12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 3/3/2025 Ngày 1/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói chuyện với cả ông Zelensky và ông Trump để kêu gọi các bên bình tĩnh. Tại London, đám đông reo hò khi ông Zelensky đến văn phòng của Thủ tướng Starmer tại phố Downing để hội đàm trước khi họ tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 2/3, nơi sẽ bàn về kế hoạch hòa bình cho Ukraine. “Tôi hy vọng ngài đã nghe thấy tiếng reo hò trên đường phố. Người dân Vương quốc Anh thể hiện sự ủng hộ to lớn dành cho ngài… và quyết tâm tuyệt đối của chúng tôi trong việc sát cánh cùng ngài”, Thủ tướng Starmer nói với ông Zelensky. Ông Starmer khẳng định nhà lãnh đạo Ukraine nhận được “sự ủng hộ hoàn toàn trên khắp Vương quốc Anh”. “Chúng tôi sẽ sát cánh cùng ngài và Ukraine chừng nào còn cần thiết”, ông Starmer nhấn mạnh. Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có cuộc trao đổi “quan trọng và ấm áp” với Thủ tướng Starmer, tập trung vào việc củng cố vị thế của Ukraine và đảm bảo những cam kết an ninh đáng tin cậy. “Trong cuộc trao đổi, chúng tôi đã thảo luận về những thách thức trước mắt của Ukraine và toàn châu Âu, việc phối hợp với các đối tác, bước đi cụ thể để củng cố vị thế của Ukraine và chấm dứt xung đột một cách công bằng, với những đảm bảo an ninh đáng tin cậy”, ông Zelensky viết trên Telegram. Các nhà lãnh đạo châu Âu khác cũng đã lên tiếng ủng hộ Tổng thống Zelensky và Ukraine sau cuộc gặp của ông với ông Trump, cho thấy khác biệt lớn giữa Mỹ và châu Âu đối với cuộc xung đột Ukraine từ khi ông Trump trở lại cầm quyền. TỔNG THỐNG PHÁP KÊU GỌI BÌNH TĨNH Phủ Tổng thống Pháp cho biết ông Macron cũng đã nói chuyện với Thủ tướng Anh Starmer, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại London. “Tôi nghĩ rằng, sau những căng thẳng vừa qua, tất cả mọi người cần bình tĩnh lại, thể hiện sự tôn trọng và biết ơn, để chúng ta có thể tiến về phía trước một cách thực chất, bởi vì những gì đang bị đe dọa là quá quan trọng”, ông Macron nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với một số tờ báo đăng ngày 2/3. Tổng thống Macron cho biết, ông Zelensky nói với ông rằng sẵn sàng “khôi phục đối thoại” với Mỹ, bao gồm thỏa thuận cho phép Washington tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, nhưng nhà lãnh đạo Pháp không tiết lộ ông Trump đã nói gì với ông trong điện đàm. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi ông Zelensky “xin lỗi vì đã biến sự việc này thành một mớ hỗn độn đối với chính ông ấy”. Khi trả lời Fox News ngày 28/2, Tổng thống Ukraine nói rằng ông tin mối quan hệ của ông với ông Trump vẫn có thể cứu vãn được. “Tôi xin lỗi vì điều này”, ông nói. Căng thẳng giữa hai bên đã khiến Ukraine và Mỹ không thể ký thỏa thuận quan trọng về khoáng sản mà Kiev hy vọng sẽ thuyết phục được ông Trump ủng hộ nỗ lực xung đột của Ukraine và có thể giành được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa tại Quốc hội để thông qua một gói viện trợ mới. Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với Reuters rằng hiện tại ông Trump không quan tâm đến việc xem xét lại thỏa thuận khoáng sản. Ông Zelensky dự kiến hội kiến Vua Charles của Anh trong ngày 2/3. Báo The Sun đưa tin cuộc gặp sẽ diễn ra tại điền trang Sandringham của nhà vua ở miền đông nước Anh. “Tôi rất vui vì Đức Vua đã chấp nhận gặp tôi vào ngày mai”, ông Zelensky nói với ông Starmer khi hai người bắt đầu cuộc gặp. Anh là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine. Vua Charles trước đó đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Zelensky, ca ngợi “ý chí kiên cường và sức mạnh” của người dân Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. BÌNH GIANG (theo Reuters) Hành động mới sẽ bổ sung vào mức thuế hiện có đối với gỗ xẻ mềm của Canada, trong khi mức thuế 25% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico sẽ có hiệu lực từ tuần này. Đây là cuộc điều tra thuế quan thứ 3 trong vòng 1 tuần mà ông Trump chỉ đạo thực hiện. Ông đã ký văn bản yêu cầu Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick khởi động cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với gỗ xẻ nhập khẩu vào Mỹ dựa trên Điều 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại năm 1962. Đây là điều luật mà ông Trump cũng đã sử dụng để áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ tất cả các quốc gia trên thế giới. Cuộc điều tra lần này nhằm vào các sản phẩm chế biến từ gỗ xẻ, như đồ nội thất, một số sản phẩm có thể được làm từ gỗ xẻ của Mỹ xuất khẩu ra nước ngoài rồi tái nhập. Theo sắc lệnh của ông Trump, Bộ Thương mại Mỹ phải hoàn thành cuộc điều tra trong vòng 270 ngày. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu triển khai các biện pháp mới trong vòng 90 ngày để tăng nguồn cung gỗ trong nước. Các biện pháp mới bao gồm đơn giản hóa quy trình cấp phép khai thác gỗ từ đất công và cải thiện việc thu gom gỗ từ rừng. Sắc lệnh cũng yêu cầu cập nhật hoặc ban hành hướng dẫn mới nhằm thúc đẩy sản xuất gỗ, bao gồm việc phê duyệt nhanh hơn các dự án lâm nghiệp dựa trên Đạo luật Bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết, cuộc điều tra về nhập khẩu gỗ xẻ nhằm chống lại các nước xuất khẩu gỗ lớn như Canada, Đức và Brazil mà ông cáo buộc đang “bán phá giá gỗ vào thị trường Mỹ, gây tổn hại đến cả nền kinh tế và an ninh quốc gia của chúng ta”. “Điều đó chấm dứt ngay hôm nay với hai hành động của Tổng thống Trump nhằm củng cố cả nguồn cung lẫn mức cầu đối với gỗ và gỗ xẻ của Mỹ”, ông Navarro nói với các phóng viên trong cuộc họp báo qua điện thoại trước khi ông Trump ký lệnh. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, việc Mỹ ngày càng phụ thuộc vào gỗ nhập khẩu có thể gây rủi ro an ninh quốc gia, một phần vì quân đội Mỹ sử dụng nhiều gỗ cho các công trình xây dựng, và sự phụ thuộc ngày càng tăng vào hàng nhập khẩu trong khi nguồn cung nội địa vẫn dồi dào có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ. Quan chức này không tiết lộ mức thuế có thể được áp dụng theo Điều 232 trong cuộc điều tra lần này. Đầu tháng 2, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông đang cân nhắc áp thuế 25% đối với gỗ và lâm sản. Nếu mức thuế mới được áp dụng, nó sẽ được cộng thêm vào mức thuế chống bán phá giá và trợ cấp 14,5% hiện được áp dụng với gỗ xẻ mềm nhập khẩu từ Canada. Đây là hậu quả của mâu thuẫn thương mại kéo dài giữa Mỹ và Canada liên quan việc Ottawa thu phí khai thác gỗ trên đất công với giá thấp, điều mà Washington cho là một hình thức trợ cấp không công bằng. Trong khi đó, phần lớn gỗ ở Mỹ được khai thác từ đất tư nhân theo giá thị trường. Các nhà thầu xây dựng ở Mỹ từ lâu đã chỉ trích mức thuế này vì chúng làm tăng giá gỗ và góp phần đẩy giá nhà lên cao. Mức thuế mới sẽ bổ sung mức thuế 25% mà ông Trump đe dọa áp lên tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, dự kiến có hiệu lực từ ngày 4/3, nếu hai nước không thể thuyết phục ông trong vấn đề kiểm soát biên giới và ngăn chặn buôn lậu fentanyl. Cuộc điều tra thuế quan mới diễn ra sau khi ông Trump chỉ đạo điều tra theo Điều 232 đối với đồng nhập khẩu, nhằm khôi phục sản xuất trong nước đối với kim loại thường được dùng trong ngành chế tạo xe điện, thiết bị quân sự và lưới điện. BÌNH GIANG (theo Reuters, AP) Thủ tướng Anh Keir Starmer chào đón Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky bằng cái ôm ấm áp. Nhà lãnh đạo Ukraine bay đến London sau cuộc đối đầu căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra thương mại mới, có thể dẫn đến việc tăng thuế với gỗ xẻ nhập khẩu. Thủ tướng Anh Keir Starmer tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/3 ẢNH: REUTERS Gỗ xẻ mềm của Canada ẢNH: GETTY IMAGES Ông Zelensky được chào đón tại Anh Tổng thư ký NATO thúc giục Tổng thống Ukraine khôi phục quan hệ với Mỹ Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng ông cần tìm cách khôi phục mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc tranh cãi tại Nhà Trắng. Cuộc tranh cãi xuất phát từ những quan điểm khác nhau về cách chấm dứt xung đột ở Ukraine, khi Tổng thống Zelensky mong muốn tìm kiếm sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ từ chính quyền Tổng thống Trump, còn Washington muốn thúc đẩy đàm phán hòa bình một cách nhanh chóng. Cuộc gặp, mà ông Rutte mô tả là “không may”, đã đẩy mối quan hệ giữa Kiev và Washington xuống mức thấp chưa từng thấy. Tổng thư ký NATO cho biết, ông đã nói với ông Zelensky rằng “chúng ta thực sự phải tôn trọng những gì Tổng thống Trump đã làm cho Ukraine đến thời điểm hiện tại”. Ông nhắc nhở Tổng thống Zelensky rằng, Mỹ đã cung cấp vũ khí chống tăng Javelin cho Ukraine vào năm 2019, giúp lực lượng nước này chống trả các hoạt động quân sự của Nga. “Nếu không có Javelin vào năm 2022, khi cuộc tấn công toàn diện bắt đầu, Ukraine sẽ chẳng là gì cả”, ông Rutte nói. MINH HẠNH (theo Reuters) Tổng thống Mỹ ra lệnh điều tra gỗ nhập khẩu
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==