Xung kích, sáng tạo thực hiện Nghị quyết 57 TRANG 16 THỨ SÁU 28/2/2025 SÕ 59 0977.456.112 TRANG 6 + 7 TRANG 2 TRANG 15 TRANG 8 + 9 TRANG 12 TRANG 3 TRANG 4 + 5 TRANG 14 Chiến lược nào để lọt top trong ngành bán dẫn? Khuyến nghị 8 nhóm giải pháp THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: PHẢI ƯU TIÊN XÂY NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ CUỘC ĐUA BÁN DẪN: Với những quy định mới của năm nay, các trường THCS tại Hà Nội đang tìm mọi giải pháp để hỗ trợ học sinh tÕt nhất, có trường triển khai “tiết 0”. Ứng phó quy định mới Học sinh thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 tại Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý Dây chuyền lắp ráp và thử nghiệm vi mạch điện tử của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam ở Khu công nghệ cao TPHCM ẢNH: ĐỖ PHONG Dòng sông ấy nay đã lặng Nên bỏ cấp quận và thành phÕ thuộc tỉnh? CHIẾN SĨ BLOUSE TRẮNG Ở TRƯỜNG SA TUYỂN SINH LỚP 10 Ở HÀ NỘI: CƠ HỘI, THÁCH THỨC và bước đi tương lai Gặp người "ngoại đạo” được phong Anh hùng ngành Y tế Điều gì khiến Ukraine chấp nhận ký thỏa thuận đất hiếm với Mỹ? CHUYỆN HÔM NAY C = SET + 1 XEM TIẾP TRANG 5 n THÁI AN Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 đưa ra công thức phát triển C = SET + 1, trong đó C là Chip (Chip bán dẫn), S là Specialized (Chuyên dụng, Chip chuyên dụng), E là Electronics (Điện tử, Công nghiệp điện tử),
2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 28/2/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Hỏi Mõ điều này! Năm qua làng ta thuộc diện có tỉ lệ giải ngân thấp nhất xã phải không Mõ? - Có chuyện đó! Ai xì thông tin mà mọi người biết vậy? - Tai mắt của dân mà có gì lọt được đâu! - Sao mọi người lại cắc cớ hỏi điều đó? - Tỉ lệ giải ngân cũng là một tiêu chí thi đua. Làng xếp chót bảng Mõ không thấy lòng tự trọng của con dân làng bị tổn thương à? - Thế theo mọi người phải làm sao? - Phải xây dựng dự án, công trình ngay từ bây giờ mới có khối lượng để kịp giải ngân, chứ nước đến chân mới nhảy thì trở tay sao kịp? - Xây dựng cơ bản ở làng ta cơ bản khép kín rồi. Giao thông, kênh mương, trường trạm đã hoàn chỉnh, vẽ đâu ra công trình gì nữa? - Chịu khó lắc não, nảy số đi… - Mõ chịu! - Thế mà luôn tự xưng là Biết Tuốt! Đây nhé, Mõ tham mưu cho làng mở con đường chéo từ thôn Đoài lên thôn Bắc… - Không được đâu! Nếu mở con đường đó nó sẽ đâm thẳng vào giữa trường trung học cơ sở của làng. - Thì sao? Lưỡng lợi nhé! Làng vừa có con đường mới, vừa thêm công trình xây lại trường nữa thì giải ngân thoải mái… - Nhưng trường học đó mới làm năm ngoái tốn cả đống tiền! - Đã bảo không sao mà! Thiên hạ làm được hà cớ gì làng ta không làm được? - Có nơi dùng cách đó để giải ngân vượt kế hoạch rồi à? - Đương nhiên! Họ còn quyết liệt hơn, làm đường đâm thẳng vào giữa nhà văn hóa của hai thôn cơ. Thế đã yên tâm chưa? Nếu yên tâm rồi thì mau mau tham mưu cho hội đồng làng… - Híc! Gan Mõ bé, không dám đâu! MÕ LÀNG Không dám đâu! TIN Sáng 27/2, phát biểu định hướng tại hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, để cả nước tăng trưởng 2 con số, mọi người dân, doanh nghiệp, mọi cấp, mọi ngành đều phải nỗ lực tăng trưởng 2 con số. Liên quan đến vấn đề xã hội, Thủ tướng cho biết, có hai chương trình lớn là chương trình xây dựng nhà ở xã hội và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, với mục tiêu làm sao để người trẻ, người khó khăn, thu nhập thấp, công nhân lao động có chỗ ở. Thủ tướng cho biết, vừa qua, Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện làm nhiều công việc lớn của đất nước. Vậy với các doanh nghiệp nhà nước, được Nhà nước giao vốn thì phải xoay xở thế nào để góp phần tăng trưởng 2 con số, nếu cần cơ chế, chính sách gì để làm nhanh hơn, hiệu quả hơn thì phải đề xuất. Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị (UDIC) cho biết, cuối năm 2024, đơn vị khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị Hạ Đình (Hà Nội), đóng góp vào chương trình, đề án thực hiện nhà ở xã hội của Chính phủ. Về tiến độ, UDIC cam kết rút ngắn từ 36 tháng xuống còn 24 tháng để sớm đưa dự án vào hoạt động. Về thể chế, chính sách, UDIC kiến nghị sớm ban hành Luật Quản lý, sở hữu vốn nhà nước đã sửa đổi, trong đó, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục bổ sung, sửa đổi các quy định về tiền lương với công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ để sát với thị trường hơn. PHẢI CÓ KHU NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI ĐAN PHƯỢNG Tại hội nghị, đại diện thành phố Hà Nội thông tin, thành phố đang triển khai 3 khu dự án tập trung ở huyện Đông Anh. Quy hoạch khu lớn nhất gần 200 ha theo mô hình tiến tới tương tự nhà ở thương mại nhưng với giá thành thấp. Hà Nội dự kiến các căn nhà ở theo mô hình giá dưới 18 triệu đồng/m2. Qua khảo sát trên thị trường, lãnh đạo thành phố khẳng định, mức giá này đa phần các hộ gia đình đáp ứng được. Sắp tới ở huyện Đông Anh sẽ khởi công 1 dự án gồm 14 tòa nhà với trên 1.000 căn hộ. Hà Nội cam kết tất cả dự án xã hội sẽ hoàn thành trong 2 năm. Như vậy, tầm quý IV/ 2026, dự án trên sẽ hoàn thành. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng về đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, Hà Nội đã hưởng ứng tích cực đề án này. Sau phát biểu của UDIC và đại diện thành phố Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian đề cập yêu cầu đột phá phát triển nhà ở xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, Hà Nội và các địa phương phải giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp. Thủ tướng cũng nhắc tới thông tin trên báo chí về dự án có hơn 100 căn hộ nhà ở xã hội mà hơn 1.000 người bốc thăm. Thủ tướng lưu ý, với Hà Nội, nhà ở xã hội không chỉ tập trung ở Đông Anh - nơi còn nhiều đất, với Nam Từ Liêm không còn nhiều đất thì không làm nhà ở xã hội tại đó nữa. “Người ta ở Đan Phượng mà phải về Đông Anh thì không được, phải có khu nhà ở xã hội ở Đan Phượng”, Thủ tướng nói. Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, phải ưu tiên nhà ở xã hội trước rồi mới đến nhà ở thương mại. Cùng với đó, nhà ở xã hội phải đầy đủ điều kiện hạ tầng như nhà ở thương mại, chỉ khác là Nhà nước có các chính sách hỗ trợ. Ngoài ra, nhà ở xã hội phải có hình thức mua và thuê mua, nếu chỉ có mua thì không ổn. Phát biểu kết luận về các kiến nghị, đề xuất, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xử lý ngay với tinh thần 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; ai không làm phải xử lý, phải đứng ra một bên cho người khác làm. LUÂN DŨNG Sau một thời gian cùng phối hợp triển khai, hoàn thiện các thủ tục song phương và đạt được thống nhất cao giữa các bên liên quan, được sự đồng ý của Chính phủ hai nước Việt Nam-Trung Quốc, các bộ, ngành Trung ương hai nước, cùng với sự nỗ lực hợp tác của chính quyền hai tỉnh-khu: Cao BằngQuảng Tây, các sở, ngành liên quan và hai huyện Hạ Lang, Đại Tân, đến nay, hai bên đã hoàn thành các thủ tục nội bộ để mở cửa chính thức cửa khẩu song phương Lý Vạn Thạc Long. Tại buổi lễ, ông Vũ Khắc Quang, Bí thư Huyện ủy Hạ Lang khẳng định Cửa khẩu Lý Vạn - Thạc Long là cửa ngõ kết nối giao thông thuận tiện nhất đến các điểm du lịch trọng điểm của hai tỉnh-khu. Đồng thời, với điều kiện cơ sở hạ tầng và các chính sách hỗ trợ linh hoạt hiện có, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiềm năng cho hệ thống cửa khẩu trên tuyến biên giới giữa tỉnh Cao BằngQuảng Tây. Sự kiện này sẽ mang đến những triển vọng, đột phá mới trong thúc đẩy giao lưu thương mại của hai nước, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế-xã hội hai bên phát triển nhanh, bền vững, xây dựng biên giới hữu nghị, phồn vinh và hạnh phúc. Việc mở cửa chính thức cửa khẩu song phương Lý Vạn Thạc Long có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu phát triển của thực tiễn, bức thiết của hai địa phương, trở thành điểm sáng mới trong tăng cường giao lưu kinh tế-xã hội của hai tỉnh Cao BằngQuảng Tây nói chung; giữa hai huyện Hạ Lang, Đại Tân nói riêng; là tiền đề để triển khai kết nối quy hoạch hạ tầng chặt chẽ, đồng bộ; nâng cao chất lượng công tác thu hút đầu tư; cùng nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, mang tới những điều kiện thuận lợi mới cho hoạt động giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân. DUY CHIẾN Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị ẢNH: NHẬT BẮC Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, nhà ở xã hội không có nghĩa là làm ở những chỗ đất “đầu thừa đuôi thẹo”, những nơi “khỉ ho cò gáy”, không làm được nhà ở thương mại thì làm nhà ở xã hội. Phải ưu tiên xây nhà ở xã hội THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Mở cửa khẩu song phương Lý Vạn-Thạc Long “Chúng ta có đất đai, cơ chế, chính sách… mà không xoay chuyển được tình thế thì chúng ta trông chờ vào ai. Nếu chúng ta không làm thì ai làm?”. Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH (đặt vấn đề với yêu cầu quản lý nhà nước phải kiến tạo để doanh nghiệp thực hiện) Sáng 27/2, UBND huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng và Huyện ủy, Chính quyền nhân dân huyện Đại Tân (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) phối hợp tổ chức Lễ công bố mở cửa khẩu song phương Lý Vạn (Việt Nam)-Thạc Long (Trung Quốc).
Tại họp kỳ thứ 43 mới đây, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bắc Giang đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thế. UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang nhận thấy, ông Thanh thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, tiêu chuẩn các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và trách nhiệm nêu gương. UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang quyết định thi hành kỷ luật ông Thanh bằng hình thức khiển trách. Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Thế Hưng - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh. UBKT Trung ương đã kết luận vi phạm, khuyết điểm của ông Hưng đến mức phải thi hành kỷ luật; đồng thời có văn bản giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hưng. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ, UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang quyết định thi hành kỷ luật ông Hưng bằng hình thức khiển trách. NGUYỄN THẮNG NÊN TÍNH ĐẾN SỰ KHÁC BIỆT Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (nay là Ủy ban Tài chính và Kinh tế), cho biết, Hiến pháp năm 2013 quy định cụ thể chính quyền địa phương gồm 3 cấp: tỉnh, huyện và xã. Do đó, để bỏ cấp huyện, phải sửa Hiến pháp. Tuy nhiên, Hiến pháp cũng quy định cho phép tổ chức chính quyền địa phương đa dạng phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Với quan điểm đó, ông Phúc bày tỏ sự đồng tình với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp huyện. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý cần tính đến sự khác biệt giữa tổ chức chính quyền đô thị và chính quyền địa phương ở nông thôn. Cụ thể, nguyên Phó Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho rằng, chính quyền địa phương ở nông thôn nên bỏ cấp huyện ở khu vực đất liền. Riêng với huyện đảo cách xa đất liền, có nhiều yếu tố đặc thù cần tiếp tục giữ cấp huyện nhưng bỏ đi đơn vị hành chính xã, thị trấn. “Thực hiện việc này sẽ bảo đảm mô hình chính quyền của địa phương chỉ còn 2 cấp: tỉnh và cấp cơ sở”, ông Phúc nói. Đối với chính quyền ở đô thị, hiện nay, dưới tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quận và đơn vị tương đương. Vậy trong trường hợp bỏ cấp huyện, ở những nơi này có bỏ quận, thị xã và thành phố để bảo đảm chính quyền địa phương chỉ còn 2 cấp hay không? Ông Phúc cho rằng, nên tiếp tục giữ nguyên các thành phố, thị xã và bỏ cấp phường. Theo ông, cấp phường ở đô thị được thành lập để thuận tiện cho việc quản lý, cung cấp dịch vụ công và giao dịch hành chính của người dân. Tuy nhiên, với công nghệ thông tin và viễn thông hiện đại, việc quản lý, cung cấp dịch vụ công của chính quyền cho người dân không cần thiết phải qua cấp phường nữa, mà có thể dễ dàng giao dịch hành chính với chính quyền cấp cao hơn. “Thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương thường là các thực thể tự nhiên, được hình thành theo quy luật khách quan trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. Các đơn vị này được Nhà nước công nhận, xác định và đặt tên đơn vị hành chính tùy thuộc vào mức độ phát triển. Cơ sở hạ tầng, mật độ và phân bố dân cư, cuộc sống của người dân đô thị cũng khác nhiều so với khu vực nông thôn. Do đó, yêu cầu quản lý hành chính, tổ chức chính quyền đô thị cũng phải khác với chính quyền nông thôn”, ông Phúc phân tích. Riêng đối với quận trong các thành phố trực thuộc Trung ương, ông Phúc cho biết, tuy đồng cấp với thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương nhưng cũng có nhiều đặc điểm khác biệt. “Với các quận, cần nghiên cứu thêm kinh nghiệm của các thành phố lớn, hiện đại trên thế giới. Tại sao các thành phố lớn trên thế giới vẫn có quận mà không có phường? Nếu chúng ta bỏ đơn vị hành chính quận phải sáp nhập các phường lại với nhau. Nếu thế, thực chất đây chính là các quận nhỏ”, ông Phúc nói. Trao đổi với PV Tiền Phong về việc bỏ cấp huyện, mô hình thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM sẽ ra sao, ông Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thực hiện Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, cho rằng, nếu bỏ cấp huyện, mô hình thành phố Thủ Đức cũng không bị ảnh hưởng. Bởi hiện nay, thành phố Thủ Đức là cấp chính quyền còn các phường chỉ là “cánh tay nối dài”, chứ không phải là cấp chính quyền đầy đủ. XEM XÉT BỎ CẤP HUYỆN Ở THỜI ĐIỂM NÀO? Một vấn đề nữa cũng được nhiều chuyên gia đặt ra là nên xem xét thực hiện việc bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp tỉnh vào thời điểm nào cho phù hợp khi mà thời điểm tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện, tỉnh đang cận kề? Theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cấp huyện sẽ bắt đầu tổ chức đại hội điểm vào đầu quý II và hoàn thành trong cả nước trước ngày 31/8/2025; cấp tỉnh tổ chức đại hội điểm vào đầu quý III và hoàn thành trước ngày 31/10/2025, còn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tổ chức vào đầu năm 2026. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, cho rằng, nếu thực hiện việc sáp nhập một số tỉnh trước rồi mới tổ chức đại hội cấp tỉnh thì phù hợp hơn, tránh những khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra. Tuy nhiên, một chuyên gia am hiểu về công tác tổ chức cho rằng, sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện là vấn đề lớn, cần có thời gian nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động, lấy ý kiến người dân, cũng như sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan. Vì thế, việc này cần phải có thời gian, không thể thực hiện một cách vội vàng. Ngoài ra, trong Kết luận 126 cũng nêu rõ mốc thời gian yêu cầu Chính phủ và các cơ quan báo cáo Bộ Chính trị vào quý III/2025. “Theo Chỉ thị 35, quý II, các địa phương đã tổ chức đại hội điểm cấp huyện rồi, như vậy, nếu có thực hiện bỏ cấp huyện cũng phải sau đại hội mới có thể thực hiện được”, vị chuyên gia nhận định. Thời điểm này, các địa phương trong cả nước vẫn đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cấp quận, huyện và thành phố trực thuộc tỉnh. Tương tự, việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp tỉnh cũng đang được các địa phương chuẩn bị, bảo đảm đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 35 và Kết luận 118 của Bộ Chính trị. Tại Kết luận 118 điều chỉnh một số nội dung của Chỉ thị 35 để thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được ban hành mới đây, Bộ Chính trị không quyết định điều chỉnh thời điểm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp mà chỉ điều chỉnh về cơ cấu số lượng nhân sự tham gia cấp ủy. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu, dừng bổ sung cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 trước 3 tháng tính đến thời điểm bắt đầu tổ chức đại hội đảng bộ ở mỗi cấp (cấp tỉnh trước ngày 1/7/2025, cấp huyện trước ngày 1/4/2025). VĂN KIÊN 3 n Thứ Sáu n Ngày 28/2/2025 THỜI SỰ Tại Kết luận 126, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp tỉnh. Tuy nhiên, vấn đề được dư luận và nhiều người đặt ra: với các thành phố trực thuộc tỉnh và các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có nên bỏ không, hay tiếp tục duy trì cho phù hợp với mô hình chính quyền đô thị? Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ẢNH: GIA HUY Nên bỏ cấp quận và thành phố thuộc tỉnh? Bắc Giang kỷ luật Phó Bí thư Huyện ủy và Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án “Với các quận, cần nghiên cứu thêm kinh nghiệm của các nước. Tại sao các thành phố lớn trên thế giới vẫn có quận mà không có phường? Nếu chúng ta bỏ đơn vị hành chính quận thì phải sáp nhập các phường lại với nhau. Nếu thế, thực chất đây chính là các quận nhỏ”. Ông NGUYỄN VĂN PHÚC, nguyên Phó Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Theo ông Nguyễn Văn Phúc, ở khu vực nông thôn có thể bỏ cấp huyện, còn ở khu vực đô thị nên nghiên cứu cho phù hợp ẢNH: NHẬT MINH
THU HÚT ĐẦU TƯ Theo nhiều chuyên gia và tổ chức, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển vượt bậc của công nghệ, ngành công nghiệp bán dẫn đã trở thành xương sống của nền kinh tế số. Từ những con chip nhỏ bé trong điện thoại, ô tô, đến các hệ thống máy móc phức tạp, bán dẫn đóng vai trò cốt lõi trong mọi mặt của đời sống hiện đại. Với tốc độ chuyển đổi số ngày càng nhanh, các quốc gia trên thế giới đang tham gia vào một cuộc đua khốc liệt nhằm xây dựng và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của riêng mình. Với việc các tập đoàn lớn nhất toàn cầu liên tục tìm đến Việt Nam để bàn chuyện "làm tổ" trong bối cảnh cả thế giới đang tiến về phía trước với tốc độ chưa từng có và bản đồ ngành bán dẫn toàn cầu đang được vẽ lại, có thể nói, đây là thời điểm mà chúng ta không thể chậm trễ vì nếu không nhanh chóng hành động, nếu hành động không hiệu quả, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội để vươn lên. Việt Nam, với tiềm năng lớn về nguồn nhân lực, vị trí địa lý chiến lược, và chính sách thu hút đầu tư ngày càng hoàn thiện, đang nổi lên như một điểm sáng trong bản đồ bán dẫn toàn cầu. Tuy nhiên, đi kèm với những cơ hội là không ít thách thức, từ việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, hạn chế về công nghệ lõi, đến áp lực cạnh tranh từ các quốc gia lớn. Về cơ hội phát triển ngành bán dẫn tại Việt Nam, có thể thấy chúng ta nằm ở trung tâm các tuyến giao thương quan trọng, thuận lợi để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu khi xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc đang giúp Việt Nam thu hút đầu tư lớn từ các tập đoàn như Samsung (tổng vốn đầu tư 18 tỷ USD), Intel (đầu tư 1,5 tỷ USD) và Foxconn (đầu tư 1,5 tỷ USD). Quan hệ đối tác kinh tế mạnh mẽ, thương mại song phương Việt - Mỹ liên tục tăng trưởng vượt trên 100 tỷ USD từ năm 2023 cũng góp phần đưa nhiều tập đoàn lớn của Mỹ như Apple, Qualcomm ra quyết định mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Trong khi đó, tổng vốn FDI của Hàn Quốc cũng đạt hơn 80 tỷ USD với điểm nhấn Samsung tiếp tục mở rộng sản xuất bán dẫn. Không chịu kém cạnh trong cuộc chạy đua công nghiệp bán dẫn, Nhật Bản cũng đầu tư hơn 70 tỷ USD, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D) và công nghệ cao. Hiện tại, chính những chính sách ưu đãi đặc thù cho ngành công nghệ cao như miễn/giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đến 15 năm, miễn thuế nhập khẩu thiết bị công nghệ cao và việc Việt Nam mạnh tay đầu tư, phát triển các khu công nghệ cao ở TPHCM và Hà Nội (Hòa Lạc) đã hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp tìm đến đầu tư để tận dụng ưu đãi từ những cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP, giúp thuận lợi trong xuất khẩu sản phẩm bán dẫn. Việc có lực lượng lao động và chi phí cạnh tranh nhờ dân số trẻ (50% dân số dưới 35 tuổi), chi phí lương trung bình ngành sản xuất Việt Nam thấp (xấp xỉ 330 USD/ tháng), thấp hơn Trung Quốc đại lục (xấp xỉ 940 USD) và Đài Loan - Trung Quốc (hơn 2.000 USD) đang tạo ra một cơ hội lớn với các nhà đầu tư FDI. Để đón đầu việc các “đại bàng” đến “làm tổ”, thời gian qua, Đại học Bách khoa TPHCM, ĐH Quốc gia Hà Nội đã mở chương trình đào tạo bán dẫn. Việc bắt tay với các doanh nghiệp lớn trong ngành như Samsung, Intel, Amkor để đầu tư mạnh vào đào tạo kỹ sư cũng giúp tăng trưởng nhanh nguồn nhân lực cho ngành công nghệ cao này. