7 n Thứ Sáu n Ngày 28/2/2025 XÃ HỘI viên Trường ĐH Phenikaa, Gương mặt trẻ Việt Nam tiểu biểu 2022, cho rằng, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là bước tiến chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của đất nước. “Đối với tôi, một giảng viên và nhà khoa học trở về từ nước ngoài, Nghị quyết này giúp tháo gỡ các rào cản về thể chế, tạo điều kiện thuận lợi để tôi cống hiến. Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn đã ban hành Chương trình hành động Nghị quyết 57. Đây là một hành động trực tiếp, hiện thực hóa Nghị quyết của Bộ chính trị, đặc biệt chương trình sẽ giúp định hướng và hướng dẫn thanh thiếu nhi trong việc hưởng ứng, thực hiện”, anh Tùng chia sẻ. Theo TS Tùng, để cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả, nhà khoa học trẻ trong nước phải là lực lượng nòng cốt trong thực hiện Nghị quyết 57, cần tiên phong, dấn thân, tự học và có ý thức nâng cao trình độ trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. “Khi làm được điều này, chúng ta sẽ tự chủ về nguồn nhân lực, đào tạo được các nhà khoa học hàng đầu với trình độ ngang tầm các nước phát triển, đủ khả năng tham gia trực tiếp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước. Để hiện thực điều đó, cần có sự chung tay hỗ trợ của tổ chức Đoàn”, anh Tùng nói. TS Tùng đề xuất, phát huy và kết nối “mạng lưới đổi mới sáng tạo” của thanh niên Việt Nam trong nước với quốc tế, giống như mô hình “đôi bạn cùng tiến trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo”; cùng nhau nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, có thể gánh vác các nhiệm vụ quốc gia, phát triển đất nước. “Cần chủ động phát triển bằng chính nội lực trong nước, không phụ thuộc vào nguồn lực từ bên ngoài”, TSTùng nhấn mạnh. LƯU TRINH Hơn 125.000 cán bộ Đoàn, ĐVTN tham gia Tại hội nghị, TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN, trình bày chuyên đề “Quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở T.Ư Đoàn và kết nối đến hơn 4.000 điểm cầu, với sự tham gia của hơn 125.000 cán bộ Đoàn, ĐVTN trên cả nước. Ngày 27/2, Bộ trưởng Trần Hồng Minh và đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng để tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị. Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cho biết, năm 2024, kết cấu hạ tầng giao thông địa phương tiếp tục được quan tâm, tập trung đầu tư đường bộ, kết nối vùng. Nhiều dự án lớn được triển khai như: bến cảng Lạch Huyện, kêu gọi nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư cảng Nam Đồ Sơn; nghiên cứu, lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng; phối hợp với Bộ GTVT báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng giao thông Hải Phòng còn nhiều bất cập. Hệ thống đường và các nút giao thông khu vực bến cảng còn chật hẹp; hệ thống đường vành đai thành phố chưa được đầu tư hoàn chỉnh; hệ thống đường sắt cũ chưa kết nối vào các khu vực cảng biển như Đình Vũ, Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn… Thành phố đề nghị Bộ GTVT tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị phối hợp nghiên cứu một số dự án, bao gồm cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2: Đường dẫn và nút giao trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; nút giao quốc lộ 10 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; hỗ trợ thủ tục khi triển khai nâng cấp tuyến đường bộ ven biển thành cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng. Đối với dự án đường sắt, Hải Phòng đề nghị Bộ GTVT phối hợp trong triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua Hải Phòng, sớm bàn giao phạm vi, mốc giới để địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng; chỉ đạo dừng các tuyến đường sắt vận tải hàng rời từ cảng Chùa Vẽ về cảng Hoàng Diệu và ga Hải Phòng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng đề nghị Bộ GTVT sớm phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 tại huyện Tiên Lãng. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cơ bản đồng tình những đề xuất của Hải Phòng. Lãnh đạo Bộ GTVT giao các đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện, trọng tâm: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố tại khu vực Đồ Sơn - Cát Bà để mở rộng không gian đô thị; dọc đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045; khu vực sân vận động Lạch Tray hiện hữu để hình thành khu vực có chức năng hỗn hợp… Ông Minh nhấn mạnh, các đơn vị cần khẩn trương phối hợp thực hiện, dự thảo kết luận từng nội dung cụ thể, phấn đấu hoàn thành các nội dung liên quan điều chỉnh quy hoạch, trước ngày 30/3 với quyết tâm tháo gỡ những điểm nghẽn cho Hải Phòng. NGUYỄN HOÀN Theo BS Hồng Nga, cúm mùa và các bệnh viêm đường hô hấp cấp luôn được ngành y tế duy trì hệ thống giám sát. Theo ghi nhận của hệ thống giám sát Viện Pasteur TPHCM và HCDC, các ca cúm và thường tăng từ tháng 10 đến tháng 12 hằng năm. Trong 7 tuần đầu năm 2025, số ca mắc cúm tại TPHCM là 595 ca, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2024. Trong số các ca nhiễm bệnh chỉ có 39 trường hợp điều trị nội trú, không có ca bệnh cúm diễn tiến nặng. Tuy nhiên, trước tình hình bệnh cúm tăng nhanh ở các quốc gia khác, hệ thống giám sát vẫn duy trì đều đặn. BS Hồng Nga cho biết, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường phòng chống bệnh cúm mùa, đặc biệt là khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng chống bệnh cúm cho bản thân và gia đình như che mũi khi ho, hắt hơi, rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng… Đối với những người có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp, phải mang khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với người khác, nhất là những người thuộc nhóm nguy cơ. Ngành y tế cũng khuyến cáo tiêm vắc xin cúm đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao, như trẻ dưới 5 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh lý nền (tim mạch, tiểu đường, viêm phổi tắc nghẽn mạn tính, suy thận mạn tính). Đối với những người không thuộc nhóm nguy cơ, có thể tiêm vắc xin cúm, nếu có nhu cầu. Theo BS Hồng Nga, vắc xin cúm không thuộc danh mục bắt buộc phải tiêm chủng. Việc tiêm chủng vắc xin này người dân phải trả phí. Do đó, nguồn vắc xin các cơ sở tiêm chủng phải tự chủ động phân phối. VÂN SƠN - ANH NHÀN quyết 57 Gỡ điểm nghẽn giao thông cho Hải Phòng Gần 600 người mắc cúm mùa Bộ trưởng GTVT Trần Hồng Minh và lãnh đạo thành phố Hải Phòng khảo sát dự án cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2 Phụ huynh đưa trẻ đến HCDC tiêm vắc xin phòng bệnh cúm mùa lĩnh vực này. Đặc biệt, việc tăng cường hợp tác quốc tế với các Hội Sinh viên nước ngoài sẽ giúp mở ra nhiều cơ hội học bổng và trao đổi nghiên cứu. “Để khuyến khích sáng tạo, Hội cần có chính sách hỗ trợ đăng ký bằng sáng chế, đặt chỉ tiêu cụ thể về số lượng sáng chế được công nhận; thành lập hội đồng chuyên gia cố vấn và thống kê, hỗ trợ các vườn ươm khởi nghiệp, các câu lạc bộ khoa học - công nghệ…”, anh Linh nói. Chị Nguyễn Khánh Bảo Thuý Vy - Phó Chủ tịch Hội SVVN Trường Đại học Trà Vinh, gợi ý xây dựng chuỗi video ngắn về công nghệ trên nền tảng TikTok, nhằm truyền tải kiến thức một cách trực quan, phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin của sinh viên. Bên cạnh đó, thành lập các đội nhóm cố vấn công nghệ, tạo môi trường để những sinh viên có chuyên môn hướng dẫn và hỗ trợ các bạn khác trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Từ điểm cầu trực tuyến, anh Huỳnh Tấn Đạt - Chủ tịch Hội SVVN tại Úc đề xuất, cần có giải pháp hỗ trợ sinh viên Việt Nam tiếp cận nguồn tri thức quốc tế một cách thuận lợi hơn. Trong đó, xây dựng một kho dữ liệu bài báo quốc tế, giúp sinh viên dễ dàng tra cứu và cập nhật thông tin học thuật. Đồng thời, việc tận dụng mạng lưới du học sinh Việt Nam trên khắp thế giới sẽ góp phần quan trọng trong việc tháo gỡ rào cản tri thức, mở rộng cơ hội học tập và nghiên cứu. Chủ tịch Hội SVVN tại Úc đề xuất cần có hệ thống cung cấp thông tin về các học bổng cao học, nghiên cứu sinh dành cho sinh viên Việt Nam. Việc này có thể được thực hiện thông qua một diễn đàn chính thức, hoặc tích hợp trực tiếp vào ứng dụng “Sinh viên Việt Nam”, tạo nền tảng tập trung để sinh viên dễ dàng tra cứu và kết nối với các cơ hội học thuật quốc tế. CHÂU LINH Bộ trưởng Bộ GTVT Trần Hồng Minh hôm qua làm việc với thành phố Hải Phòng về tháo gỡ những vướng mắc các nội dung liên quan quy hoạch, triển khai các dự án giao thông, phát triển hạ tầng giao thông đô thị. Ngày 27/2, trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền Phong tại buổi họp báo về tình hình kinh tế-xã hội, BS Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn ghi nhận 595 trường hợp mắc cúm mùa. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng đề nghị Bộ GTVT sớm phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 tại huyện Tiên Lãng. TPHCM:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==