Tiền Phong số 58

Ngày 26/2, ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo, Đắk Lắk cho biết, Thường trực Huyện ủy đã có chỉ đạo liên quan đến vụ đôi vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi, trú tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt. Khu vực cặp vợ chồng trên thực hiện tu tập là một khu rẫy thuộc thôn 3, xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo. Theo ông Hà, đây không phải là một điểm tôn giáo, các đối tượng hoạt động chui. Tuần tới, UBND huyện sẽ tổ chức họp làm rõ trách nhiệm về quản lý nhà nước của địa phương. Năm 2021, 2022, khi phát hiện đôi vợ chồng trên xây dựng công trình, phía xã Ea Khăl đã có nhắc nhở. Sau đó, các đối tượng lại cơi nới bằng các căn nhà tạm tiền chế. Về phía UBND huyện, theo ông Hà, hằng năm đều chỉ đạo kiểm tra quản lý đất đai và xây dựng công trình nhất là đất nông nghiệp. Liên quan đến vụ việc sai phạm của vợ chồng Tuấn - Nhớ, ông Lê Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Ea Khăl cho hay, hai người này thường trú tại thành phố Thủ Dầu Một. Họ đăng ký tạm trú tại tổ dân phố 13 (thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo) và có mua rẫy hơn 4ha ở thôn 3, xã Ea Khăl. Theo ông Quân, đây là đất nông nghiệp được vợ chồng ông Tuấn mua lại của một người dân trong thôn 3. Năm 2022, UBND xã kiểm tra phát hiện, hai người này dựng một căn nhà tạm cấp 4, với diện tích khoảng 60m2 để trông giữ rẫy. Phía xã đã lập biên bản, nhắc nhở, yêu cầu ông Tuấn cam kết không được xây dựng nhà cửa trên đất nông nghiệp. Lý giải về việc không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Quân cho rằng, ai làm rẫy hầu như đều dựng chòi để trông coi, để dụng cụ lao động. Ngoài ra, đất nhà ông Tuấn vừa xa vừa khuất (cách trung tâm xã khoảng 10km). Trong khi đó, địa bàn xã rộng nhưng chỉ có 1 cán bộ địa chính. Do đó, khi công an khám xét, báo chí đưa tin, ông Quân rất bất ngờ. HÀNH TUNG BÍ ẨN Ông Đào Văn Duẩn, trưởng thôn 3, xã Ea Khăl cho biết, bản thân có mặt khi công an khám xét nhà vợ chồng Tuấn. Ông cũng bất ngờ trước sự đồ sộ của khu tu tập này. “Bên trong căn nhà chứa rất nhiều tượng, linh vật. Không chỉ đặt trong nhà, họ còn chôn quá trời dưới đất, mỗi nơi 1 vật. Tôi đi bộ mà mỏi cả chân”, ông Duẩn nói và chia sẻ thêm, khi mới chuyển đến địa phương, ông Tuấn có trình báo với thôn. Ông Tuấn chủ động đến hội trường thôn để làm quen với mọi người. Ngoài ra, ông này còn chủ động trao 33 suất quà là các nhu yếu phẩm để tặng cho người khó khăn trong thôn. “Thời điểm đó, Ban tự quản thôn đang tìm nguồn hỗ trợ để hoàn thiện cho xong sân hội trường thôn nên đề cập và được ông Tuấn hỗ trợ 50 triệu đồng. Sau khi làm xong, tôi gọi điện cảm ơn, đồng thời mời ông Tuấn đến hội trường để bà con biết mặt nhà tài trợ. Tuy nhiên, ông Tuấn không xuất hiện, cũng không tới hội trường, chúng tôi liên lạc qua điện thoại 1-2 lần rồi mất liên lạc luôn. Tôi cũng ngại, vì sợ người ta nghĩ mình lại xin tiền. Tôi chỉ gặp được ông Tuấn, còn người vợ thì chưa bao giờ”, ông Duẩn nói. Ông Duẩn thông tin thêm, khu rẫy của ông Tuấn luôn đóng cửa. Đối với những đồ vật tâm linh, ông Duẩn không biết được vận chuyển khi nào vì không có thẩm quyền để kiểm tra. Đến khi công an xuống khám xét, ông mới tận thấy đồ sộ như vậy. Theo ghi nhận, khu tu tập của vợ chồng ông Tuấn nằm rải rác trên rẫy gồm 1 nhà thờ nhỏ và 6 tịnh thất. Phía ngoài khu tu tập được xây cổng kiên cố, hai bên cổng trên đặt 2 bức tượng hình mèo Hello Kitty màu hồng. Hiện khu nhà đã bị niêm phong. HUỲNH THỦY Sáng 26/2, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã đồng ý chủ trương ngừng hoạt động dự án đầu tư xây dựng nhà máy tuyển quặng sắt với công suất 500.000 tấn mỗi năm của Cty TNHH MTV Sắt Vũ Quang tại xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang. Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục các bước tiếp theo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đối với những nội dung trong việc thực hiện chủ trương nêu trên. Trước đó, ngày 17/12/2024, Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh có văn bản về việc chủ trương quyết định ngừng hoạt động dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy tuyển quặng sắt công suất 500.000 tấn/năm. Tại văn bản đã chỉ ra các tồn tại, vi phạm của nhà đầu tư. LO NGẠI MÔI TRƯỜNG TỪ 80 NGÀN TẤN QUẶNG Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang đóng tại xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) được đầu tư xây dựng năm 2008 trên diện tích 192.318m2 với tổng mức đầu tư 158 tỷ đồng và đưa vào hoạt động tháng 5/2009 với mục tiêu đón đầu nguồn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy Vạn Lợi tại Vũng Áng. Theo thiết kế ban đầu, khi hoạt động chính thức, nhà máy này sẽ có công suất 500.000 tấn quặng sắt/năm, đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện Vũ Quang nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung. Kỳ vọng là vậy, nhưng từ năm 2010, dự án nhà máy Vạn Lợi dần bị “chết yểu” vì thiếu vốn, khiến nguyên liệu mà nhà máy sản xuất ra không thể tiêu thụ. Hoạt động cầm chừng đến năm 2012 thì chính thức ngừng hoạt động. Sau hơn 10 năm không hoạt động, nhiều diện tích đất của người dân “nhường” cho dự án cũng bỏ hoang gây lãng phí. Điều người dân và chính nơi đây đang lo ngại là hơn 80.000 tấn quặng gỉ sét chất đống như núi, nằm yên trong khu vực dự án kể từ khi nhà máy ngừng hoạt động. Trong khi chờ phương án để xử lý thì người dân nơi đây đang sống khổ vì nguồn nước sinh hoạt đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt khoảng 4 năm trở lại đây. Nhiều hộ dân sống cạnh dự án mong muốn sau khi nhà máy ngừng hoạt động, ngành chức năng cần có biện pháp tháo dỡ, di dời và vận chuyển khối lượng quặng còn lại đi nơi khác. Trước đó, UBND huyện Vũ Quang cũng từng có đề xuất UBND tỉnh cần có hướng xử lý sớm đối với dự án cũng như khối tài sản này để tránh thất thoát và bảo vệ môi trường. HOÀI NAM 10 nThứ Năm n Ngày 27/2/2025 ĐỜI SỐNG Khi công an khám xét, khu tu tập “đắc đạo thành tiên” của đôi vợ chồng lừa đảo mới được phơi bày. Chính quyền sở tại cũng bất ngờ trước sự đồ sộ của khu tu tập. Tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định ngừng hoạt động dự án nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang được đầu tư với nguồn vốn gần 160 tỷ đồng. Dự án Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang 13 năm bỏ hoang Số phận nhà máy tuyển quặng sắt bị “lãng quên” Vợ chồng Tuấn - Nhớ Ngày 24/2, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ để điều tra hành vi lợi dụng tu tập nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, vào năm 2021, vợ chồng Tuấn thấy nhiều người khá giả muốn thực hiện nhanh việc tu tập, sớm đắc đạo nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vợ chồng Tuấn “dụ” các bị hại góp tiền xây dựng khu tu tập trên. Đồng thời, Tuấn - Nhớ còn giới thiệu các vật phẩm có tác dụng hỗ trợ cho việc tu tập nhanh được đắc đạo. Những vật phẩm này được bán nhiều trên thị trường với giá rất rẻ nhưng được vợ chồng Tuấn thổi phồng rất hiếm có, khó tìm do lâu đời, được nhiều sư tăng trên thế giới làm phép để bán với giá rất đắt. Anh H.V.G. - một trong số các bị hại cho biết, vì tin lời Tuấn - Nhớ mà vợ chồng anh đã rời Hà Nội để vào nơi rừng núi xa xôi tu tập. Đối tượng Tuấn nói, nếu tu tập đúng theo hướng dẫn sẽ đắc đạo thành tiên và xuất hồn. Khi thành tiên thì thích gì sẽ có đó, kể cả vàng bạc, kim cương... Ngoài ra, vợ chồng Tuấn còn gieo rắc về những điều tai ương, quái gở để bán vật phẩm rẻ tiền cho các bị hại với giá “cắt cổ”. Riêng vợ chồng anh G. đã mua 1 la bàn địa chấn với giá 5,3 tỷ đồng, 1 đầu hổ “712 năm tuổi” với giá 1,1 tỷ đồng. Vì tin và làm theo các đối tượng Tuấn - Nhớ, vợ chồng anh G. đã phải bán 3 căn nhà, sang nhượng và dừng hoạt động 2 Cty tại Hà Nội. Từ một người giàu có, vợ chồng anh G. đã trắng tay. Ngoài vợ chồng anh G., cơ quan công an còn xác định thêm 1 bị hại ở Hà Nội. Tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt lên đến gần 100 tỷ đồng. KHU TU TẬP “ĐẮC ĐẠO THÀNH TIÊN”: Chính quyền sở tại cũng bất ngờ Cổng vào khu “tu tập”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==