15 nThứ Hai n Ngày 6/1/2025 THỜI SỰ BẮT ĐẦU THIẾU NGƯỜI LÀM Ngay từ đầu tháng 12 âm lịch, nhiều công ty, trung tâm cung cấp dịch vụ dọn dẹp và sửa sang nhà cửa, giúp việc phải làm việc hết công suất để tiếp nhận các đơn hàng Tết. Theo các đơn vị này, nhu cầu dọn dẹp, sửa sang nhà cửa liên tục tăng cao nên khó tránh khỏi tình trạng tăng giá cao hơn nhiều so với ngày thường và “cháy” dịch vụ. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo trung tâm Vệ sinh Công nghiệp Ngôi Nhà Xinh (trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, những ngày này, trung tâm bắt đầu gặp khó khăn trong điều phối người làm. Bình thường, khách đặt dịch vụ tầm 20 - 30 phút sẽ có nhân viên đến làm việc, nhưng hiện nay phải đợi ít nhất 2 - 3 tiếng. Để tăng doanh thu, phục vụ nhu cầu của khách, trung tâm này cũng tăng cường tuyển nhân công thời vụ để phục vụ khách dịp Tết. Đại diện trung tâm cho hay, dịch vụ dọn nhà dịp Tết bao gồm các công việc như quét dọn, lau chùi, làm sạch các khu vực trong nhà, từ phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp cho đến nhà vệ sinh. “Chúng tôi có thể tính phí theo giờ hoặc theo mét vuông sàn. Giá những ngày bình thường là 100.000 đồng/giờ, khoán theo mét vuông thì giá từ 15.000 - 20.000 đồng/m2 sàn. Còn ngày Tết giá tăng cao hơn. Từ ngày 20 tháng 12 âm lịch trở đi, giá dao động từ 120.000 - 200.000 đồng/ giờ. Mặc dù giá cao hơn nhiều so với ngày thường nhưng lượng khách ngày vẫn đông. Nếu ai có nhu cầu, chúng tôi vẫn nhận làm xuyên Tết”, vị đại diện nói. Chị Đỗ Thị Hải, chủ cơ sở dịch vụ Công nghiệp Hồng Hải, ở Đông Anh, Hà Nội, nói: “Dịp Tết là thời điểm đắt khách. Giá dịch vụ bên của chúng tôi cũng có tăng nhưng không đáng kể, tùy vào mức độ nhà sạch hay lâu chưa được dọn dẹp. Có những nhà lâu ngày không được dọn dẹp, sẽ mất rất nhiều thời gian để dọn và bàn giao cho khách hàng”. Thời điểm sát Tết, nhiều gia đình chấp nhận trả giá cao để thuê người dọn dẹp nhà cửa. Để có được giá hợp lý, nhiều người đã bắt đầu thuê dọn dẹp nhà ngay thời điểm này. Chị Nguyễn Phương Thảo, 38 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội, chia sẻ: “Gần tháng nữa mới đến Tết, tôi đã phải liên hệ đặt lịch, tham khảo giá dịch vụ dọn dẹp dịp Tết. Nếu muốn đặt dịch vụ theo giờ, tôi được khuyến khích làm trước Tết vì sát ngày khó có người nhận dọn. Mặc dù dịch vụ này ngày càng đông, nhiều người làm nhưng dịp Tết vẫn khó để đặt, có những nơi nhận làm nhưng họ “chém” giá rất cao”. CÓ THÊM TẾT ẤM Tết là cơ hội để những người làm dịch vụ dọn dẹp nhà có được nguồn thu nhập tốt. Nếu làm chuyên nghiệp cho các trung tâm, những người làm dịch vụ này cũng nhận được lương và phụ cấp cao hơn. Trung bình, những ngày cận Tết, nhân viên dọn dẹp có thể kiếm từ 50.000 đến 100.000 đồng/giờ tùy thuộc vào mức độ công việc. Với những công việc dọn dẹp trong một ngày dài, người lao động có thể nhận được từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/ngày, dịp Tết thậm chí gấp đôi ngày bình thường. Mức thu nhập này không chỉ giúp những người làm dịch vụ dọn dẹp trang trải cuộc sống hằng ngày mà còn là nguồn thu lớn giúp họ có một cái Tết đầy đủ hơn. Chị Nguyễn Thị Sen, 43 tuổi, nhân viên dọn dẹp nhà ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cho hay: “Tôi cũng mong Tết đến vì có thể tranh thủ kiếm được thêm tiền. Tháng bình thường lương dọn dẹp được 5 - 7 triệu đồng, nhưng dịp Tết lên hơn chục triệu, cũng được xem là khấm khá. Dẫu có vất vả, nhưng với nhiều người lao động như tôi, công việc dọn dẹp nhà cửa dịp Tết là cơ hội để cải thiện đời sống”. Đây cũng là lúc các lao động tự do xắn tay vào mảng dịch vụ dọn dẹp nhà đón Tết. Chị Mai Thị Xuân, 50 tuổi, quê ở Nam Định, hiện làm giúp việc tại khu vực Thanh Xuân, Hà Nội, chia sẻ: “Tôi làm giúp việc theo giờ suốt cả năm, vất vả cũng vậy nhưng lương không được cao. Công việc của tôi chủ yếu là nấu ăn, trông trẻ con theo giờ. Tết tôi làm thêm việc dọn dẹp nhà cửa và là dịp kiếm được nhiều nhất. Nhiều ngày cao điểm, tôi làm từ sáng sớm đến tối muộn, thu nhập từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi ngày. Có những gia đình muốn thuê tôi làm giúp việc toàn thời gian xuyên Tết. Nhờ vậy, tôi có thể gửi tiền về quê cho các con sắm sửa Tết”. TRẦN TRANG Tết cận kề, công việc dọn dẹp nhà cửa luôn là vấn đề khiến nhiều gia đình ở đô thị cảm thấy căng thẳng. Tuy nhiên, với sự phát triển của các dịch vụ dọn dẹp nhà cửa chuyên