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung từ 2018 đi kèm với việc Mỹ áp thuế cao và hạn chế xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc và xu hướng "China Plus One" (Trung Quốc+1) thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng sản xuất ra ngoài Trung Quốc, cũng góp phần không nhỏ đưa Việt Nam là điểm đến hàng đầu để thu hút đầu tư vào công nghiệp bán dẫn nhờ vị trí gần, lao động trẻ và chi phí cạnh tranh. Các tập đoàn lớn như Intel, Samsung, Foxconn đang đầu tư mạnh vào Việt Nam. Intel đã rót 1,5 tỷ USD vào nhà máy tại TPHCM, còn Samsung đầu tư 230 triệu USD vào trung tâm R&D tại Hà Nội... 4 n Thứ Sáu n Ngày 28/2/2025 THỜI SỰ Nhiều dự báo cho thấy thị trường bán dẫn toàn cầu có thể đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2030 sẽ giúp Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nếu nâng cao năng lực R&D và phát triển nhân lực chất lượng cao. Thiếu nhân lực là một trong những điểm nghẽn với Việt Nam trong thu hút đầu tư vào bán dẫn. Trong ảnh: Sinh viên Hàn Quốc trải nghiệm tại phòng nghiên cứu của ĐH Bách khoa Hà Nội Cơ hội, thách thức và bước đi Theo một báo cáo gửi Chính phủ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hồi tháng 12/2024, Việt Nam đã thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế là Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cũng như các Khu công nghệ cao Hồ Chí Minh, Hòa Lạc (Hà Nội), Đà Nẵng cùng nhiều khu công nghiệp tiêu chuẩn, là điểm đến tiềm năng trong quá trình chuyển dịch chuỗi sản xuất bán dẫn và thu hút nguồn vốn FDI của các tập đoàn công nghệ bán dẫn lớn trên thế giới như Amkor, Samsung, Hana Micron, Foxconn, LAM Research, Coherent, Intel… Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam đã có nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin, nhà đầu tư tốt như Viettel, FPT, Phenikaa đang triển khai các dự án cụ thể trong lĩnh vực bán dẫn. Việt Nam cũng bắt đầu có các startup tiềm năng về bán dẫn như Infrasen, VnChip, Hyphen Deux. Theo thống kê, Việt Nam hiện có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế vi mạch với đội ngũ nhân lực ước tính hơn 6.000 kỹ sư. Ở công đoạn đóng gói kiểm thử có 7 nhà máy với khoảng 6.000 kỹ sư và hơn 10.000 kỹ thuật viên. Các doanh nghiệp lớn về sản xuất thiết bị và nguyên liệu cho ngành công nghiệp bán dẫn như Samsung, Seojin, Coherent... cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động. Sau quá trình tìm hiểu, đến nay nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu như NVIDIA, Qualcomm, LAM Research, Qorvo, AlChip... đã chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Việt Nam phát triển các trung tâm nghiên cứu, mở rộng đầu tư, kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam. Việt Nam hiện có 174 dự án FDI trong lĩnh vực bán dẫn với tổng vốn đăng ký gần 11,6 tỷ USD. THỤC QUYÊN Việt Nam đang có những gì để làm bán dẫn? VIỆT NAM VÀ CUỘC ĐUA Ngày 9/1/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia với 7 nhiệm vụ cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu. Với việc đẩy mạnh phát triển, đầu tư cho công nghiệp bán dẫn, các chuyên gia, doanh nghiệp và cả các trường đại học cho rằng, cuộc đua đặt chân vào ngành công nghiệp tỷ USD thời gian tới của Việt Nam sẽ cần rất nhiều nỗ lực khi đòi hỏi rất nhiều cơ chế đặc thù với đầu tư hạ tầng rất lớn. Bài 1: Chiến lược nào để lọt top trong ngành bán dẫn?
tương lai Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, nhiều chuyên gia nước ngoài đề xuất, Chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp và cộng đồng nên chung tay thực hiện tốt ít nhất 8 nhóm giải pháp. Đó là: Tạo môi trường làm việc cạnh tranh và hấp dẫn; Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ và kết nối nhân tài; Cải thiện chính sách và pháp lý; Tăng cường hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ; Phát triển giáo dục và đào tạo gắn kết với công nghệ cao; Quảng bá hình ảnh Việt Nam; Thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Hướng đến các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Khuyến nghị 8 nhóm giải pháp 5 n Thứ Sáu n Ngày 28/2/2025 THỜI SỰ CHUYỆN HÔM NAY T là Talent (Nhân tài, Nhân lực) và + 1 là Việt Nam (Việt Nam là điểm đến mới an toàn của chuỗi cung ứng toàn cầu về công nghiệp bán dẫn). Bám theo công thức này, nhiều chuyên gia khuyến nghị Việt Nam thực hiện 4 nhóm giải pháp, bao gồm: cải cách giáo dục và đào tạo chuyên sâu, tăng cường hợp tác quốc tế, khuyến khích thu hút và giữ chân nhân tài, phát triển hạ tầng điện ổn định. Việc Chính phủ Việt Nam và tập đoàn Mỹ Nvidia mới đây ký thỏa thuận hợp tác thành lập Trung tâm Nghiên cứu và phát triển về trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia và Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam phần nào chứng minh tính hợp lý của công thức C = SET + 1 và những khuyến nghị liên quan. Riêng với ký hiệu T trong công thức, các chuyên gia khuyến nghị nên có các chính sách bảo đảm mức lương cạnh tranh, lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội học hỏi liên tục để giúp giữ chân nhân tài trong nước và thu hút chuyên gia ở nước ngoài. Tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi hơn với trang thiết bị hiện đại cũng là yếu tố quan trọng. Việt Nam nên nâng cao cơ sở hạ tầng giáo dục bằng cách phát triển chương trình đào tạo chuyên ngành bán dẫn với sự hợp tác của các bên liên quan trong ngành. Điều này bao gồm việc thành lập các trung tâm đào tạo bán dẫn chuyên biệt và cung cấp học bổng để thu hút nhân tài, ví