ĐUA MỞ NGÀNH VI MẠCH BÁN DẪN, LO BÃO HÒA NHÂN LỰC Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ GD&ĐT khẩn trương xây dựng chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn và ban hành trong quý I/2025. Đến nay, Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn trình độ ĐH và đang xin ý kiến các trường ĐH, doanh nghiệp, chuyên gia,... để hoàn thiện dự thảo trước khi chính thức ban hành. Theo Bộ GD&ĐT, hiện nước ta có khoảng 160/240 trường ĐH có chuyên ngành đào tạo kĩ thuật, có khả năng chuyển đổi để đào tạo nhân lực bán dẫn; có 35 cơ sở đào tạo đang đào tạo các ngành có liên quan đến công nghiệp bán dẫn. Năm 2025, nhiều trường ĐH đã công bố mở các ngành học mới trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, năm nay có 3/4 chuyên ngành mở mới liên quan đến công nghiệp bán dẫn: Khoa học dữ liệu, Công nghệ kĩ thuật Điện tử - Viễn thông định hướng Thiết kế vi mạch, Công nghệ vật liệu. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay dự kiến tuyển 4.995 sinh viên vào 50 ngành và chương trình đào tạo. Trường mở 5 ngành mới, trong đó có Vật lí học (chuyên ngành Vật lí bán dẫn và Kĩ thuật). Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng mở chuyên ngành Kĩ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn (nằm trong ngành Kĩ thuật Điện tử - Viễn thông). Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TPHCM mở ngành Vật lí kĩ thuật (định hướng công nghệ bán dẫn và cảm biến, đo lường). Trước nhu cầu cao về nhân lực ngành Công nghệ bán dẫn, sau thời gian dài hợp tác nghiên cứu đào tạo hệ thạc sĩ, từ năm 2025, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) hợp tác với ĐH Yang Ming Chiao, Đài Loan (Trung Quốc) đào tạo hệ cử nhân ngành Công nghệ bán dẫn. Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) đang nghiên cứu mở chương trình đào tạo kĩ sư bán dẫn, dự kiến tuyển 100 sinh viên cho năm 2025. Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm khi nhiều trường ĐH mở các ngành đào tạo liên quan đến vi mạch bán dẫn là liệu nguồn nhân lực này trong tương lai có thể bị “bão hòa”, khiến sinh viên khi tốt nghiệp khó khăn trong tìm kiếm việc làm. CÓ TÌNH TRẠNG DẠY “CHAY” Đến nay Bộ GD&ĐT, các trường ĐH đã chủ động vào cuộc, tích cực triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn. Năm 2024, các trường đã tuyển sinh, bắt đầu đào tạo khoảng 18.000 sinh viên cho ngành này. Tuy nhiên việc đào tạo nhân lực lĩnh vực này còn nhiều bất cập. Một vấn đề nóng hiện nay là việc đầu tư phòng thí nghiệm tại các trường ĐH. Tuyển sinh xong nhưng chưa có trang thiết bị, phòng thí nghiệm. Đề án được duyệt nhưng không thể mua ngay như hàng tiêu dùng mà phải đặt hàng. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho rằng, đào tạo 2-3 năm mà chưa có phòng thí nghiệm là vấn đề đáng lo. Về đào tạo nhân lực công nghệ cao, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, nhìn nhận thực tế tại các cơ sở giáo dục ĐH, đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ cao còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm không theo kịp những công nghệ tiên tiến trên thế giới... Đặc biệt những năm gần đây, do sự bùng nổ của nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực kĩ thuật công nghệ và tự chủ ĐH, nguồn thu của các trường chủ yếu dựa vào học phí. Điều này, dẫn đến nhiều trường, trong đó có nhiều trường ngoài công lập tham gia đào tạo các lĩnh vực công nghệ cao trong khi không đủ đội ngũ 14 n Thứ Bảy n Ngày 1/3/2025 XÃ HỘI Nắm bắt theo xu thế chung của thế giới và các chính sách của Chính phủ, năm 2025, hàng loạt trường đại học (ĐH) tại Việt Nam mở ngành vi mạch bán dẫn để tuyển sinh. Tuy nhiên, hiện những lo ngại về chất lượng đào tạo, khủng hoảng thừa đầu ra một lần nữa lại được các chuyên gia cảnh báo. Phòng nghiên cứu của trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội Bài 2: Lo chất lượng đào tạo Việc này nhằm tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận các công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có ngành bán dẫn. Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia, nền kinh tế có sở hữu năng lực sản xuất bán dẫn, tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm, vật liệu, linh kiện bán dẫn; thu hút các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới, đặc biệt các doanh nghiệp có vai trò quyết định hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn chuyển dịch chuỗi cung ứng về Việt Nam, đặt văn phòng, xây dựng các trung tâm R&D, phòng thí nghiệm về bán dẫn tại Việt Nam; làm việc chặt chẽ với các doanh nghiệp lớn về bán dẫn như: Intel, Samsung, Amkor, Hana Micron. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao cùng với bộ ngành nghiên cứu, đề xuất và tổ chức triển khai mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn bảo đảm hiệu quả, chất lượng, Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương trình ban hành Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035 và định hướng đến 2045” để chuẩn bị nguồn nhân lực STEM có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu mở rộng đầu tư phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có lĩnh vực bán dẫn, nhất là đội ngũ nhân lực tài năng có khả năng tham gia sâu vào công đoạn nghiên cứu và phát triển trong một số lĩnh vực công nghệ then chốt. Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cũng được Thủ tướng giao tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia phát triển bán dẫn; hướng dẫn, chỉ đạo xử lý nhanh việc hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về chính sách và các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh như báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy, giấy phép lao động… tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn. PHẢI CHUẨN BỊ HẠ TẦNG CHO CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ Chia sẻ với PV Tiền Phong, một chuyên gia ngành bán dẫn cho rằng, việc chuẩn bị đào tạo nhân lực công nghiệp công nghệ cao nói chung và ngành công nghiệp bán dẫn nói riêng là vấn đề rất lớn và cần tính toán rất cụ thể, đặc Phải tiếp cận công nghệ tiên tiến VIỆT NAM VÀ CUỘC ĐUA Cần chuẩn bị nguồn nhân lực STEM có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn ngày 14/12/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao vận động các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ sớm đưa Việt Nam ra khỏi các danh sách bị hạn chế xuất khẩu công nghệ cao D1 - D3.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==