Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo việc triển khai các dự án phải đảm bảo kết hợp giữa việc phục vụ APEC 2027 gắn với phát triển Phú Quốc theo định hướng, quy hoạch đã được phê duyệt. THỨ BA 4/3/2025 Số 63 0977.456.112 TRANG 11 HAI VỢ CHỒNG CÙNG HẦU TÒA TRANG 6 TRANG 5 TRANG 8 + 9 TRANG 10 TRANG 12 Hà Nội: 30 phút xong 1 bộ hồ sơ TPHCM: Tăng cường điểm tiếp nhận hồ sơ TRANG 4 TRANG 2 NHANH GỌN CẤP, ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE: nhờ quy trình khoa học ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ APEC 2027: Phải gắn với phát triển lâu dài Đảm bảo cơ hội học tập cho học sinh LAN TỎA “BÌNH DÂN HỌC VỤ SỐ” MIỄN HỌC PHÍ TỪ NĂM HỌC 2025 - 2026: CHỦ TỊCH ỦY BAN CHÂU ÂU: OSCAR 2025: LỪA HƠN 1.300 NGƯỜI MUA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN: THÁNG THANH NIÊN 2025: Phá bỏ, xóa tên tàu cá “3 không” Phải biến Ukraine thành “nhím thép” Phim thắng giải gây tranh cãi Cán bộ CSGT tiếp nhận thủ tục và hướng dẫn người dân làm hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe ẢNH: HỮU HUY Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị APEC 2027 ẢNH: DƯƠNG GIANG - TTXVN
2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 4/3/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sáng 3/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang và các bộ, ngành liên quan về những nội dung chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2027. Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng: Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng, Bùi Thanh Sơn. Năm 2027 là lần thứ 3 Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch APEC và thành phố Phú Quốc được Trung ương chọn làm địa điểm tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Phú Quốc là thành phố, đô thị loại 1, thuộc tỉnh Kiên Giang; được mệnh danh là hòn đảo ngọc trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Vùng biển Phú Quốc có 22 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó Phú Quốc lớn nhất có diện tích 567km2. Với các quần thể du lịch, siêu tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng, hệ thống phòng khách sạn 4-5 sao, Phú Quốc có sức cạnh tranh cao trong nước và quốc tế. Việc được chọn là địa điểm diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC, Phú Quốc trở thành tâm điểm, nơi hội tụ hàng nghìn đại biểu các nền kinh tế hàng đầu thế giới, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, giới chuyên gia, báo chí quốc tế. Đây là vinh dự, cơ hội, vừa là nhiệm vụ của Phú Quốc. Để phục vụ APEC 2027, Phú Quốc cần triển khai các đề án nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng, cơ sở vật chất như: Trung tâm hội nghị, quảng trường công cộng, trung tâm báo chí, phân khu khách sạn 5 sao, hạ tầng kết nối, nhất là sân bay, hạ tầng thông tin, chỉnh trang đô thị, cảnh quan, môi trường và hạ tầng dịch vụ... Trong chuyến thăm, làm việc tại Phú Quốc vào tháng 3/2024, Thủ tướng đã chỉ đạo triển khai cấp bách các dự án xử lý rác thải, cấp nước sạch, xử lý nước thải, nâng cấp sân bay, chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến giao thông..., phát triển Phú Quốc thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế, thành phố hiện đại, văn minh, thông minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, là nơi đáng sống. Tại hội nghị, tỉnh Kiên Giang đề xuất đầu tư xây dựng hơn 40 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 và tạo hình ảnh, vị thế quốc gia, động lực phát triển bền vững thành phố Phú Quốc về sau. Tổng số vốn dự kiến trên 305.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hơn 106.000 tỷ đồng. Các dự án bao gồm nâng cấp cảng hàng không, xây dựng tuyến đường, cảng biển, khu tổ hợp đa chức năng, trung tâm hội nghị, khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhà máy xử lý rác thải, nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt, nâng cấp hệ thống cáp quang, nâng năng lực cấp điện, nước sạch, sân golf, bãi tắm... Tỉnh đề xuất một số cơ chế, chính sách để triển khai các dự án. ƯU TIÊN TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG PHỤC VỤ APEC 2027 Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao: Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì chỉ đạo công tác chuẩn bị về nội dung, khánh tiết, tổ chức hội nghị; Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chỉ đạo việc chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đất đai, rừng. Tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án. Thủ tướng chỉ đạo, việc triển khai các dự án phải đảm bảo kết hợp giữa việc phục vụ APEC 2027 gắn với phát triển Phú Quốc theo định hướng, quy hoạch đã được phê duyệt; hạn chế việc sửa quy hoạch chỉ để phục vụ APEC 2027. Cùng với khai thác hạ tầng hiện có, trước mắt ưu tiên triển khai các dự án hạ tầng liên quan trực tiếp, phục vụ APEC 2027. Lưu ý việc đầu tư các dự án hạ tầng phải có “tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn,” đồng thời phải chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, Thủ tướng chỉ rõ, Nhà nước chỉ tập trung đầu tư các công trình, dự án hạ tầng phục vụ phát triển Phú Quốc lâu dài mà các thành phần kinh tế, doanh nghiệp không đầu tư như đường giao thông, hồ chứa nước. Còn các dự án hạ tầng, dịch vụ như sân bay, trung tâm hội nghị, khu nghỉ dưỡng, sân golf, khách sạn, kể cả cấp điện, nước, xử lý rác... thì huy động xã hội hóa hoặc hợp tác công tư. Chỉ đạo triển khai một số dự án hạ tầng cụ thể, Thủ tướng nhất trí có cơ chế, chính sách để triển khai các dự án, phần việc nhanh nhất, hiệu quả nhất, kịp thời phục vụ APEC 2027 và phát triển Phú Quốc bền vững, trên tinh thần phân cấp, phân quyền. PV.L (theo TTXVN) ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ APEC 2027: Phải gắn với phát triển lâu dài - Làng mình danh hiệu gì cũng có rồi, từ làng văn hóa, làng xanh sạch đẹp, làng có tốc độ tăng trưởng cao nhất xã… Mõ thấy có cần đạt thêm danh hiệu gì nữa không? - Mọi người kê đếm ra vậy Mõ thấy được làm con dân làng tự hào và vinh dự quá! - Phúc đức tu tập kiếp trước mới được làm con dân làng đấy! Nhưng khuyến cáo Mõ điều này, chớ ngủ quên trên các danh hiệu đó, bởi một chút tự mãn thôi là chúng ta tụt hậu so với láng giềng… - Thế theo mọi người, làng ta cần phấn đấu đạt thêm danh hiệu gì nữa? - Mục tiêu thì nhiều, nhưng trước mắt, làng nên phấn đấu để đạt danh hiệu làng có nhiều tiến sĩ nhất xã. Mõ biết đấy, các cụ dạy cấm có sai, phi trí bất hưng. Không có học vấn, khó mà hưng thịnh lắm. - Danh hiệu này muốn đạt được không dễ! - Càng gian nan lắm thì càng vinh quang. Mõ có công nhận, danh hiệu làng nhiều tiến sĩ nhất khi xướng lên nó sang, nó oai, nó vang rền không? - Không ai phủ nhận điều đó! Nhưng mọi người có cần Mõ cung cấp thông tin để tham vấn không? - Cần quá đi chứ lị! - Ở xứ sở Kim Chi, theo thống kê, cứ 10 tiến sĩ thì có 3 người thất nghiệp… - Xứ họ khác, xứ mình khác Mõ ơi! So sánh thế nó khập khiễng lắm! Mõ thấy đấy, cử nhân mỗi năm ra lò nhiều gấp mấy lần tiến sĩ, quan sát đi, có ai thất nghiệp không? Nếu họ không bán hàng qua mạng thì chạy xe ôm, xe công nghệ. Nếu không chạy xe công nghệ thì làm phục vụ quán ăn, nhà hàng, mở trang trại vườn ao chuồng. Báo cáo từ nhiều cơ sở đào tạo, sinh viên của họ ra trường có việc làm trăm phần trăm mà. - Nhưng… - Không nhưng gì hết! Tiến sĩ là giới tinh hoa rồi. Chả nhẽ cử nhân làm được những công việc đấy mà tiến sĩ bó tay. Đừng lo họ thiếu việc làm. Phấn đấu mục tiêu đó nhé! MÕ LÀNG Đừng lo… TIN GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị APEC 2027 ẢNH: DƯƠNG GIANG - TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo việc triển khai các dự án phải đảm bảo kết hợp giữa việc phục vụ APEC 2027 gắn với phát triển Phú Quốc theo định hướng, quy hoạch đã được phê duyệt. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Kiên Giang và các bộ, ngành liên quan rà soát xử lý vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trên tinh thần Chính phủ không làm thay các bộ, Quốc hội không làm thay Chính phủ.
ĐƯỢC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH KHÁC QUY ĐỊNH Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi vừa được thông qua, có hiệu lực từ tháng 3/2025, bổ sung thêm một số thẩm quyền mới cho người đứng đầu UBND cấp tỉnh. Liên quan đến chủ tịch UBND tỉnh, theo luật định, chức danh này sẽ lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính. Người đứng đầu UBND tỉnh cũng lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác của các cơ quan chuyên môn, UBND, chủ tịch UBND cấp dưới. Cùng với đó, người đứng đầu UBND tỉnh cũng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý nhà nước tại địa phương trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, đất đai, tài nguyên, môi trường, thương mại; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác tại địa phương... Đáng lưu ý, chủ tịch UBND tỉnh cũng sẽ quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách khác quy định của pháp luật trong trường hợp thật cần thiết vì lợi ích quốc gia, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, các quyết định này phải được báo cáo cơ quan có thẩm quyền của đảng và Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất. QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM Luật vừa có hiệu lực cũng giao quyền chỉ đạo và chịu trách nhiệm của người đứng đầu UBND tỉnh trong tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn. Cùng với đó, chủ tịch cấp tỉnh cũng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, đình chỉ công tác, cách chức người đứng đầu, cấp phó của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp mình. Cũng liên quan đến công tác cán bộ, chủ tịch UBND tỉnh cũng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và quyết định điều động, cách chức chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp huyện; giao quyền chủ tịch UBND cấp huyện. Ngoài ra, người đứng đầu ủy ban tỉnh còn có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ công tác đối với phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện và người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh. Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi cũng quy định rõ, chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ ban hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản do mình ban hành khi xét thấy không còn phù hợp hoặc trái pháp luật; đồng thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn trực thuộc… Đối với chủ tịch UBND thành phố trực thuộc trung ương, ngoài các nhiệm vụ trên, còn có thẩm quyền chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố; chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sử dụng quỹ đất đô thị phục vụ cho việc xây dựng công trình hạ tầng đô thị. Chủ tịch UBND thành phố cũng có thẩm quyền chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc xây dựng nhà ở, công trình xây dựng tại đô thị; thực hiện nhiệm vụ quản lý dân cư đô thị; tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông… LUÂN DŨNG Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55 ngày 2/3/2025 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ được Chính phủ giao 37 quyền hạn và nhiệm vụ. Cơ cấu của Bộ gồm 25 đơn vị. Trong đó 22 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm Vụ Bưu chính, Vụ Đánh giá và Thẩm định công nghệ, Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Bưu điện Trung ương, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Viễn thông, Cục Thông tin - Thống kê và Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Ba đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ gồm Trung tâm Công nghệ thông tin, Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ và Báo Vnexpress. Nghị định cũng nêu, Báo VietNamNet được tiếp tục hoạt động cho đến khi cấp có thẩm quyền phê duyệt việc chuyển báo về trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trong tháng 3/2025. Cục An toàn thông tin được tiếp tục duy trì hoạt động để xử lý các vấn đề về tài chính, ngân sách nhà nước, tài sản công, các chương trình, dự án, nhân sự và các vấn đề còn tồn đọng khác trong thời gian ba tháng từ khi Nghị định có hiệu lực. Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoạt động cho đến khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ. Thời gian thực hiện không quá 3 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực (1/3/2025). Bộ Khoa học và Công nghệ được hình thành trên cơ sở hợp nhất Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Thông tin và Truyền thông, riêng phần báo chí, xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển chức năng, nhiệm vụ về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức hoạt động theo mô hình mới từ ngày 1/3/2025. NGUYỄN HOÀI 3 n Thứ Ba n Ngày 4/3/2025 THỜI SỰ Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác đối với phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện và người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh. Bộ Khoa học và Công nghệ, sau khi hợp nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông có 25 đơn vị thành viên, gồm 22 tổ chức hành chính giúp việc cho Bộ trưởng và 3 đơn vị sự nghiệp công lập. Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi được thông qua tại kỳ họp bất thường lần 9 và có hiệu lực từ 1/3/2025 Luật sửa đổi vừa được thông qua, giao UBND tỉnh thực hiện quản lý về biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước; quyết định số lượng phó chủ tịch UBND từng đơn vị hành chính cấp huyện, bảo đảm tổng số cấp phó không vượt quá quy định… Bổ sung thẩm quyền cho chủ tịch UBND tỉnh, thành phố Hợp nhất nhiều đơn vị ngành Nông nghiệp Theo Nghị định 35 ngày 25/2/2025 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiều đơn vị trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ đã thực hiện hợp nhất. Cụ thể, Cục Trồng trọt hợp nhất với Cục Bảo vệ thực vật thành Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Về nhân sự, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cục Thú y và Cục Chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng hợp nhất thành Cục Chăn nuôi và Thú y của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y. Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau khi hai Cục này hợp nhất với nhau. Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng hợp nhất thành Cục Thủy sản và Kiểm ngư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thuỷ sản được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư. Ngoài ra, Cục Thủy lợi cũng hợp nhất với Cục Quản lý xây dựng công trình thành Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi. Ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày ký 1/3/2025. Đây cũng là thời gian Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức hoạt động sau khi hợp nhất từ hai Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. NG. HOÀI Bộ Khoa học và Công nghệ có 25 đơn vị Bộ Khoa học và Công nghệ hoạt động theo mô hình mới từ 1/3/2025
