15 nThứ Ba n Ngày 4/3/2025 THỜI SỰ Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Hội trường Thành ủy Hà Nội tới 281 điểm cầu tại các quận, huyện, thị ủy, với hơn 6.300 đại biểu tham dự. Tại buổi lễ, ông Hà Minh Hải - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các cơ quan đảng, đoàn thể thành phố Hà Nội đã công bố quyết định chính thức vận hành các ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể Hà Nội năm 2025. Theo đó, danh mục các ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp nêu trên gồm 2 loại với 8 ứng dụng. Đối với dạng phần mềm quản lý, điều hành gồm 4 ứng dụng: Hệ thống thư điện tử công vụ; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Phân hệ theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ; Phòng họp không giấy tờ. Đối với phần mềm quản lý nghiệp vụ, có 4 ứng dụng: Hệ thống xây dựng chương trình công tác và lịch công tác; Trợ lý ảo hỏi đáp văn kiện; Trợ lý ảo hỗ trợ thẩm tra, thẩm định; Chữ ký số chuyên dùng công vụ. Cũng theo quyết định trên, Văn phòng Thành ủy Hà Nội phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tổ chức quản lý, duy trì vận hành kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng dùng chung cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình khai thác, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin; lập danh sách các cơ quan, đơn vị để theo dõi, đánh giá việc triển khai của các đơn vị. Các cơ quan, đơn vị phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố và Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cài đặt, cấu hình, khai báo, phân quyền khai thác sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số dùng chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc Hà Nội… PHẤN ĐẤU 100% VĂN BẢN, HỒ SƠ ĐƯỢC XỬ LÝ TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ Tại buổi lễ, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố và Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đã ký giao ước thi đua thể hiện quyết tâm vận hành và sử dụng hiệu quả các ứng dụng dùng chung 3 cấp của Hà Nội. Theo nội dung giao ước thi đua, Văn phòng Thành ủy quyết tâm tham mưu ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57 bảo đảm 100% kế hoạch công tác năm 2025 tích hợp nội dung đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong triển khai các ứng dụng chuyển đổi số dùng chung do Văn phòng Trung ương Đảng chuyển giao, đạt 100% văn bản, hồ sơ công việc xử lý trên môi trường số… Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quản lý, điều hành, phấn đấu 100% văn bản, hồ sơ được xử lý trên môi trường số. Xây dựng cơ sở dữ liệu về kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, sử dụng hiệu quả phần mềm tiếp nhận kiến nghị… Văn phòng UBND thành phố tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách đột phá về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng mô hình "Văn phòng số kiểu mẫu", ứng dụng công nghệ tiên tiến (AI, blockchain, thực tế ảo…) để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành… Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố bảo đảm 100% dịch vụ công thiết yếu đạt mức độ 4, tích hợp dữ liệu lớn và AI để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; 100% thủ tục hành chính xử lý trên nền tảng số, nâng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp lên trên 95%; xây dựng hệ sinh thái dịch vụ công số minh bạch, hiệu quả, tích hợp dữ liệu liên thông đa ngành. Đào tạo nâng cao năng lực số cho cán bộ, xây dựng đội ngũ "Công chức số Thủ đô" tiên phong trong phục vụ hành chính. TRƯỜNG PHONG Sáng 3/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định các ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố Hà Nội năm 2025. Khai trương ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trải nghiệm các ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp của thành phố ẢNH: VIẾT THÀNH Sáng 3/3, liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera khởi công dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City tại ô đất CT3, khu đô thị Kim Chung, huyện Đông Anh. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án cung cấp hơn 1.104 căn, dự kiến bàn giao nhà cho cư dân vào quý IV/2026, với giá bán 18,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm 5% thuế VAT và 2% phí bảo trì chung cư). Nếu trừ thuế, phí giá bán căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City khoảng 16,2 triệu đồng/m2. Đây là mức giá rất hấp dẫn với người mua nhà trong bối cảnh giá nhà thương mại tại Hà Nội được đẩy lên ngưỡng 60 - 70 triệu đồng/m2 thời gian gần đây. Dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City có tổng diện tích đất xây dựng gần 3,7ha với 4 tòa nhà cao 12 tầng, một tum, dự kiến cung cấp chỗ ở cho hơn 3.900 người. Đại diện chủ đầu tư cho biết, với đơn giá bán như trên, một căn hộ diện tích 49,8m2 tại dự án có giá khoảng 916,3 triệu đồng, còn loại căn lớn nhất 64m2 có giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Tại lễ khởi công, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết, nguồn cung nhà xã hội tại Thủ đô sẽ dồi dào hơn. Trong năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 8 dự án với khoảng 4.670 căn và khởi công 6 dự án với hơn 10.200 căn. Thành phố sẽ chấp thuận chủ trương đầu tư cho 6 dự án mới, quy mô 10.500 căn để bổ sung nguồn cung cho các năm tiếp theo. Lãnh đạo thành phố yêu cầu liên danh Handico - Viglacera đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án nhà xã hội tại ô đất CT3 sớm hơn 5 tháng so với dự kiến. Ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, mới đây Thủ tướng đã quyết định giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030, để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, TP Hà Nội được giao xây dựng 4.670 căn trong năm 2025, và xây dựng 44.866 căn hộ trong giai đoạn 2025 - 2030. Trước đó, năm 2024 TP Hà Nội đã hoàn thành 9 dự án nhà ở xã hội, quy mô khoảng 4.800 căn, việc khởi công dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động, công nhân trên địa bàn thành phố. TÍN HIỆU TÍCH CỰC Từ cuối năm 2024 đến nay, Hà Nội liên tiếp khởi công hai dự án nhà xã hội mới. Đầu tháng 12/2024, chủ đầu tư Udic đã khởi công nhà xã hội N01 Hạ Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, huyện Thanh Trì. Dự án có 255 căn để bán và 110 căn cho thuê. Giá bán tạm tính 25 triệu đồng/m2, tương đương 1,75 tỷ đồng với căn diện tích 70 m2. Chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê căn hộ tại dự án từ quý cuối năm 2025. Giữa tháng 12, khu nhà xã hội tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh được khởi công với 4 khối nhà cao 9 tầng, cung cấp 466 căn hộ cho người thu nhập thấp và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ở Hà Nội. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên của doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng - Tổng công ty 319, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2026. Đây là những tín hiệu tích cực với thị trường nhà ở giá rẻ tại Hà Nội sau một thời gian dài không có thêm dự án nhà xã hội nào triển khai thêm. Trong khi đó, giá nhà ở thương mại lên tới 80 triệu đồng/m2. Theo đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội tới 2030, Hà Nội có mục tiêu phát triển nhà xã hội cao hàng đầu cả nước với 56.200 căn. Tuy nhiên, 4 năm qua, thành phố hoàn thành chưa đến 21% chỉ tiêu đề ra. Năm ngoái, cả Thủ đô chỉ có một dự án nhà ở xã hội cho thuê được cấp phép xây dựng. NGỌC MAI Cơ hội cho người mua nhà ở xã hội Nhà ở xã hội Đông Anh đã đi vào sử dụng 3 năm do Tổng công ty Viglacera làm chủ đầu tư Năm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Hà Nội hoàn thành 4.670 căn nhà xã hội. Thủ tướng lưu ý việc phát triển nhà xã hội tại Thủ đô không chỉ tập trung ở "nơi còn nhiều đất" như Đông Anh, trong khi nơi không còn nhiều quỹ đất như quận Nam Từ Liêm thì không làm. Tại hội nghị làm việc với doanh nghiệp nhà nước hôm 27/2, Thủ tướng giao: "Nhà ở xã hội phải đầy đủ điều kiện hạ tầng như giao thông, y tế, giáo dục, thể thao,... như nhà thương mại, không làm ở những chỗ đầu thừa đuôi thẹo, khỉ ho cò gáy". Liên tiếp các dự án nhà ở xã hội được khởi công và sẽ được mở bán trong năm 2025. Có dự án bán chỉ từ 16 triệu đồng/m2 khiến nhiều người mong chờ trong bối cảnh giá chung cư tăng mạnh như hiện nay. Các ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp được đánh giá là bước đi đột phá, thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thực hiện Quyết định số 204 của Ban Bí thư về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. HÀ NỘI:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==