sân chơi 15 n Thứ Tư n Ngày 5/3/2025 XÃ HỘI BÁN DẪN “Viettel đề xuất Nhà nước sớm ban hành các quy định cụ thể đối với các doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam trong việc khuyến khích mua sắm, ưu tiên sử dụng các sản phẩm công nghệ cao do doanh nghiệp Việt sản xuất. Cụ thể trong lĩnh vực bán dẫn, có cơ chế chính sách để doanh nghiệp nước ngoài cung cấp thiết bị điện tử phối hợp sử dụng chip Việt Nam, tạo đầu ra cho ngành chip bán dẫn Việt Nam”, vị này nhấn mạnh. ĐẦU TƯ MẠNH CHO NHÂN LỰC, R&D Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo FPT cho biết, Tập đoàn bắt đầu phát triển mảng bán dẫn từ 10 năm trước. Đến tháng 3/2022, Công ty Cổ phần Bán dẫn FPT (FPT Semiconductor) thành lập, để tập trung vào mảng bán dẫn, tiếp nối giấc mơ bán dẫn của nhiều thế hệ trong việc tiên phong phát triển chip Make in Vietnam. Theo vị này, đến nay FPT đã tích lũy và hiện thực hoá được một số dấu mốc quan trọng. Cụ thể, Tập đoàn đã cho ra mắt thế hệ sản phẩm đầu tiên của FPT Semiconductor - dòng sản phẩm chip nguồn Power Management IC. PMIC được ví như trái tim của một hệ thống, cung cấp năng lượng từ pin đến toàn bộ hệ thống, giống như tim bơm máu đi khắp cơ thể. Tập đoàn cho ra mắt dòng chip vi mạch đầu tiên ứng dụng trong sản phẩm Internet vạn vật (IoT) ở lĩnh vực y tế với tiêu chí "chip Make in Vietnam, Made by FPT" năm 2022, đánh dấu bước tiến đầu tiên của FPT Semiconductor trong ngành bán dẫn và mang những sản phẩm “Make in Vietnam” vươn xa. Đây được xem là một bước đột phá trong hành trình khẳng định trí tuệ Việt. “Hiện FPT có khoảng 200 kỹ sư thiết kế làm việc với khoảng 30 khách hàng tại 3 quốc gia Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam và dự kiến đào tạo 10.000 nhân sự bán dẫn vào năm 2030", vị này nói và cho biết, đến nay FPT Semiconductor đã nhận được đơn đặt hàng 70 triệu chip trong 2 năm 2024 và 2025 cho các khách hàng Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Nhật Bản trong lĩnh vực thiết bị y tế và nhiều ứng dụng điện tử. Vị này cũng cho biết, để thực hiện chiến lược bán dẫn, năm 2024, FPT ký kết hợp tác chiến lược cùng Sở Thông tin và Truyền thông, TP Đà Nẵng trong việc nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, cấp học bổng và cơ hội làm việc cho đối tượng học chuyên ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo từ các cơ sở đào tạo tại thành phố Đà Nẵng. Ngoài phần thiết kế vi mạch đang tiếp tục đẩy mạnh ở Đà Nẵng, FPT mở thêm các mảng mới về đóng gói tiên tiến (advance packaging) và kiểm thử (ATE testing) ở các khu công nghệ cao và khu phi thuế quan ở Đà Nẵng. PHẠM TUYÊN Theo các chuyên gia ngành bán dẫn, hiện các cường quốc trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đều xem phát triển ngành bán dẫn là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế cũng như an ninh quốc gia. Việc Việt Nam cần làm lúc này chính là nhanh chóng xây dựng một hệ sinh thái công nghệ tự chủ và tận dụng cơ hội để vươn lên trong lĩnh vực quan trọng của tương lai này. Ngày 4/3, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TPHCM, tại đây vừa tiếp nhận nguồn tạng hiến từ người bị chết não do tai nạn giao thông. Bệnh nhân là anh C.G.C. (34 tuổi, dân tộc Nùng, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) trước đó nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, chấn thương nặng vùng đầu, cổ, ngực. Mặc dù các bác sĩ đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ nội viện, huy động liên chuyên khoa nỗ lực cứu chữa, nhưng tình trạng bệnh nhân diễn tiến ngày càng nặng. Sau 3 lần đánh giá, ê kíp bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị chết não, tiên lượng tử vong. Nén lại mất mát, đau thương gia đình đã quyết định hiến tạng của bệnh nhân để nhường sự sống cho những người khác đang trong cảnh nguy kịch. Ông C.P.L., cha của bệnh nhân, gạt nước mắt chia sẻ: “Tai nạn đến với con trai của tôi quá bất ngờ. Dù rất đau lòng nhưng gia đình tôi quyết định đăng ký hiến tạng của con bởi có lần xem trên ti vi, tôi thấy khó khăn lớn nhất trong việc ghép tạng tại Việt Nam hiện nay chính là sự thiếu hụt nguồn tạng hiến. Hy vọng từ cơ thể của con trai tôi có thể cứu giúp được nhiều người bệnh nặng khác”. Ngay sau quyết định của gia đình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã phối hợp cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các bệnh viện lớn trên cả nước lên kế hoạch tiếp nhận tạng từ người chết não. Chiều 3/3, cuộc phẫu thuật tiếp nhận 2 quả thận, 1 quả tim, 2 lá gan đã được thực hiện thành công. TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, tim của người bệnh đã được điều phối đến Bệnh viện Trung ương Huế, gan bên trái được điều phối đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; gan bên phải được điều phối đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; hai quả thận được chỉ định ghép cho hai người bệnh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tính đến tối 3/3, cuộc phẫu thuật ghép tạng tại các bệnh viện đã diễn ra thành công, các tạng hiến gồm tim, gan, thận của người quá cố đã hoạt động trở lại trong 5 cơ thể mới giúp tái sinh cho các bệnh nhân bị suy tạng giai đoạn cuối. “Tập thể nhân viên y tế Bệnh viện Nhân dân Gia Định trân trọng cảm ơn gia đình anh C. Ca hiến tạng đặc biệt này là minh chứng cho tinh thần nhân đạo và cống hiến vì cộng đồng nhờ vào quyết định dũng cảm của gia đình. Đây không chỉ là một hành động dũng cảm, giàu lòng nhân ái mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn của phong trào hiến tạng tại Việt Nam. Nhiều cuộc đời khác sẽ có cơ hội được cứu sống và tái sinh nhờ nguồn tạng hiến - món quà vô giá của sự sống”, TS.BS Hoàng Hải chia sẻ. VÂN SƠN Cha hiến tạng con, cứu sống 5 người Những thông tin trên tivi về sự thiếu hụt nguồn tạng hiến đã khiến người cha nén đau thương mất mát đưa ra quyết định hiến tạng con trai. Từ nguồn tạng hiến, các bác sĩ đã thực hiện thành công nhiều cuộc ghép giúp các bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối vượt qua nguy kịch. Các sản phẩm chip trong nhiều lĩnh vực được FPT sản xuất thời gian qua Chia sẻ với PV Tiền Phong, bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA) cho rằng, chính sách cho công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử đến giờ mới có một nghị định, trong khi các doanh nghiệp muốn đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn ở Việt Nam cần sự hỗ trợ phát triển mạnh mẽ hơn thông qua việc hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm cũng như quy định rõ ràng về luật pháp, hỗ trợ vốn... Theo bà Đỗ Thị Thúy Hương, ngành công nghiệp điện tử hằng năm có đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu và xuất siêu của đất nước rất lớn. Công nghiệp điện tử là ngành đứng đầu trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có kim ngạch xuất nhập khẩu cao. Tỷ lệ tăng trưởng so với các năm trước đạt hai con số. Theo đại diện VEIA, đến nay ngày càng nhiều doanh nghiệp điện tử, địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn toàn cầu về điện tử. Nhiều doanh nghiệp (DN) trong nước đã làm được những linh phụ kiện ở tầm công nghệ trung và cao. Vị thế của DN điện tử trong chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng được nâng lên và dần trở thành không thể thiếu. Đây là dấu hiệu rất mừng trong chiến lược bán dẫn quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay, để hỗ trợ cho ngành công nghiệp điện tử mới chỉ có duy nhất Nghị định 111 liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đây là một hạn chế để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng của ngành điện tử có thể cất cánh. “Chúng tôi được biết Bộ Công Thương đang xây dựng một dự thảo về Luật Công nghiệp trọng điểm trong đó công nghiệp hỗ trợ sẽ là một trong những hạng mục quan trọng. Chúng tôi rất mong muốn Luật Công nghiệp trọng điểm, sớm được ban hành để ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là khối điện tử được cất cánh”, bà Hương nói. THỤC QUYÊN Cần cơ chế dẫn dắt để phát triển Quảng cáo THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ Tôi là Nguyễn Thị Thanh Lan, ngày 21/2/2025 trên đường Võ Thị Hồi, xã Xuân Thới, huyện Hóc Môn tôi có đánh rơi Hợp đồng mua bán căn hộ số S5013214 của bà Nguyễn Thị Thanh Lan ký với Công ty CP Phát triển Thành phố xanh của dự án Vinhome Grand Park, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Ai nhặt được xin vui lòng viên hệ với tôi theo số điện thoại 0888067666. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ. Các bộ phận tim, gan, thận của người quá cố đã được tiếp nhận thành công
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==