CHUYỆN HÔM NAY Thất nghiệp, không thất bại XEM TIẾP TRANG 6 n THÁI AN Thất nghiệp không chừa một ai; trẻ khỏe cũng mất việc như thường và nước giàu cũng khóc. Tình trạng thất nghiệp ở thanh niên đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trên toàn cầu, phản ánh cả những thách thức khu vực và xu hướng kinh tế chung. THỨ TƯ 5/3/2025 SÕ 64 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 15 TRANG 11 TRANG 14 + 15 Công bÕ quyết định về đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước TRANG 8 + 9 NHỮNG NGƯỜI LẤY ĐÊM LÀM NGÀY TRANG 8 + 9 Lý giải cơn sÕt Bắc Bling của Hòa Minzy Thất bại là bước đệm cần thiết Người trẻ cần biết thích nghi trước nguy cơ bị đào thải bởi làn sóng AI. Trong ảnh: Sinh viên khoa Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn trong giờ học ẢNH: ĐĂNG KHOA NGƯỜI TRẺ TRƯỚC LÀN SÓNG LAY-OFF TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: TRANG 6 + 7 HOÀN THIỆN THỂ CHẾ CHÍNH SÁCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 57 BẢO ĐẢM LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG, HỢP PHÁP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo ẢNH: THỐNG NHẤT-TTXVN TRANG 2 VIỆT NAM VÀ CUỘC ĐUA BÁN DẪN Để doanh nghiệp mạnh dạn bước vào sân chơi Cha hiến tạng con cứu sÕng 5 người TỪ CÔNG NGHỆ Tạo giá trị mới
2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 5/3/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Phát biểu mở đầu phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, phiên họp nhằm nắm bắt tình hình triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 57 và Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo (20/1/2025). Trong số các vấn đề đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo nêu ý kiến, Tổng Bí thư cho rằng, cần tập trung đánh giá rõ nét những kết quả làm được, lượng hóa cụ thể như Chính phủ đã làm được những gì, Quốc hội đã làm được những gì, mang lại gì cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là “quản lý, quản trị xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp”. Tổng Bí thư cũng đặt vấn đề cần làm rõ, các kết quả làm được đã đi vào cuộc sống của người dân, doanh nghiệp chưa, đã tăng được hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm chưa. Trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, phải tăng hàm lượng khoa học công nghệ để “tăng tính tự chủ, tăng vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu”. Tổng Bí thư gợi mở, cần trao đổi về các sáng kiến, giải pháp đột phá để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đặt ra. Nhiều lĩnh vực của chúng ta có lợi thế, như nông nghiệp, y tế, GD&ĐT, CNTT... nhưng triển khai rất chậm, rất khó khăn. Nêu ví dụ cụ thể về CNTT, Tổng Bí thư đặt vấn đề, chúng ta phủ sóng internet thế nào, đã đủ sức mạnh chưa. Vừa qua triển khai băng thông rộng 5G, người dân rất vui, nhưng kêu rằng phải chờ để vào mạng thì không được. Hiện nay, chuyển đổi số là “di chuyển trên mạng”, mà nếu đông người đi, thì lại “tắc đường trên không gian mạng”, từ “rất hy vọng trở thành thất vọng”. Tổng Bí thư cũng lưu ý, phải có giải pháp đột phá gắn việc triển khai Nghị quyết 57 với Nghị quyết 18, tiếp tục sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư, việc triển khai đồng thời 2 nhiệm vụ nói trên “sẽ mang lại bộ máy vừa đơn giản nhưng hiệu quả cao”. “Đây là cơ hội để thay đổi các tiếp cận mới, lấy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là công cụ chính để đảm bảo vận hành hiệu quả hệ thống tổ chức bộ máy mới”, Tổng Bí thư nói, đồng thời nêu, từ 1/3, người dân đã thấy hiệu quả bộ máy, giảm bớt được phiền hà. TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN CƠ SỞ Sau khi nghe các thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu ý kiến, kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, từ sau Phiên họp thứ 1, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành được nhiều nội dung công việc quan trọng. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ, khắc phục. Trong số này, theo Tổng Bí thư, việc chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan chức năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế, nhất là việc số hóa, tái cấu trúc quy trình để đưa lên môi trường số. “Ngoài việc yếu về hạ tầng thì trong ý thức còn đâu đó có chuyện cán bộ sợ chuyển đổi số như thế này sẽ hết việc, mất việc, làm không được lợi ích gì”, Tổng Bí thư nói, yêu cầu phải khắc phục triệt để vấn đề này. Cùng với đó, Tổng Bí thư nêu, còn việc chưa mạnh dạn, chú trọng phát triển, đưa các sản phẩm đổi mới sáng tạo, đưa chuyển đổi số vào thực tiễn hoạt động, quản lý phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phân tích một số tình hình, bối cảnh thế giới, trong nước và yêu cầu tăng trưởng trong năm 2025 và các năm tiếp theo của đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Yêu cầu về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để chuyển đổi, để phát triển tăng tốc chưa lúc nào quan trọng, cần thiết như lúc này. Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư thêm một lần nhấn mạnh, phải gắn kết triển khai Nghị quyết 57 với tiếp tục triển khai Nghị quyết 18 để tái cấu trúc hệ thống quản lý từ trung ương đến cơ sở, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đảm bảo đồng bộ hoạt động của 3 cấp chính quyền. “Việc này rất quan trọng, phải đồng bộ với nhau để làm. Các cơ quan Chính phủ cũng phải đánh giá xem tinh gọn như thế, tính ra giảm được bao nhiêu tiền”, Tổng Bí thư nêu. Theo Tổng Bí thư, mỗi bộ đều giảm mấy chục phần trăm đầu mối, thì chi phí vào lương bổng, xe cộ... giảm bớt chi phí đi lại, thủ tục của người dân, ước tính tiết kiệm được bao nhiêu tiền, để đầu tư vào các nhiệm vụ khác, trong đó có đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ. Tổng Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ chế, thể chế chính sách, đảm bảo nguồn lực, nhân lực triển khai thực hiện Nghị quyết 57. Nhiệm vụ này phải được tiến hành khẩn trương, đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành trong quý II/2025. Theo yêu cầu của Tổng Bí thư, phải tập trung xây dựng hoàn thiện hạ tầng nền tảng số, đặc biệt là trung tâm dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; phát triển các khu công nghệ cao, công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn. Cùng với đó, phải mạnh dạn lựa chọn, đưa sản phẩm vào thực tiễn, nhất là các sản phẩm do các doanh nghiệp phát triển, triển khai thí điểm vừa làm vừa hoàn thiện, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng. ĐIỀU CHỈNH CÁC HỆ THỐNG PHÙ HỢP VỚI MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN 3 CẤP Nói về các nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị, Tổng Bí thư yêu cầu, về xây dựng hoàn thiện thể chế, Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, cần tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung các luật để trình Quốc hội xem xét, biểu quyết, thông qua ngay tại Kỳ họp thứ 9, tháng 5/2025. Theo Tổng Bí thư, vấn đề luật pháp liên quan, Kỳ họp Quốc hội vào tháng 5, 10/2025 có nhiều “dư địa” để thực hiện. Tổng Bí thư cũng yêu cầu điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2025 để bố trí ít nhất 3% ngân sách cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, và tiếp tục nâng lên thành 2% GDP trong năm năm tiếp theo. Cùng với đó, phải tập trung chuyển đổi hàm lượng tỷ lệ khoa học công nghệ trong sản phẩm, hàng hóa để tăng tính cạnh tranh. Một nhiệm vụ quan trọng, theo Tổng Bí thư, phải cập nhật khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, chính quyền số và điều chỉnh các hệ thống theo hướng phù hợp với mô hình chính quyền 3 cấp: trung ương, tỉnh, xã. Trong đó, phải số hóa các dữ liệu phục vụ cho bàn giao, nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện được ngay sau khi kết thúc mô hình cấp huyện, hoàn thành trong quý II/2025. Tổng Bí thư cũng yêu cầu nghiên cứu phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược; có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các cá nhân, tổ chức cùng tham gia; lập quỹ đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hoàn thành trong quý II/2025. Theo Tổng Bí thư, cần phát triển hạ tầng công nghệ dữ liệu và ứng dụng, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, đảm bảo phục vụ phủ sóng mạng di động băng thông rộng 5G toàn quốc, đẩy mạnh triển khai internet vệ tinh; sớm đưa trung tâm dữ liệu quốc gia vào vận hành; phát triển trí tuệ nhân tạo, xác định đây là công nghệ mũi nhọn đột phá, có kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng triển khai ngay vào những lĩnh vực hành chính công. Tổng Bí thư cũng nêu, cần khẩn trương xây dựng và ban hành danh mục công nghệ chiến lược của Việt Nam; có chương trình quốc gia phát triển công nghệ công nghiệp chiến lược. Đồng thời, cần nghiên cứu kỹ hướng đi của các nước trên thế giới về công nghệ chiến lược; rà soát, nghiên cứu, quản lý về đất hiếm của Việt Nam. TRƯỜNG PHONG TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo ẢNH: THỐNG NHẤT-TTXVN Chiều 4/3, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo, bàn nhiều vấn đề quan trọng. Riêng về vấn đề phát triển dữ liệu, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần quan tâm đến 3 vấn đề. Thứ nhất, dữ liệu phải có chất lượng cao. Thứ hai, dữ liệu phải được chia sẻ. Thứ ba là yếu tố bảo mật. Nhà nước phải đảm bảo được 3 mục tiêu đó, nhưng xây dựng theo hướng mở, Nhà nước giữ vai trò chọn lọc, quản lý, điều chỉnh, Nhân dân có thể tham gia được. HOÀN THIỆN THỂ CHẾ CHÍNH SÁCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 57
