Tiền Phong số 58

TRANG 6 Đề thi các môn chuyên năm nay thế nào? THỨ NĂM 27/2/2025 SÕ 58 0977.456.112 Hành tung bí ẩn TRANG 16 Quả bóng Vàng tuổi 30 TRANG 11 6 CỰU CÁN BỘ GÂY THẤT THOÁT 209 TỶ ĐỒNG CỦA EVN TRANG 2 TRANG 3 TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM VÀ THỦ TƯỚNG MALAYSIA TRAO ĐỔI CÁC PHƯƠNG HƯỚNG HỢP TÁC LỚN Nâng cấp quan hệ lên ĐÕi tác Chiến lược toàn diện TRANG 10 Cổng vào khu “tu tập” Chính quyền sở tại cũng bất ngờ Quên mình bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân Xây dựng đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao Chuyện về bác tài 115 Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi y tá Nguyễn Thị Kim Lai - nhân vật “O du kích nhỏ” trong tác phẩm ảnh đen trắng của nhà báo Phan Thoan ẢNH: VGP TRANG 4 + 5 70 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM: LAY ĐỘNG KHU TU TẬP “ĐẮC ĐẠO THÀNH TIÊN”: Vợ chồng Tuấn - Nhớ từ những hi sinh thầm lặng VIỆT NAM-NEW ZEALAND: TRANG 14 + 15 Bay trong giấc mơ cuÕi cùng NHÀ THƠ, NHÀ BÁO DƯƠNG KỲ ANH:

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 27/2/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Bổ sung quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm về lãng phí Theo Quy định số 264, Bộ Chính trị quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định số 69. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung điểm e, khoản 1, điều 6 (Tình tiết tăng nặng mức kỷ luật - tên điều 6) thành “Biết mà không ngăn chặn, hoặc để cán bộ, đảng viên thuộc tổ chức mình trực tiếp quản lý xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo so sánh, quy định mới bổ sung thêm từ “lãng phí”. Tương tự, Quy định số 264 cũng sửa đổi, bổ sung thêm từ “lãng phí” vào nhiều điểm quy định. Tại điểm e, khoản 2, điều 11 (Vi phạm công tác tổ chức, cán bộ và công tác đảng viên - tên điều 11) thành “bao che, không xử lý, xử lý không đúng quy định hoặc không kiến nghị xử lý đảng viên có hành vi chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, giấy xác nhận không hợp pháp”. Tên gọi điều 17, từ “Vi phạm quy định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, được sửa đổi, bổ sung thành “Vi phạm quy định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. Điểm b, c, khoản 1, điều 17 cũng được sửa đổi, bổ sung thành “b, không lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định/ c, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; thiếu kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị”. Quy định cũng nêu việc sửa đổi, bổ sung điểm a,b,c,d,đ, khoản 2, điều 17. Cụ thể: “a, không xử lý, bao che, dung túng cho tổ chức, cá nhân tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và vi phạm quy định về kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập/ b, ban hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp mình về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước/ c, không xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý/ d, không lãnh đạo, chỉ đạo hoặc có hành vi cản trở hoạt động thu hồi tiền, tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực/ đ, chỉ đạo chỉ xử lý nội bộ hoặc xử lý về hành chính đối với cá nhân tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có dấu hiệu tội phạm”. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Malaysia tại Việt Nam và nhắc lại những tình cảm ấm áp và chân tình của Thủ tướng, các lãnh đạo cấp cao và người dân Malaysia dành cho Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Malaysia vừa qua (tháng 11/2024). Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp với dấu mốc lịch sử nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư chúc mừng Malaysia đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; tin tưởng với mức tăng trưởng kinh tế 5,1% trong năm 2024 (tăng 1,5% so với năm 2023), Malaysia sẽ trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu, có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á và sớm gia nhập nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thập kỷ tới. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vui mừng khi trở lại thăm Việt Nam; bày tỏ sự ngưỡng mộ với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như khâm phục công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước của Việt Nam trước đây, trong đó đề cao tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đánh giá cao những thành tựu xây dựng và phát triển đất nước của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam thời gian qua; nhấn mạnh chuyến thăm vừa qua của Tổng Bí thư tạo động lực rất quan trọng, đạt được sự thống nhất cao trong Chính phủ Malaysia. Thủ tướng cho biết phía Malaysia quyết tâm triển khai và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Thủ tướng Anwar Ibrahim đề nghị các uỷ ban, cơ chế phối hợp giữa hai nước cụ thể hoá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện thành các kế hoạch và hành động cụ thể để triển khai ngay và sớm có kết quả. HƯỚNG TỚI CÁC CƠ CHẾ MỚI Trao đổi về phương hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và tiến tới thiết lập các cơ chế mới, phù hợp với nhu cầu hợp tác giữa hai nước; khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác, nhất là quốc phòng- an ninh, thương mại - đầu