 về giảm mặt bằng lãi suất để thúc đẩy nền kinh tế, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, muốn tăng trưởng cao thì phải có nguồn vốn và tăng khả năng hấp thụ của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trong năm 2025, tăng trưởng tín dụng phải ở mức 16%, tương đương với khoảng 2,5 triệu tỷ đồng. Về lãi suất, theo ông Tú, trong năm 2024, mức lãi suất đã được điều chỉnh giảm so với năm trước, với mức giảm bình quân 1,4% và tới đây sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm lãi suất. Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán, có 8 ngân hàng tăng lãi suất huy động ở một số kỳ hạn. Tuy nhiên, vào thời điểm này, ông Tú nhấn mạnh, phải có chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, nên phải giảm lãi suất đầu vào. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo các tổ chức tín dụng về vấn đề lãi suất, sự chia sẻ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư, tăng trưởng. Đến nay, 8 ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động, có ngân hàng giảm 0,7%. Phó Thống đốc khẳng định sẽ giám sát chặt về lãi suất, tạo sự chủ động cho ngân hàng và có sự chia sẻ với doanh nghiệp, qua đó sẽ giảm lãi suất cho vay ở tất cả các kỳ hạn. VĂN KIÊN Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời chiều 5/3, sau thời gian chống chọi với bệnh nan y. Ông nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007 cho cụm ba tiểu thuyết “Trong cơn gió lốc”, “Không phải trò đùa” và “Góc tăm tối cuối cùng”. Nhà văn Khuất Quang Thụy sinh năm 1950 ở Hà Nội, là cây bút trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ông có các bút danh khác là Hưng Long, Vân Huyền. Ông nhập ngũ năm 1967, chiến đấu tại các chiến trường Quảng Trị, Nam Lào, Tây Nguyên, Nam Bộ. Ông tốt nghiệp khóa I Trường viết văn Nguyễn Du. Trước khi nghỉ hưu, ông mang quân hàm đại tá. Nhà văn Khuất Quang Thụy được bầu làm Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam ba khóa VIII, IX, X và được phân công lần lượt làm Tổng biên tập trang thông tin điện tử Vanvn. net (nay là Vanvn.vn), Phó Tổng Biên tập phụ trách - Tổng biên tập Báo Văn nghệ, Trưởng ban Kiểm tra. Đầu năm 2024, ông xin thôi hết mọi chức vụ lãnh đạo của Hội Nhà văn Việt Nam, nghỉ công tác để tập trung chăm lo sức khỏe và gia đình. Nhà văn Nguyễn Văn Thọ nhận xét: “Khuất Quang Thụy bắt đầu được bạn đọc biết tới từ những bài thơ mang đậm hiện thực chiến trường, phản ánh tâm hồn của những người trên mặt trận. Chiến tranh chấm dứt, Khuất Quang Thụy đóng góp cho dòng văn học cách mạng chủ yếu ở mảng văn xuôi. Đề tài chủ yếu xoay quanh người lính, về cuộc chiến chống Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Có thể nói bằng nhiều đóng góp, ông là cây bút vạm vỡ của thể tài tiểu thuyết”. NGỌC ÁNH - Mõ đi khắp các thôn, từ thôn Đoài đến thôn Đông, thôn Bắc xuống thôn Nam và lo… - Mõ chớ làm mọi người hoang mang nhé! Lo vấn đề gì thì nói luôn và ngay cho nó cụ thể ra. Người khôn cứ ăn nói nửa chừng thế xem ra không được tử tế cho lắm! - Mõ đâu dám ỡm ờ nửa chừng, chỉ là chưa kịp nói hết câu mà mọi người đã nhảy vào họng Mõ rồi! - Vậy nói đi, Mõ lo điều chi? - Mõ thấy, dư địa phát triển kinh tế cho làng gần như không còn! - Căn cứ nào Mõ đưa ra nhận xét đó? - Đất đai, mặt nước ao hồ, sông ngòi, đã được hội đồng làng phân lô, bán nền, cho thuê, đấu giá hết rồi… - Ý Mõ là hết tiềm năng? - Chính xác! - Nhưng Mõ đang có sáng kiến đầu tư vào lĩnh vực gì? - Mõ thấy, trào lưu bây giờ nhà nhà, người người đầu tư vào các mô hình sinh thái. Kiểu như, khách sạn sinh thái, nhà hàng sinh thái, quán cóc sinh thái… Thiên hạ hốt tiền… - Mõ có kêu gọi được đại gia nào vào đầu tư cho làng không? - Với mối quan hệ rộng, Mõ luôn sẵn sàng. Nhưng như Mõ trình bày, giờ lấy đâu ra quỹ đất để người ta đầu tư? - Đầy! - Mõ quét hết làng trên xóm dưới, đầu phố cuối phường rồi, chật ních! - Không sao! Làng còn có khoảnh rừng thôn Đoài giáp thôn Đông đấy! - Không được! Thương hiệu làng chỉ còn mỗi chỗ đó! - Mõ nhát thế thì làm ăn lớn thế nào được. Thiên hạ người ta bất chấp. Muốn có dự án sinh thái thì phải hi sinh hệ sinh thái hiện có, làm mới nó lại. Mõ từng nghe cánh rừng dừa nước Bảy Mẫu xứ Hội chưa? Rồi hả! Nổi tiếng thế mà người ta còn phá cho công ty sinh thái làm dự án sinh thái thế hệ mới chồng lên mà. Yên tâm chưa? MÕ LÀNG Yên tâm chưa TIN GÓC BIẾM Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là một giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Khuất Quang Thụy là cây bút trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống Mỹ Trao đổi với PV Tiền Phong về giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, ông Bùi Đức Thụ, nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, cho rằng, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm 2025, cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển. Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời “Nguồn lực trong xã hội, trong dân còn rất lớn, nếu giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả thì sẽ kích hoạt, thu hút được các nguồn lực này, tạo ra làn sóng đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân vào nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng”. Ông BÙI ĐỨC THỤ, nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội
Sáng 5/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2025. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến về công tác chỉ đạo, điều hành và những kết quả kinh tế - xã hội nổi bật trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm. Bên cạnh những kết quả đạt được rất cơ bản, Thủ tướng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức. Trong đó, thể chế, pháp luật còn những bất cập, vướng mắc. Huy động nguồn lực còn khó khăn; các thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp mặc dù đã xuất hiện tín hiệu tích cực song vẫn còn vướng mắc. Ngoài ra, việc giải ngân vốn đầu tư công nhìn chung còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; còn 77,6 nghìn tỷ đồng vốn kế hoạch chưa phân bổ chi tiết. Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực phục vụ các ngành mới nổi, động lực tăng trưởng mới còn hạn chế. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn… Thủ tướng lưu ý, việc phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP 8% trở lên “vẫn còn là thách thức lớn”. Chỉ rõ 6 nhóm nhiệm vụ lớn mang tính trọng tâm và cấp bách, Thủ tướng yêu cầu trước hết tập trung hoàn thành Đề án sắp xếp lại địa giới các đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Bộ Chính trị để trình cấp có thẩm quyền, theo hướng sáp nhập một số tỉnh để mở rộng địa giới cấp tỉnh phù hợp tiêu chí, điều kiện, hoàn cảnh, truyền thống lịch sử - văn hóa. Đồng thời không tổ chức cấp huyện, giảm đầu mối để mở rộng quy mô cấp xã; đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan. Song song với đó, các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thành kiện toàn tổ chức bên trong trong tuần này. MIỄN, GIẢM, GIA HẠN THUẾ PHÍ Cùng với đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc thực hiện chính sách tiền tệ và tài khóa phục vụ tăng trưởng 8% trở lên; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp nhịp nhàng, hài hòa, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu điều chỉnh giảm lãi suất điều hành bằng các công cụ như lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, thị trường mở; lãi suất cho vay qua đêm, lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên mà Chính phủ đã chỉ đạo, lãi suất tín phiếu ngân hàng. Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính thúc đẩy đầu tư công mạnh hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn; rà soát, hoàn thiện phương án phát hành trái phiếu Chính phủ để bổ sung nguồn lực cho các công trình, dự án lớn, trọng điểm; tăng thu, tiết kiệm chi; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu, dứt khoát không để thiếu điện, năng lượng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; không để ách tắc liên quan khai thác dầu, khí, than, nếu thiếu cơ chế chính sách thì phải báo cáo. Bộ Xây dựng được giao chủ trì thúc đẩy chương trình xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, tập trung cho một số đối tượng như người trẻ dưới 35 tuổi, triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế xây dựng các đề án liên quan đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nhân lực, nâng cao thể chất người Việt Nam. LUÂN DŨNG 3 n Thứ Năm n Ngày 6/3/2025 THỜI SỰ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trước hết phải tập trung hoàn thành Đề án sắp xếp lại địa giới các đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Bộ Chính trị để trình cấp có thẩm quyền, theo hướng sáp nhập một số tỉnh, không tổ chức cấp huyện, giảm đầu mối để mở rộng quy mô cấp xã. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2025 ẢNH: DƯƠNG GIANG/TTXVN Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào ngay ĐBSCL chủ trì làm việc với các tỉnh ĐBSCL về tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu lúa gạo, bảo đảm nguyên vật liệu, thúc đẩy các dự án cao tốc, ứng phó hạn mặn tại khu vực này. Tập trung hoàn thành Đề án sắp xếp địa giới hành chính Sau lễ đón, hai đoàn tiến hành hội đàm. Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng Trung tướng Saichay Kommasith được Đảng, Nhà nước Lào bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào; đồng thời tin tưởng trên cương vị đầy trọng trách của mình, Trung tướng Saichay Kommasith sẽ góp phần lãnh đạo Quân đội nhân dân Lào ngày càng phát triển, quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước Lào-Việt Nam ngày càng bền chặt. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng nói chung, hợp tác giữa Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân hai nước Việt NamLào nói riêng đã đạt hiệu quả thực chất, tiếp tục khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - Lào. Theo đó, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong tham mưu hiệu quả với lãnh đạo Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược về quân sự, quốc phòng mỗi nước. Hợp tác quân binh chủng được triển khai thực chất, hiệu quả. Các quân khu giáp biên và Bộ đội Biên phòng hai nước đã phối hợp tốt trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được hai bên đặc biệt coi trọng cả về số lượng và chất lượng. Hợp tác hậu cần, công nghiệp quốc phòng được quan tâm thúc đẩy. Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm và tình hình quân đội mỗi nước. Thời gian tới, trên cơ sở các văn bản đã ký kết giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, hai bên thống nhất tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác vào một số nội dung trọng tâm, gồm phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác theo nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là Thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào năm 2024, cuộc gặp giữa lãnh đạo Đảng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia (ngày 22/2/2025); tăng cường chia sẻ các vấn đề chiến lược, thông qua gặp gỡ cấp cao, cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng; hỗ trợ Lào thành lập gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đồng thời, hai bên tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; coi trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy hợp tác hậu cần, công nghệ thông tin, công nghiệp quốc phòng; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Cảm ơn Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã dành thời gian đón tiếp, Trung tướng Saichay Kommasith nhấn mạnh, cuộc gặp gỡ giữa hai Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào lần này có ý nghĩa quan trọng; đồng thời khẳng định hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào thời gian qua ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực. Trung tướng Saichay Kommasith nhất trí trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên cơ sở các văn bản đã ký kết, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai quân đội Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. PV (Theo TTXVN) Sáng 5/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì lễ đón chính thức Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Lào, do Trung tướng Saichay Kommasith, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào làm Trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/3. Việt Nam sẽ hỗ trợ Lào thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Trung tướng Saichay Kommasith tại lễ đón ẢNH: TRỌNG ĐỨC/TTXVN Nghiên cứu mở rộng miễn thị thực Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng kế hoạch chủ động triển khai các giải pháp phù hợp để thúc đẩy thương mại hài hòa, bền vững với Mỹ, Trung Quốc, các đối tác lớn. Khai thác hiệu quả 17 FTA đã ký kết; thúc đẩy đàm phán, ký kết các FTA mới, khai thác các thị trường mới, tiềm năng; tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; có kế hoạch cụ thể và triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Bộ Công an nghiên cứu, sớm mở rộng diện miễn thị thực nhập cảnh cho một số quốc gia phù hợp. Năm 2024, hợp tác giữa hai quân đội được phát triển toàn diện trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, giao lưu quân binh chủng... Hai bên tích cực hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.
GIÁ USD “CHỢ ĐEN” TĂNG MẠNH Sáng ngày 5/3, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.755 đồng/USD, giảm 3 đồng/USD so với sáng qua. Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay điều chỉnh giảm tại các ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.360 - 25.750 đồng/USD giảm 30 đồng cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Trong khi đó, tại thị trường “chợ đen”, vẫn tăng 9 đồng ở cả 2 chiều mua - bán lên mốc 25.761 - 25.831 đồng/USD. Tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá trung tâm vẫn tiếp đà tăng mạnh, đặc biệt sau khi nghỉ Tết, với mức tăng 420 đồng. Theo giới phân tích, tỷ giá USD chịu ảnh hưởng lớn từ các biến động kinh tế toàn cầu, đặc biệt từ cuộc chiến thuế quan từ chính quyền Mỹ đe doạ nhiều quốc gia. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chần chừ hạ lãi suất và giữ lãi suất neo cao giúp đồng USD duy trì sức mạnh, tạo áp lực với các đồng tiền khác, trong đó có VND. Lãi suất cao của Mỹ kéo theo dòng vốn đầu tư quốc tế đổ vào USD để tìm kiếm lợi suất cao, điều này làm cho nhu cầu đồng USD tăng mạnh, tạo ra sức ép lớn lên tỷ giá USD/VND. Áp lực cũng rõ rệt trong bối cảnh Việt Nam vẫn duy trì mức lãi suất thấp hơn so với các nước phát triển để hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng. Một yếu tố khác khiến tỷ giá USD/VND chịu tác động mạnh mẽ là nhu cầu nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là nguyên vật liệu sản xuất, vẫn duy trì ở mức cao, khiến cán cân thanh toán của Việt Nam nhiều thời điểm mất cân đối, có thể gây ra áp lực mua ngoại tệ để thanh toán cho các khoản nhập khẩu. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CAN THIỆP RA SAO? Phiên giao dịch ngày 3/3 chứng kiến diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền tệ khi Ngân hàng Nhà nước đã dừng cung ứng các khoản cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) kỳ hạn 7 ngày, chuyển sang sử dụng các hợp đồng có kỳ hạn 28 ngày, nhưng vẫn duy trì kỳ hạn 14 ngày. Đây là lần tiên sau nhiều tháng nhà điều hành mới sử dụng lại hợp đồng OMO kỳ hạn 28 ngày, phản ánh định hướng hỗ trợ thanh khoản dài hạn hơn cho hệ thống ngân hàng. Song song với việc tăng kỳ hạn OMO, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất tín phiếu xuống còn 3,2%/năm. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục giảm lãi suất tín phiếu từ 4%/năm xuống còn 3,3%/năm trong hai tuần giao dịch cuối tháng 2. Việc giảm lãi suất tín phiếu sẽ thúc đẩy các ngân hàng có thanh khoản dư thừa tích cực cho vay trên thị trường liên ngân hàng, giảm mặt bằng lãi suất trên thị trường 2 (liên ngân hàng). Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục tăng mạnh tỷ giá trung tâm kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, kéo tỷ giá trần tăng theo tương ứng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng không còn thiết lập mức chặn cứng cho tỷ giá USD liên ngân hàng như giai đoạn trước đó, khi “thả nổi” giá bán USD theo tỷ giá trung tâm ở mức thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần mà các ngân hàng được phép giao dịch Cty Chứng khoán Rồng Việt cho rằng, Ngân hàng Nhà nước đang chọn một cách tiếp cận mang tính thị trường hơn và linh hoạt hơn đối với việc điều hành tỷ giá. Cụ thể, hành động nâng dần tỷ giá trung tâm phản ánh việc Ngân hàng Nhà nước chấp nhận cho tiền đồng mất giá từ từ. “Với dự trữ ngoại hối đã giảm gần 10 tỷ USD trong năm 2024, hành động mới đây của Ngân hàng Nhà nước có thể là biện pháp nhằm bảo toàn dự trữ ngoại hối”, Cty Chứng khoán Rồng Việt đánh giá. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia kinh tế Đại học Nguyễn Trãi - phân tích, hiện tại Ngân hàng Nhà nước đang sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ gồm: Cung ứng khoản vay cầm cố kỳ hạn dài để hỗ trợ thanh khoản dài hạn cho ngân hàng thương mại; giảm lãi suất tín phiếu để nới lỏng chính sách tiền tệ, giúp hạ lãi suất trên thị trường liên ngân hàng. “Những động thái này nhằm ổn định lãi suất và tỷ giá trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động. Tuy nhiên, hiệu quả của chính sách còn phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là những xung đột kinh tế và chính trị trên thế giới có thể tác động mạnh đến thị trường ngoại hối và dòng vốn vào Việt Nam”, ông Huy nói. NGỌC MAI 4 nThứ Năm n Ngày 6/3/2025 THỜI SỰ Ngân hàng Nhà nước sử dụng biện pháp nghiệp vụ cung ứng các khoản cho vay cầm cố kỳ hạn dài để hỗ trợ thanh khoản cho ngân hàng và giảm lãi suất tín phiếu. Động thái này nhằm ổn định thị trường lãi suất cũng như tỷ giá USD đang “nóng” trở lại. SẼ CÓ NƠI ĐỂ GIAO DỊCH, ĐẦU TƯ, MUA BÁN TIỀN ẢO Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, tài sản số, tiền số là một vấn đề rất phức tạp và mới mẻ, không chỉ đối với Việt Nam, mà còn với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Lĩnh vực này đang được tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng khuôn khổ pháp lý, hướng tới hoạt động liên quan đến tài sản số minh bạch, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, phù hợp với mỗi nền kinh tế. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động này ở Việt Nam. Gần đây nhất, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo và định hướng xây dựng khuôn khổ pháp lý liên quan đến tài sản số, tiền ảo ở Việt Nam. Theo ông Chi, Bộ Tài chính được giao ngay trong tháng 3 này sẽ báo cáo Chính phủ ban hành nghị quyết. Trong đó cho phép thí điểm xây dựng, đưa vào vận hành sàn giao dịch tiền ảo để các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có nơi để giao dịch, đầu tư, mua bán. “Doanh nghiệp sẽ được nhà nước cho phép và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân khi tham gia vào thị trường này”, ông Chi cho hay. Trên cơ sở đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì và sớm xây dựng quy định, cho phép doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam có thể phát hành tài sản ảo, huy động nguồn lực tài chính về phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó sẽ thúc đẩy phát triển chung cho nền kinh tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng và bắt nhịp xu thế chung. GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY Ở TẤT CẢ CÁC KỲ HẠN Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong liên quan đến việc giảm lãi suất để thúc đẩy kinh tế trong năm nay, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của các cấp, các ngành. Để đạt mục tiêu tăng trưởng này, ông Tú cho biết, mức tăng trưởng tín dụng trong năm nay khoảng 16%, tương đương với khoảng 2,5 triệu tỷ đồng, còn nếu mục tiêu tăng cao hơn 8%, thì tăng trưởng tín dụng phải trên mức trên 2,5 triệu tỷ đồng. Theo ông Tú, trong năm 2024, mức lãi suất đã được điều chỉnh giảm, với mức giảm bình quân 1,4%, và tới đây sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm lãi suất. Vừa qua, sau Tết Nguyên đán, có 8 ngân hàng tăng lãi suất huy động ở một số kỳ hạn. Tuy nhiên, vào thời điểm này, ông Tú nhấn mạnh, phải có chính sách để hỗ trợ cho người vay vốn, nên phải giảm lãi suất đầu vào. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo về việc này. “Vào lúc này, phải có sự chia sẻ, tạo điều kiện cho việc mở rộng đầu tư, tăng trưởng”, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nêu rõ. LUÂN DŨNG Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi Thí điểm xây dựng, vận hành sàn giao dịch tiền ảo THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH: Ngân hàng Nhà nước lập tức can thiệp hạ nhiệt tỷ giá ẢNH: NHƯ Ý Ngân hàng Nhà nước ổn định lãi suất, tỷ giá Ông Tú khẳng định, 8 ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động, có ngân hàng giảm tới 0,7%. Phó Thống đốc khẳng định sẽ tiếp tục giám sát chặt về lãi suất, tạo sự chủ động cho ngân hàng và có sự chia sẻ với doanh nghiệp, qua đó sẽ giảm lãi suất cho vay ở tất cả các kỳ hạn. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 2, Việt Nam chi 17,3 tỷ USD để nhập khẩu, tăng 80% so cùng kỳ. Hai mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam có kim ngạch tỷ USD đó là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 5,61 tỷ USD, tăng 92%; nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác với 1,89 tỷ USD, tăng 82%... Điều này đồng nghĩa với việc lượng ngoại tệ mà Việt Nam phải chi tiêu cho các hoạt động nhập khẩu cũng lớn hơn, từ đó đẩy tỷ giá USD/VND. Chiều 5/3, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong xoay quanh vấn đề quản lý tài sản số, tiền số (tiền ảo).
Hiện nay, khi ĐBSCL thu hoạch rộ lúa Đông Xuân (vụ chính trong năm), giá lúa gạo đi xuống. LỢI NHUẬN TEO TÓP Vụ lúa Đông Xuân 2024-2025 tại ĐBSCL đang vào giai đoạn thu hoạch rộ. Nhìn chung, tại các địa phương, lúa đều được thu mua kịp thời, không xảy ra tình trạng ùn ứ không bán được. Dù vụ lúa chính trong năm nhưng nông dân kém vui vì giá lúa giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá vật tư đầu vào tăng khiến lợi nhuận của người trồng lúa bị teo tóp. Vừa thu hoạch 4ha lúa Jasmine, bán với giá 6.500 đồng/kg, ông Dương Văn Siêu, Phó Giám đốc Hợp tác xã Thuận Thắng (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), cho biết, mức giá này giảm khoảng 2.000 đồng so với vụ Đông Xuân năm ngoái. Với năng suất gần 9 tấn/ha, trừ chi phí, ông Siêu thu lãi gần 35 triệu đồng/ha. Lợi nhuận có được nhờ ông làm theo mô hình lúa giảm phát thải, sản xuất theo quy trình giảm giống, phân bón, thuốc trừ sâu. Theo ông Siêu, nếu canh tác theo truyền thống, kết quả không được như vậy, bởi chi phí cao hơn, chưa kể nếu thuê ruộng thì chỉ có hòa vốn, thậm chí lỗ do năm nay lúa năng suất không đạt như năm trước, giá lại giảm sâu trong khi giá thuê đất, chi phí đầu vào tăng. “Là vụ lúa chính nhưng thương lái không mặn mà đặt cọc sớm như mọi năm do không đoán được giá cả sẽ ra sao, việc liên kết, bao tiêu thu mua lúa vừa yếu vừa thiếu, bà con phải bán cho thương lái cho qua vụ, rồi để làm vụ tiếp chứ lấy đâu tính toán kế hoạch dài hơi”, ông Siêu cho biết. “Nghe tình hình lúa thu hoạch từ đầu vụ đến nay bán giá thấp, lời lãi không bao nhiêu nên bà con chúng tôi có lúa sắp thu hoạch rất lo. Hy vọng các ngành chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ để giá lúa được cải thiện hơn trong thời gian tới, giúp nông dân an tâm sản xuất và phấn khởi khi vào vụ thu hoạch”, ông Phạm Thanh Thương (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) nói. Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết, giá lúa chất lượng cao ở địa phương hiện bình quân 6.3006.400 đồng/kg, giảm từ 1.0001.700 đồng/kg so cùng kỳ. Trong khi đó, giá vật tư nông nghiệp đầu vào có xu hướng tăng, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người trồng lúa, bà con giảm dần đầu tư trong vụ Hè Thu. Những năm qua, các doanh nghiệp (DN) trong tỉnh cũng giảm thu mua lúa… KHÓ VAY VỐN, LOGISTICS YẾU Hai tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu (XK) 1,1 triệu tấn gạo với kim ngạch 613 triệu USD, tăng gần 6% về lượng nhưng giảm gần 14% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá gạo XK bình quân 2 tháng đầu năm 2025 là hơn 553 USD/tấn, giảm hơn 18% so cùng kỳ năm trước. Ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường-Bộ Nông nghiệp & Môi trường, cho hay, Ấn Độ đã nối lại XK gạo và dự kiến năm 2025 nước này XK khoảng 18-20 triệu tấn, nhiều nhất thế giới. Giá gạo Ấn Độ cũng cạnh tranh hơn so với Việt Nam và Thái Lan. Động thái này làm nguồn cung ra thị trường tăng, trong khi các nước nhập khẩu cũng chờ giá giảm, ép giá, gây áp lực lớn lên giá gạo thế giới. Còn ở trong nước, chuỗi sản xuất - thu mua - chế biến - XK chưa bền vững. Ông Trương Mạnh Linh, Giám đốc điều hành ngành gạo của Tập đoàn Tân Long, nêu vấn đề, vì sao ĐBSCL ít DN đầu tư bài bản, đặc biệt là hệ thống sấy, trữ sau thu hoạch. “Tùy bài toán kinh doanh của mỗi DN, nhưng cũng phải nhìn nhận ở đây là việc DN khó tiếp cận vốn vay trung và dài hạn để đầu tư”, ông Linh nói. DN khi đã đầu tư kho lại gặp khó để thu mua lúa gạo tạm trữ vì cần vốn lưu động rất lớn. Do vậy, các chính sách, điều kiện tiếp cận vốn cần được nới lỏng hơn, ưu đãi hơn để DN tiếp cận được, nhất trong vụ Đông Xuân khi nguồn hàng rất nhiều. “Hoạt động logistics cũng là vấn đề trọng yếu. Thường đến vụ Đông Xuân thì thiếu ghe thuyền để vận chuyển, cùng với tắc nghẽn khi thiếu hệ thống lò sấy, kho trữ, khiến lúa nằm đồng, giảm chất lượng. Theo thống kê, thất thoát sau thu hoạch ở ĐBSCL khoảng 20-30%, cần có chính sách ưu đãi hơn cho DN đi sâu hơn lĩnh vực này”, ông Linh nhận định. Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, cho rằng, ngành lúa gạo của Việt Nam chưa mang tính ổn định khi sản xuất không gắn chặt với tiêu thụ, tình trạng này cứ lặp đi lặp lại, có năm Chính phủ còn phải tổ chức hội nghị giải cứu. Nông dân không có chỗ bán theo kế hoạch, tức không có DN thu mua nên buộc phải bán giá thấp. Còn DN thiếu tiền trữ lúa nên cũng phải bán giá thấp để lấy tiền đáo hạn ngân hàng hay để xử lý nội bộ… “Do đó, cần giải quyết được căn cơ liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ, giữa nông dân và DN. Giải pháp nằm ở Đề án 1 triệu héc-ta đã triển khai và công nhận hiệu quả, tại sao không triển khai nhanh, trong khi tiền không thiếu? Nếu tổ chức được sản xuất gắn chặt với tiêu thụ sẽ chấm dứt tình trạng giá lên xuống, tiêu thụ không được”, ông Bình nói. TÌM GIẢI PHÁP CĂN CƠ Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Ngân hàng Nhà nước cần sớm triển khai các chính sách tín dụng phù hợp để DN liên kết với hợp tác xã, nông dân, tạo thuận lợi trong áp dụng quy trình kỹ thuật cơ giới hóa đồng bộ. Bộ Nông nghiệp & Môi trường tiếp tục có chính sách hỗ trợ các địa phương đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất lúa tập trung, phù hợp với quy hoạch vùng nhằm khai thác và quản lý tài nguyên nước hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững… Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Ngô Công Thức, kiến nghị các bộ, ngành trung ương tiếp tục hỗ trợ các tỉnh ĐBSCL mời gọi các tập đoàn, DN đến đầu tư liên kết sản xuất nông nghiệp, trước mắt là tiêu thụ lúa Đông Xuân, giúp nông dân yên tâm sản xuất. Về lâu dài, hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ ổn định. Có chính sách ưu đãi hơn nữa để khuyến khích DN mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là chính sách về cho thuê đất, thuế, tín dụng trong đầu tư kho chứa. Xây dựng thương hiệu lúa gạo giảm phát thải đối với các vùng tham gia Đề án 1 triệu héc-ta, thu hút các DN tham gia... Tại cuộc họp với địa phương ngày 4/3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường Đỗ Đức Duy đề nghị, các địa phương ĐBSCL cần tập trung triển khai có hiệu quả và nhân rộng Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao. Đề nghị Bộ Công Thương sớm thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 107 về kinh doanh XK gạo, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Ngành ngân hàng sẵn sàng có những giải pháp để hỗ trợ tiếp cận tín dụng cho DN. “Đề nghị hội viên các hiệp hội tích cực mua tạm trữ lúa cho bà con nông dân, vốn không thiếu nên mong muốn các DN chủ động đăng ký với chính quyền địa phương và gửi thông tin cho Bộ số lượng lúa DN có thể mua… để có giải pháp điều hành cho phù hợp”, ông Duy nói. CẢNH KỲ Hệ thống sấy, trữ lúa vẫn là điểm yếu của ngành lúa gạo tại ĐBSCL