“ĐẶT NIỀM TIN VÀO CHÍNH PHỦ VIỆT NAM” Sáng 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, 14 tập đoàn, doanh nghiệp của Việt Nam, 35 tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu của Hàn Quốc. Ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) cho biết, hiện đang có khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, tạo ra hơn 900.000 việc làm, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, có tới 82% số doanh nghiệp Hàn Quốc tin rằng Chính phủ Việt Nam ứng phó hiệu quả với các biến động bên ngoài. Doanh nghiệp Hàn Quốc đặt niềm tin vào năng lực ngoại giao và các chính sách hỗ trợ FDI của Việt Nam thời gian tới. Ông Ko Tae Yeon mong rằng, các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, điện hạt nhân… từ các khâu thiết kế, chế tạo đến đào tạo nguồn nhân lực. Tại tọa đàm, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam đánh giá, Nghị định về Quỹ hỗ trợ đầu tư được ban hành với ý chí mạnh mẽ và sự giúp đỡ tích cực của Chính phủ Việt Nam, được nhiều nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao, coi đây là kết quả của sự nỗ lực cho thấy rõ việc bảo vệ các nhà đầu tư và niềm tin vào Chính phủ. Ông cũng cho rằng, Samsung và nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đều đang quan tâm đến vấn đề này. Theo đại diện Samsung, cần ưu tiên xây dựng cơ chế ưu đãi thực chất để giúp các doanh nghiệp công nghệ cao yên tâm đưa ra quyết định đầu tư. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng kiến nghị tăng cường hỗ trợ chính sách với các ngành công nghệ cao, quỹ đầu tư, đơn giản hoá thủ tục xuất nhập khẩu, hiện đại hoá hệ thống logistics, thuế nhập khẩu, hoàn thuế VAT… MÔI TRƯỜNG TỐT NHẤT CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn phía Hàn Quốc, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã luôn đồng hành, hợp tác “chia ngọt sẻ bùi” với phía Việt Nam trong suốt thời gian qua, đóng góp cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc và sự phát triển của Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập. Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương khẩn trương trả lời, xử lý dứt điểm các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, với tinh thần coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán, bảo đảm “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả). Thủ tướng nêu rõ, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trải qua những thăng trầm và đột phá đã phát triển ngày càng tốt hơn, toàn diện hơn, tích cực hơn. Hiện có hơn 200.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc và khoảng 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam ngày càng nhiều với quy mô, lĩnh vực được mở rộng. Việt Nam đang rất tích cực tháo gỡ các vướng mắc trong các luật, trong đó có nhiều nội dung mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đề cập. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng hạ tầng chiến lược giao thông, logistics, hạ tầng năng lượng, điện…; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quản trị thông minh, tiến hành cách mạng về tổ chức bộ máy, giảm khâu trung gian. Để phát triển nhanh, bền vững, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang tiếp tục xây dựng, triển khai các chính sách ưu đãi phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế sáng tạo; xây dựng chính sách thuế phù hợp tình hình, hài hòa lợi ích các bên; chính sách nội địa hóa, giảm phòng vệ thương mại; chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư. CÙNG LẮNG NGHE VÀ THẤU HIỂU Thủ tướng mong các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục làm tốt hơn nữa hoạt động hợp tác, đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, đạt hiệu quả năm sau cao hơn năm trước, thập kỷ sau cao hơn thập kỷ trước; mở rộng đầu tư kinh doanh, coi Việt Nam là cứ điểm phát triển, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc đồng hành cùng Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư vào các dự án công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, có giá trị gia tăng cao, tác động lan toả; đẩy mạnh đầu tư hợp tác trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, các dự án bất động sản, phát triển kết cấu hạ tầng, viễn thông… Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết bảo đảm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là hợp phần quan trọng của kinh tế Việt Nam; bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư; bảo đảm ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, thể chế, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Trên nền tảng quan hệ rất tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư Hàn Quốc phát huy tinh thần cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng chung niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào. LUÂN DŨNG 3 n Thứ Tư n Ngày 5/3/2025 THỜI SỰ Tại cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết bảo đảm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là hợp phần quan trọng của kinh tế Việt Nam; bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc ẢNH: VGP/NHẬT BẮC Theo Thủ tướng, Việt Nam đang tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược (về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực) trên tinh thần “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh” để giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Bảo đảm lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức tập trung triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát TTHC, thực hiện và giải quyết TTHC. Đối với việc công bố, công khai TTHC, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy (gồm Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chánh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Thanh tra thành phố và Sở An toàn thực phẩm) cần kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND TPHCM, HĐND TPHCM có quy định TTHC cần điều chỉnh do tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới. Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện TTHC căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị quyết 190/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước để hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện TTHC bảo đảm liên tục, thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy cũng phải cử nhân sự làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị, gửi Văn phòng UBND TPHCM tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM kiện toàn theo quy định. Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt đến từng phòng, ban, cán bộ, công chức, viên chức và tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nội dung chỉ đạo theo đúng quy định. Bố trí, sắp xếp nhân sự bộ phận một cửa đảm bảo tiêu chuẩn; kiện toàn bộ phận một cửa các cấp và triển khai theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; thực hiện nghiêm việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC… NGÔ TÙNG Chủ tịch UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. TPHCM: Yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính không bị gián đoạn Cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM giải quyết hồ sơ, thủ tục của người dân, doanh nghiệp ẢNH: NGÔ TÙNG
CẢ NƯỚC CÓ 137 DỰ ÁN VỚI QUY MÔ GẦN 115.000 CĂN ĐƯỢC KHỞI CÔNG Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về nhà ở xã hội phục vụ cho Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc loại hình nhà ở này vào ngày 6/3 tới. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn cả nước có 655 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 593.428 căn, trong đó có: 103 dự án hoàn thành với quy mô 66.755 căn; 137 dự án đã khởi công xây dựng với quy mô 114.618 căn; 415 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 412.055 căn. Riêng trong năm 2024, cả nước có 28 dự án với quy mô 20.284 căn đã hoàn thành (tăng khoảng 46% so với năm 2023, tương đương khoảng 6.420 căn); 23 dự án với quy mô 25.399 căn đã được cấp phép, khởi công xây dựng (tăng khoảng 13% so với năm 2023, tương đương khoảng 3.000 căn); số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là 113 dự án, tương đương 142.450 căn (tăng khoảng 101% so với năm 2023). Như vậy, với số lượng căn hộ đã được khởi công và hoàn thành đến nay đã đạt khoảng 42,38% mục tiêu của Đề án 1 triệu căn hộ đến năm 2025. Riêng tại Hà Nội, nơi có nhu cầu nhà ở xã hội lớn từ đầu năm đến nay khởi công 3 dự án với gần 2.000 căn hộ. Các dự án này được mở bán ngay trong quý III, IV năm nay. Bộ Xây dựng nhấn mạnh, nhiều địa phương đã tích cực trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi công xây dựng nhà ở xã hội, cụ thể như: Bắc Ninh (16 dự án, 10.686 căn), Hải Phòng (9 dự án, 15.054 căn), Đồng Nai (8 dự án, 9.047 căn), Thanh Hóa (10 dự án, 8.748 căn), Bắc Giang (5 dự án, 7.556 căn), Bình Thuận (3 dự án, 7.259 căn), Bình Định (7 dự án, 4.919 căn). TIẾN ĐỘ GÓI TÍN DỤNG 145.000 TỶ ĐỒNG CHO NHÀ Ở XÃ HỘI Chị Thiên Hương (32 tuổi, dân văn phòng đang thuê trọ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Gia đình tôi đang thuê 1 căn hộ chung cư mini 6,5 triệu đồng/ tháng, chưa bao gồm tiền điện, nước. Vợ chồng tôi cưới được 5 năm và rất mong mỏi có một căn hộ riêng. Đầu năm nay, tôi thấy nhiều thông tin về dự án nhà ở xã hội được khởi công. Hiện tôi đã làm sẵn hồ sơ theo hướng dẫn. Ngày nào tôi cũng theo dõi thông tin trên các diễn đàn, Sở Xây dựng để khi nào có thông tin mở bán tôi nộp hồ sơ ngay”. Còn anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay: “Tôi chưa bao giờ nghĩ giá nhà chung cư ở Hà Nội lại cao như hiện nay trong khi thu nhập của gia đình giảm. Khi thấy thông tin có dự án nhà ở xã hội công bố bán trong năm nay chỉ từ 18-25 triệu đồng/m2 nên tôi rất vui vì đây là cơ hội cho gia đình trẻ như chúng tôi sở hữu nhà Hà Nội”. Theo báo cáo, các địa phương tính đến thời điểm hiện tại đã có 37/63 UBND tỉnh gửi văn bản hoặc công bố trên cổng thông tin điện tử về danh mục dự án tham gia Chương trình với tổng số là 90 dự án, tổng số tiền giải ngân theo Chương trình 120.000 tỷ đồng (hiện nay là 145.000 tỷ đồng) là 2.845 tỷ đồng gồm: 2.580 tỷ đồng cho chủ đầu tư tại 20 dự án; 265 tỷ đồng cho người mua nhà tại 15 dự án. Để thúc đẩy tiến độ giải ngân, Bộ Xây dựng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các ngân hàng tham gia Chương trình tín dụng cho vay ưu đãi 145.000 tỷ đồng đẩy mạnh việc cho vay, giải ngân nhanh chóng để hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn thành dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân. Ngân hàng Nhà nước rà soát, tiếp tục mở rộng chương trình cho vay ưu đãi đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo chính sách về nhà ở xã hội. TS Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - cho rằng, khó khăn lớn nhất với phát triển nhà ở xã hội hiện nay là thiếu nguồn cung. Giờ Thủ tướng đã giao chỉ tiêu rồi thì địa phương phải có trách nhiệm hơn, đây sẽ là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương. “Về vốn, gói tín dụng 145.000 tỷ đồng đã có 6 ngân hàng tham gia. Đến nay gói tín dụng này giải ngân rất thấp, có tiền không cho vay được vì không có dự án đủ điều kiện bán nhà để cho vay. Để tăng nguồn cung nhà ở xã hội trong những năm tới, trước hết chính quyền các địa phương cần hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp có được quỹ đất để xây nhà. Có nhà để bán thì ngân hàng mới cho vay được”, ông Hùng nhấn mạnh. ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI? Về đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, Luật Nhà ở năm 2023 đã mở rộng từ 10 nhóm lên 12 nhóm, được quy định cụ thể tại Điều 76. Cụ thể gồm: Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn; Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu; Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp;Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ và người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Luật này, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của Luật này; Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở; Học sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật và học sinh trường dân tộc nội trú công lập; Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp. PHAN THIÊN 4 nThứ Tư n Ngày 5/3/2025 XÃ HỘI Theo Bộ Xây dựng, hiện cả nước có 137 dự án với quy mô 114.618 căn được khởi công. Điều này mở ra cơ hội mua nhà, thuê nhà cho người dân tại các đô thị lớn và khu công nghiệp, đặc biệt những gia đình trẻ. Ngày 4/3, ông Nguyễn Đình Bắc, Phó Chánh Thanh tra Viện KSND Tối cao vừa chủ trì Hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2025 tại Viện KSND tỉnh Hưng Yên và Viện KSND tỉnh Nghệ An. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở Viện KSND Tối cao và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của Viện KSND hai cấp tỉnh Hưng Yên và tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, đại diện Thanh tra đã tiến hành bốc thăm, kết quả có 9 người tại Viện KSND tỉnh Hưng Yên và 22 người tại Viện KSND tỉnh Nghệ An được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập trong năm 2025. Phát biểu ở hội nghị, ông Nguyễn Đình Bắc cho biết, trong tháng 1/2025, Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2025, trong đó Viện KSND tỉnh Hưng Yên và Viện KSND tỉnh Nghệ An là 2 trong 3 đơn vị được lựa chọn để Viện KSND Tối cao trực tiếp tiến hành xác minh. Theo ông Bắc, việc xác minh tài sản, thu nhập được coi là khâu thiết yếu của công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức về việc kê khai tài sản, thu nhập; góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, liêm chính, vững mạnh; phòng ngừa hành vi tham nhũng, tiêu cực. HOÀNG AN Các đại biểu tham dự hội nghị Xác minh tài sản, thu nhập của 31 cán bộ Viện KSND tỉnh Khu đất nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Kim Chung, huyện Đông Anh khởi công sáng 3/3 Bộ Xây dựng báo cáo gì với Thủ tướng về nhà ở xã hội? Bộ Xây dựng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các ngân hàng tham gia Chương trình tín dụng cho vay ưu đãi 145.000 tỷ đồng đẩy mạnh việc cho vay, giải ngân nhanh chóng để hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn thành dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân. Đại diện Thanh tra Viện KSND Tối cao đã tiến hành bốc thăm, kết quả có 9 người tại Viện KSND tỉnh Hưng Yên và 22 người tại Viện KSND tỉnh Nghệ An được lựa chọn để xác minh tài sản, thu nhập trong năm 2025.
5 n Thứ Tư n Ngày 5/3/2025 KHOA GIÁO Tại tọa đàm, nhiều sinh viên, cựu sinh viên chia sẻ những vất vả, khó khăn sau khi rời giảng đường đại học để đến với công việc ở các doanh nghiệp. Phạm Huỳnh Hương - cựu sinh viên Trường ĐH Hoa Sen, Thủ khoa ngành Quản trị Nhân sự năm 2023, hiện là Quản lý vận hành dự án khởi nghiệp về thương hiệu Your Vibes Coffee & Space, chia sẻ: “Dù được đào tạo bài bản về chuyên môn, nhưng khi gia nhập môi trường doanh nghiệp, tôi có những rào cản khi giao tiếp với đồng nghiệp lẫn cấp trên. Đôi khi những thắc mắc nhỏ với những nội dung bình thường nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng khi chia sẻ với đồng nghiệp”. Trong khi đó, Đặng Kỳ Anh - sinh viên năm 3 ngành Ngôn ngữ Anh - Trường ĐH Hoa Sen, dẫn chứng từ quan sát của mình về thái độ và phương pháp làm việc của người trẻ khi làm các công việc bán thời gian. Kỳ Anh nhận thấy sự thiếu tự tin, chủ động giao tiếp với cấp trên, thiếu cách nhìn tổng thể, trình bày vấn đề thiếu logic và ngại đề xuất sáng kiến là rào cản của người trẻ ngày nay. Theo bà Tôn Nữ Thị Ninh, giáo dục đại học ở Việt Nam nhìn chung còn nhiều hạn chế như thiếu cơ sở, trung tâm đủ quy mô, hiệu quả để đáp ứng đúng mức, kịp thời nhu cầu về nhân lực kỹ thuật và công nghệ (đặc biệt