tư, lao động, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Đánh giá cao quan hệ thương mại - đầu tư song phương hai nước ngày càng phát triển, gần đạt mục tiêu 18 tỷ USD như lãnh đạo hai bên đã đề ra, hai bên nhất trí giữa hai nước còn nhiều lĩnh vực có tiềm năng phát triển như năng lượng, dầu khí, nghề cá và các lĩnh vực mới về công nghệ, bán dẫn… Thủ tướng Anwar Ibrahim nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm tạo chuyển biến mới trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; ủng hộ đề xuất của Việt Nam trong hợp tác, nắm bắt và tận dụng các xu thế mới để tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như văn hóa, giáo dục, du lịch… Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức khu vực và quốc tế, nhất là tại Asean và Liên Hợp Quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sẽ tích cực ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Asean năm 2025; cùng các nước Asean khác thúc đẩy các trọng tâm, ưu tiên và sáng kiến do Malaysia đề xuất cho Năm Chủ tịch, thông qua Tầm nhìn Cộng đồng Asean 2045. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ quan điểm chung của Asean về Biển Đông, bảo đảm thực thi đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán, xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982; phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình và hợp tác. THU LOAN Ngày 26/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa kịp thời cứu sống bé P. 3 tuổi (ở Hà Nội) bị ngộ độc thuốc chuột. Chỉ trong vòng 15 phút sau khi phát hiện cháu trai đang cho vào miệng một nắm “thóc” trộn với thuốc diệt chuột, gia đình cháu đã kịp thời sơ cứu và đưa cháu đến Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, cháu P. xuất hiện các dấu hiệu mệt mỏi và khóc, là những dấu hiệu cảnh báo sự tác động của độc tố và tăng nguy cơ phát sinh biến chứng nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời. Cháu P. được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột. Các chỉ số sinh tồn như mạch, huyết áp, SPO2 và mức độ ý thức đều ổn định mặc dù bé có phản ứng hoảng loạn. Bé được tiến hành đặt ống xông dạ dày và rửa dạ dày bằng nước muối sinh lý trong khoảng 15 phút, cho đến khi dịch dạ dày trở nên trong. Qua phân tích, dịch dạ dày có chứa thức ăn, một ít thóc và một số dấu hiệu của thuốc chuột. Cháu P. tiếp tục được kiểm tra các chỉ số sinh tồn và tiến hành các xét nghiệm cần thiết như công thức máu, xét nghiệm đông máu, chức năng gan, thận và tim để phát hiện sớm các biến chứng. May mắn, sức khỏe cháu đã ổn định và đã được xuất viện. Bác sĩ Bùi Thị Hiền, Khoa Nhi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khuyến cáo: Các gia đình nên cân nhắc không sử dụng thuốc diệt chuột trong nhà nếu không cần thiết; nên tìm các phương pháp an toàn hơn để kiểm soát chuột, như bẫy hoặc dịch vụ diệt chuột chuyên nghiệp. Nếu bắt buộc phải sử dụng, cần đặt thuốc ở những vị trí cao, xa tầm tay của trẻ em và thú cưng. P.V (Theo TTXVN) Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ẢNH: TTXVN Tối 25/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhân dịp Thủ tướng tham dự Diễn đàn Tương lai Asean lần thứ 2 tại Hà Nội. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 264 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sẽ tích cực ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Asean năm 2025; cùng các nước Asean khác thúc đẩy các trọng tâm, ưu tiên và sáng kiến do Malaysia đề xuất cho Năm Chủ tịch, thông qua Tầm nhìn Cộng đồng Asean 2045. Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Malaysia trao đổi các phương hướng hợp tác lớn Cứu sống bé trai 3 tuổi bị ngộ độc

Đặt câu hỏi cho các nhà lãnh đạo, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc muốn biết các quốc gia nên làm gì để nâng cao vai trò của thanh niên trong chống biến đổi khí hậu. Giải đáp câu hỏi này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thế giới đang đối diện nhiều vấn đề khó khăn, trong đó có tình trạng cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số, biến đổi khí hậu… Tình trạng cực đoan hóa của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Đây là vấn đề toàn cầu, nên đòi hỏi cách tiếp cận toàn cầu, toàn diện và bao trùm. Để làm được điều này, trước hết phải có sự đoàn kết quốc tế. “Chúng tôi muốn kêu gọi cộng đồng quốc tế, các nước phát triển giúp các nước đang phát triển và chậm phát triển về xây dựng thể chế, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, quản trị thông minh, để có thể chung tay giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu”, Thủ tướng nói. Người đứng đầu Chính phủ nhắn nhủ các bạn trẻ phải tham gia gìn giữ thế giới này. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon kêu gọi các bạn trẻ tham gia vào nỗ lực chống biến đổi khí hậu, từ đó mới biết bản thân mình cần làm gì. Ông cho biết, New Zealand đang khai thác hiệu quả năng lượng sạch, và sẵn sàng chia sẻ công nghệ với các đối tác ASEAN. Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta cho biết, đất nước của ông đang nỗ lực trồng lại rừng, triển khai sáng kiến phát triển xanh, triển khai hệ thống chứng chỉ carbon. Ông hiện là đồng chủ tịch của một tổ chức phi chính phủ, nỗ lực tìm cách làm sạch môi trường để giải quyết các vấn đề của mình. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng nền năng lượng xanh, phát triển giao thông xanh, nông nghiệp xanh, bán chứng chỉ carbon, khuyến khích trồng rừng. Về nông nghiệp xanh, Việt Nam đang triển khai dự án duy nhất trên thế giới, đó là trồng 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao và phát thải thấp để bảo đảm an ninh lương thực của Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh lương thực của khu vực và thế giới. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng, trên thế giới hiện có tình trạng suy giảm lòng tin giữa các quốc gia, khi đội ngũ lãnh đạo toàn cầu đang gặp phải một số vấn đề với nhau, trong đó có quan điểm về chống biến đổi khí hậu. Theo ông, cần phải thay đổi suy nghĩ đó để tất cả các nước đều đóng góp cho việc bảo đảm tương lai bền vững hơn. THU LOAN “Sau 16 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện và 5 năm Đối tác Chiến lược, hôm nay, chúng tôi rất vui mừng tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược toàn diện”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói. Khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện sẽ giúp hai bên tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng nguyện vọng, mong muốn cũng như sự ủng hộ của nhân dân hai nước. Quan hệ hai nước đã “bước sang một trang sử mới”, với những nội hàm hợp tác rất cụ thể. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, theo khuôn khổ mới, quan hệ Việt Nam-New Zealand sẽ có “5 cái hơn”. Thứ nhất, tin cậy chính trị sẽ ở tầm mức cao hơn, chiến lược hơn, trong đó trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các địa phương, nhân dân thường xuyên hơn. Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện 2025-2028 sẽ sớm được xây dựng theo hướng toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn. Thứ hai, hợp tác quốc phòng và an ninh thực chất hơn. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình, an ninh hàng hải, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác ứng phó với an ninh phi truyền thống và truyền thống. Thứ ba, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư chặt chẽ, hiệu quả hơn. Theo đó, hai nước sẽ đẩy mạnh tạo điều kiện tiếp cận thị trường của nhau. Hai nước sẽ đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và đa dạng hóa sản xuất để có thể đáp ứng nhu cầu của hai bên. Hai bên sẽ khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động để thúc đẩy các thỏa thuận song phương về thương mại, đầu tư. Hai nước sẽ nỗ lực đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 3 tỷ USD trong thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là mục tiêu khả thi, vì còn dư địa để thực hiện. Thứ tư, đưa hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu trở thành trụ cột mới của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; tập trung triển khai các chương trình, dự án phát triển năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế bền vững, đặc biệt ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng cho biết, vừa qua hai bên đã trao đổi hợp tác về nông nghiệp. Thứ năm, hai bên sẽ tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác phát triển nguồn nhân lực, lao động, du lịch, để trở nên hiệu quả hơn, rộng hơn về phạm vi và đối tượng. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau, mạnh mẽ hơn nữa tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế khác. Hai bên sẽ cùng tham gia để thúc đẩy đối thoại hòa bình, xây dựng lòng tin giữa các nước, phát huy vai trò của ASEAN, đề cao chủ nghĩa đa phương. “Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, an ninh, an toàn và tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; nhất trí rất cao việc trao đổi, chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác về biển”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói. GẮN BÓ KHĂNG KHÍT, ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN Tại cuộc họp báo, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cho biết, New Zealand đã gắn bó rất khăng khít với khu vực trong suốt 50 năm qua và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ thân thiết với Việt Nam; hai bên còn nhiều dư địa để khai thác. Thủ tướng New Zealand đánh giá Việt Nam là một điểm đến vô cùng hấp dẫn với doanh nghiệp để đầu tư. Hai bên đã đạt được nhiều thành tựu trong việc kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp của hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, năng lượng tái tạo… Hai bên còn có thể hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác như hàng hải, giáo dục, quốc phòng-an ninh, ông nói. Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh, Việt Nam và New Zealand đều có mục tiêu chung. Đó là xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, vì sự thịnh vượng của từng quốc gia. “Chúng tôi mong muốn nâng cấp đối thoại quốc phòng-an ninh giữa hai nước và chuẩn bị cho chuyến thăm của tàu hải quân hoàng gia New Zealand đến Việt Nam trong năm nay. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn nữa”, Thủ tướng Christopher Luxon nói. THU LOAN 3 n Thứ Năm n Ngày 27/2/2025 THỜI SỰ Tại họp báo chung sau cuộc hội đàm chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thông báo quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chiều 26/2 tại Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Malaysia Sáng 26/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc ăn sáng làm việc thân mật với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, nhân dịp Thủ tướng Malaysia thăm Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2 tại Hà Nội. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh; tổ chức kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật Việt Nam - Malaysia trong năm 2025; sớm thông qua Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2028. Hai bên nhất trí tiến tới ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực Halal; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp thông minh, chính phủ điện tử, an ninh mạng. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác biển và đại dương; tăng cường hợp tác giải quyết các vấn đề trên biển… Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chứng kiến các bộ, ngành, cơ quan của hai nước công bố logo chính thức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; trao đổi biên bản thỏa thuận về hợp tác biến đổi khí hậu; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao; Thỏa thuận hợp tác về đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Hai Thủ tướng cũng chứng kiến trao đổi các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y tế, chuyển đổi số, mua sắm hóa chất giữa các đối tác của hai nước. Nhân dịp này, hãng hàng không Vietjet công bố đường bay đầu tiên giữa Việt Nam và New Zealand, kết nối TPHCM với Auckland - trung tâm kinh tế, du lịch và văn hóa của New Zealand. Nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện VIỆT NAM-NEW ZEALAND: Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc đặt câu hỏi cho các nhà lãnh đạo ẢNH: NHƯ Ý Sáng 26/2, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 diễn ra phiên toàn thể cấp cao với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta. Sau phiên toàn thể, bốn nhà lãnh đạo tham dự phần trao đổi hỏi đáp cấp cao. BỐN NHÀ LÃNH ĐẠO ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN: Vai trò của giới trẻ trong chống biến đổi khí hậu

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường thân ái gửi tới các cán bộ, nhân viên ngành y tế toàn quốc những tình cảm thân thiết, lời chúc tốt đẹp nhất. Nhắc lại lời căn dặn “Lương y phải như từ mẫu” của Bác Hồ, Chủ tịch nước khẳng định đó là kim chỉ nam cho mọi hành động, là hành trang quý báu của người thầy thuốc Việt Nam trong suốt quá trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. QUÊN MÌNH BẢO VỆ TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE NHÂN DÂN Chủ tịch nước cho rằng, trải qua 70 năm xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước, ngành y tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, để lại những dấu ấn sâu sắc. Chúng ta tự hào với hệ thống y tế rộng khắp, bảo đảm mọi người dân từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; các chương trình tiêm chủng mở rộng; phòng, chống dịch bệnh, kết quả là đã giúp nâng cao đáng kể chất lượng sống và tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam. Cùng với đó, ngành y tế còn vươn mình hội nhập quốc tế, nghiên cứu, phát minh và làm chủ nhiều kỹ thuật và công nghệ y học tiên tiến. Các bệnh viện lớn trong cả nước đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật ghép tạng, điều trị các bệnh hiểm nghèo bằng công nghệ hiện đại, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trong lĩnh vực y tế của khu vực. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đội ngũ thầy thuốc đã thực sự trở thành những chiến sĩ tiên phong và là lực lượng nòng cốt, chiến đấu quên mình để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Hình ảnh những y bác sĩ, nhân viên y tế không quản ngại gian khổ, hy sinh, kiên cường bám trụ ở các vùng tâm dịch, ngày đêm tận tụy chăm sóc bệnh nhân trong các khu cách ly, bệnh viện dã chiến đã lay động trái tim hàng triệu người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế, Chủ tịch nước nêu rõ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước trân trọng tri ân, ghi nhận, tôn vinh và đánh giá cao những cống hiến to lớn, sự hy sinh thầm lặng của các thầy thuốc - những chiến sĩ “áo trắng” tiêu biểu toàn quốc và 46 Thầy thuốc Nhân dân được phong tặng danh hiệu cao quý lần này. Chủ tịch nước nhấn mạnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là một ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước ta. Chủ tịch nước đề nghị ngành y tế tiếp tục tập trung phát triển hệ thống y tế toàn dân, bảo đảm mọi người dân, dù ở thành thị, nông thôn hay vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo đều được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản; tập trung nâng cao chất lượng y tế chuyên sâu, đầu tư phát triển các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tập trung làm chủ các kỹ thuật và công nghệ y học hiện đại, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới chuẩn mực y tế quốc tế. Đẩy nhanh chuyển đổi số trong ngành y tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ y tế, triển khai các mô hình khám chữa bệnh từ xa, góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC Y TẾ CHẤT LƯỢNG CAO Mặt khác, cần phải tiếp tục tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y bác sĩ cả về chuyên môn và y đức, bảo đảm nguồn nhân lực y tế vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu tinh thần trách nhiệm, luôn hết lòng vì người bệnh, đồng thời có các chính sách hợp lý, để thu hút giữ gìn, đề cao sự dấn thân và tận hiến của đội ngũ y, bác sĩ, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Phải nâng cao năng lực của y tế dự phòng và kiểm soát dịch bệnh, chủ động ứng phó với các dịch bệnh mới nổi, đảm bảo sức khỏe cộng đồng trong mọi hoàn cảnh; đẩy mạnh nghiên cứu y học, ứng dụng công nghệ hiện đại, kết hợp chặt chẽ y học hiện đại với y học cổ truyền; tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế để tiếp thu những thành tựu tiên tiến, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh và nâng cao năng lực cạnh tranh của y tế Việt Nam. Chủ tịch nước mong muốn mỗi cán bộ y tế luôn là những tấm gương sáng về sự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, về tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, vươn lên mạnh mẽ hoàn thành thắng lợi sứ mệnh cao cả, thực sự là thầy thuốc giỏi, đồng thời là người “mẹ hiền” trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới. PV (Theo Chinhphu.vn) 4 nThứ Năm n Ngày 27/2/2025 THỜI SỰ Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), ngày 26/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu cán bộ ngành y tế toàn quốc là các Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng Vũ trang, các Thầy thuốc Nhân dân, các Giáo sư, nhà khoa học, các y bác sĩ, dược sĩ tiêu biểu. Nhân dịp này, Chủ tịch nước trao danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” cho 46 thầy thuốc xuất sắc của ngành Y tế. Đây không chỉ là niềm tự hào của các cá nhân được vinh danh mà còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp to lớn của ngành Y tế trong suốt thời gian qua, là động lực để đội ngũ y bác sĩ trên cả nước tiếp tục vượt qua khó khăn, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Người điều dưỡng mà chúng tôi nhắc đến là cựu chiến binh, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Quốc Túy, năm nay 60 tuổi. Ông hiện là Điều dưỡng Trưởng Khoa Thính học tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM. Năm 1982, Nguyễn Quốc Túy gia nhập quân ngũ, tham gia quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Trong thời gian này, ông được đào tạo làm y tá tại Sư đoàn 302, Mặt trận 479 và nhanh chóng trở thành y tá cứu thương quân đội. Công việc chăm sóc các thương binh đã trở thành niềm đam mê và gắn bó với ông từ đó đến nay. Sau khi xuất ngũ, ông được chuyển ngành từ Bộ Tư lệnh Mặt trận 479 về công tác tại Sở Y tế TPHCM, sau đó được chuyển đến công tác Trung tâm Tai Mũi Họng nay là Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM. Từ năm 1990, ông chuyển về Khoa Thính học, nơi chuyên đo thính lực và hiệu chỉnh máy trợ thính cho bệnh nhân khiếm thính. Tại đây, ông đã không ngừng cống hiến vào công tác chăm sóc bệnh nhân khiếm thính. Ông tiếp tục công tác ngoại viện, khám chữa cho người lớn và đến các trường khiếm thính tại miền Tây, miền Trung và TPHCM để hỗ trợ trẻ em khiếm thính. Các trường này nhận tài trợ từ Ủy Ban II Hà Lan, bao gồm thính học từ khâu lấy dấu tai, làm núm tai đến máy trợ thính. Mỗi lần nhìn thấy các con khiếm thính phát triển khả năng nghe và nói, với ông đó là những khoảnh khắc không thể nào quên. Nhìn bọn trẻ khiếm thính nghe được, ông nói “không có niềm vui và hạnh phúc nào bằng”. “Qua những năm tháng chăm sóc bệnh nhân, tôi cảm nhận rõ rệt niềm vui và sự thay đổi trong cuộc sống của trẻ em khiếm thính khi được điều trị và chăm sóc đúng cách”- Điều dưỡng Nguyễn Quốc Túy chia sẻ. Dù công việc thuận lợi và đầy ý nghĩa, ông cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Sau khi các chương trình tài trợ từ Hà Lan kết thúc, các gia đình phải tự túc chi phí điều trị và mua máy trợ thính. Một vấn đề lớn là chi phí cấy ốc tai điện tử cho trẻ em khiếm thính lên đến vài trăm triệu đồng, khiến nhiều gia đình không đủ khả năng chi trả. “Tôi mong muốn trong tương lai, bảo hiểm y tế có thể hỗ trợ một phần chi phí cho thiết bị này, giúp đỡ nhiều bệnh nhân khiếm thính, nhất là các trẻ của những gia đình khó khăn”- ông Tuý trăn trở. 35 gắn bó với việc chăm sóc những bệnh nhi khiếm thính, với ông một trẻ được hoà nhập cộng đồng là một ngày vẹn toàn hạnh phúc. “Đó là một thành công mà không những tôi mà tất cả đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đều mong mỏi. Ngoài cái tâm ra thì cần có một sự kiên nhẫn và tôn trọng”- điều dưỡng Tuý tâm sự. Ông khuyến khích phụ huynh chú ý đến dấu hiệu có nguy cơ nghe kém khi trẻ mới sinh và nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra thính lực. Việc phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp trẻ cải thiện thính giác và hòa nhập cộng đồng dễ dàng hơn. LÂM QUANG 35 năm chăm sóc bệnh nhân khiếm thính, ông cho rằng, người điều dưỡng phải thực sự am hiểu về phương pháp điều trị, quan tâm chân thành và tạo dựng niềm tin ở nơi người bệnh. Điều dưỡng 35 năm bên bệnh nhân khiếm thính Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu tiêu biểu ngành Y tế ẢNH: LÂM KHÁNH - TTXVN 70 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM: Lay động từ những hi sinh thầm lặng Với những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Điều dưỡng Nguyễn Quốc Túy được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú vào năm 2020. Ngoài ra, ông còn được trao tặng các huân chương chiến công trong thời gian phục vụ trong quân đội, các bằng khen của lãnh đạo TPHCM…

