Tiền Phong số 53

CẮT NGHĨA “DNA CHAMPIONS LEAGUE” Từng 360 lần ra sân trong 10 năm tại Real, đồng thời giành được 18 danh hiệu lớn nhỏ, Raphael Varane cắt nghĩa về cái gọi là “DNA Champions League”: “Thành thực mà nói, chúng tôi chưa bao giờ coi mình là ứng viên vô địch lớn nhất và luôn tự nhủ phải tạo nên thứ gì đó khác biệt. Là một cầu thủ Real, chúng tôi biết điểm mạnh của mình nhưng nói không với sự tự tin thái quá. Tôi và những người khác luôn cảm thấy như mình là một đấu sĩ, hoặc một người lính ngoài mặt trận. Mỗi khi vào sân, chúng tôi sẵn sàng cống hiến hết mình để giành chiến thắng. Có phấn khích, căng thẳng và áp lực. Nhưng đó cũng là lúc chúng tôi tạo nên những màn trình diễn hay nhất. Ai cũng phải tập trung và nỗ lực, bởi hiểu rõ bản thân không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào”. Real hiện tại đang sở hữu Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius hay Rodrygo. Trước đây khi Varane còn ở đó, đồng đội của anh là Gareth Bale, Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric, Marcelo, Sergio Ramos và Cristiano Ronaldo. Theo trung vệ người Pháp, với quá nhiều ngôi sao lớn trong đội hình, “Real rất linh hoạt trong cách tiếp cận” và “cũng rất bản năng”. “Khi bắt đầu trận đấu, chúng tôi không biết chính xác sẽ chơi như thế nào”, Varane cho biết, “Tuy nhiên mọi cầu thủ đều hiểu rõ họ nên làm những gì. Vì vậy, có những trận Real bị chặn lại và mọi thứ không ổn, chúng tôi tự điều chỉnh mà không cần bàn bạc trước. Tôi nghĩ rằng đó là nghệ thuật. Real không phải cỗ máy và chơi rập khuôn. Luôn có những bất ngờ bởi chúng tôi không ngừng tái tạo, khám phá và thích nghi”. “THẤT BẠI CỦA TEN HAG Ở MU CÒN LIÊN QUAN PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ” Sau khi cảm thấy không thể làm được hơn những gì đã có tại Bernabeu, Varane quyết định rời đi vào mùa 2021 để tới MU, CLB anh luôn mơ được khoác áo. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, trung vệ người Pháp đã kinh qua 4 HLV khác nhau, từ Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick và cuối cùng là Erik ten Hag. Với Ten Hag, Varane cảm thấy sự đối nghịch lớn với các trải nghiệm trước đây tại Real hay tuyển Pháp. Thay vì hướng đến sự tự do, HLV người Hà Lan gò các cầu thủ theo một hệ thống xác định. “Thật khác biệt”, anh nói, “Các mô hình khá cứng nhắc được hoạch định từ trước, cùng một kế hoạch chi tiết được xây dựng cho trận đấu với rất nhiều thông tin. Vì vậy có rất ít sự linh hoạt hay thích ứng với diễn biến trên sân”. Không chỉ về vấn đề chiến thuật, Varane cho rằng thất bại của Ten Hag ở MU còn liên quan tới phương pháp quản lý. “Ông ấy muốn giành được sự tôn trọng thông qua sự sợ hãi”, anh bình luận. Trong suốt thời gian tại vị, Ten Hag luôn gây ra sự căng thẳng với những cầu thủ lớn trong đội, từ Ronaldo, Marcus Rashford đến Jadon Sancho và cả Varane. Ông trừng phạt họ và hy vọng các cầu thủ sẽ nghe lời. “Tôi đã từng gặp và nói với Ten Hag về phương pháp của ông ấy, mà tôi nghĩ rằng nó ảnh hưởng không tốt cho các mối quan hệ, đồng thời nhiều cầu thủ không hài lòng. Ông ta nói, được rồi, tôi nghe anh. Sau đó, tôi bị loại khỏi đội hình”, Varane nhớ lại. Dưới thời Ten Hag, khoảnh khắc rực rỡ nhất chính là chức vô địch FA Cup 2024 sau chiến thắng 2-1 trước Man City. Tuy nhiên theo Varane, các cầu thủ đã chiến đấu và làm nên kỳ tích không phải vì Ten Hag. Đơn giản bởi tất cả đồng thuận gạt bỏ mọi tiêu cực vì mục tiêu chung, biến điều không thể thành có thể. Thời điểm ấy mối liên hệ giữa Ten Hag và các cầu thủ đã không còn. Chính vì lẽ đó, Varane cũng như những người khác đều rất ngạc nhiên khi HLV người Hà Lan được gia hạn hợp đồng. Varane cho biết, anh yêu MU và mọi thứ CLB này đại diện, từ sân vận động, lịch sử hay người hâm mộ. Chỉ có điều MU hiện tại không thể thành công như quá khứ bởi thiếu “một cấu trúc rõ ràng về phương thức hoạt động”. “Với Real, tất cả