CHẬM GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Tháng 3/2022, Dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối là dự án giao thông trọng điểm trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại khu vực Bát Xát (Việt Nam) và Bá Sái (Trung Quốc) được khởi công. Dự kiến thời gian hoàn thành là cuối năm 2024. Ngày 3/1, ghi nhận của phóng viên trên công trường thi công đoạn Kim Thành - Ngòi Phát, máy móc, công nhân vẫn đang thi công. Một đoạn từ xã Bản Vược khoảng 3km đã được thảm nhựa, kẻ vạch phân cách. Tại điểm giáp ranh giữa xã Quang Kim và thị trấn Bát Xát (huyện Bát Xát), đoạn đường chưa được san, ủi mặt bằng, đất đá ngổn ngang. Một số hộ dân vẫn chưa được di dời để bàn giao mặt bằng thi công. Ông Lừu Văn Sỉn, 59 tuổi, xã Quang Kim cho biết, căn nhà 2 tầng được gia đình xây dựng năm 2013 nằm trong quy hoạch gia đình chưa được cấp sổ đỏ quyền sử dụng. Đất nằm trong dự án nhưng đến nay, gia đình ông vẫn chưa nhận được đền bù thỏa đáng và bố trí tái định cư. Còn ông Nông Văn Minh (thị trấn Bát Xát) cho biết, gia đình các con của ông đã tách khẩu ở riêng vào năm 2020, trước khi có thông báo về việc giải phóng mặt bằng. Gia đình ông Minh mới chỉ nhận được 1 suất tái định cư nhưng phải đóng thêm gần 600 triệu đồng để nhận nhà tái định cư. Đây là số tiền lớn, vượt khả năng chi trả của gia đình. Ngoài ra, ông Minh đề nghị cấp tái định cư cho các con ông để tạo điều kiện cho gia đình di dời và ổn định cuộc sống. VÌ SAO NGƯỜI DÂN CHƯA BÀN GIAO ĐẤT? Trao đổi với phóng viên, ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA tỉnh Lào Cai cho biết, tiến độ thi công chậm do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Quy hoạch dự án vẫn còn nhiều hộ dân chưa di dời, khiến 2 km đường bị trì trệ. “UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bát Xát gấp rút thực hiện giải phóng mặt bằng, hoàn thành trong tháng 1/2025. Nếu mặt bằng được giải phóng xong, dự kiến đến hết quý II/2025 là dự án nâng cấp tỉnh lộ 156, đoạn Kim Thành - Ngòi Phát cơ bản được hoàn thành”, ông Minh nói. Còn ông Tô Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, cho biết, dự kiến 31/12/2024 là phải giải phóng mặt bằng xong. Tuy nhiên, hiện có 6 hộ nằm trong dự án vẫn chưa đồng ý với chính sách đền bù. Trong đó, một số trường hợp cụ thể như gia đình ông Nông Văn Minh, ông Lừu Văn Sỉn, UBND huyện cũng đã xuống gặp trực tiếp để tuyên truyền, vận động. Theo ông Thanh, với gia đình ông Nông Văn Minh, phần hộ khẩu của các con trai là Nông Văn Gián, Nông Văn Ngoan không được cấp vì đất thuộc diện phát sinh. Nghĩa là, dự án không thu hồi trực tiếp phần diện tích lòng đường nhưng là đất thuộc quy hoạch dự án. Vì thế, UBND huyện Bát Xát áp dụng hỗ trợ đền bù đất nông nghiệp, tài sản nằm trên đất và hỗ trợ mua suất tái định là 120m2, với giá mỗi mét là 4,8 triệu đồng mà không cần thông qua đấu giá. “Ông Nông Văn Gián, Nông Văn Ngoan thuộc diện hộ cận nghèo nên hỗ trợ vay không lãi suất. Khoản vay đến khi có nhu cầu muốn chuyển nhượng, cho tặng mới phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai”, ông Thanh cho biết. Cũng theo ông Thanh, với gia đình ông Lừu Văn Sỉn, do đã có kết luận vi phạm về trật tự xây dựng nên không được đền bù. Tuy nhiên, ông Lừu Văn Sỉn đã được hỗ trợ suất tái định cư cho một mảnh đất khác. “Con trai ông Sỉn đã trưởng thành, có nhu cầu ra ở riêng, UBND huyện đang trình xét hỗ trợ cho nợ nghĩa vụ tài chính, hỗ trợ mua suất tái định cư riêng”, ông Thanh cho hay. ĐỨC ANH - THÀNH ĐẠT Dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối là dự án giao thông trọng điểm trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc được tỉnh Lào Cai chú trọng đầu tư để góp phần hiện thực hóa khát vọng kết nối các phân khu chức năng, tạo cơ sở hình thành khu hợp tác kinh tế qua biên giới, nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại, du lịch giữa hai nước. Tuy nhiên, đến nay, dự án đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối được lập thành 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 1: Xây dựng cầu biên giới qua sông Hồng; nâng cấp Tỉnh lộ 156 (Kim Thành - Ngòi Phát) đoạn từ nút giao với đường BV32 và BV28 đến giao với đường BV190; Dự án thành phần 2: Nâng cấp Tỉnh lộ 156 (Kim Thành - Ngòi Phát) đoạn từ cầu Quang Kim đến nút giao với đường BV32 và BV28 và san gạt mặt bằng hai bên đường với chiều rộng 50m. Dự án có tổng mức đầu tư 1.490 tỷ đồng, với 950 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 540 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. 