Năm 2025, ĐBSCL có hơn 3,7 triệu héc-ta lúa, sản lượng ước đạt gần 24 triệu tấn ẢNH: CK 5 nThứ Năm n Ngày 6/3/2025 XÃ HỘI Trong khi giá gạo thế giới giảm, chuỗi sản xuất - thu mua - chế biến - xuất khẩu của Việt Nam chưa bền vững. Theo nhiều doanh nhân và quan chức, cần tăng cường liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ, giữa nông dân với doanh nghiệp. Gỡ khó cho ngành lúa gạo Thu hoạch lúa Đông Xuân tại ĐBSCL ẢNH: CK Tổng diện tích sản xuất lúa cả nước năm 2025 dự kiến hơn 7 triệu héc-ta, năng suất ước đạt gần 6,2 tấn/ha, sản lượng hơn 43 triệu tấn, giảm 323.000 tấn so với năm 2024. ĐBSCL có hơn 3,7 triệu ha lúa, năng suất bình quân hơn 6,3 tấn/ha, sản lượng ước đạt gần 24 triệu tấn. “Thời gian qua, XK gạo của các nước nói chung đều gặp khó do nguồn cung tăng, đặc biệt từ Ấn Độ. Tuy nhiên, giá gạo XK của Việt Nam giảm sâu hơn các nước khác. Nhìn nhận thẳng thắn và khách quan, ngoài khó khăn chung của thị trường, liệu có vấn đề đến từ các đối tác của chúng ta hay không, hay có vấn đề trong các hiệp hội ngành hàng của chúng ta. Các DN của chúng ta có hay không sự cạnh tranh không lành mạnh? Các giải pháp đưa ra cần phải được tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, kịp thời, nhanh nhạy nhưng phải thận trọng, chắc chắn và phải thực sự phù hợp”. Bộ trưởng Nông nghiệp & Môi trường ĐỖ ĐỨC DUY
CHỌN NGÀNH CẦN GẮN VỚI THỊ TRƯỜNG Việc quy hoạch báo chí cũng thu hút sự quan tâm của thí sinh trong bối cảnh bắt đầu chuẩn bị tuyển sinh ĐH, đặc biệt là với các học sinh lớp 12 có mong muốn theo học các ngành đào tạo về báo chí. Bởi, gần đây, ngành Báo chí được coi là ngành học “hot” mỗi mùa tuyển sinh khi điểm chuẩn đầu vào luôn cao chót vót, thậm chí gần đạt ngưỡng 30 điểm. Nguyễn Thu Hương, học sinh lớp 12 tại Hà Nội chia sẻ thích ngành Báo chí - Truyền thông. Nhưng kết thúc học kì I, bố mẹ khuyên Hương nên định hướng lại mục tiêu chọn ngành học vì thời gian tới, nhu cầu nhân lực có thể bão hòa. Hương đang tìm thông tin các nhóm ngành khoa học xã hội khác để xác định lại ngành nghề đăng kí học thời gian tới. TS Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho hay, câu chuyện tuyển sinh năm tới chưa thể đánh giá bởi có một số biến động. Tuy nhiên, hiện nay, ngành Báo chí - Truyền thông vẫn đang là ngành thu hút được lượng người học đăng kí nhiều. Điểm chuẩn các ngành Báo chí thường vẫn nằm trong top những ngành cao nhất ở các trường. Điều này không chỉ xuất phát từ nhu cầu của ngành Báo chí mà còn nằm ở sự phát triển của ngành Truyền thông trong những năm gần đây. TRÁNH A DUA THEO SỐ ĐÔNG Đại diện các trường đào tạo khối ngành truyền thông, báo chí đưa ra nhận định xu hướng ngành nghề có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngành học của thí sinh nói chung, trong đó có ngành Báo chí. Tuy nhiên, ngành Báo chí vẫn được thí sinh quan tâm, yêu thích nhờ sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số với những đòi hỏi về nguồn nhân lực rất lớn. Trên thực tế, những nhân lực được đào tạo ở các ngành học như Báo chí, Truyền thông là phù hợp nhất với những công việc này. Trao đổi với báo chí, TS Đỗ Thị Thu Thủy, Trưởng khoa Viết văn, Báo chí (Trường ĐH Văn hoá Hà Nội) đánh giá không riêng trong lĩnh vực báo chí, truyền thông mà ở tất cả các lĩnh vực khác đều sẽ có những thay đổi, ảnh hưởng nhất định tới thí sinh trong việc lựa chọn ngành nghề và con đường phát triển sự nghiệp tương lai của bản thân. Bà Thủy cho rằng, ảnh hưởng, tác động lớn nhất đến thí sinh là sẽ phải xem xét, tìm hiểu, đánh giá đầy đủ, thực tế hơn về ngành học và lĩnh vực nghề nghiệp gắn với nhu cầu, nguyện vọng, năng lực bản thân để không có quyết định thiên về cảm tính hoặc a dua theo số đông. Báo chí là ngành học đặc thù, có tính phân hóa cao nên đây cũng là một căn cứ để thí sinh định vị rõ hơn lựa chọn của bản thân. TS Phan Văn Kiền lưu ý, không nên nhìn nhận thị trường báo chí - truyền thông bằng các cơ quan báo chí. Trong bối cảnh hiện nay, các cơ quan báo chí chỉ hút một lượng rất nhỏ nhân lực được đào tạo từ các trường. Cách đây khoảng 30 năm, 75% người học báo chí ra làm báo. Nhưng chỉ khoảng 10 năm sau, tỉ lệ đó chỉ còn khoảng 50%. Hiện nay, con số đó tiếp tục giảm. “Chưa bao giờ thị trường nhân lực truyền thông mở rộng và nở rộ như hiện nay. Vì vậy, nếu nói thị trường nhân lực báo chí - truyền thông thời gian tới giảm là chưa chính xác. Chỉ thị trường nhân lực báo chí sẽ giảm. Trong khi nhu cầu nhân lực của thị trường truyền thông thì đang tăng lên từng ngày. Vì vậy, tôi nghĩ, trước mắt chúng ta chưa cần phải lo lắng về việc người học báo chí - truyền thông ra sẽ không có việc làm”, ông Kiền nói. CHỌN NGÀNH NGHỀ TRƯỚC, CHỌN TRƯỜNG SAU Bà Phạm Thanh Hà, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lí đào tạo, Trường