8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Bảy n Ngày 22/2/2025 HUYỀN ẢO, HIỆN ĐẠI Cầm tấm vé đêm diễn Tiên Sa trên tay, nhiều người nghĩ ngay đến bãi tắm Tiên Sa phía bán đảo Sơn Trà, nhưng thể hiện trên sân khấu vũ nhạc kịch đương đại thì còn khá lạ lẫm bởi trước nay Đà Nẵng chưa có sản phẩm nào để khán giả làm quen, trải nghiệm. Gần 20h, nhà hát Trưng Vương nườm nượp người, vở diễn bắt đầu với âm thanh hoang dã của núi rừng, sự xuất hiện của đàn voọc chà vá chân nâu tinh nghịch chạy quanh các hàng ghế, nhảy nhót leo trèo và làm xiếc đã mắt trên sân khấu. Từ trên cao, những nàng tiên sải đôi cánh đầy sắc màu hạ thế trong làn khói sương mờ ảo. Sân khấu lúc này lấy bối cảnh cây cối, hoa thàn mát nở rộ trên bán đảo Sơn Trà nhưng được thiết kế đẹp đẽ, lung linh hơn khiến người xem có cảm giác hư hư thực thực. Vở kịch dựa trên truyền thuyết Tiên Sa, với nàng tiên xuống trần thế dạo chơi, bị rách đôi cánh không thể về trời. Sau đó nàng được chàng trai dẫn về làng và cả làng làm lễ chào đón. Êm đềm chưa được bao lâu, bão giông nổi lên khiến những chàng trai xứ biển gặp gian nguy, nàng Tiên phải hy sinh đôi cánh để làm cho nó sáng rực lên như một ngọn hải đăng giúp họ tìm được phương hướng trở về đất liền. Đây là phân đoạn cao trào cảm xúc, tiếng thét gào của những diễn viên trẻ trong cảnh ngóng chờ người thân từ phía biển dữ khiến cả khán phòng nín lặng và thấu cảm sâu sắc nhất nỗi lòng của người dân xứ biển trước thiên tai, nhất là những người mẹ người vợ “hồn treo cột buồm”. Cơn giông tố qua đi, sân khấu lại thay áo mới với những con tằm đã chín căng đầy tơ, những chiếc kén vàng, khung cửi. Dưới gốc đa gần ngàn năm tuổi, nàng tiên như người nhạc trưởng chỉ dân làng quay tơ, xe sợi để dệt nên những bộ áo quần đẹp đẽ. Ngôi làng ven biển hiện lên trong không khí rộn ràng vui tươi hệt ngày hội dưới sự kết hợp hài hoà của âm nhạc và vũ điệu. Màn cuối cùng: Thiên duyên tiền định, là đám cưới hạnh phúc nàng tiên và chàng trai dưới sự chứng kiến của cả làng, bầy vọoc và các nàng tiên khác. NSƯT Quang Hào (kịch bản và tổng đạo diễn) chia sẻ rằng Tiên Sa là chương trình biểu diễn nghệ thuật đương đại với thời lượng khoảng 60 phút, sử dụng nhiều chất liệu nghệ thuật: múa, âm nhạc, xiếc, kịch và tương tác cùng khán giả. Truyền thuyết Tiên Sa quen thuộc được kể lại bằng một mạch truyện mới, trong đó những hình ảnh đặc trưng của bán đảo Một Sơn Trà nổi tiếng của Đà Nẵng bỗng hiện lên trên sân khấu vừa lạ vừa quen, đầy tò mò và dồn dập xúc cảm dù không một lời thoại. Vở vũ nhạc kịch đương đại “Tiên Sa” vừa ra mắt tại Đà Nẵng đem lại sự tươi mới cho sản phẩm văn hóa nghệ thuật, du lịch của thành phố sông Hàn. NHIỀU LỢI THẾ Theo Sở VH-TT TPHCM, thành phố đang có nhiều lợi thế hơn so với những địa phương khác trong việc hình thành Thành phố điện ảnh. Thành phố hiện có 54 dân tộc sinh sống và là môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư và khách du lịch quốc tế. TPHCM đã trở thành thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO từ năm 2024 và đang hướng đến việc tạo sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục để phát huy tiềm năng của người dân, khuyến khích và khai thác mọi nguồn lực sáng tạo nhằm xây dựng và phát triển TPHCM trở thành “Thành phố đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Về hạ tầng, điện ảnh TPHCM đang quy tụ 935 doanh nghiệp, với 9.294 lao động. Thành phố có 10 hệ thống rạp, 52 cụm rạp, 295 phòng chiếu và 184 không gian sáng tạo, thực hành nghệ thuật chuyên nghiệp. Thành phố còn có các không gian văn hóa phục vụ nhu cầu của cộng đồng, trong đó có 22 trung tâm văn hóa quận/ huyện, 18 nhà văn hóa lao động, 9 thiết chế văn hóa - thể thao tại các khu công nghiệp, 68 trung tâm văn hóa - thể thao phường/ xã phục vụ quảng bá và phổ biến văn hóa nghệ thuật, nâng cao mức sống văn hóa tinh thần của cộng đồng. Ông Vi Kiến Thành, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh, nhìn nhận, điện ảnh TPHCM đang phát triển nhanh nhất cả nước. Các bộ phim Việt Nam chủ yếu do các doanh nghiệp điện ảnh ở TPHCM sản xuất. Nguồn lực kinh tế cũng như con người, bối cảnh... tại TPHCM cũng đều có lợi thế hơn so với các địa phương khác. Theo NSND Thanh Thuý, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, hiện nay điện ảnh được xem là mũi nhọn trong 8 lĩnh vực của công nghiệp văn hóa tại TPHCM. TPHCM là nơi có số lượng rạp nhiều nhất cả nước và doanh thu từ phòng vé chiếm khoảng 40% thị phần điện ảnh cả nước. XÂY PHIM TRƯỜNG, CẢI CÁCH THỦ TỤC... TPHCM sẽ tạo cơ hội để nghệ thuật điện ảnh phát triển trong trường học nhằm nâng cao cảm thụ nghệ thuật, giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ. Cùng với đó, thành phố triển khai dự án “Sắc màu cuộc sống qua điện ảnh” nhằm truyền tải những câu chuyện đa chiều về cuộc sống, con người và văn hóa phong phú của TPHCM thông qua điện ảnh. TPHCM nghiên cứu, xây dựng cơ chế hỗ trợ Với nhiều tiềm năng và lợi thế, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TPHCM đang xây dựng hồ sơ ứng cử gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo (UCCN) của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh. Dự kiến, hồ sơ được trình UNESCO ngày 3/3. Những nàng tiên xuống dạo chơi trong khu rừng đầy sắc tím của hoa thàn mát ẢNH: THANH HIỀN Rạp phim ngoài trời tại TP Thủ Đức, TPHCM nTHANH HIỀN PHÓNG SỰ TP HỒ CHÍ MINH: Làm gì để trở thành Thành phố Sơn Trà đúng chuẩn... Tiên Sa Cảnh trong phim Bên trong vỏ kén vàng, bộ phim Việt Nam được đánh giá cao tại Liên hoan phim Cannes 2023 “Đây là một sản phẩm nghệ thuật dành riêng cho vùng đất “Tiên Sa” và không thể nhầm lẫn với bất kỳ một show diễn nào. Tác phẩm này góp phần tạo dấu ấn cho du lịch Đà Nẵng vì thể hiện được các nét đặc trưng về thiên nhiên, văn hóa, con người của thành phố”. Bà NGUYỄN THỊ ANH THI, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==