Người đàn ông giàu nhất thế giới để mắt đến Đức và Anh sau khi ông ủng hộ ứng viên Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Tháng qua, tỷ phú Musk tiết lộ ông có thể đầu tư khoảng 127 triệu USD cho đảng Cải cách Vương quốc Anh cánh hữu mới thành lập, và ông khơi lại chuyện tranh cãi từ cả thập kỷ trước nhằm công kích Thủ tướng Anh Keir Starmer. Tranh cãi liên quan đến vụ bê bối Rotherham năm 2013, trong đó cơ quan chức năng phát hiện ra khoảng 1.400 bé gái vị thành niên đã bị các nhóm đàn ông trong thị trấn dụ dỗ và buôn bán để quan hệ tình dục từ năm 1997 đến năm 2013. Ông Starmer khi đó đứng đầu Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS). Tỷ phú Musk khơi lại vụ bê bối bằng cách đăng hàng chục bài trong tuần qua về tình trạng dụ dỗ trẻ em ở Vương quốc Anh và kêu gọi điều tra vấn đề này. Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày đầu năm mới, ông Musk viết: “Ở Anh, những tội nghiêm trọng cần có sự chấp thuận của CPS để cảnh sát có thể buộc tội nghi phạm. Ai là người đứng đầu CPS khi các băng đảng hiếp dâm được phép lợi dụng các cô gái trẻ mà không phải đối mặt với công lý? Keir Starmer, 2008 -2013”. Trong bài đăng tiếp theo, tỷ phú Musk viết: “Ai là sếp của Jess Phillips hiện nay? Keir Starmer. Lý do thực sự khiến bà ấy từ chối điều tra các băng đảng hiếp dâm là vì điều đó rõ ràng sẽ cho thấy lỗi thuộc về Keir Starmer [lúc đó là người đứng đầu CPS]”. Chưa dừng lại, vị tỷ phú Mỹ đăng thêm thông điệp: “Nhà vua phải vào cuộc. Chúng ta không thể để Keir lãnh đạo đất nước, trong khi ông ấy là người đứng đầu CPS khi tất cả những điều này diễn ra”. Đoạn đăng tiếp theo của tỷ phú Musk có nội dung: “Những ai nghĩ rằng NHÀ VUA nên giải tán quốc hội và yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử vì lợi ích và an ninh của đất nước? Nhà vua phải HÀNH ĐỘNG trước khi quá muộn!”. Trong những bài viết khác, tỷ phú Musk kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới ở Anh và cho rằng “người dân Anh không muốn chính phủ này chút nào”. Phản ứng trước những bài đăng này, Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting phát biểu: “Tôi nghĩ một số lời chỉ trích mà Elon Musk đưa ra là sai lầm và chắc chắn là thiếu thông tin. Nhưng chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Elon Musk. Tôi nghĩ ông ấy có vai trò lớn trong nền tảng truyền thông xã hội của mình để giúp chúng tôi và các quốc gia khác giải quyết vấn đề nghiêm trọng này. Vì vậy, nếu ông ấy muốn hợp tác với chúng tôi, hãy xắn tay áo lên. Chúng tôi hoan nghênh điều đó”. Sara Rowbotham, người đã thu thập bằng chứng dẫn đến việc giam giữ 9 đối tượng trong vụ bê bối Rotherham, cho rằng ông chủ Tesla đã tung đòn “bôi nhọ chính trị” nhằm vào Thủ tướng Starmer chứ không hề để ý đến hoàn cảnh khốn khổ của những nạn nhân trong vụ lạm dụng. “Động cơ can thiệp của [Musk] là gì? Có vẻ là vì chính trị. Người mà ông ta đang cố gắng truy đuổi là Keir Starmer. Đó là một đòn bôi nhọ chính trị không liên quan gì đến những phụ nữ và trẻ em gái đã bị lạm dụng hết lần này đến lần khác”, Rowbotham nói với tờ The Guardian. Sandro Gozi, chính trị gia người Ý từng làm cố vấn về các vấn đề châu Âu trong Chính phủ Ý và Pháp, viết trong bài đăng trên mạng xã hội X: “Elon Musk, người được Thủ tướng Ý Meloni gọi là ‘thiên tài’, đang dùng mạng xã hội của mình để phát tán thông tin sai lệch. Gần đây, ông ta kêu gọi Vua Charles III giải tán Quốc hội Anh. Liên minh châu Âu phải hành động, thực thi các quy tắc để bảo vệ nền dân chủ khỏi sự can thiệp của nước ngoài, kể cả từ những người giàu nhất thế giới”. BÌNH GIANG (theo Newsweek, Guardian) 12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 6/1/2025 Các nhà phân tích cho rằng mục đích chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ là để thôi thúc sự tiếp nối chính sách, dù không nhất thiết phải là cách làm của Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol. Ông Blinken sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Cho Tae-yul trong ngày 6/1, cùng ngày lệnh bắt giữ ông Yoon hết hạn. Seoul là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du có thể là cuối cùng của ông Blinken trên cương vị ngoại trưởng, nhằm củng cố di sản của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong tập hợp các đồng minh của Mỹ trước khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Sau Seoul, ông Blinken sẽ đến Tokyo, cho thấy sự liên quan chặt chẽ giữa hai đồng minh châu Á. Ông Yoon từng được chính quyền Tổng thống Biden yêu thích với những động thái táo bạo nhằm giảm bớt