11 nThứ Bảy n Ngày 1/3/2025 PHÁP LUẬT Ngày 28/2, Bộ Công an tổ chức họp báo công bố Nghị định số 02/2025 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an. Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cho biết việc bố trí lại hệ thống công an địa phương xuất phát từ yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, công an cấp xã hiện đã có đủ năng lực đảm nhiệm công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở. Theo Thiếu tướng Toản, trước đây công an cấp huyện thực hiện công tác tiếp nhận tố giác, điều tra vụ án, nhưng nay công an cấp tỉnh sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ này. “Bộ Công an cũng đã bố trí lực lượng điều tra viên, cán bộ điều tra cấp xã để tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và thực hiện một số hoạt động điều tra theo sự phân công của Công an cấp tỉnh” - Thiếu tướng Trần Văn Toản thông tin. Người dân khi cần báo tin tố giác tội phạm có thể đến các cơ quan sau: Trưởng công an xã, phường, thị trấn; Trưởng ban hình sự công an cấp tỉnh; Bộ Công an. Ngày 7/2/2025, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn về việc bàn giao các vụ án công an cấp huyện đang thụ lý. Cụ thể, với những vụ án đang được điều tra hoặc bị tạm đình chỉ: Công an cấp huyện sẽ lập danh sách, gửi Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp huyện để ra quyết định chuyển vụ án lên công an cấp tỉnh giải quyết. Vụ việc đang được xác minh hoặc bị tạm đình chỉ: Công an cấp huyện lập danh sách và phiếu chuyển đến cơ quan điều tra cấp tỉnh có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý. Sau khi chấm dứt hoạt động của công an cấp huyện, Bộ Công an đã chỉ đạo: Rà soát, bàn giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng và dữ liệu điện tử trong lĩnh vực tố tụng hình sự. Đảm bảo công tác điều tra không bị gián đoạn, không bỏ trống địa bàn. Ngoài ra, ngày 27/2, Bộ Công an, TAND tối cao, VKSND tối cao đã ban hành Thông tư số 02 về quyền hạn của các cơ quan điều tra và công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Theo đó, những vụ án trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện sẽ do cơ quan điều tra cấp tỉnh xử lý, còn VKSND cấp huyện vẫn thực hành quyền công tố theo địa giới hành chính. Việc điều chỉnh này nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra, đồng thời đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. MINH ĐỨC Kể từ hôm nay (1/3), 694 cơ quan công an cấp huyện cùng gần 6.000 đội nghiệp vụ trực thuộc sẽ kết thúc hoạt động. Theo đó, toàn bộ các vụ án do công an cấp huyện đang thụ lý, điều tra sẽ được chuyển giao cho cơ quan điều tra cấp tỉnh giải quyết. Chuyển các vụ án công an cấp huyện thụ lý lên cấp tỉnh Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Đơn vị này cũng khuyến cáo người dân không làm theo yêu cầu của người lạ liên lạc qua điện thoại tự xưng là cán bộ công an, để hướng dẫn cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản, các phần mềm ứng dụng, đường “link lạ”, hoặc yêu cầu chuyển tiền. Ngày 28/2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết từ ngày 1/3 ngành Công an bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX). Qua đó, người dân khi có nhu cầu đổi, cấp lại giấy phép lái xe sẽ được thực hiện theo 2 hình thức, gồm trực tiếp và trực tuyến. Với hình thức trực tiếp, người dân đến trụ sở công an cấp xã nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc Phòng CSGT Công an tỉnh, thành phố. “Bộ Công an và công an các địa phương sẽ công bố danh mục địa điểm tiếp nhận trực tiếp và địa chỉ cổng dịch vụ công quốc gia để người dân biết thực hiện” - đại diện Cục CSGT thông tin. Trong khi đó, người dân có nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến thì truy cập vào Cổng dịch vụ công có địa chỉ https://dvc4.gplx.gov.vn/p/ home/dvc-trang-chu.html, sau đó chọn dịch vụ “Đổi giấy phép lái xe” và làm theo hướng dẫn. Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, lực lượng công an không làm việc với người dân qua điện thoại, không thực hiện việc cấp, đổi bằng lái xe bằng hình thức gọi điện. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai không quen biết, kể cả người tự xưng là cán bộ công an. Đặc biệt, không làm theo yêu cầu của người lạ liên lạc qua số điện thoại gọi đến tự xưng là cán bộ công an, để hướng dẫn cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản, các phần mềm ứng dụng, đường “link lạ”, hoặc yêu cầu chuyển tiền. “Không truy cập vào các địa chỉ website lạ, không cài đặt các “phần mềm lạ”, từ các đường “link lạ”, từ kho ứng dụng không chính thống, không rõ nguồn gốc, những phần mềm đòi hỏi yêu cầu cấp quyền truy cập cao vào thông tin người dùng” - cơ quan chức năng khuyến cáo. THANH HÀ Cảnh báo lừa đảo "gọi điện đổi bằng lái xe" Công an TP Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Sau khi chấm dứt hoạt động của công an cấp huyện, Bộ Công an đã chỉ đạo: Rà soát, bàn giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng và dữ liệu điện tử trong lĩnh vực tố tụng hình sự. Đảm bảo công tác điều tra không bị gián đoạn, không bỏ trống địa bàn Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết lực lượng công an không thực hiện việc cấp, đổi bằng lái xe bằng hình thức gọi điện thoại. Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được đối tượng Trần Ngọc Anh (58 tuổi, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội). Đây là một trong số các đối tượng truy nã loại “đặc biệt nguy hiểm” trong chuyên án truy xét liên quan vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn đang trong quá trình điều tra. Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, ngày 25/2, sau khi phát lệnh truy nã, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện Trần Ngọc Anh đang lẩn trốn tại một địa điểm thuộc địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Đến ngày 27/2, sau khi xác định rõ vị trí đối tượng đang ẩn náu, hàng chục trinh sát đã bất ngờ ập vào khống chế, bắt gọn đối tượng. Tiến hành khám xét nơi ở, trinh sát thu giữ hàng chục loại hung khí, vũ khí mà đối tượng dùng để phòng thân. Ngoài ra, còn thu giữ hàng chục gam ma túy được đối tượng cất giấu trong phòng. Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ đối với Trần Ngọc Anh. Cùng với Trần Ngọc Anh, cơ quan Công an TP Đà Nẵng cũng đang ráo riết truy bắt đối với Bùi Thu Huyền (40 tuổi, quê ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) và Lê Bá Vũ (46 tuổi, quê ở quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng; trú tại phường Đồng Xuân, thành phố Hà Nội). Đây cũng là những đối tượng nguy hiểm tham gia vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng điều tra mở rộng. NGUYỄN THÀNH Nữ quái dùng sổ đỏ giả để lừa đảo Ngày 28/2, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Mùi (SN 1991, ở TP Thái Bình) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Theo điều tra ban đầu, vào tháng 2/2024, Mùi lấy lý do cần vốn kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng và rượu nhập khẩu, nhờ bà N.T.D thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng để vay 500 triệu đồng, hứa hẹn sẽ trả nợ vào tháng 5/2024. Đến hạn, do không có tiền trả ngân hàng để lấy sổ đỏ về cho bà D, Mùi đã làm giả một sổ đỏ mang tên bà D rồi đưa cho bà này, nói dối rằng đã thanh toán khoản vay. Tuy nhiên, thực tế đến nay, Mùi chưa trả ngân hàng và từ tháng 9/2024 cũng không thanh toán tiền lãi. Tháng 3/2024, Mùi tiếp tục gặp bà P.T.H để vay tiền. Mùi đã đưa bà H một sổ đỏ giả mang tên mình và chồng là T.X.T để làm tin, nói rằng cả hai đang sở hữu một thửa đất và nhà ở tại xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải. Mùi khẳng định chỉ vay ngắn hạn nên không thế chấp ngân hàng mà đưa sổ đỏ cho bà H. Tin lời, bà H đã cho Mùi vay hơn 370 triệu đồng. Tuy nhiên, điều tra xác minh cho thấy Mùi không sở hữu bất kỳ thửa đất nào tại Thái Bình, và toàn bộ số tiền vay được đều bị sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. M.Đ Đối tượng Trần Ngọc Anh và số vũ khí thu giữ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==