14 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 6/1/2025 Vì sao? Nhiều đoạn đường thuộc dự án chưa được thi công, ngổn ngang đất đá Mấy năm nay chị Nguyễn Thị Bích Hạnh (51 tuổi, quê Quảng Ngãi) - công nhân Xí nghiệp Minako Cty CP May Sài Gòn 3 (thành phố Thủ Đức) đều đón Tết xa quê. Hoàn cảnh của chị Hạnh khá éo le. Chồng bị ung thư nằm viện cần người chăm sóc. Sau khi chồng qua đời, chị Hạnh một mình nuôi con ăn học ở đất Sài Gòn, đồng lương chỉ đủ trang trải cuộc sống nên cũng không dám về quê. Tết 2025 này, niềm vui bất ngờ đến với mẹ con chị Hạnh khi được tặng vé xe miễn phí từ chương trình “Giúp nhau về nhà - Để Tết này ai cũng có Tết nguyên nhà”. Đây là chương trình dự kiến sẽ tặng 400 vé xe đưa đoàn viên - người lao động về quê đón Tết tại các tỉnh như Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Chuyến xe sẽ khởi hành vào sáng 26/1 tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM. Háo hức mong đợi ngày về thăm gia đình, chị Hạnh tâm sự: “Tôi rất mong chờ được về quê, nhất là gặp lại người cha già đã ngoài 90 tuổi. Cha tôi tuổi đã cao, không biết còn sống được bao lâu nên lần về quê năm nay có ý nghĩa với tôi”. Những ngày làm việc cuối năm, anh Hà Minh Tuấn (44 tuổi, quê Bắc Ninh) tập trung cho những đơn hàng trong và sau Tết. Anh Tuấn nói rằng, không quá lo lắng chuyện mua vé xe, vé tàu về quê vì tất cả đã có Cty lo rất chu đáo. Theo đó, anh Tuấn chỉ cần đăng ký số lượng thành viên với công đoàn, chuẩn bị hành lý và chờ đến ngày là xuất phát. “Vợ chồng tôi đều làm công nhân nên đời sống còn nhiều khó khăn, ước mong của gia đình là cuối năm được về quê đón Tết. Tuy nhiên việc mua vé xe, vé tàu thời điểm này không hề dễ dàng, giá cả lại tăng cao. Nay tất cả đều có Cty và công đoàn tạo điều kiện có thời gian nghỉ Tết dài ngày, cùng với việc được về quê đón Tết trên chuyến xe nghĩa tình giúp nhiều chúng tôi rất yên tâm” - anh Tuấn bộc bạch. Bà Trần Kiều Oanh, Giám đốc nhân sự Cty CP Sài Gòn Food (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh) chia sẻ, năm nào cũng vậy, lãnh đạo Cty cùng Công đoàn đều tổ chức các chuyến xe đưa - đón công nhân về quê ăn Tết. Năm nay, Sài Gòn Food dành tổng kinh phí dự trù khoảng 1,5 tỷ đồng; bố trí nghỉ Tết dài ngày (từ 22 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng) để người lao động có nhiều thời gian hơn bên gia đình... Theo bà Kiều Ngọc Hoa, Trưởng phòng Nhân sự Cty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (Khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức), ngoài tiền thưởng, quà, phiếu mua hàng và các chương trình chăm lo thiết thực khác, Cty dự kiến tổ chức 61 “chuyến xe 0 đồng” để đưa gần 1.000 gia đình công nhân về quê đón vào TPHCM làm việc trở lại sau Tết. Đặc biệt, số lượng xe giường nằm năm nay sẽ được tăng lên, để lao động các tỉnh xa thoải mái, vui khỏe hơn trên hành trình về quê. Trong khi đó, Trung ương Đoàn cũng triển khai chương trình “Mang Tết về nhà”, tặng 580 vé máy bay, 4.455 vé xe cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, làm việc tại TPHCM, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương có quê tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc. Đặc biệt ưu tiên vé máy bay cho người có xác nhận gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hơn 3 năm chưa về quê đón tết, gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai, bão lũ. UYÊN PHƯƠNG Gia đình các công nhân hân hoan về quê đón Tết trên những chuyến tàu 0 đồng ẢNH: U.P Những chuyến xe, chuyến tàu miễn phí có giá “0 đồng” chuẩn bị đưa hàng ngàn sinh viên, công nhân, người lao động ở TPHCM nhiều năm không có điều kiện về quê đón Tết. Những chuyến tàu, xe chở đầy hạnh phúc DỰ ÁN GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM TRÊN BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG LIÊN TỤC LỖI HẸN: Tết này, sẽ có 20 chuyến xe hạnh phúc từ hai đầu cầu TPHCM và Hà Nội do Saigon Co.op thực hiện, đưa khoảng 900 bà con lao động về quê đón xuân cùng gia đình. Hành khách được tặng giỏ quà Tết trước giờ khởi hành, được đài thọ toàn bộ chi phí đi lại, suất ăn và nước uống miễn phí trên suốt hành trình. Thời gian khởi hành chuyến xe vào ngày 25/1 (ngày 26 Âm lịch).
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==