là liên quan đến bán dẫn, AI). Cách thức dạy, học chưa đáp ứng đúng mức yêu cầu của giai đoạn mới như chưa phát huy khả năng phân tích, tổng hợp, khả năng so sánh và đánh giá tư duy phản biện; chưa cập nhật kiến thức hiểu biết theo xu thế hiện hành, hạn chế về vận dụng AI; trình độ ngoại ngữ của phần lớn đội ngũ lao động chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường, kiến thức hiểu biết về thế giới còn hạn chế. Bên cạnh đó, tinh thần thái độ và phương pháp làm việc của người Việt nhìn chung còn thiếu tự tin và chủ động trong quan hệ với cấp trên; thiếu cái nhìn tổng thể, hệ thống; lập luận và trình bày vấn đề thiếu logic, chặt chẽ; ít khi đề xuất sáng kiến, chủ trương. Dù có nhiều hạn chế nhưng bà Ninh nhận định, chúng ta vẫn có nhiều lợi thế hơn so với các nước như chính sách đối ngoại linh hoạt; chủ trương chính sách của Nhà nước Việt Nam thu hút FDI và thúc đẩy xuất khẩu (độ mở của nền kinh tế) cởi mở; Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương; quy mô thị trường lao động, mức độ đào tạo và chi phí nhân công; lao động Việt Nam chăm chỉ, cầu tiến, cởi mở, có kỉ luật, tiếp thu nhanh. Trong khi đó, TS. Phan Thị Việt Nam - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen cho hay, để hiện thực hóa các mục tiêu của Việt Nam, cụ thể là thoát khỏi nước có mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, đạt thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao đến năm 2045, tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người khoảng 7%/năm đến năm 2030, thì sự đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố then chốt. “Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường lao động nước ta vẫn chưa theo kịp với tốc độ và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tính thích ứng, chủ động, linh hoạt còn thấp, nhất là trước những biến động như đại dịch COVID-19”, bà Nam nói. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê năm 2022, tỷ lệ lao động Việt Nam có kỹ năng chuyên môn chưa đến 30% và chỉ 10% người lao động Việt Nam đáp ứng được yêu cầu trong bối cảnh nền kinh tế số. Mặc dù chỉ số vốn nhân lực của Việt Nam có sự cải thiện trong các năm vừa qua nhưng kỹ năng của lao động Việt Nam được đánh giá còn nhiều hạn chế, xếp thứ 47 trên 60 thị trường lao động toàn cầu. Nguồn nhân lực Việt Nam được nhận định là “vừa thừa-vừa thiếu”, thừa về số lượng nhân công giá rẻ, nhưng lại thiếu lực lượng tay nghề chuyên môn cao. Trình độ ngoại ngữ của lao động Việt Nam chưa cao nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình hội nhập quốc tế. NGUYỄN DŨNG Theo bà Tôn Nữ Thị Ninh, giáo dục đại học ở Việt Nam nhìn chung còn nhiều hạn chế như thiếu cơ sở, trung tâm đủ quy mô và hiệu quả để đáp ứng đúng mức, kịp thời nhu cầu về nhân lực kỹ thuật, công nghệ (đặc biệt là liên quan đến bán dẫn, AI). Đó là nhận định của bà Tôn Nữ Thị Ninh - nhà ngoại giao, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM tại tọa đàm “Hạn chế và lợi thế của Việt Nam và người Việt trong việc xây dựng và hình thành nhân lực đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới” do Trường ĐH Hoa Sen tổ chức mới đây. Cách dạy và học chưa đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới Bà Tôn Nữ Thị Ninh (ngồi giữa) nêu quan điểm về lao động trẻ Việt Nam Trung tâm Chống độc từng có các thông báo tới các cơ quan chức năng và chia sẻ khuyến cáo với cộng đồng về vấn đề này. Tuy nhiên mới đây Trung tâm vẫn tiếp tục tiếp nhận thêm nạn nhân của thực phẩm chức năng giảm cân chứa sibutramin. Đây là chất có nguy cơ độc tính rất cao, cấu trúc phân tử của sibutramin giống với ma túy amphetamine - chất rất nguy hiểm. Bệnh nhân nữ (21 tuổi, Hà Nội) đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc. Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân tiền sử khoẻ mạnh và khoảng một tháng gần đây có sử dụng một loại sản phẩm uống mua trên mạng xã hội để giảm cân. Khoảng 16h ngày 21/2 bệnh nhân vẫn nói chuyện với con, nhưng đến khoảng 19h30, gia đình phát hiện bệnh nhân trong trạng thái bất tỉnh. Người nhà đưa bệnh nhân đến bệnh viện tư để cấp cứu. Kết quả chụp MRI cho thấy não bệnh nhân có hình ảnh tổn thương vùng đồi thị hai bên. Gia đình xin chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Bạch Mai để được tiếp tục điều trị. Tại Trung tâm Chống độc, các bác sĩ gửi mẫu thuốc bệnh nhân uống cho Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) để kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong thuốc giảm cân có thành phần Sibutramin. Bệnh nhân cho biết, chị mua thuốc giảm cân này trên Tiktok, đã uống liên tục được hơn 1 tháng, với liều lượng mỗi ngày 1 viên. Sau thời gian uống thuốc và nhịn ăn, bệnh nhân giảm được 4-5kg. Theo quan sát, lọ thuốc giảm cân của bệnh nhân sử dụng có chữ tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt. Trên lọ thuốc có nội dung “7 ngày giảm 7kg” bằng Tiếng Anh. Bác sĩ, TS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết: “Sibutramin trước đây là một thuốc dùng đường uống để điều trị béo phì. Tuy nhiên qua quá trình