Tiền Phong số 63

Sau khi hoàn thành 3 mũi vắc xin phòng dại, trẻ xuất hiện triệu chứng sốt, co giật, yếu tay chân. Trẻ được điều trị tại bệnh viện địa phương, nhưng tình trạng bệnh tiến triển xấu, với những tổn thương não sớm, diễn biến nặng, nguy cơ tử vong. Gia đình đã đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị. Hiện, bệnh nhi được chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức tích cực, Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương). Các bác sĩ cho biết, bệnh dại là bệnh do virus dại lây truyền từ động vật sang người, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương nhưng có thể phòng ngừa bằng vắc xin. Khi đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng, bệnh dại gần như gây tử vong 100%. Trong 99% trường hợp, chó nhà là nguyên nhân lây truyền virus dại sang người. Tuy nhiên, bệnh dại có thể ảnh hưởng đến cả động vật nuôi và động vật hoang dã. Tại Việt Nam, bệnh dại đã lưu hành nhiều năm nay ở hầu hết các tỉnh, thành. Đây là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây tử vong hàng đầu. Thời gian ủ bệnh ở mỗi người sẽ khác nhau, nhanh thì sau 7 ngày sẽ thấy các triệu chứng bệnh dại. Đa phần bệnh nhân phát hiện dấu hiệu bệnh sau khoảng 1 - 2 tháng kể từ khi bị chó nhiễm virus dại cắn. Thậm chí, nhiều trường hợp phải chờ tới 1 năm kể từ khi bị chó dại cắn mới thấy triệu chứng bệnh. Bác sĩ khuyến cáo, các gia đình cần tiêm vắc xin cho thú nuôi, đặc biệt là cho chó, kể cả chó con. Bác sĩ lưu ý, những người có nguy cơ, bao gồm bác sĩ thú y, người vận chuyển thú vật, người thám hiểm hang động, công nhân xử lí virus và những người đi du lịch đến các vùng lưu hành dịch... nên phòng bệnh dại bằng cách tiêm vắc xin. Với các trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại (người bị chó, m½o, động vật nghi mắc bệnh dại cắn, liếm lên vết thương hở hoặc tiếp xúc với nước bọt của động vật nghi mắc bệnh dại), bệnh nhân cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy, càng sớm càng tốt trong 15 phút. Vết thương được rửa bằng xà phòng và nước hoặc bằng các chất có tác dụng diệt khuẩn như cồn iod, cồn 70 độ hoặc rượu mạnh, xà phòng, dầu gội, dầu tắm… Người bệnh khẩn trương đến các cơ sở y tế gần nhất để được đánh giá vết thương, tư vấn tiêm chủng vắc xin và huyết thanh theo từng trường hợp cụ thể. HÀ MINH 14 nThứ Ba n Ngày 4/3/2025 XÃ HỘI Ngày 3/3, Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo về ca bệnh được chẩn đoán mắc viêm não do virus dại và suy hô hấp. Trước đó, bệnh nhi 7 tuổi (ở Hà Tĩnh) nhập viện do bị chó nhà cắn vào vùng mặt. Một ngày sau khi bị chó cắn, trẻ được tư vấn và tiêm chủng vắc xin phòng dại. “Để phòng bệnh dại có hiệu quả cần tiêm vắc xin đầy đủ trong thời gian ủ bệnh, trước khi các triệu chứng bệnh dại xuất hiện theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Tuyệt đối không tự điều trị hoặc nhờ thầy lang chữa trị”, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) lưu ý. Bác sĩ chăm sóc bệnh nhi bị chó cắn Trẻ mắc viêm não do… chó nhà cắn THANH HÓA: Xử phạt chủ trại lợn để bốc mùi hôi thối Ngày 3/3, UBND xã Giao An, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi đối với hộ gia đình bà Lê Thị Chính, chủ trại lợn xây dựng trái phép, gây ô nhiễm. Hộ gia đình bà Chính bị xử phạt do vi phạm quy định về xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ, không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Ngoài ra, trại lợn của hộ gia đình bà Chính còn vi phạm các hành vi: xả chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra môi trường và không thực hiện kê khai chăn nuôi khi nhập lợn về nuôi mới. Với các vi phạm này, UBND xã Giao An đã ra quyết định xử phạt hộ gia đình bà Chính số tiền 8 triệu đồng. Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin, thời gian qua, người dân tại thôn Viên, xã Giao An bức xúc trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại trại lợn của hộ gia đình bà Lê Thị Chính. Trại lợn này nằm trong thung lũng, có quy mô 4 dãy nhà trên diện tích hơn 1 ha. Trong đó, 2 dãy nhà được sử dụng để nuôi gà, vịt, còn 2 dãy nhà nuôi lợn với số lượng hàng trăm con. Tiếp nhận thông tin sự việc, xã Giao An đã thành lập đoàn kiểm tra. Qua đó, phát hiện những sai phạm tại khu trang trại, lập biên bản và yêu cầu hộ gia đình tạm dừng hoạt động chăn nuôi, đồng thời báo cáo sự việc lên các cơ quan chức năng. Sau khi xảy ra sự việc, hộ gia đình bà Chính đã di chuyển toàn bộ hàng trăm con lợn ra khỏi khu trang trại. Ngoài ra, chính quyền địa phương yêu cầu hộ gia đình tiến hành mua vôi, khử trùng chuồng trại, xử lý vấn đề môi trường xung quanh khu trang trại. HOÀNG LAM EVN cho biết, dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình công nghiệp năng lượng, cấp đặc biệt thuộc Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây là công trình đường dây 500 kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện. Dự án đi qua địa phận 4 tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc với điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 7.410 tỷ đồng được thu xếp từ nguồn vốn vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 80% và vốn đối ứng của EVN là 20% tổng mức đầu tư (trước thuế). Sau khi đưa vào vận hành, đường dây sẽ giải toả khoảng 2.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện. Đồng thời tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện; nâng cao khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải; tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN. Riêng đoạn tuyến đi qua tỉnh Yên Bái có chiều dài là 90,06 km, có 173 vị trí móng cột điện (từ VT102 đến VT274), đi qua 2 huyện là Lục Yên và Yên Bình. Dự án góp phần đảm bảo nguồn năng lượng cho các mục tiêu phát triển trung và dài hạn của tỉnh, tăng thu ngân sách, tạo cơ hội việc làm cho doanh nghiệp và lao động địa phương. Phát biểu tại lễ triển khai thi công, ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, EVN đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cùng sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc, các Sở Ban ngành của các tỉnh; Huyện uỷ, UBND 12 huyện trên địa bàn 4 tỉnh, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong vùng Dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đại diện EVN cũng đề nghị lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các huyện, xã địa phương thuộc vùng dự án tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng các vị trí móng cột và hành lang tuyến để tổ chức triển khai thi công đồng bộ, đồng loạt các vị trí móng cột điện trên toàn tuyến đáp ứng tiến độ của công trình. Ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, nhằm đáp ứng tiến độ khởi công công trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của EVN để đẩy nhanh tiến độ dự án, định kỳ tổ chức các buổi làm việc với chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo báo cáo của chủ đầu tư, để thực hiện dự án phải thu hồi diện tích 24,31ha đất trên địa bàn 23 xã, thị trấn của huyện Lục Yên và Yên Bình với 65 hộ gia đình phải tái định cư. Ông Phúc cũng đề nghị các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai dự án, đồng thời phối hợp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện dự án. THỤC QUYÊN EVN làm đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên, đoạn tuyến qua Yên Bái Ngày 3/3/2025 tại Yên Bái, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 1 tổ chức thi công công trình đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên, đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Yên Bái. Các đại biểu tham dự lễ thi công công trình đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên, đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Yên Bái Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án: Ban QLDA Điện 1 Tổng mức đầu tư: Hơn 7.410 tỷ đồng Địa phận dự án đi qua: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc Triển khai thi công: Tháng 3/2025 Dự kiến hoàn thành: Trước ngày 2/9/2025.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==