ĐH Ngoại thương cho hay, hiện có không ít học sinh đến lớp 12 vẫn chưa xác định được ngành nghề tương lai, trường ĐH muốn theo học. Bà Hà khuyên thí sinh cần tự xem bản thân yêu thích lĩnh vực gì, tự đánh giá năng lực bản thân về học lực, kĩ năng giao tiếp (năng động hoặc trầm, thích công việc ổn định). Từ cơ sở đó, thí sinh có thể hướng tới việc lựa chọn ngành, nghề trong lương lai. Ngoài tự đánh giá bản thân, thí sinh có thể làm các bài kiểm tra trắc nghiệm về năng lực để xem bản thân phù hợp với ngành, nghề nào. Sau khi chọn được ngành nghề yêu thích rồi mới bắt đầu lựa chọn trường ĐH, xem xét chương trình đào tạo của các trường với kiến thức nền tảng của bản thân… TS Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc ĐH Duy Tân khuyên thí sinh cần vẽ ra 3 vòng tròn. Vòng đầu tiên là môn học thế mạnh, vòng thứ hai là nghề yêu thích, vòng thứ ba là nghề có thể giúp kiếm tiền. Điểm giao nhau của 3 vòng tròn này sẽ giúp thí sinh tìm ra ngành học phù hợp. NGHIÊM HUÊ 6 nThứ Năm n Ngày 6/3/2025 KHOA GIÁO Những thay đổi về nhu cầu tuyển dụng, xu hướng chọn nghề của giới trẻ đã tác động đến việc tuyển sinh của các trường đại học (ĐH) năm 2025. Ngành báo chí đang trong quá trình quy hoạch, tinh gọn ngành học này có còn chiếm ngôi đầu bảng? Theo nhận định của các chuyên gia tuyển sinh, động thái từ thị trường lao động tác động trực tiếp, lập tức đến công tác tuyển sinh hằng năm của trường ĐH. PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội lấy ví dụ khi có thông tin về thị trường ngành công nghiệp bán dẫn, chưa cần có chính sách, quyết định của Chính phủ, thí sinh đăng kí tuyển sinh vào những ngành này tăng nhanh. Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền ẢNH:ACC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2025: Báo chí có mất ngôi đầu bảng? CHUYỆN HÔM NAY Thực tế cho thấy, việc duy trì tăng trưởng liên tiếp trong nhiều năm từ 8% trở lên và hướng tới tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo không phải là việc dễ làm với quy mô và hiện trạng nền kinh tế của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, việc quyết tâm đạt tăng trưởng với loạt giải pháp cụ thể liên quan thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng đi kèm được nêu rõ trong Chỉ thị số 05 được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 1/3/2025 cho thấy những xung lực mới cho nền kinh tế đang hình thành để tạo đà cho phát triển. Theo đó, một loạt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đưa ra nhằm tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm tháo gỡ những rào cản đối với tăng trưởng kinh tế. Cùng với đặt mục tiêu, Chính phủ cũng đưa ra nhiều giải pháp để gỡ 3 nhóm rào cản chính của tăng trưởng: Thay đổi cơ chế vận hành của bộ máy công quyền; nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các cơ quan công quyền từ trung ương xuống đến địa phương. Việc Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, tiêu dùng trong nước trong năm 2025 đi kèm với việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt ít nhất 95% kế hoạch… cũng được người dân, doanh nghiệp và các chuyên gia đánh giá rất cao. Việc thực hiện các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù, với những cơ chế đột phá, đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân cũng được kỳ vọng sẽ giúp giải phóng ngay những điểm nghẽn của nền kinh tế đồng thời tạo ra lực đẩy cho thu hút vốn trong phát triển kinh tế đất nước, giúp tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Cùng với việc có giải pháp bơm tiền để đầu tư cho các dự án hạ tầng mới như đường cao tốc, điện hạt nhân, đường sắt tốc độ cao, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Chính phủ cũng đặt ra vô số yêu cầu liên quan đến tăng cường quản lý thu, nhất là thu từ hoạt động thương mại điện tử, đồng thời tiếp tục triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung cho đầu tư phát triển. Loạt đầu việc mới được đưa ra trong bối cảnh các bộ ngành, địa phương đồng loạt tái cơ cấu tổ chức, bộ máy vận hành cũng đang tạo nhiều áp lực cho những người thực hiện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc lúc này dù có nhiều xáo trộn nhưng các bộ ngành, địa phương vẫn phải dồn sức tập trung đồng thời giải quyết nhiều đầu việc để tạo ra những đột phá phát triển trong lĩnh vực mình phụ trách. Khi nền kinh tế được cơ cấu lại, mô hình tăng trưởng với những lộ trình cụ thể đi kèm giải quyết nhanh, chính xác những điểm nghẽn của nền kinh tế, những động lực tăng trưởng hiện có và động lực tăng trưởng mới được hình thành sẽ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025 cũng như tăng trưởng 2 con số bền vững cho các năm sau. P.T Thúc đẩy tăng trưởng TIẾP THEO TRANG 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==