Tiền Phong số 57

11 nThứ Tư n Ngày 26/2/2025 PHÁP LUẬT Ngoài việc phục hồi điều tra vụ án, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Hà Nội đã có kết luận định giá tài sản 488 căn hộ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại dự án CT6 Kiến Hưng. Trong đó, tại toà tháp CT6C 420 căn; CT6A 42 căn tại các tầng 2, 3, 4 và tầng 32; CT6B 21 căn tại các tầng 2, 3, 4 và 32; nhà thấp tầng 5 căn. Thời điểm định giá tài sản thực hiện vào tháng 9/2023. Theo kết luận giám định, tại tòa CT6C, căn hộ có giá trị cao nhất là 1,67 tỉ đồng và thấp nhất là 429 triệu đồng. Tương tự tòa CT6B lần lượt là 1,05 tỉ đồng và 429 triệu đồng; tòa CT6A là 1,03 tỉ đồng và 391 triệu đồng. Ngoài ra, nhà thấp tầng, căn có giá trị cao nhất là 7,3 tỉ đồng, căn có giá trị thấp nhất là 5,9 tỉ đồng. Trước đó, tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội “Lừa dối khách hàng”. Tại phiên toà, nhận thấy một số vấn đề chưa thể làm rõ được tại tòa, HĐXX đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ngoài việc trả hồ sơ, HĐXX cũng đề nghị những người liên quan tiếp tục cung cấp chứng cứ cho cơ quan tố tụng để phục vụ quá trình điều tra này. Theo cáo trạng được ban hành trước đó, năm 2010, ông Thản chỉ đạo xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) nhưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch chi tiết. Bị cáo còn tự ý cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch, xây tăng số lượng căn hộ, tăng chiều cao công trình và xây thêm tòa nhà CT6C mà không có trong hồ sơ thiết kế. Cơ quan tố tụng kết luận các tòa CT6A, CT6B, CT6C có tổng cộng 1.582 căn hộ trong khi quy hoạch chỉ có 231 căn hộ và gần 500 phòng khách sạn. Chủ đầu tư cũng tăng diện tích tầng hầm từ hơn 5.700m2 lên hơn 6.800m2, khối tháp A từ hơn 1.100m2 lên gần 2.500m2, còn khối tháp B từ gần 1.100m2 lên hơn 1.900m2. Riêng tòa tháp CT6C, ông Thản cho xây thêm có 438 căn hộ. Còn phần diện tích từ tầng 2 đến tầng 4 vốn là khu dịch vụ, thương mại đã được chuyển thành căn hộ. Khu nhà thấp tầng được quy hoạch 15 căn 3 tầng đã trở thành 38 căn 4 tầng xây đè lên phần đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo. Từ tháng 5/2011, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án. Các căn hộ được bán với giá rẻ hơn dự án khác nên sau thời gian ngắn, Công ty Bemes (Công ty do ông Thản làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ) đã bán 488 căn hộ, thu lời bất chính trên 480 tỷ đồng. Cũng liên quan đến vụ việc, tháng 5/2024, Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Đáng chú ý, trong số các vụ án được Ban chỉ đạo yêu cầu xử lý, kết thúc giải quyết trong quý 2/2024, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes. THANH HÀ Theo nguồn tin, Công an TP Hà Nội đã có quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự “Lừa dối khách hàng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội). VỤ ÔNG LÊ THANH THẢN BỊ CÁO BUỘC LỪA DỐI KHÁCH HÀNG: Phục hồi điều tra Ông Lê Thanh Thản cùng nhóm bị cáo tại tòa vào tháng 8/2023 Đỗ Tuấn Anh nguyên là Trưởng Công an xã Lộc Thái. Tại thời điểm gây án, Đỗ Tuấn Anh đang giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã này. Sau khi bị bắt giữ, đối tượng đã bị cách chức vụ. Trước đó, vào lúc nửa đêm 12/2, Đỗ Tuấn Anh mang theo hung khí đột nhập vào nhà ông N.T.H (hiện đang là Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước) ở khu phố 2 (phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Tại đây, Đỗ Tuấn Anh bị phát hiện nên đã khống chế chị P.T.T.T là người giúp việc của gia đình kể trên. Chủ nhà sau đó đã kịp gọi điện báo cho cơ quan công an. Khi thấy lực lượng Công an có mặt, đối tượng đã dùng súng, dao khống chế người phụ nữ giúp việc để uy hiếp lực lượng truy bắt rồi nhanh chóng lên xe máy của đối tượng để bên hông nhà ông H tẩu thoát. Lực lượng Công an đã truy đuổi và bắt giữ được đối tượng khi hắn chạy đến đoạn đường Phạm Hồng Thái thuộc khu phố 9 (phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành). Tang vật công an thu giữ gồm 1 súng (kiểu dáng Rulo), 7 viên đạn (5 viên trong ổ xoay và 2 viên trong giỏ), 1 bình xịt hơi cay, 3 khóa số 8, 1 súng bắn điện, 1 con dao, 1 đoạn dây dù và 1 cuộn băng keo. Tại cơ quan công an, Đỗ Tuấn Anh khai ngoài vụ đột nhập vào nhà vị lãnh đạo tỉnh, trước đó vào cuối năm 2019, đối tượng này cũng đột nhập vào nhà nữ Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh ở khu phố Phú Thịnh (phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) lấy đi một số tiền mặt và chạy thoát trót lọt cho đến nay. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. HƯƠNG CHI Khởi tố cựu cán bộ xã mang súng đột nhập nhà phó chủ tịch HĐND tỉnh Đối tượng Đỗ Tuấn Anh cùng tang vật gây án Về cáo buộc thu lời bất chính hơn 480 tỷ đồng, tại phiên tòa diễn ra vào năm 2023, ông Thản cho rằng cáo buộc nêu trên chưa hợp lý lắm. Bị cáo lý giải công ty đã nộp 60 tỷ đồng tiền sử dụng đất, 60 tỷ đồng tiền hóa đơn cùng 50 tỷ đồng mua dự án. Đó là chưa nói đến việc doanh nghiệp bỏ vật liệu ra để xây dựng. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét tình tiết này. Khi chủ tọa hỏi phương án giải quyết, ông Thản nói hiện nay, phía bị cáo đã thỏa thuận thanh toán tiền cho 13 hộ dân dựa trên hợp đồng chuyển nhượng. Doanh nghiệp đang cố gắng tiếp tục khắc phục bằng cách đề nghị chính quyền Hà Nội giữ lại các căn hộ, còn công ty sẽ đàm phán các thủ tục tiếp theo. Ngày 25/2, Công an thị xã Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Tuấn Anh (SN 1978, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về tội “Cướp tài sản”. Điều tra vụ xe cứu thương vượt đèn đỏ gây tai nạn Ngày 25/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo và giao Công an TP Bảo Lộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn do xe cứu thương vượt đèn đỏ tông trúng xe máy trên địa bàn thành phố này. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào trưa 24/2, tại ngã tư Đào Duy Từ - Nguyễn Đình Chiểu, phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Vào thời điểm trên, xe cứu thương lưu thông trên đường Đào Duy Từ, khi đến ngã tư giao với đường Nguyễn Đình Chiểu đã vượt đèn đỏ mà không có bất cứ tín hiệu đèn hay còi ưu tiên. Cùng thời điểm, xe máy do em N.N.A (17 tuổi, ngụ phường Lộc Phát) đang chạy trên đường Nguyễn Đình Chiểu qua nút giao khi đèn xanh thì tông thẳng vào hông xe cứu thương. Vụ tai nạn khiến em A bị gãy xương đùi, chấn thương đầu và đang điều trị tại một bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh. Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua báo cáo ban đầu cho thấy, người điều khiển xe máy là em N.N.A không có giấy phép lái xe và chưa đủ tuổi điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 50cc. Tài xế điều khiển xe cứu thương mang BKS 49B-1225 là ông Vũ Văn Cường (52 tuổi, trú huyện Bảo Lâm). Thời điểm xảy ra tai nạn giao thông, trên xe cứu thương chở người bệnh và có y tá đi cùng. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh đèn ưu tiên của xe cứu thương có bật hay không. THÁI LÂM HÀ NỘI: Bắt nghi phạm dùng xăng đốt cổng nhà dân Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Đức (SN 1991, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi giết người. Đối tượng này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. Bước đầu, Nguyễn Hữu Đức khai do mâu thuẫn với chủ ngôi nhà trên, nên đã dùng xăng đốt nhằm trả thù. Cụ thể, tối 19/2, Đức lấy khẩu trang che biển số xe máy, và đi mua 10.000 đồng tiền xăng. Sau khi đi một vòng qua nhà một người dân trong ngõ 96 Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội) Đức châm lửa chai xăng rồi đốt cổng. Ngọn lửa bùng lên, đối tượng này bỏ đi. Rất may ngọn lửa sau đó đã bị tắt. Bà Lê Thị T (79 tuổi, sống tại ngõ 96 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết thời điểm đối tượng phóng hỏa, gia đình bà đang ngủ, không ai biết chuyện gì xảy ra. “Sáng hôm sau con trai tôi đi làm thì phát hiện cửa bị cháy đen nhưng nghĩ là ai đó đốt vàng mã bị ám vào nên lấy nước rửa đi. Tuy nhiên, khi hàng xóm kiểm tra camera thì phát hiện có người phóng hỏa” - bà T kể. THANH HÀ Đối tượng Nguyễn Hữu Đức

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==