Tiền Phong số 55

Có một chi tiết ít người biết, khi còn dẫn dắt Sporting, HLV Ruben Amorim từng được West Ham liên hệ để thay thế David Moyes vào mùa hè 2024. Bất chấp việc giúp đội bóng Tây London cán đích trong tốp 7 hai mùa Premier League liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử, đồng thời đoạt danh hiệu Europa Conference League 2022/23, người hâm mộ vẫn không hài lòng. Họ muốn đội bóng vươn cao hơn nữa, và chỉ trích lối chơi có phần tiêu cực của Moyes. Kết quả, West Ham tệ hơn sau sự ra đi của HLV người Scotland, trải qua hai lần thay đổi HLV và chỉ hơn nhóm xuống hạng 10 điểm. Trong khi đó, Moyes tới Everton và tận hưởng quãng thời gian tuyệt vời trong lần thứ hai kết hợp với đội bóng vùng Merseyside. Khi Moyes trở lại Everton vào đầu tháng 1, họ đứng thứ 17 - vị trí hiện tại của West Ham - và chỉ kiếm được 3 trận thắng từ đầu mùa. Bây giờ, The Toffees nhảy vọt lên vị trí thứ 14, thu về 13 điểm sau 6 trận, trong đó có 4 chiến thắng. Ở giai đoạn này, chỉ Liverpool và Arsenal kiếm được nhiều điểm hơn (14). Bình quân, Everton giành được 2,17 điểm mỗi trận dưới thời Moyes, vượt trội so với 0,89 điểm trước đó cùng Sean Dyche. Những con số này là một mơ ước với MU, đội đang đứng ngay dưới Everton với 1 điểm ít hơn. 6 trận gần nhất, Quỷ đỏ chỉ tích lũy được 7 điểm, trung bình 1,16 điểm mỗi trận. Trong cuộc hành quân đến Goodison Park, Amorim thừa nhận "David Moyes đang làm tốt hơn tôi. Ông ấy đã khôi phục lại đội bóng với sự tự tin và tâm lý chiến thắng". Không chỉ làm tốt hơn trong hiện tại, Moyes cũng không tệ như Amorim trong 14 trận đầu dẫn dắt MU. Trở thành "Người được chọn" vào năm 2013 để kế nhiệm Sir Alex Ferguson, Moyes thu về 22 điểm với 6 chiến thắng. Còn Amorim, chỉ giành được 14 điểm với 4 trận thắng ít ỏi. HLV người Bồ Đào Nha thậm chí biến mình thành HLV có khởi đầu tệ nhất, kém xa Ole Gunnar Solskjaer (35 điểm), Ralf Rangnick và Erik ten Hag (26), Louis van Gaal (25), Moyes (22) và Jose Mourinho (21). Cũng cần thông cảm cho Amorim và Ban lãnh đạo MU khi họ dấn thân vào cuộc cách mạng chiến thuật chưa từng có. Thay vì tiếp tục phát triển hệ thống 4 hậu vệ và tinh chỉnh lối chơi, họ chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ hoàn toàn xa lạ với rất nhiều vị trí phải đào tạo lại. Sau ba tháng rưỡi, MU vẫn đang vật lộn để tạo ra sự hiệu quả từ các ý tưởng của Amorim. Đã có những thông tin về việc cầu thủ mất dần niềm tin vào hệ thống hiện hành sau quá nhiều thất bại trên sân cỏ. Đây là tín hiệu rất xấu với một triều đại cần nhiều thời gian hơn bình thường. Mà sự kiên nhẫn ở MU, nếu muốn biết, Amorim có thể hỏi Moyes. Cách đây 12 năm, Moyes chỉ có 10 tháng trước khi nhận trát sa thải. Nhớ về ký ức không mấy vui vẻ đó, HLV người Scotland nói rằng "đã học được nhiều điều, trước khi chấp nhận đó là một phần của bóng đá và tìm cách đứng dậy". "Tôi không còn cố gắng chống lại cả thế giới trong mọi lúc, đồng thời cũng phải thay đổi khi cả thế giới thay đổi", ông cho biết. Một trong những bài học lớn nhất Moyes rút ra chính là thích nghi. Khác với sự cứng đầu của Amorim khi quyết áp dụng triết lý của mình dù biết rằng nó không phù hợp, ông vẫn tiếp tục hệ thống 4-2-3-1 mà Dyche sử dụng tại Everton, nhưng yêu cầu các học trò đẩy nhanh quá trình chuyển đổi trạng thái và thiết lập hiệu quả các đợt phản công. Với Moyes, The Toffees thực hiện gần gấp đôi số cú sút từ phản công so với thời Dyche. Bất chấp vị trí nguy hiểm, ông rũ bỏ nỗi sợ hãi thua trận ở các cầu thủ, sẵn sàng điều động nhiều nhân sự hơn trong các cuộc tấn công. THANH HẢI 16 THỂ THAO n Thứ Hai n Ngày 24/2/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Đối đầu Everton, không ít người hâm mộ MU cảm thấy chạnh lòng khi HLV cũ David Moyes đang làm tốt hơn Ruben Amorim. HLV hiện tại của họ dường như chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. David Moyes thành niềm mơ ước của MU Theo luật FIFA, cầu thủ không mang huyết thống phải sinh sống ở quốc gia tối thiểu 5 năm liên tiếp thì mới đủ điều kiện khoác áo đội tuyển mới. Còn cầu thủ thừa hưởng dòng máu từ ông/bà, cha/mẹ có thể đổi quốc tịch mà không phải sinh sống 5 năm liên tiếp ở quốc gia/vùng lãnh thổ mới. Với trường hợp của Ferdy Druijf, anh thừa hưởng dòng máu từ ông bà của mình. Ông bà Ferdy Druijf vốn là người Malaysia sang châu Âu sinh sống. Do vậy, anh được nhập tịch ngay lập tức mà không phải đáp ứng nhiều điều kiện như các cầu thủ không có huyết thống Malaysia. Quá trình làm thủ tục giấy tờ của Ferdy Druijf được cho là đã hoàn tất. Tờ Astro Arena viết: “Hồ sơ nhập tịch của một cầu thủ đã được hoàn tất. Anh ta là Ferdy Druijf. Cầu thủ này đang tự do sau khi hết hợp đồng với Rapid Vienna”. Sau khi xin được hộ chiếu, Ferdy Druijf sẽ chờ FIFA công nhận chuyển đổi liên đoàn thành công (từ sự quản lý của Liên đoàn bóng đá Hà Lan sang Malaysia). Khi ấy, anh có thể đại diện cho Bầy hổ trên đấu trường quốc tế, mà trước mắt là vòng loại Asian Cup 2027. Malaysia chung bảng Nepal, Lào và Việt Nam. Mỗi bảng chỉ lấy duy nhất 1 đội đứng đầu dự vòng chung kết. Malaysia coi Việt Nam là đối thủ chính ở cuộc đua này. Và với việc nhập tịch Ferdy Druijf, Bầy hổ sẽ trở nên đáng gờm hơn. Cầu thủ này cao tới 1m90, rất mạnh ở những pha không chiến. Anh được coi là “sát thủ” vòng cấm đúng nghĩa. CLB gần nhất của Ferdy Druijf là PEC Zwolle ở giải VĐQG Hà Lan, nơi anh ghi 5 bàn sau 15 trận trước khi chia tay do chấn thương nặng. Từ nay tới tháng 6 trong trận đấu quyết định với Việt Nam, Ferdy Druijf có thể tái xuất sân cỏ. ĐẶNG LAI Malaysia nhập tịch cựu tiền đạo U20 Hà Lan Ferdy Druijf Trong quá khứ, MU thường áp đảo Everton khi giành chiến thắng cả 6 lần gặp nhau gần nhất. Tuy nhiên trong trận đấu ngày 20/2, MU đã để Everton dẫn trước 2 bàn và may mắn giành lại 1 điểm nhờ siêu phẩm của Bruno và Ugarte trong hiệp 2. Kết quả khiến MU không cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng khi đứng thứ 15, được 30 điểm sau 26 vòng đấu. Trọng tài bị kỷ luật vì xin chữ ký Messi Bất kỳ ai cũng muốn sở hữu chữ ký của Lionel Messi. Trọng tài Marco Antonio Ortiz Nava cũng không ngoại lệ, để rồi nhận án phạt nghiêm khắc vì hành động đó. Cách đây ít ngày, sau khi thổi còi kết thúc trận tứ kết Giải vô địch các Câu lạc bộ CONCACAF giữa Inter Miami và Kansas City, trọng tài người Mexico, Marco Antonio Ortiz Nava đã tiếp cận Lionel Messi. Ông ngỏ ý xin chữ ký của siêu sao người Argentina cho một thành viên trong gia đình. Theo giải thích sau đó của trọng tài Ortiz, ông chỉ muốn hỗ trợ người kia bởi lý do đặc biệt. Thế nhưng cơ quan quản lý bóng đá CONCACAF vẫn cho rằng hành động này không phù hợp với người điều khiển trận đấu. "Sau khi điều tra, CONCACAF hiểu trọng tài đã tiếp cận cầu thủ để xin chữ ký hộ người thân trong gia đình vì nhu cầu đặc biệt. Tuy nhiên, hành động này không phù hợp với quy tắc ứng xử của Liên đoàn dành cho trọng tài trận đấu cũng như quy trình hiện hành đối với những yêu cầu tương tự", thông báo của CONCACAF nêu rõ. Cũng trong thông báo này, CONCACAF cho biết trọng tài Ortiz "đã thừa nhận sai lầm", "xin lỗi về sự cố và chấp nhận án kỷ luật đưa ra". Tuy bị phạt nhưng chắc trọng tài người Mexico cũng không quá buồn bởi vẫn nhận được áo đấu kèm chữ ký được trao tặng bởi Messi. Đây là trận đấu đáng nhớ với Messi khi anh cùng các cầu thủ phải chơi dưới nền nhiệt độ -13 độ C. Theo HLV Javier Mascherano của Inter Miami, chỉ sau 10 phút, mọi cầu thủ cho biết, không có cảm giác gì ở cả tay và chân. Mặc dù vậy, Messi đã chơi trọn vẹn 90 phút và ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 56 với đường kiến tạo của Sergio Busquets. Kết quả này mang lại lợi thế lớn cho trận lượt về diễn ra vào thứ Ba tới (25/2). Nhưng trước đó, Inter Miami và Messi sẽ mở màn mùa giải MLS 2025 vào thứ Bảy (22/2) trên sân nhà trước New York City. THANH HẢI Lionel Messi Everton đang lột xác cùng David Moyes - HLV cũ của MU Ferdy Druijf gần như chắc chắn sẽ cùng ĐT Malaysia dự vòng loại Asian Cup 2027. Bởi lẽ, cựu tuyển thủ U20 Hà Lan này đã nhập tịch thành công và chỉ chờ FIFA phê duyệt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==