Không chỉ vì quá trình cống hiến 14 năm, xông pha mọi lúc mọi nơi, mà còn vì hành động quả cảm giành lại mạng sống cho chàng trai 26 tuổi từ tay tử thần một cách ngoạn mục. Anh Huỳnh Xuân Lãm là nhân viên lái xe cứu thương của Trạm cấp cứu quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), không chỉ cống hiến trên từng chuyến xe đưa người dân tới bệnh viện, bác tài 115 này đã giành lại mạng sống của nạn nhân từ tay thần chết. ÔM VÔ LĂNG… KIÊM ĐỠ ĐẺ Anh Lãm đi nghĩa vụ quân sự về thì học lái xe và xin vào làm việc tại Trạm cấp cứu quận Sơn Trà. Hồi đó, chàng trai đôi mươi chỉ nghĩ lái xe cấp cứu “ngầu” hơn những tài xế khác, vì vừa có còi hú, vừa được ưu tiên trên đường. Nhưng để lên được chiếc xe chạy đua với tử thần ấy, anh phải học thêm sơ cấp cứu, hỗ trợ người gặp nạn cũng như những kỹ năng khác. “Lúc mới đi làm tôi nản lắm, vì việc gì cũng tới tay. Từ khiêng cáng người bệnh cho tới hô hấp, hỗ trợ y tá bác sĩ cấp cứu. Nhiều ca máu me bê bết, làm về ám ảnh chỉ muốn bỏ nghề. Nhưng mọi người động viên tính chất công việc như vậy, đây còn là việc liên quan đến mạng người, làm dần sẽ quen”, anh nhớ lại. Thế rồi anh gắn bó với chiếc xe cứu thương tới nay đã 14 năm, đồng nghĩa với chừng đó thời gian người luôn trong trạng thái “bật dậy” dù đêm khuya đang tròn giấc hay mưa bão. Trạm cấp cứu của anh phụ trách quận Sơn Trà, địa bàn có đặc thù đông đảo du khách nhất thành phố, vậy nên số lượt gọi xe rất nhiều. Ngày ít 5 ca, ngày nhiều 15 ca, không có ngày nào xe đứng bánh. Cùng đi với anh luôn có 2 nhân viên y tế, khi tiếp cận hiện trường, anh sẽ hỗ trợ họ sơ cấp cứu, đưa bệnh nhân lên cáng chuyển vào xe. Trường hợp quá đông người gặp nạn, anh sẽ lo những ca nhẹ, chủ động lau vết thương, cầm máu, nẹp, ép tim… Còn một việc quan trọng nữa trong lúc rối ren nhiều người không để ý tới, là bảo vệ hiện trường. “Có người thấy nạn nhân nằm giữa đường liền chạy tới lay, lật, bế dậy khiến họ bị sốc, nhiều chỗ xương gãy càng nguy hiểm hơn. Mình phải tới nhanh, ngăn mọi người lại để nhân viên y tế tiếp cận đầu tiên. Hơn nữa, không ít vụ nạn nhân bất tỉnh, kẻ gian cố tình lấy mất tài sản của họ”, anh Lãm chia sẻ. Nhiều ca cấp cứu khiến anh dở khóc dở cười, xấu hổ muốn độn thổ, nhưng cũng phải xắn tay làm. Anh nhớ có đợt gia đình một sản phụ gọi xe, cả ê kíp lật đật chạy đến thì sản phụ vỡ ối, sinh luôn tại nhà. Chứng kiến vợ người ta vượt cạn, anh ngại quá tính chuồn mà không nỡ đành phải vào lau người, vệ sinh cho sản phụ, giúp y tá kẹp rốn cho em bé. Cũng có những ca làm ngơ không được, tự ôm khổ vào người. Như mới đây, xe cấp cứu đến nhà một ông cụ, vì không có người thân nên căn nhà vừa bẩn vừa hôi, bề bộn. Anh vừa bước vào cửa đã chạy vội ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Khi chuyển cụ già ra xe cho nhân viên y tế chăm sóc, anh chạy ngược vào…dọn luôn nhà cho cụ. Nhìn anh hài hước kể chuyện, không hề kêu ca một tiếng, tôi hỏi anh có bao giờ thấy nản với công việc này không, anh thừa nhận cũng có lúc đuối, nhất là trong đợt dịch COVID-19, hay những lần cấp cứu xuyên đêm. Thế mà làm miết thành quen, giờ cơ thể lẫn tinh thần đều đáp ứng được áp lực công việc, giờ giấc xáo trộn. Cảm xúc cũng chai lỳ với những lần người dân quở trách vô lý sao không tới sớm hơn, sao không chuyển viện này mà chuyển tuyến kia. QUYẾT GIÀNH MẠNG SỐNG CHO NẠN NHÂN Anh Huỳnh Xuân Lãm không quên một buổi chiều, khi mọi người đang ngồi ở Trạm thì nhận được tin báo có một thanh niên bị điện giật khi leo lên mái tôn sửa điện. Cả ê kíp tức tốc chạy đến hiện trường, anh thấy nạn nhân nằm gục trên cao, đầu lọt giữa hai thanh sắt hàng rào, mặt đã tím ngắt. Bà con hàng xóm vây quanh mà không ai dám tới gần, chỉ hối thúc anh cứu người. Nạn nhân bị giật điện, làm sao anh dám động vào, trong đầu nghĩ phải chờ nhân viên điện lực tới xem nguồn điện trước đã mới cấp cứu được. Nhìn thanh niên to lớn bất động trên cao, người nhà gào khóc, lòng anh như lửa đốt, vội đi hỏi nguồn điện nhà hay điện ánh sáng ngoài đường, xác định được đây là điện gia đình, anh tìm cầu dao thì thấy đã được cắt. “Tôi tạm yên tâm, bắt đầu tới thử ở thanh sắt hàng rào, thấy không có điện, chạm vào người nạn nhân cũng không có, tôi liền vội leo lên để đưa anh này xuống. Anh này rất cao, to, nặng hơn tôi, người lại kẹt trên hàng rào, may là tôi đã được tập huấn cách đỡ, khiêng nạn nhân từ ngành y tế lẫn trong quân ngũ nên đưa anh ấy xuống khá nhanh. Lúc này nạn nhân đã ngừng thở, ngừng tim”, anh Lãm kể. Nạn nhân được đưa xuống, anh và nhân viên y tế lập tức cấp cứu ngưng tuần hoàn, đặt nội khí quản, bóp bóng liên tục. Khoảng 20 phút, mặt thanh niên hồng hào lại, có biểu hiện của sự sống. Anh tức tốc chạy lên buồng lái, không quên gọi thêm hai người hàng xóm cùng lên xe để hỗ trợ nhân viên y tế ép phổi thay anh trong suốt quãng đường chạy đến bệnh viện. Trước buồng lái, người nhà