Đại diện PC08 - Công an TPHCM cũng cho biết để phục vụ tốt nhu cầu của người dân về đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi không còn tổ chức Công an cấp huyện, Công an TPHCM tiếp tục triển khai phân cấp đăng ký, cấp biển số xe cho Công an các phường, xã, thị trấn. Cụ thể, đối với Công an 17 phường thuộc các quận, thành phố Thủ Đức (nơi trước đây Công an quận, thành phố Thủ Đức đặt trụ sở thực hiện nhiệm vụ đăng ký xe mô tô) được phân cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú tại địa phương và các phường thuộc quận, thành phố Thủ Đức chưa được phân cấp đăng ký xe. Đối với Công an 63 xã, thị trấn đã được phân cấp đăng ký xe mô tô thuộc huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè được phân cấp bổ sung đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú tại địa phương, thuộc thẩm quyền đăng ký của Công an cấp huyện được quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 79/2024/ TT- BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Như vậy, ngoài việc thực hiện đăng ký phương tiện lần đầu trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, người dân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký, quản lý phương tiện có thể trực tiếp đến công an cấp xã để được giải quyết. HỮU HUY - HOÀNG THUẬN HÀ NỘI: 30 PHÚT XONG 1 BỘ HỒ SƠ Tại Hà Nội, trong ngày 3/3, đông đảo người dân đã đến làm thủ tục cấp, đổi GPLX tại Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT Hà Nội. Ghi nhận tại cơ sở số 2 Phùng Hưng (Hà Đông), không xảy ra tình trạng xếp hàng dài ngoài vỉa hè, chen chúc hay đứng chờ đổ mồ hôi như trước. Bên trong, khu vực làm thủ tục rộng rãi với nhiều phòng chờ có đầy đủ ghế ngồi khai báo, chờ gọi tên làm thủ tục. An ninh được đảm bảo chặt chẽ, không còn tình trạng “cò” làm phiền. Cán bộ, chiến sĩ CSGT được bố trí hợp lý, chia nhóm hỗ trợ người dân khai báo, kiểm tra hồ sơ bên ngoài và xử lý nhanh chóng bên trong. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng được bố trí khá dày. Ở các phòng chờ bên ngoài có khoảng 3-4 cán bộ, chiến sĩ túc trực hướng dẫn người dân khai báo hồ sơ, bổ sung giấy tờ còn thiếu… Còn bên trong phòng giải quyết thủ tục hành chính, có khoảng 6-7 cán bộ, chiến sĩ cùng nhau phối hợp hỗ trợ người dân hoàn tất hồ sơ. Anh Meng Jun (người Trung Quốc, đã sống và làm việc lâu năm tại Việt Nam) đánh giá cao quy trình và thái độ làm việc của các cán bộ, chiến sĩ CSGT. “Cá nhân tôi thấy các cán bộ, chiến sĩ CSGT giải quyết thủ tục cấp, đổi GPLX nhanh gọn, hiệu quả và có thái độ làm việc chuyên nghiệp, tận tình. Có thể vì lực lượng của họ khá đông, có tính kỷ luật cao và khả năng chịu áp lực tốt”, anh Jun nói. “Trước đây, khi làm thủ tục tại các bộ phận một cửa thuộc Sở GTVT, tôi phải xếp hàng rất lâu, đặc biệt vào giờ cao điểm. Nhưng khi làm tại Phòng CSGT, mọi thứ được tổ chức rất bài bản, có hướng dẫn rõ ràng nên không còn tình trạng chen lấn, chờ đợi”, anh Bùi Trọng Hiển (sống tại quận Hà Đông) nói. Theo một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ tại Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ số 2 Phùng Hưng, dù đông người đến nhưng mọi việc diễn ra suôn sẻ, không có sự xáo trộn, tắc nghẽn. Tương tự, Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ số 253 Nguyễn Đức Thuận (Gia Lâm, Hà Nội) cũng tiếp đón một lượng lớn người dân tới làm thủ tục cấp, đổi GPLX, nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, mất trật tự. “Tôi đến đây từ 6h sáng vì sợ phải xếp hàng, chờ lâu. Nhưng hóa ra các cán bộ, chiến sĩ CSGT giải quyết thủ tục cấp, đổi GPLX rất nhanh và gọn ghẽ. Hồ sơ của tôi chỉ mất khoảng 30 phút để được giải quyết xong”, ông Nguyễn Văn Giang (sống tại huyện Gia Lâm) nói. TPHCM: TĂNG CƯỜNG ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ Tại TPHCM, trong ngày thứ hai tiếp nhận cấp đổi GPLX (3/3), các điểm làm thủ tục như số 252 Lý Chính Thắng (Quận 3) hay 111 Tân Sơn Nhì (Quận Tân Phú) đã đón một lượng lớn người dân đến làm thủ tục. Tuy nhiên, nhờ quy trình điều phối linh hoạt, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ vẫn được diễn ra trật tự, không xảy ra quá tải. PC08 (Công an TPHCM) cũng đang tăng cường các điểm cấp, đổi GPLX tại 17 phường, 5 xã trung tâm các huyện như Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Lúc hơn 9h, phía điểm cấp đổi giấy phép lái xe thông báo trong buổi sáng 3/3, đơn vị tiếp nhận hồ sơ từ số thứ tự 1 đến 120, những ai có số thứ tự 121 trở về sau có thể về để đến 13h30 chiều cùng ngày quay lại để làm thủ tục. Theo một cán bộ tại điểm cấp đổi giấy phép lái xe ở số 111, Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), trong buổi sáng 3/3, ngoài việc tiếp nhận hồ sơ đến số thứ tự 120, đơn vị còn tiếp nhận, hỗ trợ các trường hợp đã đăng ký qua tổng đài. Do đó, buổi sáng có thể giải quyết 150 trường hợp. Hiện nay đơn vị ưu tiên tiếp nhận hồ sơ có giấy phép sắp hết hạn trong vòng 1 tháng trở lại. Các trường hợp giấy phép lái xe còn thời hạn hơn 1 tháng sẽ được hướng dẫn quay trở lại sau. Chia sẻ với PV, ông Ngô Văn Tới (ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết, GPLX hạng B2 của ông sắp hết hạn vào cuối tháng 3 này, do đó