sử dụng tại nhiều nước có các báo cáo về những trường hợp ngộ độc khi sử dụng thuốc này, bao gồm các trường hợp tử vong. Đã có nghiên cứu cho thấy khi dùng thuốc này, tác hại, nguy cơ nhiều hơn so với lợi ích có thể mang lại. Đặc biệt, thuốc làm tăng nguy cơ các tai biến về đột quỵ và bệnh lí tim mạch. Do vậy, tại Mỹ, Châu Âu đã ngừng sử dụng làm thuốc giảm cân. Tại Việt Nam, từ năm 2010, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn về việc ngưng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu sibutramin. Ngày 14/04/2011, Cục Quản lý Dược cũng đã có công văn đình chỉ lưu hành trên toàn quốc các thuốc có chứa hoạt chất sibutramin và thu hồi toàn bộ các thuốc có chứa hoạt chất này”. Trung tâm Chống độc từng tiếp nhận các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm chức năng giảm cân có chứa nhiều chất khác như Phenolphthalein, cafein liều rất cao, synephrine,… Bác sĩ Nguyên cho biết các thực phẩm chức năng quảng cáo để giảm cân thường chứa nhiều chất và thường chia thành nhiều nhóm. Ví dụ các chất kích thích (chất cấm sibutramine, cafein, bột từ tuyến giáp động vật…) có cơ chế hoạt động bắt các cơ quan nội tạng của cơ thể, đặc biệt là tim mạch, đốt cháy mỡ, tiêu thụ năng lượng mà không phải tăng vận động về thể lực. Điều này là phản khoa học và rất nguy hiểm, gây biến cố với tim mạch, não…. Một nhóm khác là các chất gây chán ăn, ví dụ phenylpropanolamine (trong số các chất này cũng có nhiều chất có rủi ro và độc tính cao). Ngoài ra còn có các chất độn để khi uống vào nở ra trong đường tiêu hóa tạo cảm giác no. Hầu hết các sản phẩm này đều không công bố hay ghi rõ thành phần các chất này trên nhãn mác, thường quảng cáo với lời lẽ quá mức, không có kiểm soát. HÀ MINH Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc thực phẩm chức năng, các loại cà phê giảm cân… do có chứa sibutramin. Đã có bệnh nhân bị hôn mê, co giật, tổn thương não. Thuốc giảm cân bệnh nhân 21 tuổi sử dụng và bị ngộ độc “Để giảm cân, người dân nên đi khám hoặc có lời khuyên trực tiếp từ bác sĩ. Cách thức phổ biến và an toàn nhất vẫn là điều chỉnh chế độ ăn uống và tăng cường vận động thể lực”. TS. NGUYỄN TRUNG NGUYÊN, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) Hôn mê vì uống thuốc giảm cân mua qua mạng
6 n Thứ Tư n Ngày 5/3/2025 GIỚI TRẺ Chới với NGƯỜI TRẺ TRƯỚC LÀN SÓNG TIN DỮ Với nhiều người, kỳ nghỉ Tết là lúc để đoàn tụ gia đình, tạm quên công việc và lấy lại năng lượng cho năm mới. Nhưng vừa trở lại công sở chưa được bao lâu, một bộ phận nhân viên lại đón nhận tin dữ: Công ty sắp “tái cấu trúc” và cắt giảm nhân sự. Chị Ngọc Hoài (28 tuổi, ngụ tại Quận 7, TPHCM), hiện là nhân viên thiết kế tại một công ty công nghệ ở Tân Bình, TPHCM, cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng về khoảnh khắc nhận được email của CEO thông báo kế hoạch sa thải nhân viên. Tâm lý hứng khởi sau Tết vụt tắt, thay vào đó là nỗi lo âu bủa vây. “Một tuần sau kỳ nghỉ, tôi vừa bắt lại được nhịp làm việc. Đang trên đường đến công ty thì nghe tiếng chuông tin nhắn, hóa ra nhóm đồng nghiệp báo nhau về lá thư từ CEO. Trong thư chỉ vỏn vẹn thông báo: “Công ty sẽ cắt giảm 10% nhân sự để tái cấu trúc bộ máy”. Tôi bủn rủn tay chân. Quãng đường còn lại đến công ty bỗng trở nên vô tận. Tôi không thể nghĩ gì khác ngoài câu hỏi “Nếu mất việc, tương lai sẽ về đâu?”, chị Hoài chia sẻ. Chị Hoài đã gắn bó với công ty hơn 3 năm, thu nhập đủ để thuê căn hộ, tiêu dùng cá nhân thoải mái. Cuộc sống êm đềm ấy bỗng bị đe dọa. Ngay khi tới văn phòng, chị và đồng nghiệp lao vào những cuộc bàn tán không hồi kết. Ai cũng mong mình không nằm trong danh sách. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể trở thành “nạn nhân” trước đợt tái cấu trúc này. “Lo sợ đến tột độ nhưng vẫn phải hoàn thành công việc trong ngày. Hết giờ giải lao, mọi người đều quay lại chỗ ngồi, song trong ánh mắt, tôi biết ai cũng đang thấp thỏm. Tôi cố trấn tĩnh bằng cách gọi điện về cho bố mẹ, tìm lời động viên. Bố mẹ nói: "Khó quá thì về quê, con có thừa khả năng kiếm việc khác". Nghe xong cũng an lòng đôi chút, nhưng không thể nào thôi tủi thân. Ba năm cống hiến, nghĩ mình đã trung thành, nỗ lực biết bao, giờ chỉ một email lại thay đổi mọi thứ”, chị Hoài thở dài. Chiều hôm đó, sự lo lắng bao trùm cả công ty. Đến 16 giờ vẫn chưa thấy thông tin mới, ai nấy đều nóng ruột. Phải 5 phút sau, email thông báo mới được gửi đến từng cá nhân. “Cảnh tượng ấy tôi không thể quên. Không có ai reo hò mừng rỡ vì mình ‘an toàn’. Âm thanh lớn nhất là sự im lặng nặng nề. Vài người đọc thấy tên mình trong danh sách sa thải, gương mặt thất thần. Bỗng cảm giác tội lỗi xâm chiếm tôi khi biết mình may mắn ở lại, trong khi nhiều đồng nghiệp thân cận thì không. Và tôi cũng sớm nhận ra mình vẫn chưa an toàn biết đâu công ty lại có đợt cắt giảm khác…”, chị Hoài nhớ lại. CÁNH CỬA MỚI MỞ RA Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày Hoài Nam (24 tuổi, quê Quảng Nam), nhận “cú sốc” bị thôi việc sau hơn một năm gắn bó với công ty, nhưng cảm giác nặng nề vẫn chưa hề vơi. Ngay khi nhận tin, Nam đã viết trên mạng xã hội Threads: “Mình thấy làn sóng layoff dã man quá. Từ khi học đại học, mình dốc sức làm lụng, gần như không ngơi tay. Vậy mà suốt một tháng nay, sau khi bị thôi việc, mọi thứ như ác mộng. Ngày nào mình cũng tự hỏi: ‘Mình đang làm gì? Sẽ đi đâu về đâu?’