NỖI ĐAU HƠN MỘT THẬP KỶ 14 năm qua, ông Trần Đức Dũng (71 tuổi, ở thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) đi khắp nơi, quyết tâm theo đến cùng đòi công bằng cho con trai út Trần Văn Quý đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ của một cán bộ kiểm lâm. Tóc bạc trắng, cột ngang phía sau, nét mặt đăm chiêu, ông Dũng xách hai chiếc balo cũ, căng phồng tài liệu - toàn bộ giấy tờ liên quan vụ kiện đòi công nhận liệt sĩ cho người con trai đã mất cách đây 14 năm khi tròn 25 tuổi. Giấy chứng nhận hy sinh được UBND tỉnh Quảng Nam ghi rõ, anh Trần Văn Quý là nhân viên Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam). Thực hiện kế hoạch kiểm tra kiểm soát lâm sản, tổ công tác Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 truy quét tại thác Giằng Xay (Mò O), sông Vu Gia thuộc xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, phát hiện lâm tặc đang cất giấu khối lượng gỗ khai thác trái pháp luật dưới lòng sông. Anh Quý được giao nhiệm vụ trục vớt số gỗ do lâm tặc dìm xuống đáy sông (dò tìm, xác định, xử lý múi dây neo để đưa số gỗ lên thuyền máy, đưa về nơi tập kết). Trong lúc trục vớt gỗ, anh Quý bị sụp vào hố nước sâu có dòng xoáy mạnh, bị nước cuốn trôi và hy sinh ngày 15/5/2011. Ngày nhận tin con hy sinh, vợ chồng ông Dũng như sét đánh ngang tai, gục xuống trước nỗi đau quá lớn. Đứa con trai út khôi ngô, giỏi giang, hiền lành ai cũng yêu quý, là điểm tựa lớn nhất của gia đình đã không còn. “Nó là đứa hiền lành, đi đâu ai cũng quý mến. Hôm đám tang của Quý, bà con lối xóm, đồng nghiệp, cả những người dân ở xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc nơi con công tác chỉ thời gian ngắn họ cũng bắt xe về, thương xót thanh niên tốt bụng”, bà Đỗ Thị Liệu (mẹ của anh Quý) nhớ lại. Đồng nghiệp, lãnh đạo cơ quan của anh Quý, bà con lối xóm, chính quyền giúp đỡ lo hậu sự. Ông Dũng cho hay, lễ tang có đại diện của các cơ quan, đơn vị hỗ trợ, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Trước vong linh của con, họ nói sẽ làm các thủ tục để trình công nhận liệt sĩ cho con. Sau khi anh Quý mất, ông Dũng yêu cầu cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ cho con trai. Các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Nam sau đó tổng hợp hồ sơ, trình văn bản cho cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, nhiều lần nhận được văn bản trả lời cho rằng trường hợp anh Quý không đủ điều kiện công nhận liệt sĩ. Ngày 11/11/2015, báo Tiền Phong có bài báo phản ánh trường hợp này. Không đồng tình, ông Dũng liên tục làm đơn khiếu nại gửi đến Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, những văn bản trả lời nhận được đều cho rằng trường hợp con trai ông không đủ điều kiện công nhận liệt sĩ. Ông quyết định khởi kiện ra tòa. Hành trình khởi kiện, khiếu nại từ năm 2022 qua các cấp tòa. “Cả chục năm nay không tính nổi những lần bắt tàu bắt xe tìm ra tận Trung ương, lên cấp tỉnh và cả ra tòa. Tôi quyết tâm theo đuổi đến cùng để đòi công bằng cho con trai. Con tôi không chết uổng mà hy sinh khi làm nhiệm vụ. Tôi phải đòi công bằng, vinh quang cho con, nếu không, chẳng thể nhắm mắt”, ông Dũng chia sẻ. Ngày 19/8/2024, Tòa án Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên ông Dũng thắng kiện, buộc UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện các thủ tục để đề nghị Bộ LĐ-TB&XH trình Thủ tướng công nhận liệt sĩ cho anh Quý. QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA CÔNG DÂN Bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xác định, kể từ sau khi anh Quý chết, các cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Nam trong phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của mình đã có nhiều tờ trình, công văn có nội dung thể hiện quan điểm thống nhất, đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận liệt sĩ cho anh Quý. Trong khi đó, Bộ LĐ-TB&XH có nhiều văn bản trả lời trường hợp anh Quý "không đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ". Bộ cho rằng trường hợp của anh "không phải là hành động dũng cảm" thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng - an ninh hoặc xả thân để cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân. HĐXX xác định, dù có nhiều văn bản như đã nêu nhưng nội dung các văn bản của tỉnh Quảng Nam chỉ nêu quan điểm, xin ý kiến mà chưa lập hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định. Ngoài ra, qua tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho rằng, ý kiến của đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam trình bày anh Quý vi phạm quy định về an toàn lao động là không đúng, bởi nhiệm vụ tìm kiếm trục vớt gỗ đang giấu dưới lòng sông mà phải mặc áo phao thì không thể thực hiện được. HĐXX chấp nhận kháng cáo của ông Dũng, sửa Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Nam, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Dũng, buộc UBND tỉnh Quảng Nam và Sở LĐ-TB&XH thực hiện các thủ tục để đề nghị Bộ LĐ-TB&XH trình Thủ tướng công nhận liệt sĩ cho anh Quý. Tại buổi tiếp công dân ngày 17/2 mới đây, đại diện Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam cho biết, trên cơ sở bản án ngày 19/8/2024 của Tòa án Cấp cao tại Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam đã cấp Giấy chứng nhận hy sinh đối với anh Quý, đồng thời hoàn tất hồ sơ và ban hành công văn ngày 20/11/2024 gửi Bộ LĐ-TB&XH đề nghị công nhận liệt sĩ. Tuy nhiên, trong văn bản mới nhất (ngày 12/2/2025), Bộ LĐTB&XH cho biết, hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với anh Quý và công văn của UBND tỉnh không thể hiện rõ căn cứ lập hồ sơ công nhận liệt sĩ. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ căn cứ lập hồ sơ để Bộ LĐ-TB&XH xem xét, thẩm định. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng giao Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT rà soát, kiểm tra, bổ sung hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với anh Quý theo nội dung yêu cầu của Bộ LĐ-TB&XH để hoàn thiện, trình UBND tỉnh trước ngày 25/2/2025. Ngày 27/2, đại diện Sở LĐ-TB&XH cho biết, hồ sơ liên quan anh Quý đã hoàn tất. HOÀI VĂN Ngày 25/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2048 gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an thành phố Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã về việc xử lý bến bãi tập kết nguyên vật liệu không đủ điều kiện. UBND thành phố Hà Nội nhận được kiến nghị của Công an thành phố Hà Nội về xử lý dứt điểm các bãi tập kết nguyên vật liệu, kiên quyết giải quyết và đình chỉ những bến bãi không đủ điều kiện trên địa bàn. Về việc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm thực hiện ngay các nội dung kiến nghị của Công an thành phố tại Văn bản số 1052/ CAHN-CSKT ngày 20/02/2025 theo quy định và theo chỉ đạo của UBND thành phố. Các sở ngành báo cáo kết quả, tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền. UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Công an thành phố Hà Nội phối hợp, theo dõi, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; báo cáo UBND thành phố theo quy định. Trước đó ngày 18/2/2025, Tiền Phong đăng bài viết “Hà Nội: Vài trăm mét bờ sông, 3 bãi cát không phép 'tung hoành’”, phản ánh dọc bờ sông Đuống, đoạn qua xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) có 3 bãi trung chuyển, khai thác đất, cát trái phép, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân địa phương. TRẦN HOÀNG 10 nThứ Sáu n Ngày 28/2/2025 ĐỜI SỐNG “Con tôi hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Đó là mất mát rất lớn của gia đình, nhưng nỗi đau lớn hơn là dù con hy sinh vì nhiệm vụ nhưng không được công nhận liệt sĩ, tôi phải đòi lại công bằng, đòi vinh quang xứng đáng của con”, ông Dũng lý giải về hành trình hơn chục năm đeo đuổi, lặn lội của mình. UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Công an thành phố Hà Nội phối hợp, theo dõi, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. Bãi trung chuyển trái phép vật liệu Giang Linh tại xã Phù Đổng bị ngăn bằng barie và container VÀI TRĂM MÉT BỜ SÔNG, 3 BÃI CÁT KHÔNG PHÉP “TUNG HOÀNH”: Hà Nội giao công an phối hợp xử lý dứt điểm Ông Trần Đức Dũng và hành trình 14 năm đòi công bằng cho con Ông Dũng cất giữ cẩn thận những bài viết liên quan vụ việc của con trai ông. Trong ảnh, ông Dũng xem lại bài viết đăng trên báo Tiền Phong năm 2015 ẢNH: HOÀI VĂN Tại buổi tiếp ông Trần Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ với những tâm tư, nguyện vọng và mong muốn chính đáng của công dân, đồng thời yêu cầu Sở LĐ-TB&XH tập trung thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để sớm bổ sung hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với anh Trần Văn Quý. Ông Triết khẳng định thẩm quyền công nhận liệt sĩ ở cấp Trung ương, với vai trò cá nhân, bản thân sẽ đôn đốc việc giải quyết nhằm bảo đảm quyền lợi công dân. TIẾP VỤ “KHÔNG ĐƯỢC LÀ LIỆT SĨ VÌ KHÔNG MẶC… ÁO PHAO”: Hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đã hoàn tất
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==