ông đã tranh thủ đi đổi sớm. “Mấy hôm nay, có thông tin chuyển đổi đơn vị phụ trách cấp đổi. Tôi cũng gắng tranh thủ đi đổi, đến nơi thì thấy quy trình vẫn không khác trước đây, nhanh gọn, cán bộ CSGT cũng hỗ trợ rất nhiệt tình”- ông Tới cho hay. Theo đại diện Phòng CSGT (PC08) - Công an TPHCM cho biết, từ 1/3, Công an TPHCM tiếp nhận hồ sơ sát hạch, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố ở địa điểm gồm: số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3; số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Ngoài 3 điểm cấp đổi giấy phép lái xe trên, trong thời gian sắp tới, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đổi, cấp lại giấy phép lái xe, tiết kiệm thời gian, kinh phí đi lại và chờ đợi, PC08 cho biết Công an TPHCM sẽ bố trí thêm 22 điểm tại Công an 17 phường thuộc các quận, TP Thủ Đức đang thực hiện đăng ký xe mô tô và công an 5 xã trung tâm thuộc huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè (cụ thể gồm: thị trấn Tân Túc, thị trấn Cần Thạnh, thị trấn Củ Chi, thị trấn Hóc Môn). VIỆT KHÔI - HỮU HUY - HOÀNG THUẬN 4 nThứ Ba n Ngày 4/3/2025 XÃ HỘI Những ngày đầu tiên thực hiện việc cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) do lực lượng CSGT đảm nhận tại Hà Nội và TP.HCM đã diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng. Người dân không còn cảnh xếp hàng dài, chờ đợi vài giờ, mà thay vào đó là quy trình làm việc bài bản, hiệu quả, nhờ đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được tổ chức hợp lý, khoa học. Hiện nay, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) đang khuyến khích người dân tích cực ưu tiên nộp hồ sơ, làm thủ tục qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm tiết kiệm thời gian, công sức; đồng thời tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình xử lý hồ sơ. “Nhiều người dân đã làm thủ tục trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VneID, giúp giảm tải phần nào áp lực cho hai cơ sở tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của Phòng CSGT Hà Nội. Trong tương lai, cổng dịch vụ công sẽ tiếp tục là kênh tiếp nhận hồ sơ chính của chúng tôi”, một cán bộ CSGT công tác tại của Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ số 253 Nguyễn Đức Thuận cho biết. “Sau khi chuyển giao cho Bộ Công an, tôi thấy cổng dịch vụ công trực tuyến không còn bị nghẽn, sập nhiều như trước. Nộp hồ sơ online, tôi chỉ mất khoảng 15-30 phút để hoàn tất thủ tục tại cơ quan công an, không cần phải đi lại nhiều lần. Bên cạnh đó, do CSGT trực tiếp quản lý thông tin vi phạm giao thông và GPLX, nên khi làm thủ tục, tôi ít gặp trường hợp bị yêu cầu bổ sung giấy tờ hay xác minh thông tin. Nhờ vậy mà quá trình cấp, đổi GPLX trở nên thuận tiện và ít rắc rối hơn”, chị Nguyễn Thu Giang (sống tại huyện Gia Lâm) chia sẻ. VIỆT KHÔI Người dân làm thủ tục cấp, đổi GPLX tại Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT Hà Nội Ưu tiên nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến Cán bộ CSGT tiếp nhận thủ tục và hướng dẫn người dân làm hồ sơ cấp đổi GPLX ẢNH: HỮU HUY CẤP, ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE: Nhanh gọn nhờ quy trình khoa học GPLX quốc tế chưa được cấp, đổi Hiện tại, các đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ chưa được giao nhiệm vụ cấp, đổi GPLX quốc tế. Do đó, người có nhu cầu sử dụng GPLX quốc tế sẽ cần chờ thêm một thời gian nữa để hoàn tất thủ tục. Công an phường, xã, thị trấn ở TPHCM cấp biển số xe
Với phương thức thi tuyển, Bộ GD&ĐT “chốt cứng” hai môn Toán, Ngữ văn và trao quyền chọn môn thi thứ ba cho các địa phương. Theo ghi nhận, hầu hết các tỉnh, thành phố đều lựa chọn tiếng Anh là môn thi thứ ba như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Trị… Một số địa phương tổ chức thi môn thứ ba là ngoại ngữ (bao gồm tiếng Anh và các ngoại ngữ khác). Duy chỉ có tỉnh Hà Giang chọn Lịch sử - Địa lí làm môn thi thứ ba. Theo lí giải của Sở GD&ĐT Hà Giang, học sinh địa phương không chọn tiếng Anh làm môn thi tuyển lên lớp 10 như các địa phương là do đó không phải thế mạnh của các em. Nhiều học sinh tiếp cận tiếng Anh muộn và địa phương rơi vào tình trạng thiếu giáo viên ngoại ngữ dẫn đến chất lượng dạy học chưa đồng đều. Ba địa phương lựa chọn phương thức xét tuyển học bạ bậc THCS để tuyển sinh lớp 10 gồm: Vĩnh Long, Cà Mau và Gia Lai. Hà Nội là địa phương trước đó đưa ra hai phương án về môn thi thứ ba đó là một bài thi tổ hợp hoặc một môn thi độc lập. Tuy nhiên, sau đó, Hà Nội đã lựa chọn ngoại ngữ là môn thi thứ ba. Thí sinh có thể lựa chọn một trong 5 ngoại ngữ gồm: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn để dự thi. Theo lí giải của ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, sở dĩ địa phương chọn ngoại ngữ là bởi vì môn học này bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông đồng thời phù hợp với chủ trương tăng cường dạy học ngoại ngữ, dần dần đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Hà Nội cũng là địa phương hằng năm có số lượng học sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đông nhất cả nước. Năm nay, toàn thành phố có 127.000 học sinh tốt nghiệp THCS. HÀ LINH Đến thời điểm này, hơn 60 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã công bố phương án tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Năm 2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 9 trên toàn quốc thi theo chương trình GDPT mới Hơn 60 địa phương công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 5 nThứ Ba n Ngày 4/3/2025 KHOA GIÁO ĐẦU TƯ CHO TƯƠNG LAI Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ trường vùng bãi, nên hoàn cảnh của học sinh khác nhau. Dù thuộc quận nội thành nhưng số lượng học sinh khó khăn của trường khoảng 10%, trong đó, 1% học sinh không có khả năng đóng học phí (8-10 em). Những học sinh này được thầy cô nhà trường chung tay hỗ trợ học phí để yên tâm học tập. Theo bà Vân Hồng, từ năm học tới, với chính sách miễn học phí, học sinh này và phụ huynh giải tỏa được tâm lí. Với các thầy cô, khoản tiền giúp học sinh đóng học phí mỗi tháng 155.000 đồng/học sinh không lớn, bao năm nay thầy cô của trường vẫn sẵn lòng làm việc này, nhưng có chính sách miễn học phí của Nhà nước, phụ huynh tự tin hơn, họ không còn cảm thấy “mắc nợ” giáo viên. Trao đổi với phóng viên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) khẳng định chính sách miễn học phí đối với học sinh công lập cả nước của Bộ Chính trị được nhân dân rất mong chờ và đánh giá rất cao. Bởi việc này giúp họ giảm bớt gánh nặng kinh tế khi có con em đến trường ở bậc học phổ thông. Đây cũng là hình thức để khuyến học, đầu tư dài hạn cho tương lai. Bà Nga mong muốn cùng với việc miễn học phí cho các trường phổ thông công lập cần có các giải pháp song song. Cụ thể, rà soát để bổ sung thêm hệ thống trường lớp, giáo viên cho khối trường công lập để giảm sức nóng, sức ép. Thầy Đinh Văn Tấn, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hà Sen, Cát Hải, Hải Phòng cho biết, khi có chính sách hỗ trợ học phí đối với học sinh THCS của UBND TP Hải Phòng, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn rất phấn khởi bởi giảm được một phần nỗi lo kinh tế hằng tháng của gia đình. Nhà trường cũng yên tâm giảng dạy, không còn lo chuyện thu học phí, thầy cô cũng được giảm gánh nặng. Theo tìm hiểu của phóng viên, tại khu vực nội thành Hà Nội, không ít phụ huynh hằng tháng không đủ sức lo học phí cho con học trường THCS, THPT công lập. Thực tế họ không thuộc hộ nghèo theo quy định, nhưng đời sống rất khó khăn. Họ trở thành “nợ khó đòi” khi con em đến ngày đóng học phí. Giáo viên chủ nhiệm, nhà trường thường bỏ tiền cá nhân để lo cho những học sinh này, đảm bảo các em có điều kiện học tập tiếp và tránh cho các em những dị nghị không đáng có. Thậm chí, kinh phí ăn bán trú thầy cô cũng lo. Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, quyết sách của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định chủ trương đầu tư cho giáo dục là quốc sách và luôn được ưu tiên. Đây là một quyết sách nhân văn, bảo đảm cơ hội học tập tốt nhất cho học sinh ở mọi địa bàn, mọi độ tuổi, tạo nền móng vững chắc để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quyết định miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT công lập là một chủ trương nhân văn không chỉ giảm gánh nặng cho gia đình ở vùng khó khăn, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phổ cập giáo dục trung học, từ đó nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực. CHÍNH SÁCH NHÂN VĂN Bộ GD&ĐT cho biết, năm học 2024 - 2025, có 10 tỉnh/thành phố ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về miễn học phí mầm non, phổ thông: Quảng Ninh, Hải Phòng, Yên Bái, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương và Long An. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đối tượng học sinh, gia đình ở các địa phương khác đang phải đóng học phí. Chính phủ đã ban hành các quy định miễn học phí cho các em học sinh. Theo quy định này, từ ngày 1/9/2025, Nhà nước sẽ thực hiện miễn học phí cho tất cả học sinh công lập từ mầm non 5 tuổi đến THCS (đến hết lớp 9). Ngoài ra, Chính phủ cũng đã quy định chính sách giảm 50%- 70% học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho nhiều đối tượng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc đối tượng chính sách xã hội, học sinh dân tộc (học ở trường công lập và trường dân lập, tư thục). Trong phiên họp Bộ Chính trị ngày 28/2, sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối tài chính trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non (4, 5 tuổi) đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026 (tháng 9/2025 trở đi). Theo đó, toàn bộ học sinh mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS và học sinh THPT công lập sẽ được miễn học phí. Học sinh trường dân lập, tư thục được cấp bù học phí bằng mức học phí của trường công lập theo quy định của pháp luật; phần chênh lệch học phí giữa trường công lập và dân lập, tư thục sẽ do gia đình học sinh chi trả. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện cả nước có 23,2 triệu học sinh (chưa bao gồm học sinh học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên). TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lí-Giáo dục Việt Nam khẳng định miễn học phí cho học sinh là chính sách nhân văn, chăm lo đời sống cho nhân dân của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Sự quan tâm này tạo điều kiện cho lực lượng lao động trẻ (những người đang có con đi học phổ thông) yên tâm làm việc, cống hiến. TS Nguyễn Tùng Lâm kiến nghị cần chú ý đến nhà giáo, nhà trường vì lực lượng này tạo nên chất lượng nguồn nhân lực. Nhà trường phải được tự chủ, nhân văn, sáng tạo, hội nhập. Nhà giáo phải được chăm lo đào tạo bồi dưỡng, sử dụng chọn lọc. “Sử dụng nhà giáo tránh tình trạng đánh trống bỏ dùi, ai không đủ khả năng phải đào thải. Không có chuyện chỉ cần mác giáo viên, vào biên chế là ngủ say, không đổi mới. Không để tình trạng trì trệ đổi mới như thời gian qua”, TS Nguyễn Tùng Lâm nói. Ông khẳng định, sau kinh tế, giáo dục phải được ưu tiên đầu tư để có nguồn nhân lực cao phát triển đất nước. Mặt khác, cần đảm bảo chỗ học cho học sinh ở các thành phố lớn. NGHIÊM HUÊ Chính sách miễn học phí đối với học sinh công lập cả nước được nhân dân mong chờ và đánh giá rất cao. Chuyên gia mong muốn đảm bảo đời sống cho giáo viên, các thành phố lớn cần đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Đảm bảo cơ hội học tập cho học sinh Trên cơ sở báo cáo của 46 tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương đến thời điểm hiện tại và các tài liệu, báo cáo gần đây, Bộ GD&ĐT căn cứ theo mức học phí tối thiểu theo quy định tại Nghị định của Chính phủ để ước tính nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước phải chi trả để thực hiện miễn học phí cho toàn bộ học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông khoảng 30.000 tỷ đồng. Từ năm học tới, 100% học sinh từ mầm non đến THPT trên cả nước được miễn/cấp bù học phí ẢNH: NHƯ Ý MIỄN HỌC PHÍ TỪ NĂM HỌC 2025 - 2026:
HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ CHO NGƯỜI DÂN Đây là một trong những điểm mới, nội dung trọng tâm của TTN 2025 mà tuổi trẻ cả nước dồn sức thực hiện với mục tiêu sẽ mang lại kết quả, đổi thay tích cực. Trước đó, ngày 18/11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo, phát động phong trào “Bình dân học vụ số” nhấn mạnh tính cấp thiết của việc phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số đến mọi tầng lớp nhân dân. Phong trào được kỳ vọng trở thành bước đột phá trong nâng cao nhận thức và kỹ năng số, đặc biệt cho các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa hoặc chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ. Hưởng ứng lời phát động của Tổng Bí thư Tô Lâm, với tinh thần xung kích, tiên phong, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai phong trào “Bình dân học vụ” trong toàn bộ các cấp Hội trên cả nước. Phong trào được triển khai nhằm cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2025-2027, tổ chức Hội các cấp thành lập các đội hình “Bình dân học vụ số”, với thành phần gồm cán bộ Hội, hội viên, thanh niên có kiến thức tốt về công nghệ làm nòng cốt, hoạt động theo hướng dẫn, điều phối chung của Hội LHTN Việt Nam cùng cấp. Trong năm 2025, phong trào “Bình dân học vụ” sẽ tập trung triển khai cao điểm trong TTN và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè. Phong trào gồm các nội dung: tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, các cấp bộ Hội, hội viên và thanh niên về “Bình dân học vụ số”; thành lập các đội hình “Bình dân học vụ số” do thanh niên làm nòng cốt; tổ chức các lớp “Bình dân học vụ số”. Với tinh thần đó, ngày 27/2, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ chính trị và Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Theo đó, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đoàn được triển khai gồm 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn và 57 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Ngày 1/3, tại lễ khởi động TTN năm 2025, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cũng nhấn mạnh, nội dung trọng tâm trong TTN năm nay là việc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Anh Huy đề nghị, các cấp bộ Đoàn cần nhanh chóng triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, tập trung nghiên cứu và cụ thể hoá 57 giải pháp được xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đoàn bằng các hoạt động cụ thể ngay trong TTN năm nay. Trong đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn lưu ý, cần chú trọng tuyên truyền, định hướng, giáo dục và nâng cao năng lực số; khơi dậy ham thích nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp, tạo môi trường để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát huy và hỗ trợ các ý tưởng, sáng kiến của thanh niên, nhất là trong tham gia chuyển đổi số quốc gia. Cùng đó, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong tham gia phong trào “Bình dân học vụ số” góp phần phổ cập, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho người dân, thu hẹp khoảng cách số trong xã hội. Anh Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn, cán bộ đoàn, ĐVTN cả nước bám sát Kế hoạch tổ chức TTN để triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần “5 rõ” của Thủ tướng Chính phủ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Các nội dung, hoạt động trong TTN phải thiết thực, hiệu quả, chú trọng chất lượng, có sản phẩm cụ thể, không chạy theo hình thức, tránh lãng phí. Và để làm được điều đó, một yêu cầu quan trọng là phải đẩy mạnh chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn, tận dụng những tiện ích của nền tảng số, trí tuệ nhân tạo - AI để nâng cao hiệu quả công tác. HƠN 1,4 TRIỆU NGƯỜI DÂN SẼ ĐƯỢC PHỔ CẬP KỸ NĂNG SỐ Ngay từ những ngày đầu của TTN 2025, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã đăng ký thành lập hơn 7.800 đội hình tình nguyện “Bình dân học vụ số”, với mục tiêu phổ cập kỹ năng số cho hơn 1,4 triệu người dân trên cả nước. Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trên cả nước đã nhanh chóng đưa “Bình dân học vụ số” là một trong những nội dung, trọng tâm hoạt động trong TTN 2025. Tại lễ khởi động TTN 2025, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy đã phát động, toàn tỉnh sẽ thành lập và ra mắt các đội hình “Bình dân học vụ số” với lực lượng nòng cốt là thanh niên. Theo đó, mỗi Đoàn cơ sở thành lập ít nhất 1 đội hình thanh niên “Bình dân học vụ số”, lựa chọn những cán bộ Đoàn, ĐVTN có kiến thức tốt về công nghệ làm nòng cốt. Các đội hình tình nguyện có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi truy cập internet và các kỹ năng số thiết yếu một cách văn minh, an toàn, tránh lừa đảo số. Bên cạnh đó, trang bị cho người dân và thanh thiếu nhi nhận diện, phòng ngừa thông tin xấu, độc trên không gian số, nâng cao kỹ năng thanh toán điện tử không dùng tiền mặt và các ứng dụng số khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện của địa phương. Tại TP Huế, phong trào “Bình dân học vụ số” được chú trọng triển khai thông qua một số mô hình điểm tại các địa bàn có điều kiện đặc thù như khu vực đông dân cư, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo, khu công nghiệp, khu vực còn thiếu hạ tầng về công nghệ. Thành Đoàn TPHCM sẽ tổ chức các khóa học trực tiếp, trực tuyến kỹ năng số thiết yếu; hướng dẫn, phổ cập người dân sử dụng máy tính, thiết bị thông minh, mạng xã hội; hướng dẫn người dân truy cập internet và các kỹ năng số thiết yếu một cách văn minh, bảo mật thông tin ở mức cơ bản, tránh lừa đảo số; nhận diện và phòng ngừa thông tin xấu, độc trên không gian số. Thành Đoàn TPHCM đặt mục tiêu mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc có ít nhất 1 hoạt động thúc đẩy ĐVTN tham gia đóng góp ý tưởng, sáng kiến, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, nhiệm vụ, góp phần giải quyết các vấn đề tồn đọng, vướng mắc, phát triển địa phương, đơn vị, thành phố và thực hiện chủ đề công tác năm của tổ chức Đoàn, của thành phố. Vận động, hướng dẫn ít nhất 80% ĐVTN thành phố cài đặt ứng dụng “Công dân số TPHCM”. Tỉnh Đoàn Thái Bình đã thành lập 686 đội hình xung kích “Bình dân học vụ số” với hơn 6.000 thành viên. Theo đó, tất cả 242 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều thành lập 2 đội hình “Bình dân học vụ số”, cùng đó là các đội hình ở các cơ quan, doanh nghiệp. Mỗi đội hình có từ 8 - 10 thành viên là những ĐVTN ở cơ sở, có kiến thức tốt về công nghệ thông tin. Trong đó, mỗi đội hình có một cán bộ Đoàn là công an xã. Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình đã tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng vững chắc cho đội hình thanh niên xung kích “Bình dân học vụ số” trên toàn tỉnh. Bước đầu, các đội hình triển khai hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ, sử dụng mạng xã hội an toàn, tránh lừa đảo qua mạng. LƯU TRINH Trong năm 2025, phong trào “Bình dân học vụ” sẽ tập trung triển khai cao điểm trong Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè. Phong trào gồm các nội dung: tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, các cấp bộ Hội, hội viên và thanh niên về “Bình dân học vụ số”; thành lập các đội hình “Bình dân học vụ số” do thanh niên làm nòng cốt; tổ chức các lớp “Bình dân học vụ số”. Tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được thể hiện mạnh mẽ. Ngay từ những ngày đầu của Tháng Thanh niên (TTN) 2025, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã đăng ký thành lập hơn 7.800 đội hình tình nguyện “Bình dân học vụ số”, với mục tiêu phổ cập kỹ năng số cho hơn 1,4 triệu người dân trên cả nước. THÁNG THANH NIÊN 2025: Lan tỏa “Bình dân học vụ số” Đội hình “Bình dân học vụ số” thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An hướng dẫn các thầy cô giáo sử dụng AI (Chat GPT) và các công cụ số phục vụ công tác dạy học Bạn trẻ ở TP Huế hỗ trợ người dân thực hiện mô hình thanh toán không dùng tiền mặt 6 n Thứ Ba n Ngày 4/3/2025 GIỚI TRẺ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==