Tiền Phong số 57

Là bệnh binh, gia đình ông Phạm Văn U (trú thôn Làng Măng, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Nhiều năm qua, gia đình phải sống trong căn nhà cũ tạm bợ, mỗi khi mưa xuống, nước dột khắp nhà, còn mùa nắng thì nóng hầm hập. Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, ông U được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng lại ngôi nhà xiêu vẹo nhằm ổn định cuộc sống. Sở dĩ nhà của ông U được hoàn thành nhanh chóng là nhờ sự chung tay góp sức, vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị ở địa phương, nhất là tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Đứng trước căn nhà mới khang trang vừa hoàn thiện, ông Phạm Văn U không giấu được niềm xúc động. “Trước, khi được báo tin hỗ trợ xây nhà, tôi vừa mừng vừa lo, lo vì không biết khi nào mới hoàn thành. Nhưng rồi được các cháu ĐVTN không quản ngại khó khăn đến giúp đỡ, người khuân gạch, người trộn hồ, người làm móng, lợp ngói… giúp tôi sớm hoàn thành ngôi nhà. Tôi biết ơn lắm! Vậy là ước mơ có nhà kiên cố bao nhiêu năm nay đã trở thành hiện thực”, ông U xúc động nói. Là thợ xây “không chuyên”, anh Phạm Văn Sâm (ĐVTN xã Ba Dinh) chia sẻ, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn và rất nhân văn. Là thanh niên, tôi cũng góp chút công sức để giúp các hộ dân vơi bớt khó khăn, giảm bớt phần nào chi phí để xây dựng nhà ở được thuận lợi. Từ trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đến nay, ĐVTN xã Ba Dinh đã thực hiện 10 đợt ra quân, với sự tham gia của gần 70 ĐVTN chung tay góp công giúp các hộ dân xây dựng nhà ở. “Đoàn xã tiếp tục huy động lực lượng ĐVTN tham gia hỗ trợ ngày công cho các hộ dân còn lại ở các thôn để thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra, giúp các hộ sớm có nhà ở ổn định”, Bí thư Đoàn xã Ba Dinh Phạm Văn Quyết cho biết. Được biết, huyện Ba Tơ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi chọn làm điểm triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tất cả các cơ sở đoàn của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều thành lập các đội thanh niên tình nguyện. Tổ chức hàng chục đợt ra quân để hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát. Huyện Ba Tơ có tổng cộng 558 nhà ở cần hỗ trợ xây mới và sửa chữa, với tổng kinh phí hơn 29 tỷ đồng. “Tính đến nay, huyện Ba Tơ đã hoàn thành xây dựng mới và sửa chữa trên 60%. Kết quả này có sự đóng góp của các đội thanh niên tình nguyện của huyện Ba Tơ và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, BĐBP tỉnh... Qua đó góp phần giúp huyện Ba Tơ sớm hoàn thành mục tiêu thực hiện xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 11/3/2025”, ông Phạm Giang Nam - Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ chia sẻ. “ĐÂU KHÓ CÓ THANH NIÊN” Bí thư Huyện Đoàn Nghĩa Hành Bùi Anh Trí cho biết, phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian qua tuổi trẻ địa phương đã thực hiện 120 lượt ra quân, góp sức hoàn thành sửa chữa 43 nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, ĐVTN trong huyện tiếp tục triển khai các phần việc để chung tay cùng các xã, thị trấn triển khai xây dựng nhà ở mới cho các hộ nghèo. “Chúng tôi luôn quan niệm rằng, giúp người dân có mái ấm là giúp họ có thêm động lực để vươn lên. Bởi vậy, dù công việc có vất vả, anh em đoàn viên vẫn hết mình vì bà con…”, anh Trí nói. Những căn nhà vững chãi mọc lên từ nghĩa tình của tuổi trẻ không chỉ giúp người dân nghèo có chỗ ở an toàn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương. Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi cho hay, thời gian tới, tuổi trẻ trong tỉnh sẽ tiếp tục vận động thêm nguồn lực, phối hợp với các cấp chính quyền đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. NGUYỄN NGỌC Nằm ở vùng ngoài đê bao, chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn nên nông dân ấp 6 (xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) tranh thủ xuống giống sớm để kịp thu hoạch trước khi mặn xâm nhập. Giai đoạn này, nông dân xã Lương Nghĩa bắt đầu thu hoạch, nhưng trái với không khí rộn ràng phấn khởi của những năm trước, bà con nơi đây tiếc nuối khi giá lúa giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với cùng kỳ. “Thương lái tới mua cân tại ruộng với giá 6.500-6.700 đồng/kg. Với năng suất 900kg/công tầm lớn (1.300m2), sau khi trừ chi phí hơn 3 tháng đầu tư, chăm sóc, bà