dụ, sự hợp tác giữa FPT Semiconductor và Silvaco (Mỹ) nhằm tạo ra Trung tâm Đào tạo bán dẫn Việt Nam. Nhìn rộng hơn công thức C = SET + 1, Việt Nam cũng như các nước châu Á khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan… không chỉ thu hút nhân tài bán dẫn nói riêng mà còn nhắm đến nhân tài công nghệ cao nói chung. Và các đường hướng, chính sách giao nhau ở ba điểm, gồm chương trình thu hút nhân tài (chính sách nhập cư thân thiện và ưu đãi là yếu tố quan trọng để thu hút nhân tài toàn cầu), giáo dục và đào tạo (đầu tư vào giáo dục, đặc biệt trong lĩnh vực STEM - bao gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán - xây dựng nguồn nhân tài nội địa mạnh mẽ) và trung tâm đổi mới (phát triển các khu công nghệ và cụm R&D thúc đẩy hợp tác và đổi mới). Ví dụ, ngay từ năm 2008, Trung Quốc đã khởi động Kế hoạch Ngàn Nhân tài, tập trung vào các ngành năng lượng tái tạo, bán dẫn, AI, công nghệ sinh học, hàng không vũ trụ; đưa ra nhiều ưu đãi như mức lương cạnh tranh (đôi khi vượt trội so với Mỹ, các nước châu Âu), các khoản tài trợ nghiên cứu lớn (thường từ 1-5 triệu Nhân dân tệ), hỗ trợ nhà ở, ưu đãi thuế và cơ hội việc làm cho các thành viên gia đình; cung cấp kinh phí để xây dựng phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu và khởi nghiệp… Các nước trên thế giới đang hướng đến Xã hội 5.0 - Xã hội siêu thông minh (1.0 - săn bắt hái lượm, 2.0 - nông nghiệp, 3.0 - công nghiệp, 4.0 - thông tin), xây dựng một xã hội lấy con người làm trung tâm, tận dụng công nghệ tiên tiến để giải quyết các thách thức xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việt Nam không nằm ngoài dòng chảy này và hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu, chứng minh cách các quốc gia có thể hòa hợp giữa tiến bộ công nghệ với hạnh phúc con người và bảo vệ môi trường. TH.A C = SET + 1 TIẾP THEO TRANG 1 BÁN DẪN HÀNG LOẠT THÁCH THỨC Để đón đầu xu hướng đầu tư của ngành bán dẫn, có thể thấy đầu tư cho R&D của Việt Nam hiện còn thấp, chỉ chiếm 0,42% GDP, thua xa các quốc gia dẫn đầu như Mỹ, Hàn Quốc... Việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong khi ngành bán dẫn cần 5.00010.000 kỹ sư/năm và Việt Nam mới chỉ đáp ứng được dưới 20% nhu cầu là một vấn đề cần tập trung giải quyết với Việt Nam thời gian tới. Bên cạnh đó, việc phụ thuộc công nghệ nhập khẩu cũng đang là thách thức do Việt Nam chưa tự chủ sản xuất chip, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung nước ngoài. Việt Nam cũng chưa có nhà máy chế tạo chip quy mô lớn, mục tiêu là xây dựng ít nhất một nhà máy nhỏ và 10 nhà máy đóng gói, kiểm thử đến năm 2030 đòi hỏi lượng vốn và quyết tâm rất lớn. Cùng đó, hạ tầng hiện chưa đáp ứng nhu cầu điện năng lớn cũng là vấn đề thiếu hụt phải giải quyết trong bài toán thu hút FDI vào ngành công nghiệp bán dẫn. Việc thiếu kỹ sư trình độ cao dù lực lượng lao động lớn đặt ra bài toán không dễ giải quyết với hệ thống giáo dục và đào tạo tại Việt Nam. Dù cả nước hiện có tới 160 trường đại học kỹ thuật, nhưng chỉ 35 cơ sở đào tạo trực tiếp lĩnh vực này, trong khi chương trình giảng dạy còn lạc hậu, thiếu thực hành do hạn chế về cơ sở vật chất và hợp tác doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Việt Nam đối mặt với sự cạnh tranh từ Singapore, Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc), những quốc gia và vùng lãnh thổ đã có vị thế vững chắc trong ngành. Một điểm yếu hiện tại là việc Việt Nam gặp khó khăn do quy mô sản xuất hạn chế, hệ sinh thái công nghiệp chưa phát triển và thiếu nhân lực chất lượng cao. Ngoài ra, Việt Nam còn gặp rào cản về cơ sở hạ tầng yếu kém và chính sách chưa tối ưu. Thiếu trung tâm R&D, hệ thống giao thông chưa đồng bộ, đặc biệt thủ tục hành chính phức tạp, chính sách hỗ trợ chưa đủ mạnh cũng là rào cản làm giảm sức cạnh tranh. CẦN BƯỚC ĐI CHIẾN LƯỢC CHO TƯƠNG LAI Dự báo ngành bán dẫn toàn cầu sẽ thiếu hơn 1 triệu nhân lực vào năm 2030, riêng Mỹ cần thêm 67.000 kỹ sư. Nguyên nhân do ngành mở rộng nhưng thiếu chương trình đào tạo đáp ứng. Xu hướng đào tạo chuyên sâu đã buộc Mỹ phải đầu tư 52 tỷ USD (Đạo luật CHIPS) để phát triển sản xuất và đào tạo kỹ sư. Trung Quốc với hơn 50 trường đại học đang hợp tác với Huawei, SMIC đào tạo kỹ sư bán dẫn. Đài Loan TSMC hợp tác với 17 trường đại học, đào tạo 10.000 kỹ sư/năm cũng đang nổi lên như một nguồn cung nhân lực chất lượng lớn. Các tập đoàn lớn như Intel, Samsung, GlobalFoundries cũng đã chi hơn 5 tỷ USD vào các chương trình đào tạo. Trong đó, Intel đã hợp tác với hơn 100 trường đại học, còn Samsung cam kết đào tạo 3.600 chuyên gia bán dẫn tại Hàn Quốc. Các số liệu thống kê chính thức cho thấy, hiện Việt Nam có khoảng 5.000 kỹ sư vi mạch, và cần tới 20.000 người vào năm 2030. Tuy nhiên, với việc Intel, Samsung, Amkor có kế hoạch mở rộng sản xuất, tạo nhu cầu tuyển dụng lớn (Intel đã tuyển 2.000 kỹ sư, Amkor cần 5.000 nhân lực) đòi hỏi chúng ta phải bước rất nhanh trong việc đào tạo nhân lực. Để đạt được nguồn cung lớn theo kế hoạch đề ra, Chính phủ và doanh nghiệp cần nhanh chóng triển khai các đầu việc như đầu tư mạnh vào giáo dục và chính sách nhân lực bán dẫn để bắt kịp xu hướng toàn cầu. Việc rót vốn đầu tư lớn vào R&D cũng giúp doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh, tạo sản phẩm đột phá và thích ứng với xu hướng công nghệ đi kèm với thành lập các trung tâm nghiên cứu công nghệ cao. Việc kết hợp giữa vốn nhà nước và tư nhân cũng góp phần đẩy nhanh việc cung ứng nhân lực cho ngành nghề mới này. Nhiều doanh nghiệp trong nước cũng đã đầu tư các trung tâm R&D tại Hà Nội, TPHCM như Viettel, VinFast, FPT…, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế để chuyển giao công nghệ, rút ngắn thời gian phát triển, học hỏi công nghệ tiên tiến, tối ưu chi phí. Cùng đó, Việt Nam cần có chính sách ưu đãi thuế, miễn thuế nhập khẩu máy móc, hỗ trợ thủ tục đầu tư. Kết hợp cả hai chiến lược sẽ giúp doanh nghiệp tăng năng lực nội tại và mở rộng trên thị trường toàn cầu. Việc tham gia liên minh công nghệ Việt Nam đẩy mạnh hợp tác khu vực để tiếp cận công nghệ mới, trao đổi kiến thức, xây dựng hệ sinh thái bán dẫn bền vững. Ngành công nghiệp bán dẫn đang trở thành một trụ cột quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, và Việt Nam có nhiều cơ hội để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị này. Với vị trí chiến lược, nguồn nhân lực dồi dào và chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ, Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của các tập đoàn công nghệ lớn. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng phát triển ngành bán dẫn, Việt Nam cần giải quyết loạt thách thức nêu trên, đồng thời cải thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để tạo ra một hệ sinh thái bán dẫn vững chắc. Nếu tận dụng tốt cơ hội và vượt qua các rào cản, Việt Nam có thể trở thành một trung tâm sản xuất và thiết kế bán dẫn quan trọng trong khu vực, góp phần nâng cao vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu. PGS.TS NGÔ TRÍ LONG (chuyên gia kinh tế) Ngày 21/9/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1018 ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Đây là bước tiến lớn trong việc đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn, một ngành công nghiệp đang trở thành trụ cột trong nền kinh tế toàn cầu. Về lộ trình, Chính phủ đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 đến năm 2030; giai đoạn 2 đến năm 2040; giai đoạn 3 đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030 sẽ có 100 công ty thiết kế chip, ít nhất 1 nhà máy sản xuất chip, 10 nhà máy đóng gói, kiểm thử chip, 50.000 nhân lực trong ngành bán dẫn vi mạch. Đến năm 2040 có 200 công ty thiết kế, 2 nhà máy sản xuất chip, 15 nhà máy đóng gói, 100.000 nhân lực. Và đến năm 2050 sẽ có 300 công ty thiết kế, 3 nhà máy sản xuất chip, 20 nhà máy đóng gói, kiểm thử. THỤC QUYÊN “Việt Nam nên phát triển hơn nữa các khu công nghệ cao, tăng cường đầu tư vào các khu công nghệ cao như Hòa Lạc, Đà Nẵng và TPHCM để tạo cơ sở hạ tầng hiện đại, tích hợp đầy đủ tiện ích sống và làm việc. Đồng thời, cải thiện chế độ đãi ngộ, đưa ra các chính sách lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh với quốc tế, bao gồm bảo hiểm y tế, nhà ở và các chương trình hưu trí hấp dẫn. Ngoài ra, thúc đẩy văn hóa làm việc sáng tạo, khuyến khích các mô hình làm việc linh hoạt, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ sự phát triển cá nhân thông qua các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng”, GS James Borton (Viện Chính sách đối ngoại, ĐH Johns Hopkins, Mỹ) khuyến nghị. THÁI AN
Ngày 27/2, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ chính trị và Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; các anh, chị Bí thư T.Ư Đoàn: Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm - Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Nguyễn Phạm Duy Trang - Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. THAY ĐỔI TƯ DUY Nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 57 là khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xóa bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo TS Nguyễn Quân, từ khi Nghị quyết được ban hành, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc rất khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật về khoa học, công nghệ, đầu tư, đầu tư công, mua sắm công, ngân sách nhà nước, tài sản công, sở hữu trí tuệ, thuế... để tháo gỡ các điểm nghẽn, giải phóng các nguồn lực. Qua đó, khuyến khích, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phát triển nguồn nhân lực… Điểm đột phá là cải cách cơ chế quản lý tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính; giao quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ. Ông cho rằng, để thực hiện Nghị quyết 57, cần phải thay đổi tư duy mang tính đột phá về khoa học công nghệ; hoàn thiện thể chế tạo ra môi trường thông thoáng thuận lợi nhất cho khoa học công nghệ phát triển; đầu tư về hạ tầng, nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực công nghệ cao, công nghệ mới. 57 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ Chia sẻ về nội dung trọng tâm chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 57, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, chương trình hành động có 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, với 57 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Anh Huy nhấn mạnh, Nghị quyết 57 lấy con người làm trung tâm, là chủ thể. Vì thế, ĐVTN phải là trung tâm, chủ thể trong thực hiện Nghị quyết này; các cấp bộ Đoàn chỉ là người hướng dẫn, đôn đốc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho bạn trẻ triển khai. “Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã khẳng định: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 57 thể hiện tính hành động, quyết tâm chính trị cao trong toàn Đoàn để đồng hành với cả đất nước trên con đường đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, anh Huy cho biết. Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Huy kêu gọi ĐVTN cả nước hãy nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, nhận thức sâu sắc về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để phát triển đất nước. Cần tiên phong, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ khoa học công nghệ, kỹ năng số… PHÁT TRIỂN BẰNG NỘI LỰC TRONG NƯỚC Chia sẻ tại chương trình, PGS. TS Trương Thanh Tùng, giảng 6 n Thứ Sáu n Ngày 28/2/2025 GIỚI TRẺ Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy mong muốn các cấp bộ Đoàn, ĐVTN cả nước quan tâm thực hiện Nghị quyết 57 với hành động, quyết tâm chính trị cao nhất, bằng sự đoàn kết, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trình bày chuyên đề về Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 57 Xung kích, sáng tạo thực hiện Nghị Sáng 27/2, tại Hà Nội, T.Ư Hội SVVN tổ chức Hội nghị Ban Thư ký T.Ư Hội SVVN lần thứ tư, khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN. Tại hội nghị, anh Triết yêu cầu, ngay sau buổi học tập, triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Hội SVVN phải nhanh chóng vào cuộc, cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết thành chương trình hành động phù hợp với phong trào sinh viên. Đối với Quy chế xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, anh Triết đề nghị các đại biểu thảo luận, đóng góp điều chỉnh tiêu chí theo hướng nâng chất, giá trị của phong trào. “Mỗi cá nhân đạt danh hiệu cấp Trung ương phải thật sự tiêu biểu, đại diện cho tập thể, các cá nhân, tạo sức sống mới lan toả phong trào”, anh Triết nói. Theo anh Triết, những tiêu chí của Hội phải cao hơn mặt bằng chung, để sinh viên có sự chuẩn bị vững vàng, tự tin hội nhập và khẳng định bản thân trong môi trường làm việc đầy thách thức. Với kế hoạch “Tiếp sức mùa thi” năm 2025, cần đảm bảo tính thiết thực, phát huy lực lượng tình nguyện tại chỗ. Đặc biệt, chương trình cần gắn với chuyên môn, thế mạnh của sinh viên từng nhóm ngành, ứng dụng khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57 để tạo ra công trình và phần việc thiết thực. 4 NHÓM GIẢI PHÁP Để thúc đẩy khoa học - công nghệ trong hoạt động của Hội SVVN, anh Nguyễn Nhất Linh- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đưa ra 4 nhóm giải pháp về cơ chế, hạ tầng công nghệ, đào tạo khoa học - công nghệ và nhân lực. Về việc xây dựng cơ chế hỗ trợ nhà khoa học trẻ hiệu quả hơn, anh Linh cho rằng, cần tạo cơ hội kết nối với các quỹ đầu tư nước ngoài nhằm hỗ trợ nghiên cứu và phát triển. Hội cần phối hợp với các quỹ khoa học lớn như Nafotech, Nafosted và VIFOTEC để tạo nguồn lực bền vững cho các sáng kiến đổi mới. Trong khi đó, về hạ tầng công nghệ, cần có những bước đi cụ thể để hỗ trợ Hội Sinh viên tại các tỉnh, thành phố và trường đại học. Một trong những giải pháp là trang bị phòng máy tính kèm theo hệ thống bài giảng online và bài thi trực tuyến để cấp chứng chỉ. Việc đưa ra chỉ tiêu dự thi trực tuyến sẽ tạo động lực cho sinh viên học tập và nâng cao trình độ. Đồng thời, phong trào “Học tập số” cần được đẩy mạnh nhằm phổ cập kiến thức khoa học - công nghệ và kỹ năng số không chỉ trong sinh viên mà còn đến cán bộ, công chức và nhân dân. Theo anh Linh, đối với đào tạo khoa học - công nghệ, Hội cần triển khai chuỗi chương trình đào tạo chuyên sâu, phối hợp với các trường đại học để tận dụng nguồn lực sẵn có. Bên cạnh đó, cần xây dựng các giải thưởng vinh danh sinh viên xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và thành lập học bổng hỗ trợ sinh viên theo đuổi Theo anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư TƯ Đoàn, cần lồng ghép và thể hiện rõ nét Nghị quyết số 57 trong từng phong trào, từng tiêu chí hoạt động của Hội SVVN, đồng thời cần điều chỉnh, cập nhật các tiêu chí về học tập, nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế… theo hướng nâng tầm, phù hợp với bối cảnh phát triển mới. Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại hội nghị Thể hiện rõ nét Nghị quyết 57 vào từng phong trào “Chúng ta cần xung kích, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Không có sự ứng dụng nào đối với việc này là vô ích, dù ứng dụng đó là nhỏ”. Anh BÙI QUANG HUY, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn “Nghị quyết 57 phải được lồng ghép và thể hiện rõ nét trong từng phong trào, từng tiêu chí hoạt động của Hội. Với những yêu cầu cao mà nghị quyết đặt ra, chúng ta cần điều chỉnh, cập nhật các tiêu chí về học tập, nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế… theo hướng nâng tầm, phù hợp với bối cảnh phát triển mới”. Anh NGUYỄN MINH TRIẾT - Bí thư TƯ Đoàn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==