Tiền Phong số 6

SẠT LỞ KÉO PHĂNG CẢ CHỤC MÉT ĐẤT Tình trạng nước biển dâng cao, cuốn trôi đất đai, nhà cửa của các hộ dân sống tại khu vực cửa biển Sa Cần (thuộc thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) đã diễn ra hàng chục năm nay. Đặc biệt, trong 3 năm trở lại đây, mức độ tàn phá diễn ra ngày càng nghiêm trọng khiến cuộc sống của người dân ở khu vực này luôn trong tình cảnh bất an. Hiện tình hình sạt lở bờ biển tại cửa biển Sa Cần đang ngày càng diễn biến phức tạp, có đoạn lấn sâu vào đất liền hơn 10m. Nhiều vị trí biển tiến sát đến chân móng nhà của người dân với chiều dài sạt lở gần 500m. Ước tính, có 32 hộ dân với 92 nhân khẩu đang bị đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản. Ông Ngô Quốc Nghĩa 50 tuổi, trú thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông cho biết, năm 2009 gia đình ông đã từng bị sóng lớn, sạt lở cuốn mất một căn nhà. Để tiếp tục cuộc sống, ông phải dời dần nhà vào sâu trong đất liền hơn. Tuy nhiên, đến nay diện tích đất bên trong đã không còn. Lo sợ sóng biển "nuốt nhà", gia đình đã tự bỏ tiền, xây bờ tường đá để ngăn sóng biển đập gây hư hỏng nhà cửa, sạt lở. Tuy nhiên, vào thời điểm biển động, sóng lớn lấn sâu vào đến 10m, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. “Mong chính quyền hỗ trợ xây kè cho dân hoặc di dời người dân đến nơi ở an toàn để người dân ổn định cuộc sống. Chứ cứ đến mùa mưa lũ, người dân lại mất ăn mất ngủ vì lo sợ nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi ra biển”, ông Nghĩa nói. Mỗi đợt mưa to, kéo dài, sóng lớn, người dân lại cố gắng gia cố tạm thời bằng bao cát, đá rọ, cọc tre, xây tường chắn bằng đá hộc… Nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời, tình hình sạt lở vẫn diễn ra càng nghiêm trọng, chực chờ nuốt chửng nhà cửa, đất đai của người dân. “Cuộc sống của nhiều hộ dân tại khu vực này bị ảnh hưởng rất nhiều do sạt lở bờ biển. Trước đây, nhà cửa rất cao ráo mà giờ sạt không còn chút nào. Nhờ các ban ngành làm cho dân bờ kè hoặc dời nhà đi chứ ở đây rất nguy hiểm”, bà Lê Thị Ước 77 tuổi, trú thôn Tân Hy 1, lo lắng. Tương tự, tại khu vực thôn Tân Hy 1, nhiều hộ dân bị sạt lở bờ biển gây nứt, lún, sập nhà… đã phải bỏ nhà đi nơi khác sinh sống. Nhiều căn nhà bị bỏ hoang sát bờ biển đang chực chờ sóng vào "ngoạm" lấy. ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP Trước tình hình này, UBND huyện Bình Sơn vừa có tờ trình các cơ quan có thẩm quyền về việc đề nghị công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở cửa biển Sa Cần (xã Bình Đông). Hiện khu vực cửa biển Sa Cần (thuộc thôn Tân Hy 1, thôn Sơn Trà, xã Bình Đông) bị sạt lở, nhiều đoạn sạt lở lấn sâu vào đất liền hơn 10m. Nhiều vị trí sạt lở đến chân móng nhà của người dân với chiều dài sạt lở gần 500m; gây ảnh hưởng cuộc sống và đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe, đất ở, nhà ở của người dân đang sinh sống khu vực cửa biển Sa Cần. Nếu không kịp thời đầu tư khẩn cấp kè kiên cố để chống sạt lở, tình trạng này nếu kéo dài sẽ nguy hiểm đến an toàn tính mạng, sức khỏe, đất ở, nhà ở của 32 hộ/92 nhân khẩu đang sinh sống khu vực cửa biển Sa Cần (thuộc Vức Cây Bàng thôn Tân Hy 1 và Vức 1 thôn Sơn Trà, xã Bình Đông). Để ứng phó với tình huống này, chính quyền địa phương theo dõi sát tình hình triều cường, sóng lớn, bão lũ. Khoanh vùng các khu vực nguy hiểm và sẵn sàng phương án di dời người dân khi có nguy cơ mất an toàn. Chủ động bố trí lực lượng xung kích, dân quân, công an phối hợp với biên phòng, cảnh sát biển… để kịp thời ứng phó, gia cố bờ biển khi xảy ra sạt lở. UBND huyện Bình Sơn đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các sở, ngành tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa, lũ, bão và triều cường làm sạt lở cửa biển Sa Cần và đầu tư khẩn cấp kè kiên cố chống sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng, nhà ở, đất ở của người dân thuộc thôn Tân Hy 1 và thôn Sơn Trà (xã Bình Đông). NGUYỄN NGỌC 10 nThứ Hai n Ngày 6/1/2025 ĐỜI SỐNG Suốt 15 năm qua, cứ mỗi mùa mưa bão, hàng chục hộ dân sống ở tại khu vực cửa biển Sa Cần (thuộc thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) lại lo nước biển dâng cao, bờ biển sạt lở đe dọa “nuốt chửng” nhà cửa. Tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng khiến người dân bất an 15 năm sống thấp thỏm bên bờ biển sạt lở NGUYÊN TẮC ĐẦU TIÊN Mùa đông là thời điểm bùng phát nhiều loại bệnh về đường hô hấp như cảm lạnh, viêm phế quản, viêm phổi... Hệ miễn dịch của trẻ chưa đủ mạnh để chống lại sự tấn công của vi khuẩn và virus gây bệnh. Việc giữ ấm không chỉ giúp trẻ tránh nhiễm lạnh mà còn hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, bảo vệ trẻ khỏi các tác nhân gây bệnh trong mùa đông. Việc giữ ấm còn giúp trẻ cảm thấy thoải mái và an toàn hơn trong thời tiết lạnh. Khi cơ thể được bảo vệ tốt, trẻ có thể hoạt động, vui chơi và học tập mà không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. CÁCH MẶC QUẦN ÁO GIỮ ẤM HIỆU QUẢ Cần thuộc lòng nguyên tắc “nhiều lớp” trong việc chuẩn bị quần áo cho trẻ. Thay vì mặc một, hai loại quần áo dày, cha mẹ nên cho con mặc nhiều lớp mỏng để tạo lớp cách nhiệt tự nhiên, giữ nhiệt tốt hơn và dễ dàng điều chỉnh khi cần. Một điều đặc biệt cần lưu ý là mặc quần áo quá dày có thể khiến trẻ khó cử động, đổ mồ hôi nhiều và dễ bị cảm lạnh khi mồ hôi thấm ngược vào cơ thể. Bảo vệ các vùng nhạy cảm như đầu, cổ, tay và chân là điều quan trọng. Đầu là nơi cơ thể mất nhiệt nhanh nhất, vì vậy cho trẻ đội mũ len hoặc mũ lót lông khi ra ngoài trời lạnh là cần thiết. Tay và chân cũng cần được giữ ấm bằng găng tay và tất. Quàng khăn quanh cổ sẽ bảo vệ vùng cổ họng và ngực khỏi gió lạnh, giúp phòng ngừa cảm cúm. TẮM CHO TRẺ TRONG MÙA ĐÔNG Theo ThS. Ngô Thị Minh Hà, trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, việc không tắm cho bé trong mùa lạnh sẽ khiến cho vi khuẩn tích tụ, nhất là ở các bộ phận như khuỷu tay, nách, cổ bẹn, gây ngứa ngáy, khó chịu cho con. Cơ thể lâu không tắm cũng là cơ hội thuận lợi để các vi khuẩn tấn công trẻ, ảnh hưởng sức khỏe hô hấp cũng như miễn dịch. Một tuần tắm cho trẻ 2-3 lần với nước ấm từ 33-37 độ C và trong phòng kín gió là lời khuyên của các chuyên gia về y tế dành cho các bậc cha mẹ. Thời gian lý tưởng để tắm cho trẻ là 10h-10h30 hoặc từ 15h-16h hàng ngày. Khi tắm cho bé mùa lạnh, chỉ nên giới hạn trong khoảng 5-7 phút và lau khô cơ thể ngay khi vừa tắm xong. TRẺ NHỎ LUÔN CẦN KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI Cha mẹ không nên vì sợ trẻ bị nhiễm lạnh mà "nhốt" trẻ cả ngày trong bốn bức tường. Tuy nhiên, cần lưu ý các biện pháp giữ ấm khi đưa trẻ ra ngoài. Trẻ cần được mặc đủ ấm với áo khoác dày, mũ, khăn quàng cổ, găng tay, tất chân, khẩu trang. Thời gian ra ngoài phù hợp là giữa trưa hoặc đầu giờ chiều khi nhiệt độ cao hơn, tránh sáng sớm và tối muộn. Thời gian ngoài trời nên giới hạn trong vòng 30 phút đến 1 tiếng để đảm bảo trẻ không bị nhiễm lạnh. Cha mẹ cần theo dõi sức khỏe của trẻ sau khi ra ngoài. Nếu trẻ có biểu hiện ho, sổ mũi hoặc sốt, cần đưa đi khám bác sĩ kịp thời. Tuy nhiên, với những thời điểm mà chỉ số ô nhiễm không khí ở mức cao thì cách an toàn nhất là không nên cho trẻ ra bên ngoài. HỒNG THU Bí quyết giữ ấm cho trẻ Cần thuộc lòng nguyên tắc “nhiều lớp” trong việc chuẩn bị quần áo cho trẻ Việc giữ ấm đúng cách cho trẻ mà các bác sĩ chỉ ra dưới đây là điều mà cha mẹ cần lưu tâm trong mùa đông và tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Từ cơn bão số 9 năm 2009, nhiều hộ dân có đất ở, nhà ở khu vực cửa biển Sa Cần bị thiệt hại nặng nề về tài sản. Sóng lớn đánh hỏng chân móng nhà, nhà ở bị sập, cuốn trôi. Tác động của triều cường, sóng lớn đã gây sạt lở bờ biển ngày càng nghiêm trọng hơn, cuốn trôi đất ở, nhà ở, vật kiến trúc của người dân. Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc giá rét Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong những ngày tới, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng bởi 2 đợt không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi trời rét đậm, rét hại. Trong đó, đợt không khí lạnh vào khoảng đêm 4-5/1 yếu, đến 8-9/1 tác động mạnh hơn.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==