12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 4/3/2025 Phát biểu với báo chí bên lề hội nghị thượng đỉnh “Bảo vệ tương lai của chúng ta” tại London ngày 2/3, bà von der Leyen nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh toàn diện cho Ukraine, bao gồm năng lực quân sự, kinh tế và năng lượng. Bà cũng cho biết sẽ trình bày một chiến lược chi tiết về việc tái vũ trang châu Âu tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào ngày 6/3 tới. “Chúng ta phải tái vũ trang châu Âu khẩn cấp”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói, đồng thời kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng và áp dụng một cách tiếp cận thống nhất đối với các lá chắn phòng không tiên tiến và những hệ thống phòng thủ quan trọng khác. Về tình hình chính trị hiện nay, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sát cánh với Mỹ bảo vệ nền dân chủ và luật pháp quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh, do Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì, đã quy tụ các nhà lãnh đạo từ khắp châu Âu và các tổ chức quốc tế, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Mỹ và Nga để khôi phục hòa bình ở châu Âu. Thủ tướng Anh kêu gọi các nước châu Âu gánh vác trách nhiệm an ninh của chính họ và đóng góp theo cách tốt nhất có thể, trong bối cảnh châu Âu bị sốc với cảnh tượng mà họ chứng kiến ở Nhà Trắng hôm 28/2. Ông Starmer nói rằng, châu Âu sẽ hình thành một “liên minh của những người sẵn sàng” để bảo vệ Ukraine và đảm bảo hòa bình. “Không phải quốc gia nào cũng cảm thấy có thể đóng góp nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta ngồi yên. Thay vào đó, những người sẵn sàng sẽ lập kế hoạch ngay bây giờ với sự cấp bách thực sự. Vương quốc Anh đã chuẩn bị cho điều này bằng bộ binh, máy bay, cùng với những nước khác”, ông Starmer nói. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Anh cho biết kế hoạch này sẽ cần sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ. Phát biểu với BBC trước khi hội nghị diễn ra, Thủ tướng Starmer nói rằng ông không tin Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng tin Tổng thống Trump. ÔNG ZELENSKY BỊ GIỤC “THAY ĐỔI HOẶC TỪ CHỨC” Những thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa đã thúc giục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thay đổi lập trường về cuộc xung đột với Nga hoặc từ chức. Động thái này làm gia tăng áp lực lên lãnh đạo Ukraine sau sự cố tại Nhà Trắng vào tuần trước. Cuộc tranh cãi của Tổng thống Ukraine và Tổng thống Mỹ đã khiến các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới sửng sốt, đặt ra câu hỏi về giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột hiện đã bước sang năm thứ tư. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz nói rằng, Washington không rõ ông Zelensky đã sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột hay chưa. Ông Waltz nhấn mạnh mục tiêu của Tổng thống Trump là đạt được hòa bình lâu dài giữa Mátxcơva và Kiev, bao gồm các nhượng bộ về lãnh thổ, để đổi lấy các đảm bảo an ninh do châu Âu dẫn đầu. Khi được hỏi liệu ông Trump có muốn Tổng thống Zelensky từ chức hay không, ông Waltz trả lời: “Chúng tôi cần một nhà lãnh đạo có thể làm việc với chúng tôi, sau đó làm việc với Nga để chấm dứt cuộc xung đột”. “Nếu động cơ cá nhân hoặc động cơ chính trị của Tổng thống Zelensky đi ngược lại với mong muốn chấm dứt xung đột, thì tôi nghĩ chúng ta đang có một vấn đề thực sự”, ông Waltz nói. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham từ bang Nam Carolina, một đồng minh hàng đầu của Tổng thống Trump và cũng là người ủng hộ Ukraine, đặt câu hỏi liệu Mỹ còn có thể hợp tác với ông Zelensky sau sự việc tại Nhà Trắng hay không. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đưa ra một thông điệp tương tự hôm 2/3. “Cần thay đổi điều gì đó. Hoặc là ông ấy phải tỉnh ngộ và quay lại bàn đàm phán với lòng biết ơn, hoặc một người khác cần phải lãnh đạo đất nước để làm điều đó”, ông Johnson nói trên chương trình “Meet the Press” của NBC, ám chỉ ông Zelensky. “Thành thật mà nói, tôi muốn thấy Nga bị đánh bại. Họ là đối thủ của Mỹ. Nhưng trong bối cảnh này, chúng ta phải chấm dứt giao tranh”. Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders bác bỏ những đề xuất cho rằng ông Zelensky nên từ chức. “Tôi nghĩ đó là một đề xuất khủng khiếp. Ông Zelensky đang lãnh đạo một đất nước, cố gắng bảo vệ nền dân chủ”, ông Sanders nói. Thượng nghị sĩ Mỹ James Lankford của đảng Cộng hòa đến từ bang Oklahoma cũng cho biết, ông không đồng ý với những lời kêu gọi Tổng thống Zelensky từ chức. Đảng Dân chủ đã bày tỏ sự phẫn nộ về giọng điệu của ông Trump trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine. Thượng nghị sĩ Chris Murphy từ bang Connecticut chỉ trích Nhà Trắng vì xích lại gần Nga hơn các đồng minh khác. Đáp lại, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lập luận rằng cần phải đàm phán với Mátxcơva: “Bạn sẽ không thể đưa họ vào bàn đàm phán nếu bạn chỉ trích họ, nếu bạn tỏ ra thù địch”. Thượng nghị sĩ Mỹ Amy Klobuchar từ bang Minnesota nói trên chương trình “This Week” rằng bà ngạc nhiên trước cuộc đụng độ tại Phòng Bầu dục, nhưng “vẫn còn một cơ hội ở đây” cho một thỏa thuận hòa bình. BÌNH GIANG-MINH HẠNH (theo AP, Viory, Reuters, RT) “Hợp tác Trung Quốc - Campuchia đã vượt qua những thử thách của bối cảnh quốc tế đang thay đổi. Những nỗ lực nhằm làm xấu mối quan hệ song phương sẽ không thành công”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm khẳng định trong cuộc họp báo hôm qua. Tuyên bố được đưa ra sau khi một số phương tiện truyền thông đưa tin các dự án hợp tác lớn giữa Trung Quốc và Campuchia đang bị đình trệ. Đại tá Ngô Khiêm khẳng định, Trung Quốc và Campuchia có mối quan hệ “vững như bàn thạch, cùng chia sẻ hạnh phúc, đau khổ và luôn ủng hộ lẫn nhau. Hai quân đội có mối quan hệ không thể phá vỡ và tình huynh đệ bền chặt”. Ông lưu ý rằng, những năm gần đây, lãnh đạo hai nước đã thúc đẩy hợp tác quân sự chặt chẽ và sâu rộng hơn. Hai bên đã tổ chức 6 cuộc tập trận Rồng Vàng chung và diễn tập quân y, bao gồm trao đổi giữa các học viện quân sự. Ông cho biết, năm nay quân đội Trung Quốc sẽ hợp tác với quân đội Campuchia để nâng quan hệ giữa hai lực lượng vũ trang lên tầm cao mới. Tướng Sucheat hoàn toàn ủng hộ tuyên bố của ông Ngô về hợp tác quân sự giữa Campuchia và Trung Quốc. Ông tái khẳng định Campuchia và Trung Quốc là “những người bạn sắt đá”, chia sẻ cả thịnh vượng và thách thức, và hai nước luôn ủng hộ nhau trên trường quốc tế. Tướng Sucheat cho biết, cuộc tập trận Rồng Vàng năm nay sẽ lớn hơn so với những năm trước, với nhiều trang thiết bị hiện đại hơn và số lượng quân nhân nhiều hơn, phù hợp với quy mô hợp tác ngày càng tăng giữa hai quân đội. Ông Yang Peou, Tổng thư ký Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, cho rằng những ý kiến nói hợp tác quân sự giữa Campuchia và Trung Quốc đang căng thẳng là có động cơ chính trị, do các nhà ngoại giao và chính trị gia chống Trung Quốc lan truyền. Gần đây, Campuchia trở thành một trong những nước bị ảnh hưởng khi Mỹ đình chỉ hoạt động của Cơ quan Viện trợ quốc tế Mỹ (USAID), trong đó có dự án rà phá bom mìn mà Mỹ tuyên bố hỗ trợ hơn 10 triệu USD vào tháng 10 năm ngoái. Sau khi Mỹ đình chỉ USAID, Trung Quốc cam kết tài trợ 4,4 triệu USD bắt đầu từ tháng tới, báo Phnom Penh Post đưa tin. Thương mại giữa Trung Quốc và Campuchia đạt hơn 15 tỷ USD năm 2024, chiếm khoảng 30% tổng khối lượng thương mại của Campuchia. TÚ LINH (theo Khmer Times) Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh cần tăng cường phòng thủ của Ukraine và tái vũ trang châu Âu. Bà nói rằng cần biến Ukraine thành “một con nhím thép không thể nuốt được”. Tướng Chhum Sucheat, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, khẳng định hoàn toàn ủng hộ phát biểu của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, rằng hợp tác quân sự Campuchia - Trung Quốc vẫn bền chặt và không thể phá vỡ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc họp báo chung tại Kiev ngày 9/5/2023 ẢNH: GETTY IMAGES Campuchia và Trung Quốc tập trận Rồng Vàng ở tỉnh Kampot ẢNH: KHMER TIMES CHỦ TỊCH ỦY BAN CHÂU ÂU: Phải biến Ukraine thành “nhím thép” Anh giục thành lập “liên minh những nước sẵn sàng hỗ trợ Ukraine” Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố nước này và Pháp có thể lãnh đạo “liên minh những quốc gia sẵn sàng” hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm triển khai quân nhân và máy bay, nhằm bảo vệ các vị trí trọng yếu của Kiev sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Mátxcơva. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố quân đội châu Âu sẽ chỉ được triển khai khi tình hình trên bộ an toàn cho họ. Ông đề xuất một “lệnh ngừng bắn tạm thời trên không, trên biển và cơ sở hạ tầng năng lượng” trong một tháng. Thủ tướng Canada Trudeau không loại trừ khả năng triển khai quân đội tới Ukraine, nói rằng Ottawa “đã xem xét những cách hỗ trợ tốt nhất và như tôi đã nói cách đây vài ngày, mọi thứ đều có thể xảy ra”. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tuyên bố vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào cho việc triển khai quân đội, nhấn mạnh rằng “sự hiện diện của quân đội Ý tại Ukraine chưa bao giờ nằm trong chương trình nghị sự”. Campuchia-Trung Quốc bác tin hợp tác quân sự trục trặc
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==