diễn ra theo một cách thức xác định”, cầu thủ rời Old Trafford mùa hè 2024 nói, “Còn tại MU, những thủ tục, quy trình, cấu trúc rõ ràng và đồng bộ không được nhìn thấy ở nhiều nơi, từ chuyển nhượng, triết lý chơi bóng đến giao tiếp. Họ luôn có quá nhiều người tham gia vào quá trình ra quyết định”. Cũng theo Varane, không có gì ngạc nhiên khi nhiều bản hợp đồng lớn thất bại ở MU. “CLB này dễ dàng mang về một cầu thủ trẻ đắt giá và ngay lập tức đẩy cậu ta ra sân, với tất cả trách nhiệm phải giúp đội bóng giành chiến thắng trong một giải đấu cực khó. Nếu như tại Real, cầu thủ trẻ dù đắt giá đến mấy vẫn phải học hỏi, đồng thời có thời gian để phát triển, thích nghi. “Real là đội bóng có nhiều áp lực nhất, nhưng CLB biết cách sống chung với áp lực và bảo vệ các cầu thủ khỏi điều đó. Còn MU, họ có xu hướng bị khuất phục trước áp lực cũng như mức độ kỳ vọng”, anh kết luận. Bây giờ ở Como, tham gia hội đồng quản trị sau quyết định giải nghệ hồi tháng 9/2024, Varane cố gắng giúp các cầu thủ trẻ đối phó với các áp lực dựa trên kinh nghiệm của mình. Anh hỗ trợ phát triển thanh thiếu niên ở Học viện Como, đồng thời giúp họ xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cho cuộc sống sau bóng đá. THANH HẢI 16 THỂ THAO n Thứ Bảy n Ngày 22/2/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Từng gặt hái vô số thành công cùng Real, sau đó trải qua những thăng trầm ở MU, Raphael Varane có góc nhìn thẳng thắn về cách thức hoạt động, để rồi dẫn tới kết quả khác nhau của hai CLB. Raphael Varane tiết lộ lý do Real luôn chiến thắng Varane từng 4 lần đoạt Champions League cùng Real Ten Hag từng có thời gian loại Varane khỏi đội hình trong 2 tháng Lực lượng đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam trong lần trở lại với đấu trường châu lục lần này chủ yếu là các cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Đà Nẵng (đương kim vô địch giải bóng đá bãi biển Vô địch quốc gia) và Khánh Hòa. Đây là hai đội bóng sở hữu thành tích tốt nhất trong lịch sử của giải đấu kể từ năm 2009 đến nay. Trong số 20 cầu thủ được triệu tập, gồm những gương mặt dày dặn kinh nghiệm thi đấu bóng đá bãi biển như: Trần Kim Trung (Vua phá lưới giải bóng đá bãi biển Vô địch quốc gia 2024), Trần Ngọc Bảo (Cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá bãi biển Vô địch quốc gia 2024), Trần Vĩnh Phong, Nguyễn Anh Quang, Lê Quý Long Vỹ, Phan Đạt, Hồ Quốc Hưng… Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam sẽ tập huấn tại Đà Nẵng từ ngày 25/2. Trước khi lên đường tham dự giải bóng đá bãi biển châu Á 2025, đội sẽ chốt danh sách chính thức gồm 12 cầu thủ theo như quy định của Điều lệ giải. Giải bóng đá bãi biển châu Á 2025 có sự tham dự của 16 đội tuyển và được chia vào 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Oman, Bahrain và Malaysia. Đây là bảng đấu khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam bởi Oman và Bahrain đều thuộc top đầu của bóng đá bãi biển châu Á, trong khi Malaysia cũng được đánh giá cao khi 2 lần vào đến Tứ kết trong 4 lần liên tiếp tham dự giải. PV (Theo TTXVN) Bóng đá bãi biển Việt Nam chuẩn bị dự giải châu Á Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 25/2 tại Đà Nẵng để chuẩn bị tham dự Giải bóng đá bãi biển châu Á 2025 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên trưởng Mai Văn Đức sẽ tập trung vào ngày 25/2 tới tại Đà Nẵng để chuẩn bị tham dự Giải bóng đá bãi biển châu Á 2025. Giải sẽ diễn ra từ ngày 2030/3/2025 tại sân thi đấu bóng đá bãi biển Jomtien, Pattaya, Thái Lan. 3 đội xuất sắc nhất của giải sẽ đại diện cho châu lục tham dự Giải vô địch bóng đá bãi biển thế giới 2025. “Real là đội bóng có nhiều áp lực nhất, nhưng CLB biết cách sống chung với áp lực và bảo vệ các cầu thủ khỏi điều đó. Còn MU, họ có xu hướng bị khuất phục trước áp lực cũng như mức độ kỳ vọng”. RAPHAEL VARANE

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==