con chúng tôi chỉ kiếm được chưa đến 3 triệu đồng/công, giảm gần phân nửa so với vụ Đông Xuân trước”, ông Nguyễn Văn Cảnh (ấp 6, xã Lương Nghĩa) nói khi vừa thu hoạch xong 7 công lúa. Giá nhiều loại lúa bắt đầu giảm liên tục từ những tuần trước Tết Nguyên đán 2025. Sau Tết, giá một số loại lúa có tăng nhẹ nhưng vẫn nằm ở mức khá thấp so với những tháng cuối năm 2024 và so với vụ Đông Xuân 2023-2024. Tại Cần Thơ, giá nhiều loại lúa ở mức thấp hơn từ 1.800-2.500 đồng/kg so với cùng kỳ. Hiện các loại lúa thơm như Đài Thơm 8, RVT, Jasmine 85 và OM18 được nông dân bán ở mức 6.100-6.400 đồng/kg, lúa ST24 là 7.500 đồng/kg; lúa IR50404, OM 380… từ 5.000-5.300 đồng/kg. Dù việc tiêu thụ tương đối thuận lợi khi hầu hết nông dân đều bán được lúa tươi cho thương lái và doanh nghiệp, tuy nhiên giá lúa giảm sâu nên bà con kém vui vì lợi nhuận giảm đáng kể. Ông Lê Phước Thiện (xã "ông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) cho biết: “Chưa thấy xảy ra tình trạng trì hoãn của thương lái hay để lúa chín lâu ngày trên đồng. Tuy nhiên, giá bán thấp hơn gần 2.000 đồng/kg so với vụ Đông Xuân trước, lúa Đài Thơm 8 của tôi chỉ bán được giá 6.400 đồng/kg”. . “Lúa đạt năng suất tốt và thu hoạch kịp thời nên tránh được thiệt hại. Tuy nhiên, những hộ có đất của gia đình mới có lời khoảng 3 triệu đồng/công, còn những hộ phải thuê đất để trồng hoặc lúa bị thất thoát khó kiếm lời”, anh Trần Minh Ngoan (xã Trường Xuân, huyện Thới Lai) vừa thu hoạch xong 40 công lúa Đài Thơm 8, chia sẻ. Một số vùng khác ở ĐBSCL nông dân thu hoạch sớm lại kém vui hơn khi giá thấp mà năng suất cũng giảm do thời tiết bất lợi. Như ở ấp 4A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, năng suất lúa của bà con chỉ dao động từ 900-950kg/ công, giảm gần 200kg/công so với cùng kỳ. Có hơn 1ha lúa Đài Thơm 8, nông dân Nguyễn Văn Châu cho biết, khi lúa cho hạt cũng khá trĩu bông, cứ nghĩ năng suất sẽ cao nhưng khi thu hoạch cân cho thương lái thì chỉ đạt 950kg/công. Ông Châu tính sơ bộ, với giá giảm 1.600 đồng/kg so với cùng kỳ, mỗi công lúa nông dân đã mất hơn 1,5 triệu đồng, cộng thêm việc năng suất giảm gần 200kg/công, bà con mất gần 3 triệu đồng/công, số tiền không nhỏ đối với người trồng lúa. “Vụ lúa chính trong năm mà chỉ đủ tái đầu tư cho vụ kế tiếp”, ông Châu tâm sự. Một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo tại ĐBSCL cho hay, giá lúa giảm do gần đây giá gạo xuất khẩu giảm mạnh, nhất là khi một số quốc gia sản xuất lúa gạo lớn trên thế giới mở cửa cho xuất khẩu gạo trở lại. Mặt khác, một số nước nhập khẩu lúa gạo cũng đang tạm thời giảm nhập khẩu vì còn lượng hàng dự trữ, các khách hàng chưa vội ký hợp đồng khi mà khu vực ĐBSCL đang bước vào thu hoạch rộ lúa Đông Xuân, nguồn cung dồi dào, trong khi thị trường nội địa sức mua chậm. CẢNH KỲ 10 nThứ Tư n Ngày 26/2/2025 ĐỜI SỐNG Không chỉ đóng góp và vận động nguồn lực, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi còn trực tiếp tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở, mang đến cho những hộ nghèo một mái ấm vững chắc, giúp họ ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Niềm vui trong ngôi nhà mới Các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang vào thu hoạch rộ lúa Đông Xuân, trái ngược với mấy năm gần đây, vụ này giá bán thấp nên lợi nhuận của bà con nông dân giảm đáng kể, trong khi đây là vụ lúa chính trong năm. Nông dân ĐBSCL thu hoạch lúa bằng máy cơ giới Vụ lúa kém vui của nông dân ĐBSCL ĐVTN xã Ba Dinh (huyện Ba Tơ) lợp mái nhà cho hộ dân được xây dựng nhà mới ẢNH: NN Thời gian qua, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát trong các cấp bộ đoàn tại xã Ba Cung (huyện Ba Tơ). Đồng thời, tổ chức ký cam kết triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025 của 13 đơn vị huyện Đoàn và 6 đơn vị Đoàn trực thuộc. Tính đến nay, các cấp bộ đoàn đã triển khai 115 đội thanh niên tình nguyện ra quân tham gia hỗ trợ ngày công; hỗ trợ sửa chữa 294 căn nhà tạm và 155 căn nhà dột nát. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, hiện bình quân mỗi kilogram lúa thường được thương lái thu mua tại ruộng là 5.400 đồng/kg, còn lúa thơm dao động từ 7.000-8.500 đồng/kg, thấp hơn khá nhiều so với cùng kỳ. Trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ở dưới mức 400 USD/tấn, thấp nhất trong nhiều năm gần đây.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==