căng thẳng với Nhật Bản và tạo dựng vai trò lớn hơn của Hàn Quốc trong các vấn đề toàn cầu. Ông Yoon đã tham gia hội nghị thượng đỉnh ba bên mang tính bước ngoặt cùng Tổng thống Biden và Thủ tướng Nhật Bản, thuyết phục Mỹ chọn Hàn Quốc để tổ chức hội nghị thượng đỉnh dân chủ toàn cầu, một sáng kiến đặc trưng của chính quyền Mỹ sắp mãn nhiệm. Ông Yoon cũng gây ấn tượng với nhà lãnh đạo Mỹ với màn biểu diễn ca khúc “American Pie” tại quốc yến ở Nhà Trắng. Ông Sydney Seiler, cựu sĩ quan tình báo Mỹ hiện làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế, cho rằng Ngoại trưởng Blinken có thể vấp phải một số chỉ trích từ cánh tả Hàn Quốc khi thực hiện chuyến thăm vào thời điểm này. Nhưng ông cho rằng nhà ngoại giao Mỹ sẽ tập trung nói về những thách thức như Trung Quốc và Triều Tiên. Trong thông cáo về chuyến thăm, Bộ Ngoại giao Mỹ không đề cập trực tiếp đến cuộc khủng hoảng chính trị nhưng cho biết Ngoại trưởng Blinken sẽ nỗ lực duy trì hợp tác ba bên với Hàn Quốc và Nhật Bản, bao gồm việc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo về Triều Tiên. Chuyến thăm của ông Blinken diễn ra vào thời điểm cả hai nước đang trải qua những thay đổi lớn, khi ông Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1. Điều trớ trêu là Tổng thống Biden đã làm việc hiệu quả với ông Yoon, một người theo đường lối bảo thủ, còn ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên lại có mối quan hệ nồng ấm với tổng thống theo đường lối tiến bộ Moon Jae-in, người đã thúc đẩy cách làm ngoại giao cá nhân mang tính đột phá của ông Trump khi đó với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. BÌNH GIANG (theo AP, Yonhap) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Hàn Quốc vào cuối ngày 5/1, trong bối cảnh quốc gia đồng minh đang chìm trong khủng hoảng chính trị. Tỷ phú Mỹ Elon Musk ủng hộ đề xuất cho rằng Vua Charles III của Vương quốc Anh nên sử dụng quyền lực của mình và giải tán quốc hội, mở ra một cuộc tổng tuyển cử mới. Người biểu tình phản đối Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol tập trung gần dinh thự của ông ở Seoul ngày 4/1 ẢNH: REUTERS Tỷ phú Mỹ Elon Musk ẢNH: GETTY Lý do Ngoại trưởng Mỹ thăm Hàn Quốc giữa khủng hoảng chính trị Tỷ phú Elon Musk dồn dập công kích Thủ tướng Anh Số người nhiễm vi-rút hô hấp ở Trung Quốc tăng Trung Quốc đã ghi nhận sự gia tăng các trường hợp nhiễm metapneumovirus ở người (HMPV) từ giữa tháng 12/2024. Tuy nhiên, các quan chức y tế và bác sĩ đã trấn an công chúng rằng HMPV không phải là một căn bệnh đường hô hấp mới, dù ít được nhắc đến. Truyền thông Trung Quốc gần đây đã đưa tin về sự gia tăng số ca nhiễm HMPV. Các bệnh nhân trải qua triệu chứng giống cúm, bao gồm chóng mặt, khiến nhiều người suy đoán về một loại tác nhân gây bệnh mới. Trước đó, hồi tháng 4/2024, Mỹ cũng ghi nhận sự gia tăng của các ca nhiễm HMPV. Báo giới Mỹ thời điểm đó gọi đây là căn bệnh “ít được biết đến”. Zheng Lishu, một nhà nghiên cứu tại Viện Virus học thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, giải thích rằng HMPV là một loại vi-rút đã lưu hành trên toàn thế giới trong hơn 60 năm, nhưng mới được các nhà khoa học phát hiện vào đầu những năm 2000 do tốc độ phát triển chậm và các triệu chứng không rõ ràng. “Đối với hầu hết mọi người, các triệu chứng sẽ dần thuyên giảm trong khoảng một tuần”, Zheng cho biết. Ruan Zhengshang, Phó khoa Bệnh Truyền nhiễm tại Bệnh viện Xinhua ở Thượng Hải, lưu ý, HMPV có các triệu chứng tương tự những bệnh đường hô hấp khác, bao gồm ho, nghẹt mũi, mệt mỏi, khó tiêu, thậm chí là sốt cao. Hầu hết các trường hợp nhiễm HMPV đều khá nhẹ. Tuy nhiên, một số ít trẻ em có thể bị viêm phổi. MINH HẠNH (theo CGTN) Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa chọn một trợ lý đã tham gia chuẩn bị cho cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông vào vị trí cấp cao trong Nhà Trắng. Ngày 4/1, nhóm chuyển giao của ông Trump cho biết ông William Beau Harrison sẽ trở thành trợ lý tổng thống và phó chánh văn phòng phụ trách hoạt động của tổng thống mới. Thông báo nhấn mạnh rằng ông Harrison đã đóng vai trò "quan trọng" trong việc lập kế hoạch cho các cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đang có một số kỳ vọng ông Trump có thể tìm cách khôi phục lại quan hệ ngoại giao cá nhân với ông Kim sau khi nhậm chức vào ngày 20/1. Trong chiến dịch tranh cử vừa qua, ông Trump nhiều lần thể hiện tự hào về mối quan hệ của ông với ông Kim, khẳng định ông "rất hợp" với nhà lãnh đạo Triều Tiên.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==