Tiền lương, tiền công là khoản thu nhập phải chịu thuế TNCN, tuy nhiên, theo điểm b, khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TTBTC (được sửa đổi bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC) quy định các khoản phụ cấp, trợ cấp không phải đóng thuế. Cụ thể, trường hợp trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng và trợ cấp một lần về ưu đãi người có công; trợ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ; phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp đặc thù ngành nghề. Hay trường hợp trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hằng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định. Ngoài ra, trường hợp phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực; trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội; phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản... cũng thuộc trường hợp miễn thuế TNCN. Tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC) quy định nhiều khoản thu nhập được miễn thuế TNCN. Thu nhập liên quan đến đất đai: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa các thành viên trong gia đình; từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở; thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định; thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân… Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp...; thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên; thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ; thu nhập từ kiều hối; thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội trả theo quy định; tiền lương hưu nhận được hằng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện; thu nhập từ học bổng. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; tiền bồi thường tai nạn lao động; tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;... Thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học không nhằm mục đích thu lợi nhuận. Thu nhập nhận được từ các nguồn viện trợ của nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức Chính phủ và phi Chính phủ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. PHAN THIÊN 5 n Thứ Hai n Ngày 24/2/2025 KINH TẾ Theo quy định, có những khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong năm 2025. Theo quy định có một số khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập không phải nộp thuế TNCN trong năm 2025 Những khoản thu nhập được miễn thuế Thông tin về dự án, ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - cho hay, dự án được EVN giao Ban Quản lý dự án Điện 1 thực hiện, có tổng mức đầu tư khoảng 7.411 tỷ đồng, điểm đầu là Trạm biến áp (TBA) 500kV Lào Cai, điểm cuối là TBA 500kV Vĩnh Yên. Dự án có chiều dài khoảng 229,5 km đi qua địa phận 4 tỉnh (Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc) với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện, ảnh hưởng đến gần 2.200 hộ dân, trong đó có 248 hộ phải tái định cư. Hiện EVN đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể của dự án và hoàn thành, thẩm tra, phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu tất cả các gói thầu cung cấp cột thép và xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị (dây dẫn, cáp quang, cách điện, phụ điện …), phối hợp với các địa phương khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao các vị trí móng cột, hành lang tuyến. Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình trọng điểm trong ngành điện vừa đáp ứng việc giải tỏa công suất của các dự án điện khu vực Tây Bắc, vừa sẵn sàng cho việc nhập khẩu điện từ Trung Quốc khi Việt Nam có nhu cầu. Đây cũng là công trình được Chính phủ xác định trọng điểm yêu cầu khởi công trong tháng 2 và hoàn thành trong thời gian 6 tháng. Tuy nhiên, qua báo cáo của các địa phương cho thấy công tác phê duyệt phương án bồi thường tái định cư hiện mới có tỉnh Lào Cai cơ bản hoàn thành và các tỉnh còn lại đạt tỷ lệ còn rất thấp, đặc biệt tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra, việc chi trả bồi thường mới có tỉnh Lào Cai đạt được 98%, các tỉnh còn lại gần như chưa thực hiện. Trên toàn tuyến chưa bàn giao được vị trí móng cột nào, đây là vị trí quan trọng nhất để triển khai trên thực tế. “Điều này đòi hỏi các địa phương, các bộ, ngành EVN phải nỗ lực rất cao mới có thể thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói và đề nghị các địa phương phát huy tinh thần “thần tốc” của đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối để hoàn thành dự án trong vòng 6 tháng. Bộ trưởng Công Thương đề nghị UBND các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và EVN huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thi công. “Các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân trong khu vực dự án đồng thuận, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bàn giao mặt bằng cũng như công tác thi công, bảo vệ dự án khi đi vào hoạt động”, ông Diên yêu cầu. DƯƠNG HƯNG Cấp tốc hoàn thành đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên Ngày 22/2, Bộ Công Thương cho biết vừa tổ chức cuộc họp về tiến độ thực hiện dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Ảnh minh họa Vàng tăng mạnh giá mua vào Sáng 23/2, các doanh nghiệp kinh doanh vàng tăng giá mua vào, giá bán ra đứng im quanh mốc 91 triệu đồng/lượng. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 89,6 - 91,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với sáng qua. Đây cũng là giá niêm yết vàng miếng của nhiều doanh nghiệp khác như: Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý… Riêng hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC cao nhất thị trường lên đến 90,4 triệu đồng/ lượng, cao hơn các đơn vị khác 800.000 đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng được các “nhà vàng” tăng giá mua vào trong bối cảnh khan vàng. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 90,2 - 91,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 150.000 đồng/lượng mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với sáng qua. Giá vàng nhẫn tại Phú Quý niêm yết 90,1 - 91,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Mi Hồng niêm yết 90,2 - 91,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá mua vào của vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng SJC 500.000 - 600.000 đồng/ lượng còn giá bán ra tương đương nhau. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 2.936 USD/ounce, đứng im so với sáng qua. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.638 đồng. Giá USD các ngân hàng niêm yết quanh mức 25.310 - 25.700 đồng mua - bán. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch 25.615 - 25.715 đồng mua - bán. NGỌC MAI Giá mua vào vàng nhẫn cao hơn vàng miếng từ 500.000 - 600.000 đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu vàng ẢNH: NHƯ Ý
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==