11 nThứ Hai n Ngày 24/2/2025 PHÁP LUẬT Ngày 23/2, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng tội danh trên, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng truy tố cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim; cựu Phó trưởng Phòng cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Trần Quốc Hùng; cựu Giám đốc Công ty Mua bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Danh Sơn và 5 người khác. Trong vụ án còn 3 bị can bị quy kết phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo Viện Kiểm sát, bị can Hoàng Quốc Vượng, trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, được giao phụ trách Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo. Từ ngày 31/8/2018 - 6/4/2020, ông Vượng đã trực tiếp chỉ đạo tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐTTg. Viện Kiểm sát cho rằng, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hoàng Quốc Vượng biết rõ chủ trương của Chính Phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp về cơ chế, chính sách hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận đối với dự án điện mặt trời nhưng vì động cơ vụ lợi đã nhận 1,5 tỷ đồng của doanh nghiệp. Từ hành vi nhận tiền nêu trên, ông Hoàng Quốc Vượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cố ý chỉ đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo xây dựng dự thảo Quyết định 13 theo hướng “mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi” và thống nhất chủ trương đề xuất cho Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được phê duyệt bổ sung quy hoạch, xin cơ chế giá 9,35 UScents/kWh cho dự án. “Hành vi của bị can Hoàng Quốc Vượng dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổng số tiền hơn 1.043 tỷ đồng”, Viện Kiểm sát nêu. Đối với bị can Phương Hoàng Kim, cơ quan truy tố quy kết trong thời gian làm Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, đồng thời được giao làm Tổ trưởng Tổ soạn thảo trực tiếp thực hiện việc xây dựng dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg. Quá trình thực hiện, bị can Phương Hoàng Kim biết rõ các chủ trương của Chính phủ nhưng vì muốn tạo điều kiện không chính đáng cho Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được bổ sung quy hoạch để hưởng giá điện ưu đãi ông Kim đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao cố ý đẩy trách nhiệm cho ông Đỗ Đức Quân, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo làm Tổ trưởng Tổ soạn thảo, song không được cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đồng ý. Ông Kim cũng bị cáo buộc không chỉ đạo Tổ soạn thảo, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo xây dựng Dự thảo Quyết định số 13 theo đúng Nghị quyết và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; không báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương về nội dung Dự thảo trái quy định. Hành vi của ông Phương Hoàng Kim gián tiếp góp phần gây thiệt hại cho Tập đoàn EVN. Các bị can Trịnh Văn Đoàn, Trần Quốc Hùng được giao nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra, rà soát, thẩm định đánh giá, đề xuất đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của Công ty CPNL Lộc Ninh 3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cả hai biết rõ Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 không đủ điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vì muốn tạo điều kiện không chính đáng cho doanh nghiệp được công nhận ngày vận hành thương mại (COD) sớm, được hưởng giá điện ưu đãi nên ngay trong ngày 18/12/2020, Trịnh Văn Đoàn và Trần Quốc Hùng đã lập báo cáo thẩm định hồ sơ, dự thảo, ký nháy trình cấp có thẩm quyền ký cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho Dự án. Hành vi của bị can Trịnh Văn Đoàn, Trần Quốc Hùng dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho Tập đoàn EVN số tiền hơn 209 tỷ đồng. Các bị can còn lại mỗi người giữ một vai trò khác nhau, dù biết rõ các quy định nhưng vẫn “tạo điều kiện” cho doanh nghiệp. HOÀNG AN Vì động cơ vụ lợi, nhận 1,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cố ý chỉ đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo xây dựng dự thảo Quyết định theo hướng mở cho doanh nghiệp được hưởng giá điện ưu đãi. Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng Bị can Hoàng Quốc Vượng “Hành vi của bị can Hoàng Quốc Vượng dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổng số tiền hơn 1.043 tỷ đồng”. Viện Kiểm sát nêu. Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Thái (SN 1990), Trần Ngọc Quý (SN 1976, cùng ngụ tại Bình Dương) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP Thủ Đức phê chuẩn. Hai ông Thái và Quý là 2 tài xế có hành vi dừng ô tô giữa đường, cầm hung khí dọa chém nhau trên đường Gò Dưa (phường Tam Bình, TP Thủ Đức) mới đây khiến nhiều người hoảng vía. Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an TP Thủ Đức khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định, chủ ô tô màu đỏ là ông Quý, còn chủ ô tô màu đen là ông Thái. Trong đó, ông Quý có 3 tiền án về các tội cướp giật tài sản và gây rối trật tự công cộng. Được mời lên làm việc, cả 2 đều thừa nhận là người điều khiển 2 ô tô trong đoạn clip trên. Theo đó, khoảng 23h50 ngày 20/2, ông Quý điều khiển ô tô đi trên quốc lộ 13 thì phát hiện xe của mình lấn sang làn đường cùng chiều kế bên nên bật đèn tín hiệu xin chuyển về làn ban đầu. Tuy nhiên, ông Quý không chú ý phương tiện đang di chuyển phía sau là ô tô do ông Thái điều khiển. Lúc này, ông Thái bật tín hiệu nháy đèn pha, bóp còi đồng thời cho xe vượt lên trên xe của Quý. Cho rằng ông Thái cố tình gây hấn, khiêu khích nên ông Quý điều khiển xe chạy vượt lên, ép xe của ông Thái dẫn đến 2 bên rượt đuổi nhau trên đường. Sau đó, ông Thái cho xe vượt lên chặn đầu ô tô của ông Quý. Hai tài xế này cầm hung khí và xuống xe dọa chém, đánh nhau. Khoảng 2 phút sau, cả 2 lên xe và rời đi. Công an TP Thủ Đức cho rằng hành vi của ông Thái và ông Quý mang tính chất côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, cản trở giao thông, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân và thể hiện sự xem thường pháp luật. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. HOÀNG THUẬN Khởi tố 2 tài xế ô tô cầm hung khí dọa chém nhau Trần Ngọc Thái (bên trái) và Trần Ngọc Quý tại cơ quan công an ẢNH: C.A SAI PHẠM CÔNG TÁC ĐỀN BÙ SÂN BAY LONG THÀNH: Bắt 3 lãnh đạo xã Liên quan đến vụ án vi phạm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại dự án Cảng HKQT Long Thành, cơ quan điều tra khởi tố, bắt 3 cán bộ lãnh đạo xã Bình Sơn và triệu tập nhiều cán bộ khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cán bộ lãnh đạo xã Bình Sơn, huyện Long Thành do liên quan đến vụ án vi phạm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại dự án Cảng HKQT Long Thành. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt tạm giam đối với ông Dương Ngọc Đức, quyền Chủ tịch UBND xã Bình Sơn; Hoàng Hữu Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn; Lâm Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Sơn. Ngoài ra, có 5 cán bộ khác là lãnh đạo, nhân viên của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Long Thành và 4 cán bộ ấp Suối Trầu 1, ấp Xã Hoàng, thuộc xã Bình Sơn từng làm công tác đền bù Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng HKQT Long Thành cũng bị cơ quan điều tra triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Kết quả điều tra ban đầu xác định, có nhiều sai phạm của Hội đồng bồi thường trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Long Thành gây thiệt hại rất lớn ngân sách Nhà nước. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra. MẠNH THẮNG Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn thuộc Dự án hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng HKQT Long Thành
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==