đau đớn khóc gọi điện về quê thông báo nạn nhân đã chết, chuẩn bị lo hậu sự, anh hết lòng trấn an mọi người rằng đã có tín hiệu sống, phải thật bình tĩnh. “Tình hình lúc đó căng thẳng gần như nghẹt thở. Vừa lo chạy thật nhanh đến bệnh viện để khỏi bỏ lỡ thời gian vàng cứu người bệnh, vừa lo trấn an người nhà. Trên xe lúc ấy có 7 người, mình chạy nhanh nhưng phải tránh dằn xóc vì phía sau mọi người đều phải đứng, khom người cấp cứu. Khoảng 5 phút thì tới Bệnh viện Đà Nẵng”, anh vẫn nguyên cảm xúc. Đưa nạn nhân vào viện, anh còn hỗ trợ cắt áo quần cho các bác sĩ dễ tiến hành cứu chữa. Bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng suy tuần hoàn cấp, suy hô hấp cấp, tổn thương thiếu oxy não sau ngừng tuần hoàn, hiện tượng thoát dịch ra khỏi lòng mạch nặng, tổn thương đa cơ quan… Bệnh viện đã dùng mọi biện pháp hiện đại nhất của chuyên ngành hồi sức tích cực chống độc, chạy đua với biến chứng bệnh từng giờ từng phút. Và cuối cùng đã giành lại mạng sống cho nạn nhân. Sở Y tế nhìn nhận, đây là ca bệnh rất nặng, tưởng chừng như hết hy vọng nhưng ê kip cấp cứu đã chạy đua với thời gian quyết tâm giành lại sự sống. Riêng lái xe Huỳnh Xuân Lãm đã dũng cảm trèo lên mái tôn, đưa bệnh nhân xuống đất và tiến hành cấp cứu, vận chuyển khẩn cấp bệnh nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng. Nhờ cấp cứu ban đầu kịp thời đã cứu sống bệnh nhân và không có di chứng nặng nề. Được ngành y tế vinh danh từ ca cấp cứu nhớ đời này, anh Lãm vẫn ngượng ngùng bảo lúc đó chỉ nghĩ thấy nạn là phải giúp, dù biết có hiểm nguy, không nghĩ việc nên làm của mình lại được tuyên dương như vậy. THANH HIỀN Ngành y tế Đà Nẵng vừa chọn 20 gương mặt tiêu biểu để trao giải thưởng Tỏa sáng Blouse trắng nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Anh Huỳnh Xuân Lãm, nhân viên lái xe cứu thương - người duy nhất không phải là y, bác sĩ được vinh danh. Từ chỗ đòi bỏ làm, giờ tôi lại thấy gắn bó và yêu cái nghề của mình. Có đợt được nghỉ vài hôm, ngủ thẳng giấc từ đêm tới sáng lại thấy không quen. Tôi coi lái xe cấp cứu không chỉ để mưu sinh, mà là công việc gắn với từng sinh mệnh, chỉ mong sự cống hiến của mình giúp người gặp nạn được nhiều nhất, giữ được mạng sống. Anh Lãm trong một lần tiến hành cấp cứu cho người dân trên địa bàn quận Sơn Trà Bác tài 115 Huỳnh Xuân Lãm được ngành Y tế Đà Nẵng vinh danh vì đã cống hiến, dũng cảm, nỗ lực giúp người gặp nạn Chuyện về bác tài 115 Thanh niên bị điện giật từ cõi chết trở về là Lê Hữu Du (26 tuổi, trú quận Sơn Trà). Sau hơn một tháng điều trị, anh Du hồi phục sức khỏe, được xuất viện. “Khi tỉnh dậy, đưa tay lên ngực thấy tim còn đập, tôi mới biết mình còn sống, không ngờ mình được cứu sống. Xin cảm ơn đội ngũ y tế đã cứu sống tôi ”, anh Du xúc động. 5 n Thứ Năm n Ngày 27/2/2025 XÃ HỘI

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2025 - 2026, học sinh sẽ phải trải qua vòng sơ tuyển hồ sơ và thi tuyển để vào các lớp 10 chuyên của 4 trường THPT chuyên thuộc Sở. Điểm sơ tuyển sẽ là điểm thi học sinh giỏi, tài năng + điểm kết quả học tập 4 năm cấp THCS. Học sinh được chọn vào thi tuyển vòng 2 là những em đạt điểm sơ tuyển từ 8,0 điểm trở lên. Thí sinh lọt vào vòng 2 sẽ thực hiện 3 bài thi trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên và bài thi môn chuyên theo NV. Các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tính hệ số 1, bài thi môn chuyên tính hệ số 2. Mỗi học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của hai trong bốn trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Chu Văn An và THPT chuyên Sơn Tây. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng (NV) vào cùng một môn chuyên của hai trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên trường NV1, trường NV2 và đăng ký NV vào các môn chuyên khác nhau của hai trường với điều kiện buổi thi của các môn chuyên đó không trùng nhau. Đề thi môn chuyên gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 cấp THCS, đảm bảo các cấp độ nhận thức từ thông hiểu, vận dụng. Riêng môn Khoa học tự nhiên thi vào lớp chuyên theo mạch nội dung: Lớp chuyên Vật lí (mạch Năng lượng và sự biến đổi), lớp chuyên Hoá học (mạch Chất và sự biến đổi của chất) và lớp chuyên Sinh học (mạch Vật sống). Môn Khoa học tự nhiên thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan. Môn Lịch sử - Địa lí thi vào lớp chuyên theo phân môn: lớp chuyên Lịch sử (phân môn Lịch sử), lớp chuyên Địa lí (phân môn Địa lí). Học sinh làm bài thi môn Toán thay thế để xét tuyển vào lớp chuyên Tin học. Hình thức thi các môn chuyên: các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí thi theo hình thức tự luận. Môn Ngoại ngữ (thi vào các lớp chuyên Ngoại ngữ) thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan để đánh giá các kỹ năng nghe, đọc, viết (có thêm phần nghe hiểu). Nguyên tắc tuyển sinh ĐXT= Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2). Trong đó, điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0. Các trường tuyển những thí sinh có NV đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo ĐXT từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu. Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0. Thời gian tuyển sinh Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 10-12/7/2025. Học sinh nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 19-22/7. NGUYỄN HÀ Thời gian kiểm tra sẽ được thực hiện trong tháng 3 và tháng 4/2025. Phòng GD&ĐT sẽ kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung trong Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm và các văn bản chỉ đạo có liên quan. Trong đó, sẽ kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức đào tạo học sinh giỏi, ôn tập cho học sinh lớp 9 chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và hoạt động ôn tập, bồi dưỡng cho những học sinh có kết quả học tập chưa đạt. Kế hoạch kiểm tra sẽ được lồng ghép trong các cuộc kiểm tra chuyên môn của cấp học trong học kỳ II; kiểm tra xác minh các tố cáo, khiếu nại, phản ánh. Công tác kiểm tra đảm bảo nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế, không gây áp lực cho cơ sở giáo dục. Trước đó, TP Thủ Đức, quận 7 và quận 12 cũng đã có chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện Thông tư 29. Các địa phương cho biết sẽ thành lập các đoàn để kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm của Bộ GD&ĐT. Vào ngày 18/2, tổ công tác của UBND phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) đã kiểm tra đột xuất và lập biên bản xử lý vi phạm Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm với Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Trạng Nguyên. Thời điểm kiểm tra, giáo viên của trung tâm này đang dạy cho 18 học sinh tiểu học, đa số học môn Tiếng Việt. Người đứng lớp không phải giáo viên công lập, có hợp đồng lao động. Trung tâm xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ phương án phòng cháy nhưng Thông tư 29 không cho phép dạy thêm với học sinh tiểu học. Cạnh đó, trung tâm này có tổ chức ăn trưa cho một vài học sinh nhưng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ thực phẩm và tổ chức lưu mẫu đúng theo quy định. ANH NHÀN 6 nThứ Năm n Ngày 27/2/2025 KHOA GIÁO Năm 2025 là năm đầu tiên học sinh thi các môn tích hợp Khoa học tự nhiên và Lịch sử - Địa lí để tuyển vào lớp 10 cho các Trường THPT chuyên. Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận 10 vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy định dạy thêm, học thêm tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn. Kỳ thi diễn ra từ ngày 7 - 9/6, trong đó, sáng 7/6 thi Ngữ văn (120 phút); chiều thi bài thi hoặc môn thi thứ ba. Sáng 8/6, thi môn Toán (120 phút); Chiều thi các môn chuyên Toán, Tin, ngoại ngữ khác. Sáng 9/6, thí sinh thi môn Khoa học tự nhiên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lí, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học); Lịch sử và Địa lí (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch sử, chuyên Địa lí); Tiếng Anh. Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Trạng Nguyên (quận Bình Tân, TPHCM) bị xử phạt TPHCM kiểm tra việc quản lý dạy thêm Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng (NV) vào cùng một môn chuyên của hai trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là trường NV1 và trường NV2 Đề thi các môn chuyên năm nay thế nào? Giáo viên Hà Nội sắp được nhận tiền thưởng Sáng 25/2, tại kỳ họp thứ 21, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI thông qua Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 73/2024 của Chính phủ đối với các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thực hiện thí điểm đặt hàng cung cấp dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách Nhà nước thành phố Hà Nội. Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi HĐND thông qua. Được biết, sẽ có 381 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập đặt hàng thí điểm giá dịch vụ trên địa bàn thành phố, sẽ được hỗ trợ kinh phí 10% tiền thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, với việc HĐND thành phố đã thông qua nội dung này, cán bộ, giáo viên sẽ được nhận chế độ theo đúng quy định. Trước Tết Nguyên đán, 509 cán bộ, giáo viên ở Hà Nội viết tâm thư gửi lãnh đạo thành phố về việc có nguy cơ mất thưởng Tết. Nguyên nhân do các trường công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội nhưng đã tự chủ hoàn toàn không tiếp cận được nguồn thu nhập tăng thêm theo Nghị định 73. Sở GD&ĐT Hà Nội và Sở Tài chính phối hợp báo cáo, xin chủ trương của UBND thành phố, HĐND thành phố để nhằm hướng xử lý, đảm bảo quyền lợi cho thầy cô giáo. Nghị định 73 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ thưởng với cán bộ, công chức, viên chức và quân nhân ban hành hồi cuối tháng 6/2024. Trong đó, quy định chế độ tiền thưởng tính theo thành tích đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm. Quỹ tiền thưởng hằng năm được xác định bằng 10% tổng quỹ lương (không tính phụ cấp). Số tiền thưởng này phải chi trước ngày 31/1 của năm sau, nếu không chi hết đơn vị không được chuyển nguồn vào quỹ tiền thưởng của năm sau. Hà Nội sẽ chi gần 255 tỷ đồng để cấp bù tiền thưởng cho giáo viên theo Nghị định 73. Số tiền này tương đương 10% tổng quỹ tiền lương năm học 2024-2025 của 381 trường mầm non, phổ thông tự chủ hoặc được chọn để thí điểm đặt hàng dịch vụ. HÀ LINH TUYỂN SINH LỚP 10: Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 73/2024 của Chính phủ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==