. Mình tò mò, liệu những người cùng hoàn cảnh có hạnh phúc không, hay cũng bấn loạn như mình?”. Ngược lại, đối với Hoàng Việt (26 tuổi, quê Quảng Bình), khi cánh cửa ở TPHCM khép lại, cánh cửa ở quê nhà lại dần hé mở. Sau thông báo sa thải, Việt rời thành phố về quê, tạm phụ giúp kinh doanh cho gia đình. Trước đó, Việt từng học đại học tại TPHCM và có hai năm làm lập trình viên cho một công ty phát triển ứng dụng di động. Thế nhưng, vào cuối năm 2024, anh bất ngờ bị cho thôi việc với lý do “tái cấu trúc, định hướng lại bộ máy". Mặc dù có khoảng thời gian đầu khá hoang mang, Việt nhanh chóng tự trấn an mình rằng đây cũng là dịp để anh dừng lại, hít thở và nạp năng lượng sau hai năm liên tục đương đầu với áp lực công việc. “Bị sa thải thời điểm đó, mình quyết định về quê ăn Tết luôn. Chưa bao giờ mình thấy hạnh phúc, nhẹ nhõm như thế trong suốt thời gian qua. May mắn là với số tiền tích lũy được, mình vẫn đủ sống ở quê,” Việt chia sẻ. Để tránh lãng phí quãng thời gian rảnh rỗi, Việt chủ động mở lớp dạy lập trình miễn phí cho một nhóm nhỏ trẻ em trong vùng có hứng thú với công nghệ. “Mình đọc báo thấy Trung ương Đoàn đang triển khai chương trình Bình dân học vụ số, đây có thể là gợi ý hay để mình góp phần xây dựng hạ tầng công nghệ cộng đồng. Nhiều người nghĩ về quê là chấp nhận ít cơ hội, nhưng mình lại thấy rất nhiều ý tưởng mới xuất hiện. Có thể điều kiện xung quanh đơn giản hơn, nhưng cũng nhờ vậy Từ sau Tết Nguyên đán, mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều bài đăng trải lòng của những lao động trẻ vừa nhận thông báo bị sa thải (lay-off). Từ công sở đến nhà máy, không ít nhân viên bàng hoàng khi thấy mình đột ngột nằm trong danh sách “dừng cuộc chơi”. Nhiều người lao đao tìm lối thoát hoặc xoay xở tạm bợ. Đằng sau mỗi lá thư thông báo là vô số câu chuyện, cảnh ngộ, và cả những xáo trộn khó lường cho đời sống xã hội. CHUYỆN HÔM NAY Sau khi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên lên mức cao kỷ lục là 21,3% vào tháng 6/2023, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc đình chỉ việc công bố tỷ lệ thất nghiệp trong 6 tháng để sửa đổi phương pháp thống kê. Tháng 1/2024, cơ quan này công bố tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên là 15,7%. Tỷ lệ người trẻ Trung Quốc thất nghiệp thường đạt đỉnh trong năm vào tháng 7 khi đông đảo sinh viên tốt nghiệp, bước vào thị trường lao động. Ở Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong tháng 7/2024 cũng tăng lên mức cao là 9,8% (tháng trước đó là 8,7%), chủ yếu do sự kết hợp giữa các thay đổi trong ngành, tự động hóa và những thách thức về kinh tế, theo Cục Lao động Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp chung (tính mọi đối tượng) ở Mỹ trong tháng 12/2024 là 4%, riêng 5 bang có tỷ lệ 5-5,7% do các ngành công nghiệp truyền thống bị thu hẹp, ngành công nghệ tuyển ít người hơn, ngành du lịch vắng khách hơn... Gần với Việt Nam hơn, Thái Lan và Indonesia cũng đối mặt tỷ lệ thất nghiệp cao, một phần do “tự động hóa và robot sẽ có tác động lớn nhất đến việc làm trong ngành công nghiệp trên toàn khu vực ASEAN”, tự động hóa đã trở thành một giải pháp thay thế hấp dẫn và khả thi, đặc biệt là ở các quốc gia có chi phí lao động tăng cao, theo một nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế. Sự phát triển của tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) có tác động kép đến lực lượng lao động. Thứ nhất, người lao động có kỹ năng thấp dễ bị thay thế bằng robot, chatbot; hơn 70% người lao động ở Thái Lan và hơn 60% người lao động ở Indonesia đối mặt rủi ro tự động hóa cao. Thứ hai, doanh nghiệp tăng tìm kiếm nhân sự có kỹ năng cao hơn với năng lực nghiên cứu-phát triển, như chuyên gia phân tích, kỹ sư xe tự lái... Vậy đâu là những yếu tố đang góp phần làm tăng tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở nhiều nước trên thế giới? Đó là tình trạng kinh tế èo uột, công nghệ và tự động hóa bùng nổ, định hướng giáo dục-đào tạo và nhu cầu thị trường lao động chưa ăn khớp... Nhìn rõ thực trạng, chỉ đúng căn nguyên là đã giải quyết được một nửa vấn đề. Một nửa còn lại là quyết tâm và hành động “nhanh như chớp”, “bền gan quyết chí”, “đi lâu xa đâu cũng tới”. Đó có thể là đa dạng hóa kỹ năng, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, xây dựng mạng lưới và tìm kiếm cố vấn, tư duy linh hoạt và khả năng thích ứng... Sự linh hoạt trong tư duy và hành động Thất nghiệp, không thất bại Nhiều nhân viên bàng hoàng, thất vọng khi nhận được bức thư ‘lay-off’ từ cấp trên ẢNH MINH HỌA: CHATGPT Nhiều nhân viên IT mang tri thức, kinh nghiệm (sau thời gian làm việc ở thành phố) về quê nhà đóng góp cho công cuộc “số hóa” ẢNH MINH HỌA: THANH THANH (Tiếp theo trang 1)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==