nghiệp, công việc nhà giờ đây trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn. Những ngày áp Tết, dịch vụ dọn nhà luôn trong tình trạng cầu vượt cung Dịch vụ dọn dẹp nhà vào mùa Tết Ngày 1/1/2025, Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023-2025 có hiệu lực thi hành. Tại Hà Nội, 56 đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp đã chính thức đi vào hoạt động. Ông Phùng Văn Vinh, công chức địa chính xã Lam Sơn (huyện Thạch Thất), cho biết, xã Lam Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Canh Nậu và Dị Nậu (huyện Thạch Thất). “Sau khi sáp nhập, áp lực công việc chắc chắn nhiều hơn”, ông Vinh chia sẻ. Theo Nghị quyết số 1286, quận Thanh Xuân có 4 phường sắp xếp thành 2 đơn vị hành chính mới. Đó là phường Hạ Đình sáp nhập với phường Kim Giang thành phường Hạ Đình mới. Phường Thanh Xuân Nam sáp nhập với phường Thanh Xuân Bắc thành phường Thanh Xuân Bắc mới. Sau khi đi vào hoạt động, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy theo thẩm quyền, bảo đảm bộ máy vận hành hiệu quả ngay từ đầu những ngày thành lập; khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ. Ghi nhận tại bộ phận một cửa UBND phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) cho thấy, trong 2 ngày làm việc đầu tiên sau sáp nhập, cơ bản công tác xử lý thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận một cửa được thực hiện nhanh gọn. Ông Bùi Việt Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình, cho biết, phường Hạ Đình mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của phường Hạ Đình và phường Kim Giang (quận Thanh Xuân). Tổng dân số của phường Hạ Đình mới khoảng 36.000 người (phường Hạ Đình cũ khoảng 17.000 người). Theo ông Nga, hiện nay phường mới có diện tích, dân số tăng gấp đôi so với trước. Trong khi đó, 5 năm sau sắp xếp, số lượng cán bộ, công chức sẽ giảm dần, đến năm 2029, tối đa sẽ là 15 biên chế. Như thế, chắc chắn áp lực công việc sẽ tăng gấp đôi so với trước đây. “Sau khi sáp nhập, nhiều cán bộ phải làm quen lại với công việc, địa bàn mới. Dù cán bộ, công chức của phường đã quen với công việc, nhưng cũng phải sau một thời gian mới đi vào quỹ đạo bình thường”, ông Nga chia sẻ. Ông cho biết, thời gian qua, phường chỉ đạo các tổ dân phố thông báo, phổ biến đến từng người dân về việc các giấy tờ mang tên phường cũ vẫn được sử dụng bình thường đến khi người dân cần thay đổi. Các tổ dân phố cũng hướng dẫn người dân khi thực hiện TTHC tại điểm mới là trụ sở của phường Kim Giang trước đây. Ngoài các địa phương trên, tại các đơn vị hành chính mới thuộc các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Quốc Oai, Cầu Giấy... đều đã ổn định bộ máy, công dân đến thực hiện TTHC được hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh đó, một số cán bộ tại các xã sắp xếp hiện vẫn đang chờ phân công, điều chuyển công tác. Thành phố đã xây dựng phương án chi tiết để đến năm 2029 (sau 5 năm) giải quyết dứt điểm số cán bộ dôi dư. Trong đó, năm 2024 giải quyết cho 448 người, năm 2025 là 207 người, năm 2026 là 110 người, năm 2027 là 36 người, năm 2028 là 21 người, năm 2029 giải quyết 9 người. Các địa phương sẽ dựa trên năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư để xem xét tuyển dụng, điều động. Ngoài ra, có thể luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của cấp xã, cấp huyện và ở các địa phương khác trong thành phố. THANH HIẾU Dôi dư 831 cán bộ, công chức, người không chuyên trách cấp xã Theo Sở Nội vụ Hà Nội, sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, có 831 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư. Trụ sở phường Hạ Đình mới (quận Thanh Xuân), trước đây là trụ sở phường Kim Giang Công việc dọn dẹp nhà, đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ. Không ít trường hợp, chỉ một giây bất cẩn, người dọn nhà phải trả giá bằng cả tháng lương. “Mỗi lần khách thuê dọn dẹp ở những ngôi nhà đẹp, trị giá chục tỷ tôi lại rất lo. Lau dọn những món đồ có giá trị cũng phải rất cẩn thận, vì sợ hư hỏng lại không có tiền đền nên cũng cố gắng làm tốt công việc của mình. Bên cạnh đó, nhiều khách sộp cũng thưởng thêm vì họ hài lòng về dịch vụ nên thu nhập cũng khá”, chị Nguyễn Thị Sen chia sẻ. Với cán bộ, công chức đủ tuổi nghỉ hưu, gần đến tuổi nghỉ hưu, nếu có nguyện vọng, thành phố sẽ tạo điều kiện cho nghỉ chế độ theo quy định pháp luật. HÀ NỘI:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==